Trò chơi Thả đỉa ba ba

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi bichthuy123, 14/9/2010.

  1. bichthuy123

    bichthuy123 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Trò chơi của trẻ em trai và gái. Đứng thành vòng tròn, một người chỉ tay vào từng người và hát:
    Thả đỉa ba ba,
    Chớ bắt đàn bà,
    Phải tội đàn ông,
    Cơm trắng như bông,
    Gạo tiền như nước,
    Đổ mắm đổ muối,
    Đổ chuối hạt tiêu,
    Đổ niêu cứt gà,
    Đổ phải nhà nào,
    Nhà ấy phải chịu.
    Mỗi tiếng chỉ vào một người. Người nào rơi vào chữ cuối cùng thì phải làm “con đỉa” đứng ở giữa sân. Những người khác đứng ở hai phía đối diện và chạy rất nhanh qua sân. “Con đỉa” túm được ai thì người đó phải thế chân làm “đỉa”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bichthuy123
    Đang tải...


  2. Thanh Xuân

    Thanh Xuân Guest

    Ðề: Trò chơi Thả đỉa ba ba

    Thân chào bạn;
    Mình tình cơ biết rằng có bài này trong trang, mặc dù đã được post lên 2 năm rồi.
    Bạn Bichthuy123 nhớ nội dung này tốt đấy. Mình xin bổ sung thế này
    Ngày xưa, trong vốn từ Việt cổ, người ta gọi "liền ông, liền bà" chứ không như bây giờ gọi là đàn ông, đàn bà (giống như trong quan họ gọi "liền anh, liền chị".
    Mỗi trò chơi dân gian đều có bài đồng dao đi kèm, được truyền miệng cho trẻ chơi. Vì vậy mà lời đồng dao nhiều khi bị nói sai hoặc chệch đi - ...đổ niêu nước cà - chệch thành "đổ niêu cứt gà". Một số trang mạng có viết là "đổ niêu nước chè" Vậy cũng không đúng.
    Mình có đọc một cuốn sách về thành ngữ xưa, có viết về câu "Vênh váo như bố vợ phải đấm" thực ra là nói chệch của câu "vênh váo như khố rợ phải lấm" Cái khố rợ của anh đánh dậm bì bùn và nắng làm cho khô đi, không còn mềm như ban đầu. Trở lại câu đồng dao trên, nó cũng bị chệch như vậy.
    Do đó nên dạy con chúng ta bài Thả đỉa ba ba như thế này.
    Thả đỉa ba ba, chớ bắt liền bà, phải tội liền ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, sang sông về đò, chở mắm chở muối, chở chuối, hạt tiêu, đổ niêu nước cà, đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu làm đỉa.
    thân chào
     
  3. tuyennt.cbks

    tuyennt.cbks Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trò chơi Thả đỉa ba ba

    nhớ hồi trẻ thơ quá đi mất. qua lại thời trẻ thơ được không nhỉ
     

Chia sẻ trang này