Trò chơi:Chim bay, cò bay

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Hanhem, 17/9/2010.

  1. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Mục đích:

    -Rèn phản xạ nhanh cho trẻ.
    -Củng cố kiến thức về 1 số hoạt động chính của động vật.

    Chuẩn bị.

    -Phòng rộng/sân rộng.
    -1 chủ trò và trẻ(ngưồi chơi).
    Luật chơi: ai thua thì phải nhảy lò cò. Ai thắng thì được khen.
    Cách chơi:
    Chủ trò nhắc đến cái gì bay được thì người chơi phải nhảy lên, giơ 2 tay lên cao và nói bay.
    Ví dụ: chim bay, cò bay. én bay, chuồn chuồn bay, bướm bay, máy bay bay...

    Khi chủ trò ko nhắc đến những vật bay được thì người chơi nói ko bay hoặc phải nói được hoạt động chính của động vật, đồ vật ấy như:
    Ví dụ:Cá bơi, ếch nhảy, thỏ nhảy, nhà đứng yên, sên bò, bò đi, xe chạy.....

    Trò chơi sẽ tùy thuộc vào vùng miền, chủ trò và hứng thú người chơi...:)
    Có ai thắc mắc gì ko? :confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hanhem
    Đang tải...


Chia sẻ trang này