Mỹ: Trường học ở nhà ngày càng phát triển

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi mailan, 29/9/2004.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mailan

    mailan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    TTO - Ở tiểu bang Florida, số lượng học sinh theo học trường học ở nhà gia tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm gần đây. Bộ giáo dục Hoa Kỳ cho biết có hơn 1 triệu trẻ em theo học những lớp học ở nhà.

    Nhà nghiên cứu Brian Ray cho biết những học sinh theo học lớp học ở nhà có trình độ vượt trên trung bình, 15-30% số học sinh này đáp ứng đòi hỏi của những trắc nghiệm thành tựu cấp quốc gia.

    Ông Ray chỉ cho thấy rằng hai học sinh đoạt giải National Spelling Bee là những học sinh trường học ở nhà. Hiện nay ngay cả đại học Havard cũng sẵn sàng chấp nhận những học sinh này.

    Nhiều giáo viên cũng như phụ huynh tán thành phương pháp giáo dục mới này trước những âu lo về tình trạng bạo lực ở trường học, những vấn đề xã hội và phẩm chất giáo dục.

    Tuy nhiên những trường học truyền thống tốt hơn trong việc phát triển năng khiếu xã hội, giải quyết xung đột. Nhiều người hoài nghi liệu trường học ở nhà có cung cấp đủ cho trẻ em kiến thức khoa học. Để bổ túc cho sự khiếm khuyết này Internet và các trường đại học cộng đồng có thể hỗ trợ rất tốt.

    KHANG LINH (Theo MSNBC)

    Nguồn: Tuổi trẻ Online
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mailan
    Đang tải...


  2. Lan Hương

    Lan Hương Yêu trẻ

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Thế mà ở Việt Nam thì lại khác . Mọi người cứ cho là gửi mẫu giáo thì con ngoan . Nhưng khi em nghe câu "Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè" là em không muốn đưa cháu đi mẫu giáo rồi . Như vậy thì các cháu sẽ chỉ biết vâng lời, như vậy làm sao mà có thể trở thành người thành đạt được cơ chứ.

    Nhân tiện em cũng đố vui luôn mọi người:

    Nếu bạn đang rất khát, nếu một người đưa bạn chai nước tinh khiết và yêu cầu bạn uống mà không được mở nắp chai, vậy bạn sẽ làm gì?
     
  3. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Đố gì mà khó quá vậy ? MÌnh nghĩ mãi chẳng ra .
     
  4. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Sao không mở nút chai nước mà uống?
     
  5. OanhSumo

    OanhSumo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    4,358
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mỹ: Trường học ở nhà ngày càng phát triển

    Quan điểm của mình là nếu chỉ học ở nhà thì học sinh sẽ khó có các kỹ năng sống ngoài cộng đồng cùng với mọi người. Như thế cũng có khả năng sinh tự kỷ lắm. Trường học đào tạo tốt thì vẫn hơn :D
     
  6. OanhSumo

    OanhSumo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    4,358
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mỹ: Trường học ở nhà ngày càng phát triển

    Oài không để ý. Toppic này có từ năm 2004 mà mình nhìn lại tưởng 2014. Hichic :(
     
  7. Montessori in Hanoi

    Montessori in Hanoi Thành viên mới

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mỹ: Trường học ở nhà ngày càng phát triển

    Nói chung là ở đâu thì cũng phải kết hợp giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình. Gia đình - Nhà trường - xã hội là 3 đỉnh của một tam giác trong việc giáo dục trẻ.
     
  8. hungnb.marketing.ah

    hungnb.marketing.ah Nguoiviettinhca

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    1,352
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mỹ: Trường học ở nhà ngày càng phát triển

    Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức :D
     
  9. linhnhi266

    linhnhi266 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỹ: Trường học ở nhà ngày càng phát triển

    câu đố của mẹ hay lắm, nếu chúng ta không thể phá vỡ nguyên tắc mà cứ răm rắp làm theo thì đến nước cũng không có mà uống
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này