Cach chua tieu chay o tre hieu qua

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi hoa hong xanh 1, 21/10/2010.

  1. hoa hong xanh 1

    hoa hong xanh 1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà e cách đây 1 tuần bị tiêu chảy hơn 10 ngày, uống bao thuốc cũng không đỡ, nhìn con cả ngày ngồi ôm bô mà mẹ tê tái hết cả cõi lòng, may sao được một người mách cho bài thuốc chữa tiêu chảy (chị anh ấy dạy DH Y Dược chỉ cho anh ấy), lúc đầu em cũng ko tin lắm (vì ăn cháo với chuối tiêu xanh cả rốt mấy hôm cũng ko đỡ) nhưng cũng thử xem sao, ai ngờ hiệu quả ngoài mong đợi, nên em post lên đây để chia sẻ với mọi người.

    - Cây cỏ sữa 2 nắm rửa sạch
    - Nấm mèo:5 tai loại vừa ngâm cho nở ra rửa sạch và thái dài, mỏng
    - Đậu đen xanh lòng: 0,5 gram
    Bắc song song 2 cái chảo ở 2 bếp: bếp 1 sao đậu đen; bếp 2 sao nấm mèo xong sẽ dùng để sao luôn cỏ sữa. làm vậy vì thường thời gian sao xong bếp 2 thì bếp 1 đậu xanh cũng vừa chín tới.
    - Cho cả 3 thứ sau khi sao vào 1 cái nồi, lấy 3 bát nước sắc nhỏ lửa còn 0,5 bát cho bé uống trong 1 ngày , không được để qua ngày sau.

    Thời gian sao khá lâu: khoảng 1 tiếng vì chỉ để lửa nhỏ cho khỏi cháy ạ. Cực lắm nhưng bỏ công vì là bài thuốc dân gian không hại và uống vào 2 ngày là cầm luôn.

    Lưu ý:
    - Nấm mạt rồi, nếu còn sống cũng không được (có thể kiểm tra bằng cách sắc lên mà hạt đậu không vỡ đôi thì là đậu chín, còn nếu hạt đậu nát đôi như nấu chè tức là đậu chưa chín, phải bỏ nước sắc đi không được cho bé uống nhé)
    èo sao trên bếp đến khi khô và cứng, dùng tay bẻ thì giòn vụn như sợi miến khô là được. Không được để nấm mèo còn sống, ướt vì sợ làm bé đau bụng thêm.
    - Đậu xanh sao khi cắn ra phải thơm giòn và chín h
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoa hong xanh 1
    Đang tải...


  2. Oishe

    Oishe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cach chua tieu chay o tre hieu qua

    Thank mẹ nó cái này rất hay /
     
  3. Mẹ Lê Na 09

    Mẹ Lê Na 09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cach chua tieu chay o tre hieu qua

    Mẹ nó ơi vậy cỏ sữa thì kiếm ở đâu ah! bé nhà em đang đi ỉa, em sốt ruột quá!
     
  4. Duyanh102

    Duyanh102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cach chua tieu chay o tre hieu qua

    Bạn ơi, nấm mèo là nấm như thế nào vậy. Bạn tả kỹ giúp mình với nhé, có thể nơi mình ở cũng có nhưng lại gọi tên khác chăng.
     
  5. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cach chua tieu chay o tre hieu qua

    Tiêu chảy có nhiều dạng mẹ nó ạ:
    - Nếu tiêu chảy do viruts thì chịu , chẳng có thuốc gì chữa khỏi giống như các bệnh về virut chỉ điều trị triệu chứng 3 - 5 ngày bé tự khỏi, trường hợp nặng phải truyền nước vì bù nước bằng đường uống không đủ.
    - Còn trường hợp của bạn là bệnh lỵ, tiêu chảy do vi khuẩn đường ruột, thường phân hơi nhầy, bé tiêu chảy nhưng khi đi ngoài vẫn rặn. Bệnh này nên chữa đông y tốt hơn, tây y thường dùng kháng sinh đường ruột nhưng hay bị lại nhiều lần, thường không dứt điểm. Hiệu quả nhất với bệnh này là cỏ sữa, cũng không cần cầu kỳ như bài thuốc của mẹ nó đâu, các mẹ có thể mua ở hàng lá các chợ đều có đem về sắc cho bé uống chỉ cần 3 - 5 ngày là khỏi. Bé nhà mình đã từng bị , xét nghiệm phân BS kết luận là lỵ kê cho một đống thuốc mua hết mấy trăm nghìn. Mình tìm hiểu thì thấy cỏ sữa chữa bệnh này tốt lắm nên không dùng thuốc tây, đúng là chỉ uống 3 ngày sau là khỏi. Mình cũng chia sẻ kinh nghiệm này cho các bé ở xóm thì thấy bé nào cũng khỏi. Nếu mẹ nào có con bị bệnh này thì thử dùng xem.
     
  6. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cach chua tieu chay o tre hieu qua

    Đây là bài viết của GS. Đỗ Tất Lợi.
    Các mẹ có thể tham khảo

    Bài thuốc từ cây cỏ sữa

    GS. TS ĐỖ TẤT LỢI

    Thừa kế và sử dụng thật tốt những kinh nghiệm sử dụng và chế biến những vị thuốc trong y học cổ truyền từ lâu đời của ông cha chúng ta, là một mục tiêu hàng đầu của phương châm "Kết hợp y dược học cổ truyền và y dược học hiện đại của Nhà nước ta".

    Phương châm này đã được đề ra từ lâu, nhưng ai cũng phải công nhận đến giờ phút này, sự kết hợp giữa hai nền y học vẫn còn lỏng lẻo. Cụ thể ai cho chúng ta thừa kế? Những bài thuốc có giá trị chữa những bệnh nan y, có thầy thuốc nào chịu giới thiệu và phổ biến? Những bài thuốc quý như vậy, hầu hết là cần câu cơm nuôi cả gia đình vị lương y có đơn thuốc quý ấy. Mặc dầu từ cuối năm 1984, theo báo Nhân Dân ra ngày 28/11/1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban bố quy định về chế độ thưởng tiền và hiện vật cho những người có môn thuốc gia truyền nổi tiếng, truyền lại cho cơ quan y tế để phục vụ nhân dân. Nhưng hơn 15 năm qua, có bao nhiêu người đã được nhận số tiền thưởng này?

    Gần 60 năm qua, làm công việc tìm cách thừa kế này để giới thiệu cho những người tin dùng thuốc YDHCT tôi chưa hề được một lương y giới thiệu một bài thuốc hay nào có hiệu quả chữa bệnh nan y hay thường gặp. Chúng tôi phải tự tìm đọc các sách cổ. Hoặc may mắn gặp người dân bị bệnh hay thân nhân người bệnh cống hiến bài thuốc. Bài thuốc đầu tiên tôi học được là một bài thuốc chữa kiết lî dùng chữa cho trẻ em. Tình tiết như sau:

    Năm 1939, Chiến tranh thế giới lần 2 bắt đầu. Nhật chiếm Đông Dương. Dân thành phố tìm gia đình ở nông thôn để tránh bom Mỹ. Tôi có một bà cô có con nhỏ 1-2 tuổi bị kiết lị, chữa thuốc tây, thuốc ta mãi không khỏi. Được một người quen chỉ cho dùng một cây thuốc sắc uống mà khỏi. Bà cô thấy tôi đang học dược kể lại và nói thêm có bệnh tây, tàu chữa không khỏi, nhưng chỉ một nắm lá là khỏi. Tôi nhờ cô chỉ dẫn cho biết cây cỏ sữa. Cô dắt tôi ra ngoài sân gạch có những chỗ nối với nhau bằng xi - măng. Cây cỏ sữa hay mọc ở kẽ sân gạch nơi chỗ nối ấy. Quê tôi lại gần đường xe lửa. Cô chỉ cho tôi dọc đường xe lửa có những cục đá vôi lát đường nơi ấy, cây cỏ sữa cũng mọc rất nhiều. Tên khoa học của cây cọ sữa là Euphorbia thymifoblia Burm, thuộc họ Euphobiaceae (họ Thầu dầu). Tôi đã chứng kiến hiệu quả của cây thuốc mới phát hiện (vì trước đó các sách y dược học tây hay đông đều không thấy nói đến), chỉ thấy giới thiệu cây cỏ sữa lớn lá (Euphobia piluliferalin). Còn cây cỏ sữa nhỏ lá không thấy nói đến tác dụng chữa kiết lî.

    CÁCH DÙNG

    Đối với trẻ em, liều dùng hàng ngày là 15-20g cây tươi (có thể dùng tới 50g tươi) dưới dạng thuốc sắc uống.

    Người lớn có thể dùng tới 100-150g cây tươi, cũng dưới dạng thuốc sắc. Thời gian điều trị thường 3-5 ngày là khỏi. Với liều kể trên, không thấy triệu chứng của những tác dụng phụ.

    Tôi học được bài thuốc chữa kiết lị bằng cây cỏ sữa nhỏ lá từ khi còn chưa tốt nghiệp dược sĩ (1943-1944). Sau khi tốt nghiệp tôi có nhiều dịp giới thiệu bài thuốc cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi và trẻ em. Ngoài việc dùng cây tươi, tôi còn chế thuốc mà chữa lî bằng cây cỏ sữa dưới dạng thuốc sắc đóng ống hàn kín. Năm 1955, tôi giới thiệu bài thuốc này trên Báo Hà Nội Mới, thì năm 1961 tôi thấy bài thuốc tôi giới thiệu được Viện nghiên cứu Đông y giới thiệu trên Tạp chí Y học thực hành tháng 11 năm 1961 và từ năm 1962-1965, tôi giới thiệu bài thuốc này trong sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" in lần thứ nhất. Đến nay sách đã xuất bản 7 lần , và được nhiều người áp dụng, đều thu kết quả tốt.
     
  7. lamdepgiare

    lamdepgiare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cach chua tieu chay o tre hieu qua

    Cám ơn mẹ nó vì kinh nghiệm quý báu nhé
     

Chia sẻ trang này