Hà Nội: Khóa học "NGHỀ LÀM CHA MẸ" - Khai giảng 19/08/2012 - Nhanh tay đăng ký

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi TMDecor, 12/11/2010.

  1. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    [​IMG]

    Nghề làm cha mẹ

    "Tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ những điều cần phải làm với con, làm vì con. Nhưng triển khai những điều đó như thế nào, kỹ thuật cụ thể là gì thì không phải ai cũng nắm vững. Chương trình NGHỀ LÀM CHA MẸ sẽ giúp bạn đủ kỹ năng vượt qua trở ngại lớn nhất đó”.

    “Sự tự tin khi biết rõ mình nên làm gì là tốt nhất cho con, tạo thế chủ động trong mọi tình huống khi giáo dục con…là những điều các bậc phụ huynh sẽ được trang bị đầy đủ thông qua các khoá học thật bổ ích, vui tươi và vô cùng thiết thực.”

    Tất cả những thắc mắc bạn lo âu bấy nay chúng tôi sẽ giúp bạn có câu trả lời đầy đủ trong chương trình Huấn luyện kỹ năng dành cho phụ huynh.


    ------------------------

    Khóa học thường xuyên dành cho phụ huynh

    Khai giảng khóa K8 dự kiến ngày 19/08/2012


    Nội dung khóa học căn bản (12 bài = 24h học)

    Chương trình "Nghề làm Cha Mẹ"

    Bài 1: Làm bạn với con (từ sơ sinh)
    - Cách nói chuyện với bé từ sơ sinh đến 3 tuổi
    - Cách đối xử công bằng, yêu thương, tôn trọng, vui vẻ với trẻ tuổi ấu nhi
    - Những hành vi cần tránh khi tương tác với trẻ từ 0 - 3 tuổi
    Lý do của bài học:
    - Các nhà giáo dục thường khuyên hãy nói chuyện với con, bạn có biết: phải nói vào thời điểm nào? Nói như thế nào và nói những gì? Không nói có sao không?
    - Theo bạn, trò chuyện cùng con đóng vai trò gì trong sự phát triển của trẻ nhỏ?
    - Theo bạn, vì sao dân gian có câu “học thầy không tày học bạn”.


    Bài 2: Con yêu vượt trội.
    - Cách kích thích đa giác quan để tăng sức vận động não của bé từ sơ sinh đến 6 tuối.
    - Nhận biết những giác quan mạnh của bé để nạp kiến thức cho bé hiệu quả hơn.
    - Tạo môi trường nhiều thông tin nhưng an toàn cho não bé vận động ở mức cao nhất.
    - Phát hiện sớm những rắc rối về thực thể bé có thể gặp phải - Cách can thiệp sớm
    Lý do của bài học:
    - Vì sao người ta hay mời những nhân vật nổi tiếng, ‘thần đồng’. . .tới để giao lưu?
    - Bạn có muốn con mình phát triển tối đa?
    - Bạn muốn con trở thành bé thông minh hay “thường thôi cũng được”?
    - Làm sao biết được con tôi phát triển bình thường hay không? Nó có khỏe mạnh không?
    - Những rắc rối lớn của trẻ hay bị cha mẹ xem thường: đó là gì?


    Bài 3: Thể chất : nền tảng của trí tuệ!
    - Tầm quan trọng của Oxy não trong việc phát triển trí tuệ
    - Chế độ dinh dưỡng phù hợp trong độ tuổi từ 0 - 6: giải nghĩa ở góc độ tâm sinh lý
    - Những quan niệm chưa phù hợp thường gặp của phụ huynh.
    Lý do của bài học:
    - Theo bạn, thể chất và tri tuệ: bên nào quan trọng hơn?
    - Những hoạt động nào giúp con phát triển tối đa cả thế chất lẫn trí tuệ?
    - Để không vô tình gây thiệt hại cho sự phát triển toàn diện của con, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý những điều gì?
    - Dinh dưỡng: những ngộ nhận nghiêm trọng khó có thể ngờ
    - Để bữa ăn của con là niềm vui của mẹ


    Bài 4: Chính sách - Cách ‘đào tạo’ ra trẻ siêng năng.
    - Cách đưa ra những chính sách khuyến khích hợp lý, đúng kỹ thuật (mức độ khuyến khích, thời gian, hình thức cắt giảm khuyến khích. . .) để bé có ý thức tự phục vụ, duy trì bản năng muốn cống hiến mà không vòi vĩnh.
    Lý do của bài học:
    - Bạn thích có một đứa con siêng năng hay lười biếng?
    - Vì sao trẻ ngày càng lười biếng hơn
    - Vì sao bạn muốn con mình là một đứa trẻ siêng năng?
    - Làm cách nào để có một đứa trẻ siêng năng, mà không nhờ may - rủi?


    Bài 5: Luật - Xây dựng thói quen tốt cho con.
    - Cách xây dựng LUẬT cho bé từ sơ sinh : đưa dần những hành vi tự phát của bé vào vòng kiểm soát, gieo mầm cho bé có ý thức tôn trọng cộng đồng xung quanh.
    - Dùng LUẬT để tạo cho bé những thói quen tốt từ sơ sinh: đi toilet đúng giờ, biết thông báo những nhu cầu của bản thân bằng các hành vi đúng mực, tuân thủ những nguyên tắc sinh hoạt cơ bản của gia đình.
    Lý do của bài học:
    - Bạn muốn xây dựng không khí gia đình như thế nào: lộn xộn, rộn tiếng la mắng hay bình yên, tự giác v.v.. .
    - Đứa trẻ cứng đầu khó bảo từ đâu mà ra?
    - Khi có việc phải đi xa nhà, bạn mong muốn sinh hoạt ở nhà sẽ như thế nào: diễn ra theo nề nếp, luôn phải gọi điện về để kiểm tra và chỉ đạo từ xa v.v. .
    - Làm cách nào để hạn chế cảnh ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ khi giáo dục con?


    Bài 6: Xây dựng bản năng nghe lời - Chỉnh ứng xử
    - Ý nghĩa thực sự của công thức “dạy con từ thuở còn thơ”
    - Kỹ thuật chỉnh ứng xử xấu.
    - Kỹ thuật kết hợp giữa Luật và Chính sách để hình thành Bản năng nghe lời cho bé
    Lý do của bài học:
    - Bạn thích có đứa con dễ bảo hay khó bảo?
    - Làm sao để con tự nguyện nghe lời mà không phải dùng những biện pháp phi giáo dục?


    Bài 7: Trách nhiệm - Dạy con biết yêu thương
    - Những điều cụ thể cha mẹ nên huấn luyện cho bé tự làm + giúp đỡ người thân theo mức độ tuổi phù hợp.(những vô ý của phụ huynh dẫn đến hình thành sự vô trách nhiệm ở trẻ)
    - Cách huấn luyện cho trẻ
    Lý do của bài học:
    - “Tôi thương con thật nhiều, nhưng sao nó vô tình với cha mẹ quá?, Chẳng biết nghĩ tới ai. . “
    - “Con tôi đua đòi quá, . . .”
    - “Con gì mà nói động tới nó là nó bỏ vào phòng, không thèm nghe”
     Làm sao đây?


    Bài 8: Dạy con các khái niệm cơ bản
    - Vì sao phải dạy con các khái niệm?
    - Con sẽ biết tự tư duy về những hành vi “ nên và không nên” của bản thân khi có khái niệm vững vàng về một phương diện nào đó: lửa là nguy hiểm, không nên thò tay vào ổ cắm điện,…
    - Hãy xây đắp cho bé một nền móng vững vàng về các khái niệm để bé biết tự bảo vệ mình khi chập chững bước vào đời.
    Lý do của bài học:
    - Bạn mệt mỏi với những giây phút ‘không biết điều’ của bé?
    - Con nhút nhát, không vâng lời, khó thích nghi, ‘giữ của’, hay gây sự với anh chị em, ích kỷ. .làm sao đây?
    Làm sao để con biết tự tránh xa những nơi nguy hiểm khi không có người lớn kề bên?


    Bài 9: Đồ chơi - Câu hỏi: vũ khí đắc dụng của phụ huynh!
    - Phụ huynh tự trình bày cách sử dụng đồ chơi.
    - Kỹ thuật sử dụng đồ chơi theo công thức kích thích đa giác quan để tăng vận động não
    Lý do của bài học:
    - Con chơi mau chán dù đồ chơi rất đẹp, sao kỳ vậy?
    - “Mua đồ chơi thì con không chơi mà cứ tìm phá nát đồ dùng của người lớn là sao?”
    - Đồ chơi là của ai? Để làm gì?
    - Theo bạn đồ chơi có vai trò gì không trong mối quan hệ cha mẹ và con cái?
    - Làm sao để giúp con khi cứ nói gì ra là nó tìm cách nói ngược lại?


    Bài 10: “Mẹ ơi, con muốn học”
    - Kỹ thuật dạy học cho bé từ sơ sinh: Cách nạp kiến thức cho bé một cách vui vẻ và giúp bé nhớ lâu.
    Lý do của bài học:
    - “Bé học cực khổ quá, tôi giúp con cách nào đây?”
    - “Tôi rất muốn dạy con học, nhưng mỗi buổi học là . . .bi kịch, làm sao bây giờ?”
    - Con lười học và luôn tìm cách trốn học, xử lý thế nào?


    Bài 11: Cha mẹ ‘dạy’ con nói dối như thế nào?
    - Những sai lầm của phụ huynh làm nảy sinh tật nói dối ở trẻ
    - Những điều nên làm và cần sửa chữa để có một đứa con trung thực.
    Lý do của bài học:
    - Những nguy cơ lớn tiềm ẩn từ việc thiếu trung thực ở trẻ
    - Gia đình sẽ là gì và sẽ ra sao nếu con nhiễm tính nói dối?


    Bài 12: “Đời thay đổi khi ta thay đổi”
    - Mối liên quan chặt chẽ giữa năng lượng tâm trí và năng lượng thể chất.
    - Ai là ‘Sếp”?
    - Năng lượng của bạn ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh.
    - Kỹ thuật tiết kiệm - tái nạp để giữ cho bản thân nguồn năng lượng dồi dào, tránh bệnh tật.
    - Vai trò của năng lượng tâm trí tích cực trong việc giáo dục trẻ.
    Lý do của bài học:
    - Bạn là mẹ, bạn cảm thấy sự cống hiến cho gia đình của mình là gì: nghĩa vụ, niềm vui, hy sinh.. ?
    - Có bao giờ bạn cảm thấy mình mệt mỏi vì nhiều việc quá, cảm thấy tủi thân vì chồng con không biết thương mình, không hỗ trợ mình?
    - Những triết gia khuyên rằng “quẳng gánh lo đi mà vui sống”: là mẹ, bạn sẽ ‘quẳng gánh lo’ đi đâu, ‘quẳng’ cho ai được?
    - Bạn có muốn mình luôn ‘trẻ mãi không già’ để con có điểm tựa tinh thần?



    *************​


    Dịch vụ Tư vấn trực tiếp:

    Bên mình hiện nhận tư vấn trao đổi kiến thức nuôi dạy con theo nội dung mà bạn quan tâm như:

    1. Theo nhóm: tập thể bạn bè, đồng nghiệp có chung mối quan tâm về 1 chủ đề đang cần sự tư vấn
    (khách hàng bên mình là những công ty, tập đoàn lớn thường xuyên mời dạy cho tập thể nhân viên bên họ coi như hoạt động ngoại khóa).

    2. Cá nhân: Tư vấn trực tiếp theo yêu cầu của phụ huynh.


    Liên lạc với mình: 0904.295.088
    Email: nghelamchame@gmail.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TMDecor
    Sửa lần cuối: 15/8/2012
  2. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Đúng như mẹ này nêu ý kiến. Cá nhân mình cũng nghĩ cho con đi tham gia vào các lớp kỹ năng rất tốt, nhưng hoạt động đó chỉ là thêm vào chuỗi hoạt động quan trọng là sinh hoạt hàng ngày của con tại gia đình. Gia đình, từng người trong gia đình là những nhân tố quan trọng để hình thành nên tính cách của con trẻ.
    Mình có đứa cháu cũng đi học lớp kỹ năng, rất hay, Fastrackid ở Yết Kiêu, chắc nhiều mẹ biết rồi.
    Về bố mẹ cháu tâm đắc lắm, bảo đi ra ngoài cái gì cũng biết, cô giáo hỏi cái gì cũng giơ tay đầu tiên trả lời. Có lúc chị lại kể, hôm bàn luận về chủ đề "Khi cha mẹ ốm các con làm gì", cháu nhà mình kể 1 loạt: lấy khăn đặt lên trán, lau dọn nhà giúp mẹ, mua phở cho mẹ ăn....nhiều việc lắm. Đang hào hứng kể, thấy thấp thoáng bóng mẹ thế là thôi, chẳng nói được gì nữa.
    Vậy đấy, theo mình nghĩ đừng nhìn vào biểu hiện nhất thời của con trẻ mà đánh giá toàn bộ. Các con tham gia vào các lớp đó trong tâm lý vẫn chưa hòa nhập hoàn toàn như ta mong muốn mà vẫn cố gượng ép vào khuôn khổ nào đó.
    Chính vì vậy hoạt động hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày là những cách giáo dục con hiệu quả nhất.
     
    Chuot*con*cua*me thích bài này.
  3. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Hiện mình đang tiến hành thực hiện khoá học như vậy, cũng là một cách giúp các bậc phụ huynh tự trải nghiệm.

    Nên sẽ dành một số ưu tiên cho các cha - mẹ bên Làm cha mẹ mà thôi.

    Các bố - mẹ muốn tham gia khoá huấn luyện liên lạc với mình nhé.

    Có 1 bài demo free để các mẹ học dự thính, số lượng có hạn.

    Khoá học 0-3 tuổi: ngày 20/11

    Khoá học 3-6 tuổi: ngày 22/11
     
  4. vành khuyên

    vành khuyên Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Cho em đăng ký học dự thính thử một buổi với, địa chỉ học ở đâu ạ? Thank chị
     
    mehah thích bài này.
  5. tinhyeucuatoi

    tinhyeucuatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,369
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Mình đăng ký học ạ. Thời gian ban ngày hay buổi tối hay ngày nghỉ ạ.
     
  6. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,797
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Không biết bao giờ bắt đầu nhỉ, cho em đăng ký nhé, thanks.
     
  7. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Các bạn liên lạc với mình qua đây nhé nghelamchame@gmail.com mình sẽ gửi lịch học theo độ tuổi của các con.

    Mỗi độ tuổi chỉ có 5 xuất dự thính, nếu lần này đã hết xuất, các mẹ vui lòng đăng ký vào khoá học sau nhé.

    Cám ơn các mẹ đã quan tâm.
     
    Sửa lần cuối: 17/11/2010
  8. muathuhanoi2010

    muathuhanoi2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Mình thấy, cho trẻ tham gia những khóa học về kỹ năng là rất tốt. Nhưng không gì quan trọng bằng cách giáo dục trẻ hằng ngày.
     
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Mình cũng nghĩ như mẹ này. điều quan trọng là gia đình, xã hội chứ ko phải cứ phó thác cho xã hôi, tức là cứ cho trẻ đến trường là xong phần giáo dục.
     
  10. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Tối nay có 1 buổi free lúc 6h30. Các bạn liên lạc ngay với mình nếu muốn đăng ký học nhé.
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Việc kêu gọi hay tổ chức các khoá hay các buổi hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ là điều rất cần thiết, nhưng nếu đưa ra một chọn lựa : Một là bố mẹ đi học để biết cách giúp con phát triển kỹ năng sống, hai là cho con đi học một khoá về kỹ năng sống để về nhà "biểu diễn" cho cha mẹ xem thì hầu như 80% các bậc cha mẹ đều chọn giải pháp thứ 2 !
    Nếu cha mẹ đi học thì sao nhỉ ?
    Thứ nhất : Ít có bậc cha mẹ nào muốn tự nhận là mình ABC về khoản nuôi dạy con nhất là dạy con theo chiều hướng giúp con phát huy tính tự chủ - thậm chí ngay cả khi cho con đi học về tính tự chủ thì muốn phát huy ở đâu thì phát, về nhà bố mẹ quát một cái là phải im thin thít, vâng dạ rối rít thì mới là con ngoan ! Vì thế, đăng ký đi học hoá ra mình dốt à !
    Thứ hai : Thì giờ là vàng bạc, cha mẹ bận đi kiếm "xiền" tối tăm mặt mũi để có tiền cho con đi học trường quốc tế, mai mốt còn du học, lấy giờ đâu mà đi học những điều "biết rồi, khổ lắm, nói mãi " Những thời gian rảnh rỗi còn phải nghỉ ngơi, xả "stress" nữa chứ
    Thứ ba : Kỹ năng sống hay giá trị sống là cái gì còn mơ hồ lãng đãng, điều quan trọng là Anh Văn, Vi Tính, là giỏi toàn diện các bộ môn - có nơi nào dạy cho cha mẹ cách về nhà biến trẻ thành thần đồng, chắc phải xếp hàng từ lúc 3 giờ sáng, còn những nguyên tắc dạy con thì vào net, click một cái là ra đầy thôi học làm gì !

    Còn nếu cho con theo học các lớp KNS thì sao ?
    Thứ nhất : Đó mới là "thời trang" bây giờ hỏi thăm nhau, ngoài việc khoe con là học sinh giỏi toàn diện, thì còn phải khoe "cháu nó đi học kỹ năng sống, về nhà ngoan ra phết" !
    Thứ Hai : Cuộc đời bây giờ nhiều cạm bẫy quá, ngoài những giờ học sáng trưa chiều tối thì còn ngày thứ Bảy, chủ nhật phải cho đi học luôn - học, học nữa, học mãi, khỏi chơi cho hư người !
    Thứ ba :Nghe nói là việc giúp cho trẻ phát triển EQ, rồi AQ... mới là điều quan trọng, còn IQ thì uống sữa bột là phát triển rồi khỏi lo, vì thế khi cho trẻ đi học để có thêm một mớ Q nữa cũng là điều hữu ích, và nhất là khiến cho bố mẹ yên tâm là đã lo đủ mọi mặt cho con rồi !
    Vì thế, việc phát động các hoạt động "dạy bố mẹ" không chỉ là cần thiết mà con là một sự dũng cảm nữa - xin hoan hô ! Nhưng nếu dạy luôn cả con nữa thì thích nhỉ !
     
    Mechiphoi thích bài này.
  12. ong_nhim

    ong_nhim Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Cụ thể là học gì qua từng chủ đề mỗi buổi, chắc chương trình phải rõ ràng chứ ạ, chị cho thông tin nhé. cảm ơn chị.
     
  13. tara fashion

    tara fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    mình thấy cha mẹ đi học kỹ năng dạy con là hợp lý hơn cả, chứ ko biết kiềm chế về toàn áp đặt bắt con làm theo ý mình, ko thì lại đánh mắng con
     
  14. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Rất cám ơn mọi người đã thật sự quan tâm, mọi thắc mắc hay yêu cầu về nội dung chương trình, xin vui lòng liên hệ qua emai: nghelamchame@gmail.com.

    Cuối tháng 1 này bên mình khai giảng khoá kế tiếp.

    Học bổng cực kỳ ưu đãi cho các phụ huynh đăng ký sớm, nếu đăng ký theo nhóm sẽ còn được hưởng mức học phí cực cực hấp dẫn.

    Cám ơn mọi người rất nhiều.
     
  15. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Bác Lê Khanh thật là dí dỏm ^_^, lột tả toàn cảnh thực tế về giáo dục hiện nay.
     
    Le Khanh thích bài này.
  16. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Bên mình dự kiến khóa "Huấn luyện phụ huynh có bé 3-6 tuổi" sẽ tổ chức từ 18/4 này.

    Các phụ huynh quan tâm xin vui lòng liên lạc.
     
  17. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Đúng như vậy đấy ạ, bố mẹ thì chỉ lo nhồi nhét cho con thôi còn mình thì còn bận mải đủ thứ mà không nghĩ là mình đang thiếu rất nhiều kỹ năng để dạy con, nhưng điều quan trọng là phải có lớp học hiệu quả chứ không phải là mất thời gian đến đó nhưng mà hiệu quả không cao gì cả thì cũng thất bại và làm nản lòng những đứa trẻ.
     
  18. bamboomami

    bamboomami Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    từ khi bắt đầu có con thì chúng ta đã rất cần những kỹ năng để chăm sóc con rồi, bé lớn thì những kỹ năng cần trang bị cũng nhiều hơn, việc nạp kiến thức cho mình thì ko bao giờ là thừa
     
  19. leo198

    leo198 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    mình nghĩ cha mẹ đi học là ý kiến hay đó chứ. Ở thành phố Hồ Chí Minh đi học ở đâu bây giờ? có cha mẹ nào biết về các lớp này không?
     
  20. Mẹ Tôm và Tép

    Mẹ Tôm và Tép Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/7/2008
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khoá huấn luyện kỹ năng dành cho các bậc phụ huynh - Có cần những khoá học như vậy????

    Mình cũng muốn tham gia lớp huấn luyện này, vừa gửi mail cho TMDecor rồi, bạn check mail và trả lời mình nhé.
     

Chia sẻ trang này