co me nao bỉet cach chua leo mat khong

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Ch.giang, 2/1/2011.

  1. Ch.giang

    Ch.giang Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    em dang cho con bu ma mat cu len chap lien tuc, chua het cai nay da len cai khac, mat luc nao cung sung vu, em cu di chich , vet chich chua lanh thi da lai moc cai khac, thuoc V roto em bi di ung ko tra dc, co me nao biet cach nao mach em voi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ch.giang
    Đang tải...


  2. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    Lẹo mắt hay chắp mắt có thể chữa bằng 1 fương fáp đơn giản sau. Đây là cách mà bà ngoại tớ dạy cho đấy( Tớ đã chữa cách này khoảng 4-5 lần gì đó là đều khỏi, chắc chắn là như vậy):
    - Các bạn ăn xôi gấc nên lưu lại hạt gấc ở xôi nhé. Có thể xin hạt gấc đã được nấu ở xôi của các bà, cô bán xôi là ok rồi.
    - Đập cái vỏ đen của hạt gấc đó ra. Lấy fần nhân của hạt gấc( fần nhân này màu trắng)
    - Kiếm 1 cái bát ăn cơm ngày xưa( trong lòng đáy bát có 1 vòng tròn í)
    - Đổ 1 vài giọt rượu trắng vào lòng bát. Sau đó lấy nhân hạt gấc ở trên và mài nhân này vào fần vòng tròn của đáy bát( chú ý là mài cùng với rượu trắng nhé). Khi nào thấy rượu trắng có màu trắng đục như nước vo gạo là được.
    - Nhắm mắt lại và bôi dung dịch này vào chỗ bị lên chắp( lẹo) thường xuyên trong ngày.
    - Chỉ cần 01 hạt gấc là bạn có thể mài thoải mái để khỏi bệnh rồi.
    Chú ý này: hạn chế dung dịch này vào mắt nhé. Tớ chưa thấycó tài liệu nào nói là không tốt nhưng hạn chế vẫn hơn.
    Nếu các bạn có bị mụn, nhọt cũng có thể bôi lên và khỏi nhanh hơn bình thường. Tớ chỉ thấy khó khi tìm 1 cái bát ngày xưa như thế này thôi. Nếu không có các bạn có thể lấy 1 con dao và cạo hạt gấc với rượu. hoặc là tìm 1 vật nào đó hơi sần để có thể mài hạt gấc và nhỏ mấy giọt rượu lên để tạo thành dung dịch có màu" nước vo gạo" ở trên.
    Tớ đã làm và thấy hiệu nghiệm, hôm nay share lên đây cho bà con xem. Chúc quý vị mau khỏi/
    st
     
  3. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    Chữa bệnh không dùng thuốc: Mang sẹo vì lẹo mắt

    Giadinh.net - Những cái mụn lẹo, chắp mắt bé tí tưởng như đơn giản nhưng có thể khiến đôi mắt kém thẩm mỹ do chữa lẹo không triệt để.
    > Chữa đau lưng không dùng thuốc
    > Chữa viêm họng không dùng kháng sinh
    > Bị cảm, cúm không nên dùng kháng sinh

    Biến chứng mắt to, mắt bé

    Chị Trần Thị Mai, nhà ở đường Ngô Quyền, Hà Nội cho biết, vài năm trước, con gái chị bị cái lẹo ở mắt sưng mọng, to như quả nhãn, kéo sụp cả mi mắt xuống. Thấy bác sĩ bảo phải chích, chị xót con bèn chở về. Ai dè cái lẹo vỡ để lại cái sẹo dài cuối đuôi mắt trông rất xấu.

    Theo BS Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, lẹo, chắp mắt xảy ra ở mọi lứa tuổi. Chúng là những mụn nhỏ thường mọc ở mi mắt, lúc đầu bằng hạt tấm, sau lớn dần, sưng đỏ, sờ thấy rắn như hạt gạo, gây đau rồi thành mủ rất khó chịu cho mắt, lại rất hay tái phát. Nếu lẹo mọc ở bên trong thường gặp ở kết mạc, lật mi là thấy nốt đỏ sưng, hay đầu mủ trắng. Nếu đa chắp sẽ có rất nhiều đầu chắp trên một mi, thậm chí cả hai mi. Nếu lẹo mọc ở góc trong gần vùng lệ đạo, viêm tấy, có nhiều mủ thì phải cảnh giác vì vùng này gần tĩnh mạch xoang hang có thể gây nhiễm khuẩn máu.

    Theo BS Nguyễn Xuân Hướng, đã có người tự chữa lẹo mắt, do tính nhầm huyệt Phế du, lại dùng dao lam rạch, nặn máu nên bệnh nhân không khỏi, còn làm vết thương bị nhiễm trùng. Có người chủ quan cứ để nó tự xẹp, tới khi mắt cứ sưng húp mới đi viện để chích. Có người dại dột bôi mỡ Cloroxyt H để tiêu viêm, khiến hai mắt đỏ quạch, rát như chần nước sôi.
    Theo Ths, BS Trần Thuấn, Trưởng khoa Đông y, BV Xanh Pôn, Hà Nội, lẹo, chắp mắt có thể khởi phát cấp tính hoặc âm ỉ, tự mọc và tiêu tan. Nhưng có những cái mọc to rất lâu và dai dẳng. Tuy không lây, nhưng nếu để lẹo, chắp mắt bị nhiễm trùng thì có chảy mủ và đau. Nếu đã thành nhân sẽ phải chích. Người bệnh không được chăm sóc cẩn thận sẽ để lại sẹo trên mắt, với trẻ em di chứng sẽ làm lệch mắt, khi lớn lên bị mắt to, mắt bé.

    Y sĩ Ngọc Tuyết dùng kim đã sát trùng chích vào huyệt Phế du để trị chắp mắt cho bệnh nhân.
    (Ảnh: Trà Giang)

    Chích huyệt Phế du

    Ông Nguyễn Xuân Hướng cho biết: “Châm cứu chữa lẹo, chắp mắt vào huyệt Phế du rất hiệu quả, chỉ cần một lần là khỏi. Tuy nhiên, nếu nốt to, đã có chân mủ trắng thì lâu hơn. “Chích huyệt Phế du bệnh nhân sẽ khỏi và không tái phát. Nhưng việc này chỉ những thầy thuốc và lương y có kinh nghiệm lâu năm mới chích chính xác, an toàn, không tái phát và không để lại sẹo. Vì vậy, người dân không nên tự ý chữa lẹo, chắp mắt, mà nên sớm đến cơ sở y tế chữa trị, tránh để lẹo, chắp bị vỡ, nhiễm trùng” – BS Trần Thuấn khuyến cáo.

    Y sĩ Ngọc Tuyết, BV Xanh Pôn cho biết, để chữa lẹo, chắp mắt chị đề nghị bệnh nhân ngồi ngay ngắn. Đau mắt nào dùng tay bên ấy vắt qua vai bên kia, đầu ngón tay giữa chạm vào cột sống lưng (thường vào khoảng đốt lưng 3 đến 4) thì đánh dấu và từ đó miết vuông góc ra phía đối diện với bên mắt đau 1,5 thốn (1 thốn ở người trưởng thành là 2 cm, 1,5 thốn = 3 cm) để tìm huyệt Phế du. Sau đó lấy kim đã sát trùng châm dứt khoát một mũi, nặn sạch máu độc.
    Theo các chuyên gia y tế, lẹo, chắp mắt có thể do phong nhiệt bên ngoài thâm nhập vào cơ thể, hoặc do ăn quá nhiều các thứ cay nóng, khiến cho hỏa độc uất kết ở tỳ vị gây nên. Vì vậy, để phòng tránh, bệnh, đặc biệt là những người đã từng bị lẹo, chắp mắt, mọi người nên hạn chế chất kích thích như rượu, thuốc lá, hành, tỏi, ớt, hẹ, kinh giới. Giảm ăn những món có tính nhiệt như thịt dê, thịt chó, thủ lợn. Khi đã mọc lẹo, chắp mắt muốn chóng hồi phục nên hạn chế ăn hải sản...

    PHÂN BIỆT CHẮP VÀ LẸO

    CHẮP:

    - Chung quanh chắp có cục u tròn, sâu trong sụn mi, không sưng đỏ. Lật mi ra thấy màu tím đỏ hoặc trắng (trắng là có mủ).
    - Đè hoặc sờ vào không đau hoặc ít đau.
    - Nguyên nhân của bệnh là do tắc hạch Mebomius.
    - Cũng có thể do nhiệt của Vị bốc lên hợp với thấp tụ lại ở trong mi mắt.
    - Loại chắp có mủ tấy lên làm sưng mi mắt, có thể gây sùi ở kết mạc, phát triển ra 2 phía da mi và bể ra, có thể gây nên lác, lé.

    LẸO:

    - Như 1 mụn nhọt, sưng, nóng đỏ và cương to dần lên, có thể có mủ.
    - Lẹo thường mọc ở bờ mi, phát triển rất nhanh, rất đau nhức.
    - Nguyên nhân là do viêm, áp xe mủ tuyến Zeis hoặc do nhiệt độc ở Vị bốc lên.
    - Lẹo biến chứng khiến viêm tấy nhanh, gây đau nhức. Vỡ mủ ra thì xẹp đi nhưng có thể tái phát hết chỗ này đến chỗ khác.
    st

    (Theo yhoccotruyen.htmedsoft.com)

    Hà Dương



    *
     
  4. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    Đây là những bệnh thường gặp ở bờ mi mắt. Hai bệnh này khác nhau nhưng hay bị nhầm lẫn. Bệnh gây đau nhức bờ mi, kết hợp với tình trạng phù nề làm cho bệnh nhân khó chịu khi nhìn, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt.

    Chắp là tình trạng viêm mạn tính của tuyến Meibomius. Triệu chứng: bệnh nhân thấy xuất hiện một cục nhỏ như hạt đỗ rắn và không di động theo da, sờ nắn rõ. Tổn thương nằm xa bờ mi, không sưng, không đỏ, không đau, không lên mủ. Nếu bị bội nhiễm, cục viêm sẽ hóa mủ.

    Lẹo là tổn thương viêm cấp của tuyến Zeiss bị áp xe hóa nằm ngay ở chân lông mi, với những tính chất khác hẳn chắp.

    - Triệu chứng điển hình của viêm cấp tại chỗ: sưng, nóng, đỏ, đau và tiến triển nhanh. Có khi sưng ít, nhưng thường sưng to cả mi mắt.

    - Lẹo ở sát ngay bờ mi và dính chặt vào da mi. Sau 3-4 ngày lẹo làm mủ rồi vỡ. Tổn thương hay tái phát hết mi này sang mi kia.

    Xử trí: Do tổn thương bệnh lý khác nhau nên phương pháp xử trí hai bệnh này cũng khác nhau.

    Chắp: - Nếu tổn thương bé thì không cần can thiệp.

    - Nếu tổn thương lớn quá hoặc đã bội nhiễm hóa mủ thì cần rạch tháo mủ và nạo sạch tổ chức viêm. Do tổn thương mạn tính nên thường tổ chức xơ phát triển, cần chú ý nạo kỹ cả vỏ xơ của tổn thương để tránh tái phát.

    Lẹo: - Khi mới xuất hiện (chưa tạo mủ) thì điều trị bảo tồn: dùng thuốc khác sinh (uống hoặc viêm).

    - Khi đã tạo mủ cần rạch tháo mủ và nạo sạch tổ chức viêm. Sau thủ thuật cần băng bất động mi mắt 1-2 ngày.

    - Để phòng ngừa bệnh này cần chú ý giữ vệ sinh mắt và bờ mi, nhất là sau khi đi qua những vùng bụi bặm, rửa mi mắt bằng nước sạch, tra kết mạc bằng dung dịch natri clorit 0,9%. Có thể bôi một lượt mỏng mỡ kháng sinh (mỡ tetracilin 1%) hàng ngày vào bờ mi.

    Đông y điều trị chắp, lẹo thường dùng một số phương pháp sau:

    - Xông mắt bằng cách lấy lá trầu không giã nát, cho vào một cốc nước nóng và đưa miệng cốc đến gần mắt bị tổn thương, cách khoảng 10 cm.

    - Châm: Châm và nặn máu ở huyệt Phế du.

    Chú ý không nên chữa chắp, lẹo bằng cách tự ý nặn mủ, tra thuốc không theo hướng dẫn, vì những phương pháp này dễ làm cho tổn thương lan rộng hoặc tái phát, để lại sẹo xấu gây mi quặp, những tổn thương này đều tồn tại dai dẳng, khó chữa trị.

    Bác sĩ Kiều Minh, Sức khoẻ và Đời sống

    Vậy có nhiều cách khác nhau để chữa trị . Tốt nhất nên đi khám và chữa ở bác sĩ cho yên tâm . chúc bạn vui . khỏe
     
  5. Ch.giang

    Ch.giang Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    cam on cac me, ngay mai em se lam thu hat gac xem sao, hy vong la se khoi dc cai chap nay
     
  6. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    mẹ nó qua ông Lang, 6 Đinh Liệt xem ạ> em thấy nhiều ng chữa khỏi luôn ạ
     
  7. dr An

    dr An Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    Trước hết bạn cần phải phân biệt được là bạn đang bị chắp hay bị lẹo mắt vì mọi người rất hay nhầm giữa 2 bệnh này:
    - Lẹo: là tình trạng viêm tuyến bờ mi (chỗ lông mi mọc) do tụ cầu gây ra. Lẹo mọc ở ngoài, gây đau nhức, mi phù đỏ, có điểm đau cố định ở bờ tự do của mi, sau 2-3 ngày xuất hiện một chấm vàng nhạt ở chỗ lồi nhất, sau đó mủ lẫn ngòi thoát ra ngoài. Lẹo mọc ở trong thường là do viêm tuyến Meibomius ở sâu trong sụn, có vỏ xơ bao bọc.
    Điều trị lẹo: nhỏ thuốc nhỏ mắt kháng sinh do nguyên nhân là vi khuẩn, khi lẹo lên ngòi, có mủ cần chích lẹo, nặn mủ và ngòi; sau khi chích cần tra thuốc kháng sinh (tuyệt đối không tự ý chích nặn lẹo, mà cần phải đến các cơ sở y tế). Đối với lẹo hay tái phát có thể áp lạnh bằng Nitơ lỏng hoặc áp tuyết rất tốt.

    - Chắp là tình trạng viêm mạn tính vô khuẩn của tuyến sụn mi (mí mắt trên). Biểu hiện: xuất hiện hạt ở mi mắt, sờ nắn rõ. Tổn thương không sưng, không đỏ, không đau, không lên mủ trừ trường hợp bội nhiễm thì có mủ.
    Điều trị chắp: Thường sử dụng các biện pháp chườm nóng hay chạy sóng ngắn, tra thuốc mỡ, nếu không khỏi thì phải mổ nạo sạch các chất nhày để tránh tái phát.

    Thành phần của V-rohto là 1 số vitamin B và acid amin có tác dụng chống mỏi nhức mắt, nếu đúng là bạn bị lẹo thì dùng
    V-rohto không có tác dụng điều trị. Trường hợp của bạn đã đi chích nhiều lần mà hay tái phát nhanh thì có thể là do bạn không được dùng thuốc nhỏ mắt kháng sinh sau chích hoặc do không giữ sạch sẽ mắt của mình. Bạn nên đi kiểm tra lại xem thế nào.
     
  8. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,097
    Đã được thích:
    3,005
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    tớ ngày xưa cũng hay bị lên lắm, nhưng mà chỉ mới chớm là chữa mẹo ngay với khỏi, đừng để lâu thì chữa không khỏi đâu các mẹ ạ. Chữa khá đơn giản mà hiệu quả nhé, lấy gấu quần đen của các cụ ngày xưa xoa vào chỗ lên lẹo 9 cái, con trai thì 7, thế là khỏi luôn. Nhưng mà không được để cho ai nhìn thấy cơ, âm thầm làm thôi nhé. Chỉ một hai hôm là khỏi luôn
     
  9. hn555

    hn555 Banned

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    Y sĩ Ngọc Tuyết, BV Xanh Pôn cho biết, để chữa lẹo, chắp mắt chị đề nghị bệnh nhân ngồi ngay ngắn. Đau mắt nào dùng tay bên ấy vắt qua vai bên kia, đầu ngón tay giữa chạm vào cột sống lưng (thường vào khoảng đốt lưng 3 đến 4) thì đánh dấu và từ đó miết vuông góc ra phía đối diện với bên mắt đau 1,5 thốn (1 thốn ở người trưởng thành là 2 cm, 1,5 thốn = 3 cm) để tìm huyệt Phế du. Sau đó lấy kim đã sát trùng châm dứt khoát một mũi, nặn sạch máu độc.

    Nguồn: http://giadinh.net.vn/20091106083822...vi-leo-mat.htm
    P/S: Bệnh đơn giản thôi bạn nhé, nếu bạn ở HN thì có thể cho bệnh nhân qua nhà mình hoặc alo mình qua nhà chữa giúp. Mình chỉ cần nặn máu độc ở sau lưng là hết. Đây là bài chữa bệnh của dân gian, sau này khi tìm hiểu về y học cổ truyền mình mới biết đó là khi mình tác động vào huyệt phế du ở sau vai (tất nhiên phải thêm tí xíu bí quyết gia truyền và vài ba loại lá cây quen thuộc nữa thì mới nhanh khỏi). Mình làm giúp từ khi còn hs đến khi sv và đến bây giờ không nhớ là bao nhiêu người rồi!

    Lưu ý: Nếu quan tâm cứ alo cho mình nhưng phải hẹn trước nhé vì mình hay đi dạy thêm nên cũng hơi bận! 0904 858 337 ( Mr. Cường)

    P/S:
    - Chích huyệt có hiệu quả cao nhất vào buổi chiều.
    - Đã rất nhiều người chích huyệt mà bị tái phát nhiều lần không khỏi phần lớn là chưa biết cách, không ăn kiêng và không đúng giờ. Nếu các bạn quan tâm alo trước cho mình nhé!
     
  10. ElenaNgan

    ElenaNgan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: co me nao bỉet cach chua leo mat khong

    Chị mình cũng sắp đi mổ tiểu phẩu lẹo mắt, làm mọi cách mà chẳng thấy khỏi.
     

Chia sẻ trang này