Bị phù chân khi mang thai

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Chuột Típ, 19/9/2008.

  1. Chuột Típ

    Chuột Típ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ tư vấn giúp mình chuyện này nhé. Mình có bầu 26 tuần, tăng 5kg (trước đây 45kg, bây giờ 50kg). Chân mình bắt đầu bị sưng phù từ hôm qua, ấn vào thấy lõm, thả ra một lúc thì hết lõm. Làm thế nào để khắc phục tình trạng phù này nhỉ? Có ảnh hưởng gì đến em bé không? Mình thấy mọi người nói có thể bị ngộ độc thai nghén nên thấy sợ lắm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chuột Típ
    Đang tải...


  2. seucoi246

    seucoi246 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/4/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nó ơi, tôi cũng bị giống mẹ nó đấy, mới có 20 tuần mà chân to uỳnh.
    Giờ mẹ nó hạn chế tối đa đường và muối nhé, cố gắng chịu khó ăn thật nhạt. Lúc đầu ăn khó chịu lắm. Nhưng rất hiệu quả đấy. 30 tuần rồi mà chân thấy vẫn trắng trẻo chứ chưa thấy xuống máu đỏ lựng lên đâu.

    Rồi mẹ nó tranh thủ đi bộ, nhẹ nhàng thôi, ko cần đi nhiều, 15'/ ngày. Ngồi thì nhớ gác chân cao lên. Đi ngủ xếp hẳn 1 đống gối ở dưới chân, gác cho nó dễ chịu.

    Mấy biện pháp đấy thường ai cũng bảo làm, nhưng đúng là rất hiệu quả đấy.
    Còn cái vụ bấm vào chân nó lõm lâu, chắc phải đẻ xong mới hết được. Mẹ nó còn lo thì đi khám, yêu cầu bác sỹ thử nước tiểu cho. Để cho chắc chắn thôi, chứ bác sỹ cũng chỉ khuyên là ăn nhạt và kê cao chân thôi. Mình còn ít tuần thì chịu khó dùng cách này. Chứ để đến hơn 30 tuần rồi thì khó lắm, nguy cơ cao hơn nhiều.
    Chúc mẹ nó và bé yêu khoẻ nhé.
     
  3. mẹ tin còi

    mẹ tin còi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    NhatHuyen tham khảo bài này nha:

    Tôi có thai ở tuần 37, ngôi thai đầu cao. Nhưng tôi bị phù hai chân rất nặng nề. Bác sĩ khuyên ăn nhạt và tôi cũng làm theo nhưng không đỡ, huyết áp ở mức độ 130/80. Xin hỏi tình trạng của tôi như vậy có sao không? Có cách gì để hết phù không?

    Trả lời: Thai bạn 37 tuần, phù hai chân nhiều, huyết áp 130/80mmHg. Có thể đây là dấu hiệu của tiền sản giật. Bạn cần đến bệnh viện khám ngay để bác sĩ kiểm tra nồng độ đạm trong nước tiểu bạn, so sánh huyết áp của bạn hiện tại với ba tháng đầu thai kỳ. Nếu đúng là dấu hiệu tiền sản giật, bạn có thể được nhập viện để theo dõi cho sinh vì tuổi thai là 37 tuần. Sau sinh thường sẽ hết phù chân.

    Phù chân cũng có thể là do thai lớn chèn ép vào hệ mạch máu vùng chậu gây ứ trệ tuần hoàn hai chân ở tư thế đứng, thường khi nằm gác chân cao tránh sự ứ trệ này sẽ giảm phù.
     
  4. Chuột Típ

    Chuột Típ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ nó nhé. Tớ đã cố gắng ăn nhạt đi rồi, uống nước râu ngô nữa, tối ngủ thì làm cái gối ôm kê cao chân lên. Hôm nay thấy chân đỡ sưng trông thấy đấy. Đúng là cái sự mang thai nhiều rắc rối thật, nhưng tất cả vì con yêu thôi, các mẹ nhi?
     
  5. Mậu Tý yêu

    Mậu Tý yêu Banned

    Tham gia:
    24/8/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng mang thai ở tuần thứ 27. Tuy bàn chân không bị phù vì mình vẫn thấy nhỏ nhắn và đi giày dép trước đây không có bị chật chút nào nhưng mà thi thoảng đêm bị chuột rút. Không biết có mẹ nào bị như mình ko nhỉ ??
    Để tránh hiện tượng này trước khi đi ngủ mình hay ngâm chân vào chậu nước ấm cho thêm chút muối khoảng 10-15 phút và làm một vài động tác thể dục cho đôi chân và các khớp chân. Ban ngày thì đi bộ nhẹ nhàng 30-45 phút. Nói chung mình thấy hiệu quả lắm. Giấc ngủ của hai mẹ con rất tốt và sâu.
     
  6. mitmeo

    mitmeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    đúng rồi, phù chân phải cẩn thận vì liên quan đến tiền sản giật. Trước khi sinh 2 tuần mình mới bị phù chân (tuần thứ 36) vì lúc đó thai lớn nên đè vào các mạch máu vùng chậu (thai hơn 3kg, nước ối+ rau 6kg). Bạn mới tăng có 5kg mà đã phù chân là hơi sớm, nên đi khám bác sĩ để kiểm tra.
     
  7. Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    Em cũng bị phù chân khi mang thai các mẹ ạ. Hiện tại em 28 tuần rồi, phù cách đây mấy tuần. Chân to uỳnh. Lo lắm. Bác sĩ bảo xét nghiệm, em đi xét nghiệm nước tiểu 2 lần rồi. BS bảo nước tiểu tốt. Em đỡ lo hơn, nhưng chân thì vẫn phù. huhu.
     
  8. serevan

    serevan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    mẹ nó nên đi kiểm tra thường xuyên nhé! xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp.
     
  9. tucoi

    tucoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    4,895
    Đã được thích:
    1,904
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    Cẩn thận bạn nhé. Nhớ đi khám bác sĩ nếu thấy không yên tâm.
    Trước mình mang thai đến tuần thứ 38 mới có dấu hiệu phù chân. Vậy mà đi khám, đo huyết áp đã thấy bác sĩ lắc đầu, xét nghiệm nước tiểu thì bác sĩ kết luận bị nhiễm độc thai nghén nặng, lúc đó cân nặng thai nhi được 3,1kg (nói thật là lúc ấy mình chưa chuẩn bị tâm lý và kiến thức về chứng tiền sản giật nên cũng rất hoang mang.) Điều trị theo đơn thuốc 1 tuần không thấy thuyên giảm mà còn có chiều hướng xấu. Tuần 39, huyết áp 190/100, protein niệu thì đạt ngưỡng 300 (đơn vị gì mình không nhớ rõ nhưng ở mức rất nguy hiểm) và có dấu hiệu suy thai. Lập tức được chuyển viện theo đúng tuyến để được hỗ trợ kịp thời. Nằm viện mê man 2 ngày 2 đêm, không ăn uống gì mà toàn truyền với tiêm, sinh bé được 2,6kg thôi. Đẻ con xong chẳng chịu cho con bú mà cứ ngủ li bì vì ngày nào cũng phải dùng thuốc ngủ để hạ huyết áp. 7 ngày liền như thế, đến khi xuất viện về nhà, bệnh viện kê cho 1 đơn thuốc uống tiếp, phải loại mấy viên thuốc ngủ vì sợ mẹ mải ngủ lại để con bị đói.
    Cũng may mà nhờ y học hiện đại can thiệp kịp thời nên 2 mẹ con không sao đấy.
     
  10. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,907
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    uh, mẹ nó bị TSG nặng thế mà vẫn sinh bé an toàn vậy là rất may mắn đấy.
    Nếu bị phù vì đứng ngồi, đi lại nhiều thì chỉ ngủ kê chân thật cao, ăn thật nhạt, uống nhiều nước, 1-2 hôm sau sẽ đỡ ngay, chỉ thấy chân phù vào cuối ngày thôi.
    Còn nếu lúc nào cũng phù nặng, tăng cân quá nhanh so với trc đó ( 1 tuần tăng 2kg ), huyết áp trên 130/80, thì ngay lập tức bác sỹ sẽ cho bạn nhập viện điều trị vì bạn đã bị NĐTN, TSG.
    Mình bị như vậy vào tuần 26, lúc đó em bé đc 600gr, nằm viện 2 tuần kết quả điều trị rất kém, mẹ bệnh càng nặng, con bị suy dinh dưỡng, mình bị đình chỉ thai và sinh con lúc sang tuần 29, bé chỉ nặng 500gr và mất ngay sau sinh.
    Khi mẹ bị Nhiễm độc thai nghén thường thai sẽ bị suy thai, suy dinh dưỡng, và bị sút cân chứ ko phát triển bình thường, nên khi con đạt đủ tuần tuổi và kích thước cho phép ( thường khoảng tuần 32-33 ) thì dù nhẹ cân ( chỉ trên 1kg), bạn sẽ đc mổ lấy con để đảm bảo cứu đc cả 2 mẹ con.

    Các mẹ đặc biệt lưu ý nhé !

    Trộm vía, lần thứ 2 mang thai này của tớ, 1 công chúa rất quậy và khỏe mạnh, tớ đang đc 31 tuần rồi và đang mong chờ từng ngày con ra đời, mẹ vẫn hơi béo so với chuẩn nhưng con phát triển tốt và chưa bị dấu hiệu nào của TSG.
     
  11. Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    Ôi các mẹ ơi, em lo quá. :(. Em vẫn đi kiểm tra thường xuyên theo định kỳ ạ. Giờ cái chân vẫn phù lên. Em ngủ vẫn kê cao gối, đỡ hơn 1 chút nhưng mà vẫn ko bình thường được. Chắc tại em ngồi quá nhiều. Giờ phải làm thế nào cho đỡ hơn các mẹ nhỉ? Em lo quá. Đọc của mấy chị bị TSG mà em run hết chân tay rồi. huhu.
     
  12. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,907
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    ngày trc mình cũng như bạn, cứ băn khoăn đi hỏi khắp nơi, mình bị từ tuần 20 đã phù nặng lắm rồi, vậy mà các bác sỹ nổi tiếng HN ở phòng khám 35 Hàng giấy chả ai quan tâm, mình hỏi đi hỏi lại họ bảo tại mình ăn nhiều quá, nên béo - trong khi mình ăn rất kém, mấy cô bé ( trông ko giống y tá gì cả - hồi đó mình ngu thật ) đo huyết áp cứ bảo bình thường, tới khi mình vào viện C khám thì bắt nhập viện ngay lập tức và sau đó là khoảng thời gian cả đời này mình ko bao giờ quên đc.

    Nếu bạn thấy phù nặng quá, bạn cần đi khám bác sỹ càng sớm càng tốt, đặc biệt kiểm tra huyết áp + thử nước tiểu + thử máu ( lượng uric trong máu ) để xem có bị bệnh gì ko. Đừng ngồi nhà mà phân vân thắc mắc bạn ạ.
     
  13. cun_honganh

    cun_honganh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bị phù chân khi mang thai

    tớ cũng bị phù chân từ tuần 17, đi khám thử nước tiểu thì bình thường, chân tớ từ sz 37 lên sz 39 rồi, mà lại dầy cộm lên nên mua giầy dép khó kinh khủng. Nghe các mẹ bảo ngâm nước muối ấm trước khi ngủ tốt mà chả hiểu sao tớ ngâm 2 hôm, chân tớ còn sưng to hơn. Tớ thấy cách chườm khăn lạnh hiệu quả hơn, tuy k hết phù nhưng rất dễ chịu, mẹ nó thử xem sao.
     

Chia sẻ trang này