Khi nào trẻ bắt đầu ăn cháo

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi gabong, 19/9/2008.

  1. gabong

    gabong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/8/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, bé nhà em được hơn 8 tháng rồi nhưng giờ vẫn chỉ ăn bột, chỉ có hơi gợn một chút là nó ọe và dọa ọe rồi nên em chưa dám cho ăn chạo

    Vậy khi nào cho bé ăn cháo là hợp lý và sao nó cứ hơi gợn là nó ỏe

    Em muốn mời bác sỹ đến nhà khám cho con bé nhà em(nhà em ở cuối đường Lò Đúc- Trần Khát Chân) mẹ nào có bác sỹ tốt giới thiệu em với nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gabong
    Đang tải...


  2. Billkute's

    Billkute's Xuất khẩu lao động

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    2,581
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    8 tháng mà vẫn ăn bột mình nghĩ là hơi lâu đấy,bạn nên tập cho bé ăn cháo đi như vậy bé sẽ chắc người hơn,bạn nên tập dần từng ít 1,từng thìa nhỏ 1,cái này cứ phải kiên trì bạn ạ,chúc bạn thành công.
     
  3. Mẹ Phúc An

    Mẹ Phúc An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Tập cho bé ăn cháo

    Bạn phải tập từ từ thôi, bé ăn vào hay oẹ là do bạn cho ăn nhuyễn quen rồi, giờ cho ăn thô bé không quen nhai nên không nuốt được.
    Bạn thử cách này xem:
    - Cho bé ăn cháo nghiền qua rây hoặc xay nhuyễn, sau đó chuyển dần sang xay thô (to hơn 1 chút). Nếu nghiền qua rây thì lúc mới tập bạn nghiền kỹ cho nhuyễn, mịn (nghiền 2 lần). Sau đó nghiền 1 lần cho hạt cháo to hơn, dần dần trộn chung cả xác cháo to (phần không nghiền qua rây được) với phần đã nghiền nhuyễn tạo thành hỗn hợp có hạt to hạt nhỏ. Tiến tới bạn nấu cháo bằng gạo vỡ, ngâm khoảng 30 phút trước khi nấu hạt cháo sẽ mau mềm, khi cháo nhừ bạn cho thức ăn băm nhỏ vào nấu chung. Chú ý, nấu rau sau cùng và nhanh để khỏi bay hết vitamin.
    - Còn cách khác khỏi phải nấu cháo (và cũng để đổi món cho con), bạn chỉ nấu rau củ thịt cá chín ,tách riêng phần cái xay nhuyễn, phần nước để nguội âm ấm pha với bột gạo (loại đã làm chín sẵn của Hipp, Heizn, Gerber, Nestle), cuối cùng cho thêm một muỗng canh dầu Vio (dầu Omega, Oliu, v.v...) trộn đều. Xong rồi, cho con măm măm thôi.:D
    Bé nhà mình lúc đầu toàn ăn theo cách này (vì mẹ không đủ thời gian nấu cháo).
    Chúc bé ăn ngon, chóng lớn cho mẹ vui nhé!
     
    thuyphuong3010bekoi thích.
  4. Mẹ cu Bầu

    Mẹ cu Bầu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Phúc An nói đúng đậy Bé nhà mình được 10 tháng cũng đang tập ăn cháo hat. Đầu tiên mình xay bột hạt to hơn một chút, rau băm nhỏ, không xay nhuyễn. Sau đó nấu cháo đánh nhuyễn. Cho bé an loãng. Tập trong 4 ngày, giờ cu ăn được cháo hạt rồi. Trộm vía cũng hơi nhanh. Chúc bạn thành công nhe.
     
  5. cunconbebong

    cunconbebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    1,660
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cho bé nhà mình ăn bột từ khi năm tháng cho đến tròn một tuổi. Từ một tuổi đến hai tuổi thì ăn cháo( mấy tháng đầu mình xay bột thô ở cửa hàng Thành râu trên phố Châu Long ) , sau đó ninh hạt gạo nguyên cho bé . Khi bé được hai tuổi mình mới cho bé tập ăn cơm nát. Giờ bé hai tuổi rưỡi và đã ăn cơm như người lớn rồi. Mình nghĩ kéo dài thời gian ăn bột và cháo một chút sẽ bảo vệ tốt cho dạ dày của bé :)
     
    thuyphuong3010 thích bài này.
  6. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Bé nhà mình 7 tháng mình tập cho bé ăn cháo xay nhuyễn rồi.Không nên cho bé ăn bột quá lâu vì ăn cháo có thể mẹ chủ động bổ sung dinh dưỡng cho bé hơn và có thể cho bé ăn thêm rau xay nhuyễn bỏ vào cháo .
     
  7. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Giống bé nhà mình trước, đến tận 12 tháng mới tập ăn cháo nhuyễn, giờ hơn 2 tuổi vẫn ăn cháo k biết ăn cơm
     
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bé nhà bạn ăn cháo được rồi đấy. Giờ cho ăn chaos loãng nhuyễn trước.
     
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Aưn cháo xay nhuyễn rồi lọc thì 6 tháng đã có thẻ ăn được rồi
     
  10. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thấy thường bé được 1 tuổi mới bắt đầu ăn cháo
     
  11. immortelle_pa

    immortelle_pa Super Member - Nước hoa mini auth Pháp

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    tầm đó ăn cháod dc rùi c ạ. giống em em đó. nó toàn ghê cổ ói ra:(
     
  12. hanhdat

    hanhdat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/12/2014
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà em 6 tháng đã cho ăn dặm rồi, em nghĩ bé nhà chị mới 8 tháng tuổi thì cũng k phải lo lắng quá đâu, rồi dần dần bé sẽ ăn được cháo thôi.
     
  13. ThugiangTPB

    ThugiangTPB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ăn thua gì đâu chị, bé nhà em 3 tuổi rồi mà vẫn chưa ăn được cơn nè, mỗi lần cho ăn đến khổ, cứ ậm ọe dọa chớ thôi, :(
     
  14. Hapromen-order

    Hapromen-order Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ , trước kia khi mình mới sinh được bé đầu cảm giác vừa vui , vừa lo và sau đó mình quyết định đi gặp chuyên gia để được tư vấn . Sau đây mình xin chia sẽ cho các mẹ mới có bé và nhưng mẹ chưa biết:
    Khi được 6 tháng tuổi, bé uống khoảng 1.000 ml sữa mỗi ngày. Bạn bắt đầu tập cho bé ăn dặm, chậm chậm từng chút một, bạn sẽ tăng dần lượng bột ăn dặm và giảm dần lượng sữa cho bé. Ở giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi bé cần uống khoảng 750 ml sữa mỗi ngày. n gia và đã biết được ,trong 4-6 tháng đầu chỉ cho bé bú , 6 tháng tiếp theo bé bắt đầu ăn dặm và đến khi tròn 1 tuổi bé đã ăn được hầu như các thức ăn của người lớn.
    Sữa vẫn là thức ăn hàng đầu và quan trọng của bé
    Bé có thể ăn được những thức ăn gì?

    - Bột ăn dặm hay là bột nấu trong những tháng đầu tiên. Cho bé ăn từ lỏng đến đặc dần
    - Từ tháng thứ 9 bé có thể tập ăn cháo nghiền rồi chuyển sang cháo đặc
    Nên chuẩn bị thức ăn cho bé như thế nào?

    - Nếu là bột ăn dặm đóng hộp: bạn nên pha chế đúng theo hướng dẫn trên bao bì.

    - Nếu bạn tự nấu cho bé: phải đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất đạm, bột đường, dầu ăn và rau củ tươi các loại. Khi bắt đầu nên cho bé ăn thức ăn nhuyễn hoàn toàn, thức ăn cho bé nên xay nhuyễn cho bé dễ ăn. Đến khi bé đã ăn thuần thục thức ăn nhuyễn, bạn chuyển sang cho trẻ ăn thức ăn nghiền hay băm nhỏ để tập cho bé nhai
    Bé cần ăn bao nhiêu là đủ?

    - Bé sẽ bắt đầu bằng bột lỏng, cho bé ăn trong vài ngày, khi bé đã quen với thức ăn này thì chuyển sang thức ăn khác. Nếu bé không thích thức ăn mới thì bạn có thể cho bé ăn lại thức ăn cũ, bé co thể ăn 1 loại thức ăn trong nhiều tuần hay tháng tùy theo nhu cầu và ý thích của bé.

    - Từ 6-9 tháng sữa vẫn sẽ chiếm khoảng ¾ tổng lượng thức ăn bé cần mỗi ngày. Sang tháng thứ 9, bưã ăn dặm và lượng sữa sẽ bằng nhau

    - Khi bé được 12 tháng: cho bé tập ăn 3 bữa chính (sáng, trưa, chiều) cùng gia đình và 3 bữa ăn phụ giữa các bữa chính và trước khi đi ngủ
    Các loại thức ăn nào an toàn cho bé?

    - Thịt: lựa chọn các loại thịt ít mỡ hay bỏ bớt mỡ. Từ tháng 6-8 nên cho bé ăn thịt gà, cá. Sau 8 tháng bé ăn được tất cả các loại thịt, khoảng 1 muỗng canh mỗi bữa.

    - Bột đường: là các loại bột gạo, bột ngũ cốc.

    - Rau củ: cho bé ăn tất cả các loại rau, khi bé mới bắt đầu tập ăn dặm nên tránh các loại rau củ có thể làm bé bị đầy bụng khó tiêu như các loại rau giàu nitrate (như rau diếp, củ cải đường, bắp cải, cần tây...), tháng thứ 9-10 bé có thể ăn các loại rau này nhưng hạn chế ăn chỉ ăn 1-2 lần/tuần.

    - Dầu mỡ: nên cho bé ăn các loại dầu thực vật, hạn chế ăn mỡ động vật.

    - Trái cây: bé có thể ăn tất cả các loại trái cây, bạn có thể bắt đầu bằng nước ép trái cây tươi pha loãng, rồi đến nước ép trái cây tươi nguyên chất, nước ép cả bã và bé có thể ăn trái cây cắt miếng nhỏ.

    Trên thực tế, sẽ có những trường hợp ngoại lệ nên những thông tin này chỉ là những hướng dẫn, không nên xem đây là những nguyên tắc để áp dụng vì bạn là người biết rõ bé nhất về nhu cầu và thói quen ăn uống của bé.
    Chúc bé iu của các bạn mau ăn chóng lớn nghen :h: :))
     

    Attached Files:

  15. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,354
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    6 tháng trở ra là bắt đầu tập đc rùi ạ
     

Chia sẻ trang này