Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Bé 3 tuổi lơ lửng trên 'chuồng cọp' tầng 2 Ngủ dậy thấy không có người, cậu bé 3 tuổi ra ban công chơi và không may lọt ra ngoài lưới sắt "chuồng cọp", đầu bị mắc kẹt bên trong. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/12/be-3-tuoi-lo-lung-tren-chuong-cop-tang-2/
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Đi nhà trẻ tư, bé 5 tuổi chết dưới hồ nước Vào khoảng 18 giờ ngày 6/2, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chết do ngạt nước. http://dantri.com.vn/c728/s728-562952/di-nha-tre-tu-be-5-tuoi-chet-duoi-ho-nuoc.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Sơn La: 7 người tử vong vì chó dại cắn http://dantri.com.vn/c728/s728-567549/son-la-7-nguoi-tu-vong-vi-cho-dai-can.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Tai nạn trẻ em - đừng suy nghĩ… chậm hơn trẻ Xét “trách nhiệm” người lớn, đa phần do bất cẩn, lắm khi do “ẩu”. Cái “ẩu” kinh điển là đựng thuốc trừ sâu trong chai nước ngọt, hộp sữa cũ và đặt trong tầm mắt, tầm tay trẻ… Tai nạn trong sinh hoạt của trẻ em luôn là mối quan tâm lớn của mọi phụ huynh. Tiếc nuối, tự trách, thanh minh sau khi trẻ bị tai nạn đều vô ích. Hay nhất, nên xắn tay áo lên với các biện pháp phòng tránh từ sớm, có khi phải chi li kiểu bù loong con tán... Tựu trung, tai nạn sinh hoạt của trẻ em thường xoay quanh: điện giật, ngạt nước, chấn thương, ngộ độc và nhiễm độc… Xét “trách nhiệm” người lớn, đa phần do bất cẩn, lắm khi do “ẩu”. Cái “ẩu” kinh điển là đựng dầu hôi, thuốc trừ sâu trong chai nước ngọt, hộp sữa cũ và đặt tất cả trong tầm mắt, tầm tay trẻ… Nhiều vị có con gặp nạn thường thanh minh “ai ngờ!”. Mẹ đang tắm con, có điện thoại gọi, đinh ninh chỉ vắng mặt chốc lát, ai ngờ quay lại, thấy con úp mặt vào chậu nước. Nhiều người chủ quan cho rằng chỉ vài giây, ít phút không đủ để trẻ nghĩ và thực hiện động tác nguy hiểm. Đừng quên, trong thời gian bị “kềm kẹp”, có thể trẻ đã âm thầm vạch sẵn trong đầu một kế hoạch nghịch phá và chỉ chờ cơ hội “giờ G” đến, lúc người lớn vừa rời đi là “a lê hấp”. Cậu bé từ lâu thèm được trèo lên lan can tầng ba ngắm phố, trong tích tắc bà mẹ bước xuống tầng dưới, cậu lập tức nhổm dậy … Cả khi đã sắp đặt “ tận răng” các yếu tố an toàn trong nhà thì tai nạn vẫn có thể xảy ra nếu thiếu kiểm tra. Ông bố rất tâm đắc với thiết kế điện an toàn trong nhà, nhưng “ngủ quên trên chiến thắng” quá lâu, ông không biết một đoạn dây điện đã bị hở do gió thổi đẩy tấm tôn nghiến vào vỏ nhựa… Một kiểu sơ sẩy khác là quên điều chỉnh các biện pháp phù hợp với trẻ. Trẻ con ngày nay lớn phổng rất nhanh, vài tháng trước còn vô phương với tới kệ bếp, nay đã có thể nhón gót thò tay bật bếp gas… Nhiều phụ huynh cho rằng, con mình là con gái hoặc con trai “đặt đâu ngồi đó” nên chủ quan, lơ là trông chừng trẻ, mà quên rằng trẻ có thể bươu đầu sứt trán vì sự hiếu động của bạn chơi. Nhiều cậu bé toét máu đầu vì đá bóng với đứa hàng xóm chơi quá “rắn”. Trẻ có thể học những hành động nguy hiểm từ sách truyện, phim ảnh. Một cậu bé tin mình có thể bay như siêu nhân sẽ không ngần ngại làm việc đó từ trên bàn ăn. Những trẻ dễ bị kích động cũng dễ chuốc họa vào thân. Một cậu bé nóng mặt vì bị “chiến hữu” thách thức có thể liều mình như chẳng có, trèo lên cây trứng cá trước nhà … Còn có một loại tai nạn khác mà nhiều phụ huynh không để ý: trẻ tự gây tổn thương vì… tò mò cơ thể. Cô bé tò mò chọc ngón tay vào “cửa mình” xem nước tiểu từ đâu ra. Cậu bé ham hiểu biết xé toạc bao quy đầu để nhìn rõ đầu “trái ớt”… Đồ chơi luôn là “mảnh đất màu mỡ” với tai nạn trẻ em. Nhiều phụ huynh cảnh giác loại đồ chơi sắc nhọn, chi tiết nhỏ, nhưng hay bị qua mặt với loại đồ chơi “biến hình”. Đơn cử, nhóm đồ chơi “transformers” ăn khách với trẻ con, khi biến hình xong, trông lành hiền, nhưng khi trẻ tháo ra từng bộ phận lại thòi ra chi tiết sắc nhọn hoặc ốc vít bong tróc. Tất nhiên, một lúc khó điểm mặt hết thủ phạm gây tai nạn cho trẻ. Trừ những phụ huynh quá “vô tâm”, đa phần lỗi do người lớn bất cẩn. Không ai học được chữ ngờ, nhưng ai cũng có thể trang bị cho mình cách không bị… bất ngờ trước chữ ngờ. Việc này có lẽ nên bắt đầu bằng cách nghĩ: “trẻ không an toàn trong chính ngôi nhà của bạn”, “trẻ vẫn có thể mắc nạn ngay trong hoạt động mà trẻ có thế mạnh như chạy nhảy, leo trèo, lớn xác, khôn ngoan”. Đừng suy nghĩ... “thấp tầm” hơn trẻ, rằng trẻ không thể thực hiện được việc này, không dám làm việc kia. Trẻ con ngày nay sống trong không gian nhiều tiện nghi mới, vì vậy, tai nạn sinh hoạt cũng “tiến hóa” theo. Nếu phụ huynh không bám sát thực tiễn, kém cập nhật tình hình, thì có khi trở tay không kịp. Theo Phụ Nữ
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Học sinh nghịch bom bi, 4 bạn bị thương - 8h sáng 22/2, tại Trường trung học cơ sở Tiên Phong (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ nổ bom bi làm 4 học sinh bị thương nặng. http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/61279/hoc-sinh-nghich-bom-bi--4-ban-bi-thuong.html
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Nhìn số liệu và các trường hợp tai nạn mà giật nảy cả mình :?
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Vữa trần rơi trúng đầu, một nữ sinh nhập viện (Dân trí) - Khoảng 9h30 phút sáng nay 27/2, trong giờ học môn Toán tại lớp 11A8 Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), một mảng vữa trần bất ngờ rơi xuống trúng đầu một nữ sinh khiến em phải nhập viện. Chia sẻ với Dân trí sau khi vụ việc xảy ra, thầy Nguyễn Xuân Lâm, phó hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết: "Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm cũng như những người đưa em Ly (tên của nữ sinh - PV) vào bệnh viện Đống Đa thì em bị ảnh hưởng phần mềm, vết thương không quá nặng. Sau khi nhập viện khâu vết thương, hiện tại em Ly đã về nhà”. Nhiều lớp học xuống cấp Đưa chúng tôi xuống hiện trường vụ việc, thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Lâm chia sẻ: “Trường được xây dựng từ những năm 1990. Từ đó đến này chỉ duy nhất cải tạo một lần vào năm 2000. Thời điểm đó do thiếu lớp học nên đã cải tạo nâng thêm một tầng. Vào thời điểm hiện tại thì hầu hết các lớp học từ tầng 3 trở xuống đều xuống cấp ở mức độ gần như nhau”. Sáng nay, mảng vữa trần bất chợt rơi xuống khiến một nữ sinh Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) phải vào viện khâu hai mũi ở trên đầu. Tại lớp 11A8, mảng trần vừa “đổ bộ” xuống vẫn còn mới cứng. Xung quanh bên cạnh là tình trạng lồi lõm, nham nhở được phủ qua lớp vôi trắng. Bảo vệ nhà trường cho hay: “Sau khi mảng vữa trần rơi xuống, tôi đành phải dùng gậy để chọc các phần còn lại để cho rụng hết. Trước mắt trong buổi chiều nay, lớp học này sẽ không đưa vào sử dụng mà đợi thợ đến để khắc phục”. Theo khảo sát của chúng tôi thì hầu hết các lớp học của Trường THPT Kim Liên đều có dấu ấn của vữa trần từng rơi. Hệ thống đèn điện, quạt trần chằng chịt ở trên khu trần nhà đã xuống cấp. Nguy cơ tiềm ẩn nhưng rủi do luôn thường trực. Ban giám hiệu nhà trường cho biết: “Hiện tại nhà trường cũng không dám trát vữa trần lại bởi lo sợ không có độ kết dính, vữa lại rơi xuống. Do đó giải pháp là dùng gậy chọc cho vữa rơi xuống hết, sau đó dùng vôi trắng quét lên để đảm bảo thẩm mỹ lớp học”. Thầy Nguyễn Xuân Lâm chỉ những vết nứt cũng như các mảng trần đã rơi xuống ở khu hiệu bộ. Một vết nứt ngang báo hiệu cả mảng trần sẽ sập xuống trong thời gian không xa ở trong phòng kế toán nhà trường. Không chỉ có lớp học mà ngay cả khu hiệu bộ, văn phòng… của nhà trường, trên trần nhà có nhiều vết nứt hiện rõ. Một cán bộ kế toán của trường đưa chúng vào căn phòng nhỏ của mình than thở: “Đã xuống cấp thế này mà chưa sữa chữa. Không biết đến lúc nào mới cải tạo lại đây” Thầy hiệu trưởng Nguyễn Thiết Sơn cho biết thêm: “Hiện tại chúng tôi chỉ tạm thời khắc phục bằng cách gắn trần nhựa. Tuy nhiên để làm được điều này cũng cần đòi hỏi có chi phí. Tiền ngân sách thì chỉ được cấp có vậy nên đành phải làm công tác xã hội hóa”. Nói là thế nhưng hiện nay trong tổng số 30 phòng học của Trường THPT Kim Liên cũng chỉ có vài lớp được tạm thời gắn trần nhựa để “chống” vữa rơi trong thời gian chờ UBND Thành phố Hà Nội rót vốn đầu tư về. Giải pháp tạm thời chống vữa trần rơi vào đâu đó là gắn trần nhựa nhưng số lớp học được như thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vẫn chờ kinh phí để cải tạo trường Theo thông tin từ Ban giám hiệu trường THPT Kim Liên, đây không phải lần đầu tiên xảy ra lở vữa trên trần lớp học của trường, rất may không có HS nào bị thương nặng.Trước tình hình ngôi trường xuống cấp như vậy, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội và làm đề án xin cải tạo. Vào năm 2010, Trường THPT Kim Liên nằm trong số các dự án được cải tạo, sửa chữa, đã được UBND TP Hà Nội quyết định phê duyệt với tổng kinh phí lên đến gần 30 tỷ đồng. Cũng theo lãnh đạo Trường THPT Kim Liên, dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư và dự kiến khởi công trong thời gian tới. Để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và phục vụ tốt các kỳ thi sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục cạo sạch hết lớp vữa cũ, cải tạo trần của các phòng học. Mặc dù đã gần hết hết quý I/2012 nhưng theo xác nhận của Ban giám hiệu Trường THPT Kim Liên, thời điểm hiện tại UBND thành phố Hà Nội vẫn chưa rót vốn về cho dù quyết định phê duyệt có từ năm 2010. Nguyễn Hùng http://dantri.com.vn/c25/s25-569361/vua-tran-roi-trung-dau-mot-nu-sinh-nhap-vien.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Bé 8 tuổi đi mua bánh, bị tàu hỏa tông chết http://dantri.com.vn/c728/s728-570919/be-8-tuoi-di-mua-banh-bi-tau-hoa-tong-chet.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Thương các bé quá, ở nước mình một năm không biết bao nhiêu vụ thương tâm xảy ra với các bé rồi. Mà hàng ngày đưa đón các con đi học bằng xe máy, hầu như các cháu không có mũ bảo hiểm, có mẹ còn đèo 2, 3 con, rồi cặp xách của con, túi đi chợ của mẹ, lỉnh cà lỉnh kỉnh, chỉ cần va chạm nhẹ các cháu mà ngã ra đường thì... Các mẹ ơi, thương lắm nhưng nếu có sự phòng bị trước thì vẫn tốt hơn đúng không ah. Nếu các bố các mẹ muốn vừa bỏ tiền đút lợn cho con ăn học sau này, vừa có cái bảo vệ tài chính gia đình khi chẳng may có chuyện bất trắc xảy ra thì tham khảo chương trình dưới chữ kí của mình nhé.
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Nếu con mà có chuyện gì thì tiền nhận được cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Bạn ơi, mình giải thích chút nhé, Nếu bố mẹ tham gia 1 gói cho con: - Trường hợp cuộc sống bình an: con có một khoản bố mẹ bỏ lợn từ khi còn nhỏ là khoản ăn học, của hồi môn...của con sau này. - Trường hợp lỡ có chuyện không may xảy ra: + Với bố/mẹ: Cty BH đứng ra làm thay trách nhiệm của bố mẹ đảm bảo cho ước mơ học hành của con trở thành hiện thực, giúp con khôn lớn trưởng thành + Với con: hỗ trợ gánh nặng chi phí khi phải chạy chữa bệnh, thương tích cho con. Nếu trường hợp con không còn ở lại được với bố mẹ, khoản hỗ trợ lớn của cty BH là sự an ủi, động viên để gia đình có điều kiện thêm chăm lo cho các thành viên khác hoặc hỗ trợ bố mẹ sinh thêm bé nữa. Mà nhìn vào thực tế đau xót ở VN: hàng ngày, hàng giờ có bao nhiêu em bé vô tội ở những gia đình nghèo khó đột ngột vì tai nạn hay bệnh tật bỏ bố mẹ mà đi? liệu chính quyền, phường xã, bạn bè, anh em chia buồn được bao nhiêu? Có gia đình chỉ vì mẹ không để ý mà 3 con rơi xuống ao sau nhà chết đuối, vậy thì gia đình đó liệu có vực lại được không? Có hỗ trợ thì vẫn tốt hơn rất nhiều đúng không ạh? Cả những trường hợp các cháu ngã vào hố vôi, hoặc ao của các công trình xây dựng nhưng liệu chủ đầu tư có đền. Một đứa trẻ bố mẹ nuôi nấng từ tấm bé bao nhiêu vất vả, khó nhọc vậy mà đến lúc con học cấp 3, vào Đại hoc mà vẫn gặp tai nạn thì thử hỏi đau đớn đến bao nhiêu? Đúng là bảo hiểm không phải thánh để ngăn tai nạn không xảy đến; nhưng khi đã tham gia, chúng ta được An Tâm về Tài Chính, thay vì mất tất cả, chúng ta còn có 1 khoản lớn của Bảo hiểm hỗ trợ để góp phần vượt qua khó khăn, thách thức của cuộc sống, các mẹ ah. "Cầu trời cho tất cả các bé, các bố, các mẹ đều bình an"
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Bị cửa sắt tự động kẹt phải, bé trai 4 tuổi tử vong Sợ con chạy ra ngoài đường, anh Vương liền bấm cánh cửa sắt tự động bằng điện. Cùng lúc này bé Quốc Anh chạy ra thì bị cánh cửa đóng lại kẹp ngang đầu dẫn đến tử vong. http://dantri.com.vn/c728/s728-571270/bi-cua-sat-tu-dong-ket-phai-be-trai-4-tuoi-tu-vong.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Bé 4 tuổi chết thảm do tai nạn cửa cuốn Nạn nhân là cháu Hoàng Minh Đ. ( sinh năm 2007 ), con anh Hoàng Trọng Chuyên (công tác ở Ban dự án xây dựng khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, trú tại tổ 10, phường Bắc Cường , thành phố Lào Cai). Theo thông tin của đại uý Hồ Văn Sinh, cán bộ trực ban công an phường Bắc Cường , thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai ) cung cấp : Vào khoảng 7 giờ sáng 22/10, anh Hoàng Trọng Chuyên , trú tại tổ 10, phường Bắc Cường đưa đứa con lớn đi học và sau đó về nhà thì bất ngờ thấy người con thứ hai 4 tuổi là Hoàng Minh Đ đã bị tử vong do cửa cuốn chẹt ngang cổ. Nhiều khả năng cháu Đ. chạy theo bố mà bố không biết nên đã bị cửa sập ngang cổ. Đây là vụ tai nạn hy hữu chưa bao giờ xảy ra trên địa bàn phường Bắc Cường và thành phố Lào Cai. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và cơ quan của vợ chồng anh Chuyên đã tới động viên, thăm hỏi gia đình. Phạm Ngọc Bằng
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Dùng que sắt nghịch điện, bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng (Dân trí) – Trong khi chơi, do người nhà không để ý, bé trai 4 tuổi đã dùng que sắt đập vào dây điện gây chập nỗ. Hậu quả cháu bé bị bỏng độ III, với diện tích khoảng 30%. Nạn nhân là cháu N.H.N., (4 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Cháu N. được người nhà đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, lưng, ngực, mông phía bên phải. Sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện cháu N. đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng. Người nhà cháu N. cho biết, trong khi chơi ở nhà, do người nhà sơ ý nên cháu đã dùng que sắt đập vào dây điện gây chập nổ gây hậu quả đáng tiếc trên. http://dantri.com.vn/c728/s728-572235/dung-que-sat-nghich-dien-be-trai-4-tuoi-bi-bong-nang.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! 3 chị em ruột cùng tử nạn thương tâm (Dân trí) - Chiều qua 6/3, trở về nhà sau giờ tan lớp, 3 chị em ruột trú tại xóm Trung Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ra hồ tôm sau nhà bắt ốc. Không may cả 3 chị em cùng bị hút xuống cống, chết đuối. http://dantri.com.vn/c728/s728-572402/3-chi-em-ruot-cung-tu-nan-thuong-tam.htm THẬT THƯƠNG TÂM !!!
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Bố ngủ say gác tay lên mũi con khiến bé chết ngạt Ông bố giật mình tỉnh giấc, thấy tay mình đang đặt lên mũi đứa con một tháng tuổi. Cháu bé đã bất động. Tai nạn hy hữu xảy ra tại một gia đình ở quận Thủ Đức, TP HCM. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 rạng sáng 5/3 trong tình trạng ngưng thở. Bác sĩ xác định cháu bị ngạt sâu do thiếu ôxy não. Các bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu tích cực nhằm phục hồi nhịp tim cho bệnh nhân. Tuy nhiên do bé bị ngạt quá lâu nên mọi nỗ lực đều bất thành. Người nhà cho biết, vì con còn quá bé nên bố mẹ ngủ cùng để tiện chăm sóc. Song ông bố ngủ say nên gác tay lên mặt con mà không hay. Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, ngạt là tai nạn thường gặp ở trẻ, trong đó nguyên nhân thường do người lớn bất cẩn. "Nhiều ông bố bà mẹ khi ngủ say tung chăn, chăn văng vào mặt bé gây ngạt. Một số trường hợp khác, bố mẹ đặt chăn cạnh bé, lúc ngủ bé hất tay khiến chăn đè lên mặt. Đây là những tai nạn ngớ ngẩn mà ít người nghĩ đến", một bác sĩ cảnh báo. Các bác sĩ cũng khuyên mẹ không nên cho con bú lúc ngủ vì dễ ngủ quên khiến bé bị sặc sữa. Tốt nhất nên tạo cho trẻ thói quen ngủ riêng bằng cách mắc mùng cho bé trong phòng để tiện chăm sóc hoặc cho bé nằm nôi. Nếu bé ngủ cùng bố mẹ thì phải có gối to chắn với người lớn; không nên để chăn gối ở các vị trí mà trẻ có thể quơ tay đến. Phương Nghi
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Nhức nhối tai nạn thương tích trẻ em 17:35 | 02/03/2012 (ĐCSVN) - Dù công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em những năm qua đã được tăng cường nhưng tình hình tai nạn, thương tích trẻ em vẫn chưa giảm. Đây là một vấn đề xã hội bức xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sống còn và phát triển của trẻ em. Dạy bơi cho trẻ là một việc làm cần thiết (Ảnh: hanoimoi.com.vn) Tai nạn thương tích trẻ em – đuối nước là nguyên nhân hàng đầu Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó đối tượng trọng tâm chính là trẻ em. Với sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2010 về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ em đã đạt và vượt. Tuy nhiên, trên thực tế, một số quyền trẻ em có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt. Đặc biệt, gần đây tình trạng tai nạn thương tích trẻ em có xu hướng tăng lên và thậm chí đã cướp đi mạng sống của trẻ em cũng như để lại những hậu quả nặng nề đến cuộc sống và phát triển của trẻ em. Theo Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân gây nhập viện hàng đầu, là nguyên nhân chính gây tàn phế, làm mất khả năng sống tiềm tàng ở trẻ em. Tại Việt Nam, bình quân mỗi ngày có khoảng 19 - 20 trẻ tử vong. Hơn thế nữa, tương ứng với mỗi trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích, nhiều em khác vẫn sống sót với những mức độ khuyết tật và tổn thương khác nhau. Trong số các nguyên nhân gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây chết trẻ em ở các nhóm tuổi trẻ từ 0-19 tuổi, chiếm khoảng 50% số tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em; tiếp đó là tai nạn giao thông... Trong 5 năm qua, trung bình mỗi ngày cả nước có khoảng 10 trẻ em bị chết đuối. Đặc biệt, trong những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ đắm tàu, thuyền nghiêm trọng cướp đi nhiều sinh mạng của các em, điển hình như vụ đắm đò ở Cà Tang (Quảng Nam) làm chết 18 em, ở bến Chôm Lôm (Nghệ An) làm chết 19 em, chìm Nhà hàng du lịch Dìn Ký ở sông Sài Gòn làm chết 5 em… Mới đây nhất, chỉ trong vòng 4 ngày cuối tháng 2/2012 đã có 5 học sinh chết đuối. Trưa 26-2, em Võ Trung Thành (8 tuổi, học sinh lớp 2 ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cũng bị chết đuối khi đi tắm suối. Trước đó, chiều 28-2, em Bùi Tấn Hoàng (11 tuổi, học sinh lớp 5B Trường tiểu học số 1 Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đi tắm biển tại thôn Phú Thọ 3 thì bị sóng lớn cuốn khiến em ngạt nước và chết đuối. Ngày 29/2 xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại khu vực bờ kè sông Ba (thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) làm ba nạn nhân là các em Phùng Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Phượng, cùng 14 tuổi, ở xã Hòa Thắng chết đuối. Trước đó, sáng 22/2, tại trường THCS Tiền Phong, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, do không hiểu biết một học sinh đã ném quả mìn đào được xuống sân trường khiến 4 học sinh bị thương nặng. Những tai nạn thương tâm trên chỉ là một phần trong rất nhiều tai nạn thương tâm khác vẫn xảy ra hàng ngày đối với trẻ nhỏ, đòi hỏi sự chăm sóc và bảo vệ trước những hiểm họa của môi trường xung quanh. Cần trang bị kỹ năng sống cho trẻ Cần phải khẳng định rằng, có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn thương tích trẻ em. Đầu tiên, là do chính trẻ em không ý thức được mức độ nguy hiểm của môi trường, những trò chơi nguy hại mà chúng đang tham gia. Bên cạnh đó là do sự thiếu ý thức của người lớn. Bởi gia đình là nơi chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo sự an toàn cho trẻ, nhưng trên thực tế ý thức và kiến thức của nhiều ông bố bà mẹ còn hạn chế. Thêm vào đó là những ảnh hưởng từ môi trường xã hội, từ cộng đồng như việc trẻ em bị chết do sụt lún hố cát từ các công trình xây dựng, tử vong do tham gia giao thông, do bom mìn chiến tranh còn sót lại... Đây là những cái chết có nguồn gốc từ sự thiếu ý thức của người lớn. Theo Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hiện nay công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em còn gặp nhiều thách thức. Đó là tình trạng bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ em gia tăng, vấn đề suy dinh dưỡng thể thấp còi, chất lượng giáo dục và tình trạng bỏ học, sân chơi trẻ em ít hơn sân chơi người lớn… Bên cạnh đó là thiếu khung pháp lý toàn diện về bảo vệ trẻ em, một số quy định của Luật pháp còn chưa cụ thể, còn nhiều khoảng trống dẫn đến tình trạng hiểu biết về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em còn hạn chế. Đặc biệt là nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc trẻ em còn rất thấp so với GDP hoặc chi tiêu của Chính phủ. Trên thực tế là tại Việt Nam, tỷ lệ nhân viên công tác xã hội so với dân số nói chung, công tác xã hội trẻ em nói riêng rất thấp khoảng 1/10.000 dân, trong khi nhiều nước đạt mức 1/2.000 dân. Theo ông Nguyễn Trọng An – Cục phó Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, để tạo môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em cần phải rà soát lại hệ thống văn bản chính sách và bổ sung cho phù hợp. Bởi thực tế, hiện nay, nhiều trẻ chết đuối do rơi vào các hố công trình ở Hà Nội và nhiều nơi khác mà không có chế tài xử phạt những người chủ khu vực có công trình đó. Đồng thời, cũng cần thiết phải kiện toàn mạng lưới, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em. Đặc biệt, một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ trẻ em là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục và phát triển các kỹ năng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho các đối tượng chăm sóc trẻ và cho chính trẻ em. Đối với trẻ em cần hỗ trợ các kỹ năng cho chính trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích như: Đưa việc dạy bơi cho trẻ vào chương trình trường học, dạy bơi cho trẻ ở cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ biết cách lường trước nguy hiểm và có kỹ năng tự tồn tại khi rơi vào các tình huống nguy hiểm... Ông Nguyễn Trọng An cho rằng, kỹ năng sống sót, kỹ năng xử lý trong mọi tình huống là cả một quá trình. Trẻ em phải được dạy kỹ năng sống trong những tình huống nguy hiểm bắt đầu từ trong gia đình bởi chính ông bà, bố mẹ và những người chăm sóc, bảo vệ trẻ gần nhất. Do đó, để giúp trẻ em có kỹ năng sống, thì chính những người thân trong gia đình cũng phải học hỏi, tự trang bị để không bị “mù” kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm./. Kim Thanh
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! S.O.S: Mỗi ngày 21 trẻ em VN bị cướp mạng sống vì TNTT 30/06/2010 13:28 | Xã hội (VTC News) - Trên Thế giới mỗi năm có khoảng 830.000 trẻ tử vong do Tai nạn thương tích (TNTT), tương đương với khoảng 2.000 trẻ em mỗi ngày trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, chỉ trong năm 2007, 7.894 trẻ em và người chưa thành niên dưới 19 tuổi tử vong do tai nạn thương tích, tương đương với hơn 21 em/ngày. Đó là các số liệu trong báo cáo tổng hợp về Phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em ở Việt Nam năm 2010 của UNICEF. http://vtc.vn/2-252398/xa-hoi/sos-moi-ngay-21-tre-em-vn-bi-cuop-mang-song-vi-tntt.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Lật lại những vụ học sinh tự tử thương tâm Thời gian gần đây có khá nhiều vụ việc nam nữ sinh tự tìm đến cái chết rất đau lòng. Chuyện gì đang xảy ra với những người bạn đáng thương này? http://dantri.com.vn/c135/s135-574767/lat-lai-nhung-vu-hoc-sinh-tu-tu-thuong-tam.htm
Ðề: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em !!! Thật là con số khủng khiếp. Chị ơi, em cũng hay quan tâm, nếu em có số liệu hay bài viết gì có liên quan, em post lên cùng chị được không ạh?