Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Bongtit_baby, 12/3/2011.

Tags:
  1. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sống trong thời kỳ bão giá như hiện nay thật ko dễ dàng chút nào. Các mẹ luôn phải tiết kiệm từng ly từng tí từ những cái nhỏ nhất để lo cho cuộc sống hàng ngày. Vậy sao chúng ta ko tận dụng những đồ cũ ko dùng đến trong nhà mình và biến chúng thành những đồ mới có thể "tái sử dụng"?
    Em mở topic này hy vọng chia sẻ cho các chị em mấy mẹo vặt em sưu tầm đc giúp các chị em "tái chế" đồ dùng, hoặc có thể tự tay làm những đồ vật đễ thương dành cho chính các bé yêu nhà mình nhé!

    Tình hình là bây giờ topic đã có khá nhiều các bài rồi, nên em thống kê các mục ra đây để các mẹ dễ theo dõi nhá!

    1. Đôi giày vải xinh xắn làm từ giày búp bê đã cũ
    2. Sửa áo phông thành áo khoác lửng cho con gái yêu
    3. May váy cho bé chỉ bằng 2 chiếc khăn vuông
    4. Tận dụng lõi giấy vệ sinh
    5. Làm đồ trang trí bằng lõi giấy vệ sinh
    6. Tận dụng quần bò cũ làm dép đi trong nhà
    7. Làm túi xách từ áo hai dây
    8. May áo gile cho con từ áo len cũ của bố
    9. Chế găng tay từ áo cũ
    10. Làm đĩa hoa bằng vải
    11. Làm túi từ khăn quàng và vòng tay
    12. Biến áo ngắn tay thành áo dài tay
    13. Tận dụng vỏ lon sữa làm lọ hoa để bàn
    14. Hồ những chiếc lót đĩa thành khay đựng đồ
    15. Tận dụng vải thừa làm bát đựng kẹo
    16. Tái chế ống cắm bút từ giấy báo
    17. Lọ hoa tái chế từ cốc sứ
    18. Tận dụng chai nước xả vải để làm bát đựng đồ và dụng cụ kẹp ảnh
    18. Dép đi trong nhà làm từ vải thừa
    19. Làm túi đựng đồ đa năng từ vải thừa
    20. Tự làm máy làm bắp rang bơ
    21. Tự may váy voan để mùa hè đi biển
    22. Thảm vải kiêm túi đựng đồ chơi cho bé
    23. Tận dụng bít tất cũ làm thú bông và đồ chơi cho bé
    24. Làm thú bông cho con từ găng tay cũ
    25. Tự làm túi đựng điện thoại khi xạc pin từ chai lọ cũ
    26. Làm túi, ví xinh từ quần bò cũ - sản phẩm của mẹ hlthuy99
    27. Những ý tưởng tái chế đồ jean cũ


    1/ Đôi giày vải xinh xắn làm từ giày búp bê đã cũ
    Các chị em có những đôi giày búp bê đi đã lâu mà ko thích chúng nữa, đừng vội vứt đi mà hãy "làm mới" chúng nhé!

    -Chuẩn bị:
    + 1 đôi giày búp bê cũ
    + vải hoa, kéo, keo sữa ( cái này các mẹ mua ở Hàng Mã,hoặc gần các trường xây dựng, kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp hoặc các cửa hàng vật liệu xây dựng)
    [​IMG]

    _Thực hiện:
    +Cắt vải hoa thành 2 tấm có kích thước đủ lớn để bọc giày này.
    [​IMG]


    +Xẻ một đường ở giữa tấm vải như hình bên
    [​IMG]


    +Quét một lớp keo sữa quanh chiếc giày. Các bạn chú ý trước khi quét, mình cần làm sạch và tháo bỏ phần nơ hoặc phụ kiện của giày ra đấy!
    [​IMG]

    +Giờ thì bắt đầu bọc giày nào, chúng mình sẽ bắt đầu với phần mõm giày trước nhé.
    [​IMG]

    +Rùi tới lượt phần gót.
    [​IMG]

    +Còn với phần thân, mình cắt phần mép vải thành các đoạn nhỏ như hình để bọc sát hơn nha!
    [​IMG]

    +Bôi thêm 1 chút keo sữa vào phần mép vải rùi lần lượt gập vào phía trong
    [​IMG]

    +Quét thêm một lớp keo sữa lên bề mặt vải cho giày được bền màu và không bị thấm nước.
    [​IMG]

    +Vậy là chúng ta đã có ngay một đôi giày mới rồi! Màu sắc đôi giày mới tùy thuộc sở thích của các mẹ.
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bongtit_baby
    Đang tải...


  2. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    2/Sửa áo phông thành áo khoác lửng cho con gái yêu!
    Các bé thường hay dây bẩn ra áo và có những vết không thể tẩy hết được. Đây là cách tận dụng rất hay để vừa giấu được vết bẩn vừa có áo mới đấy!

    - Chuẩn bị:
    +Áo phông cũ của bé
    +Kéo, ghim
    +Máy khâu
    [​IMG]


    -Thực hiện:
    + Đầu tiên ta cắt phần gấu áo đi. Tiếp đến cắt áo làm đôi (cắt từ phía dưới nách áo khoảng 5cm).
    [​IMG]

    +Rồi cắt phần cổ ra như thế này.
    [​IMG]

    +Cắt nửa áo dưới thành 3 phần bằng nhau.
    [​IMG]

    +Các bạn may nối 3 phần vải đó thành dải dài nhé!
    [​IMG]

    +Sau đó, may thành đai như hình bên.
    [​IMG]

    +Ghim phần đai trên vào viền ngoài áo.
    [​IMG]

    +Cuối cùng là may lại rồi lật mặt phải ra và là phẳng.
    [​IMG]

    +Với những vết bẩn không quá to thì sẽ được ẩn giấu bớt trong những đường nhúm kia đấy.
    [​IMG]

    +Áo cũng rất dễ mặc và dễ phối đồ luôn.
    [​IMG]

    Chị em làm tương tự với những chiếc áo phông của mình cũng được nhé!
     
  3. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    3/May váy cho bé chỉ bằng 2 chiếc khăn vuông
    Nếu chỉ có những chiếc khăn quàng mới có những họa tiết độc đáo thì sao các mẹ lại không tận dụng để may thành váy ngay cho cô công chúa bé nhỏ nhỉ?

    -Chuẩn bị:
    + 2 chiếc khăn quàng vuông
    + Chun
    + Ruy băng
    + Kim, chỉ/ Máy khâu
    [​IMG]

    - Thực hiện:
    +Đầu tiên, mẹ chập mặt phải của 2 khăn lại với nhau rồi may chập hai đường thân váy theo đánh dấu ở hình bên lại.
    [​IMG]

    +Gập 1cm viền khăn xuống để làm đường chun ngực váy. Nhớ chừa 2cm không may kín để luồn chun nữa nhé!

    Trước khi may viền chun ngực, các mẹ nên lộn mặt phải váy ra, là lượt để tạo nếp viền rồi hãy may nhé. Công đoạn thêm một bước nhưng sẽ dễ may hơn nhiều.
    [​IMG]

    +Ở phía thân sau, mẹ may một đoạn ruy băng uốn như hình bên ở chính giữa viền cạp chun.
    Đây sẽ là đoạn nối để móc dây vào buộc với thân trước đấy các mẹ ạ.
    [​IMG]

    +Và không thể thiếu 2 đoạn ruy băng ở thân trước rồi.
    [​IMG]

    Tại sao lại không may ngay cho bé yêu một chiếc váy đáng yêu như này trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi nhỉ?
    [​IMG]

    Chúc các mẹ thành công!
    [​IMG]
     
  4. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    4/Tận dụng lõi giấy vệ sinh
    Nhà mình dùng giấy vệ sinh đã hết rồi, còn cái lõi giấy các mẹ đừng vội vứt đi nhé! Chúng còn có ích lắm đấy!

    -Chuẩn bị:
    +Lõi giấy vệ sinh
    +Giấy bọc quà nhiều màu
    +túi giấy (hoặc giấy bìa mỏng)
    +Băng dính 2 mặt
    [​IMG]


    -Thực hiện:
    +Đầu tiên là các bạn cắt túi giấy (hoặc hộp giấy cũng được nha) để lấy phần đáy chỉ cao bằng 1/3 – 1/2 của lõi giấy như thế này đã (lưu ý: nếu ko có sẵn hộp giấy ta cũng có thể lấy giấy bìa tự cắt hộp theo ý muốn)
    [​IMG]

    +Chọn 1 màu giấy làm chủ đạo rồi cắt 1 hình chữ nhật lớn hơn đáy hộp mình vừa cắt nhé, cộng cả phần cạnh luôn đó. Sau đó gấp để tạo nếp nữa. (các bạn nhớ cắt dư ra một chút để còn gấp mép nhé!)
    [​IMG]

    +Cắt đều các cạnh của các góc trên tờ giấy vừa cắt rồi bọc đáy túi lại
    [​IMG]
    [​IMG]

    +Cắt giấy bọc quà ra thành những miếng hình chữ nhật có chiều ngang bằng chiều đứng của lõi giấy, chiều dọc thì dài hơn chu vi miệng tròn của nó chút xíu. Dán băng dính 2 mặt theo vị trí như này nữa nhé.
    [​IMG]

    +Sau đó dán giấy phủ quanh lõi giấy như thế này.
    [​IMG]

    +Tiếp tục làm như vậy với các lõi giấy khác
    [​IMG]

    +Tiếp theo là công đoạn sắp xếp nhé. Dùng băng dính 2 mặt gắn lõi giấy vào hộp như thế này. Gắn ở chỗ tiếp xúc với 2 cạnh hộp đó.
    [​IMG]

    +Tương tự với những cái còn lại. Nếu hộp của bạn không vừa khít với các lõi giấy thì cũng không sao cả, phần thừa ra bạn có thể dùng vào việc khác như để tẩy, ghim dập, ghim cài…
    [​IMG]

    +Dùng ruy băng tạo một chiếc nơ xinh xắn như này. Hoặc các mẹ có thể dùng cúc áo để trang trí quanh miệng hộp cũng đẹp lắm lắm.
    [​IMG]

    +Vừa gọn gàng đẹp mắt mà lại vừa tiết kiệm đúng ko?
    [​IMG]
    Chúc các mẹ thành công!
    +
     
  5. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    5/Cũng vẫn với lõi giấy vệ sinh chúng ta cùng làm đồ trang trí nhé!


    -Chuẩn bị:
    +Lõi giấy vệ sinh
    +Đèn ngủ
    +Bìa cứng
    +kéo, keo dán

    -Thực hiện:
    +Cắt lõi cuộn giấy thành từng vòng tròn có độ dày vừa phải. Bóp hình tròn thành hình quả trám như này
    [​IMG]

    +Bắt đầu dán keo các "quả trám" so le với nhau như hình minh họa dưới đây ~
    [​IMG]
    [​IMG]

    +Lấy bìa cứng dán thành một hình trụ bao quanh chiếc đèn ngủ nhé. Sau rồi dán "miếng lưới" bao quanh miếng bìa như này.
    [​IMG]

    +Tối bật đèn lên, đẹp ko? Bạn có thể cắt dán thêm vài bông hoa hoặc hình gì đó rồi dán lên miếng bìa ý, cho thêm phần hấp dẫn.
    [​IMG]

    +Nếu vẫn còn ít lõi giấy chúng ta làm thêm ít đồ trang trí.

    Cũng cắt giấy rồi bóp thành hình trám, tiếp đó cũng dán dính các "quả trám" lại với nhau.
    [​IMG]

    Chúng ta kết hoa nên cần năm "quả trám" nha. Dùng kẹp để cố định các cánh hoa.
    [​IMG]

    Sau khi keo đã khô, dùng màu hoặc sơn để "nhuộm" cho bông hoa vừa làm nhé. Màu sắc tùy ý thích.
    [​IMG]

    Hoa như vậy là xong!! Treo lên trang trí được rồi :"D Muốn treo cửa sổ lấp lánh thì bạn phủ thêm một lớp nhũ bên ngoài.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Với những vòng giấy đã cắt, sắp xếp khác nhau một chút thì mình sẽ có nhiều loại hoa khác nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chúc các mẹ thành công!
     
  6. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Topic này hay à nha. Đúng là phong phú quá !
    Thank bạn nhé
     
    Bongtit_baby thích bài này.
  7. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Cảm ơn chị! Em cũng là đi sưu tầm về mà chị! Chia sẻ cùng chị em. Em thích làm mấy cái thứ đấy lắm! Các chị sưu tầm đc những cái khác nữa thì chia sẻ cho em nhá!
     
    debui thích bài này.
  8. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Tận dụng quần bò cũ làm dép đi trong nhà

    Nhà mình có quần bò đã cũ hoặc ko thích mặc nữa thì các mẹ thường làm gì? Nếu chưa có ý tưởng gì thì chúng ta có thể dùng để làm dep đi trong nhà đc đấy.

    - Chuẩn bị:
    + Quần bò cũ
    + Bông
    + Kéo, kim chỉ

    - Thực hiện:
    + Cắt rời 2 túi sau của quần bò ra như hình bên .
    [​IMG]

    + Sau đó, là cho phẳng nhé!
    [​IMG]

    +Cắt một tấm bìa có độ lớn bằng chiếc dép bạn mong muốn.
    [​IMG]

    + Rồi căn ke lên ống quần và cắt 4 tấm y hệt như vậy.
    [​IMG]

    + Lật mặt trái và khâu cố định viền mép 2 tấm. Các bạn nhớ để chừa chỗ còn nhồi bông vào nhé!
    [​IMG]

    + Khâu cố định phần túi quần vào phần đế dép.
    [​IMG]

    + Nhồi bông rồi khâu kín lại là hoàn thành rồi.
    [​IMG]

    + Nhìn cũng hay đấy chứ nhỉ!
    [​IMG]

    + Hoặc mẹ nào khéo tay tỉ mẩn hơn thì có thể làm cầu kỳ hơn chút
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chúc thành công!
     
  9. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Làm túi xách từ áo hai dây
    Những chiếc áo hai dây của mùa hè chị em không dùng đến nữa, mình đem ra để làm thành túi nhá!

    - Chuẩn bị:
    + Áo 2 dây cũ (hoặc áo ba lỗ)
    + Kéo, kim, chỉ
    [​IMG]

    - Thực hiện:
    + Tháo bỏ phần mác của áo đi
    [​IMG]

    + Lật mặt trái qua và gấp dọc phần thân áo như hình bên.
    [​IMG]

    + Tiếp theo, lộn mặt phải của áo lên sát phần quai rùi dùng kim cố định chia thành các ngăn túi nhỏ.
    [​IMG]

    +Sau đó, khâu cố định các đường vừa đánh dấu lại.
    [​IMG]

    +Cuối cùng, khâu đáy túi lại thật chắc là hoàn thành rùi. Nếu chất liệu vải của chiếc áo hơi mỏng thì các bạn có thể may thêm lớp lót cho túi.
    [​IMG]

    + Hay đấy chứ nhỉ!
    [​IMG]

    [​IMG]
    Chúc thành công!
     
  10. thuyhong218

    thuyhong218 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Topic này hay quá, nhiều ý tưởng thật sáng tạo mà tiết kiệm. Cám ơn mẹ nó nhiều nhá.
     
    Sửa lần cuối: 15/3/2011
    redantctmBongtit_baby thích.
  11. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    May áo gile cho con từ áo len cũ của bố

    Các mẹ hãy xem các ông bố nhà mình có những cái áo len nào đã cũ ko mặc tới thì hãy đem ra may áo cho em bé nhà mình nhé! Nhìn bé nhà mình sẽ chững chạc và đáng yêu hơn đấy!

    - Chuẩn bị:
    + Áo len cũ của bố
    + Vải cotton
    + Kéo
    [​IMG]

    - Thực hiện:
    + Trước tiên, mẹ ướm một chiếc gile len của bé lên áo bố để làm mẫu này.
    [​IMG]

    + Rồi cắt rời ra thành hai mảnh, gồm thân trước với phần cổ khoét chữ V và thân sau. (Chỗ vải thừa với lại 2 tay áo các mẹ cũng đừng vội bỏ đi nhé, chúng còn có ích đấy!)
    [​IMG]

    + Bọc hai bên viền nách bằng vải màu vàng hoặc màu nào mà mẹ thấy hợp với màu áo cũ nhé!
    [​IMG]

    + May một đoạn viền cổ chữ V rời hẳn ra như hướng dẫn hình bên.
    [​IMG]

    + Sau đó may ráp phần viền cổ rời ở bước trên vào phần cổ đã khoét ở bước 1
    [​IMG]

    + Cuối cùng là may chập hai thân bên của áo để hoàn thiện chiếc gile
    [​IMG]

    + Chắc hẳn bố cũng không nhận ra đây là chiếc áo cũ của mình đâu...
    [​IMG]

    [​IMG]
    Chúc các mẹ thành công!
     
  12. Tùng Lâm

    Tùng Lâm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Hii, hôm trước em dạo một vòng ở mục khéo tay của trang a fa mi ly có rất nhiều cái hay, thế là em mới có ý định mua một cái máy khâu mini. Hiii, nhưng cuối cùng ko tìm được cái nào hợp lý. tiếc quá. Kể ra có thời gian và một chút khéo tay, các mẹ có thể tạo nhiều sản phẩm handmade cực kỳ ấn tượng.
    Hôm nay em vào lại trang a family ko còn thấy chuyên mục khéo tay nữa, có mẹ nào biết vì sao ko ạ?
     
    Bongtit_baby thích bài này.
  13. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Không bít! Nhưng mục đấy vẫn còn mà! ^_^
     
  14. Tùng Lâm

    Tùng Lâm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Ủa sao em vào mà ko tìm thấy nữa nhỉ? hii, thôi cũng ko sao. giờ em theo mẹ nó qua topic này cũng Ok mà, keke. Chắc tối về hí hoáy chắt cái áo len ko dùng của mình cho con trai áo gile len thôi :D.
    Hôm trước em nhớ đọc có thấy làm áo gile vải từ quần cũ của bố cho con trai, ông xã đang có mấy cái quần ko dùng nữa, keke.
     
  15. redantctm

    redantctm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Hay ghê,tks chủ topic đã chia sẻ với các chị em..................
     
    Bongtit_baby thích bài này.
  16. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Mẹ nó cứ vào mục "ăn ngon" nhé, rồi nó sẽ hiện ra chữ "khéo tay" ngay dưới chữ "ăn ngon" í. Cảm ơn mẹ nó đã quan tâm nha! Mẹ nó biết nhiều mẹo thế chia sẻ cho chị em đê!
     
  17. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Chế găng tay từ áo cũ
    Sau khi các mẹ đã may cho em bé nhà mình áo gile từ áo len cũ, còn lại 2 cái tay áo đúng ko? Các mẹ có thể may ngay một đôi găng tay len tận dụng từ chính 2 cái tay áo đó. Chỗ vải vụn còn lại các mẹ có thể may lại để làm cái bắc bếp hoặc may váy búp bê cho con gái cũng đc. ^_^.

    - Chuẩn bị:
    + 2 tay áo len cũ (tận dụng từ mục may áo gile ấy)
    + Kéo, kim, chỉ

    - Thực hiện:
    + Lật mặt trái rùi ướm tay vào ống tay áo len như hình bên.
    [​IMG]

    + Rùi mình cắt một đường ngang ngón tay cái nha!
    [​IMG]

    + Tiếp theo, khâu một đường chữ V như hình để tạo phần xỏ ngón cho ngón cái
    [​IMG]

    + Cuối cùng, cắt bỏ phần vải ở giữa chữ V đi rùi lộn phải lại là dùng được rùi.
    [​IMG]

    +Nếu thích điệu bạn có thể trang trí thêm với ren và khuy nhé!
    [​IMG]

    Đẹp ko?
    [​IMG]
    Cái này hơi "teen", nếu các mẹ ko dùng đến có thể may tặng cho em gái hay người thân. Bảo đảm họ sẽ rất thích đấy.
    Chúc các mẹ thành công
     
  18. mequanglong

    mequanglong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    7,559
    Đã được thích:
    2,553
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    hay quá, mình rất thích chủ đề này mỗi tội lười quá, nên chả làm cho con được gì
     
    Bongtit_baby thích bài này.
  19. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Làm đĩa hoa bằng vải
    Nhà mình có ít vải vụn các mẹ hãy trổ tài làm đĩa bằng vải nhé! Đảm bảo khách đến nhà sẽ lác mắt vì hoa tay của các mẹ đấy!

    - Chuẩn bị:
    + Vải cotton (hoa văn càng nhiều càng đẹp)
    + Vải lót
    + Kim, chỉ, kéo
    + Mẫu hoa bằng giấy với đường kính khoảng 14 cm
    [​IMG]

    - Thực hiện:
    + Đặt miếng vải bông lót lên trên mặt trái của miếng vải chọn làm mặt ngoài của tô, dùng bàn là là sơ (nhớ để nhiệt độ thâm thấp thôi nhé). Rồi lại úp mặt vải lót xuống dưới.
    [​IMG]

    + Tiếp tục đặt miếng vải chọn làm mặt trong của tô lên trên (nhớ là vẫn phải để ngửa mặt trái lên đấy nhé) và ghim mẫu hoa lên trên cùng.
    [​IMG]

    + Chú ý: Nếu không muốn ghim mẫu hoa vào vải, bạn có thể đặt mẫu lên trên rồi dùng phấn vẽ vải vẽ lại phần đường viền. Sau đó cắt vải theo mẫu nhé!
    [​IMG]

    + Khâu các lớp vải lại với nhau xung quanh mẫu hoa, chừa lại 2/3 phần cánh hoa cuối cùng.
    [​IMG]

    + Lộn mặt phải ra. Ở đầu cánh hoa, bạn có thể dùng đũa hoặc que đan để đẩy vải từ trong ra, như vậy thì cánh hoa sẽ tròn đều và dễ thao tác hơn.
    [​IMG]

    + Khâu nốt phần đầu cánh hoa còn hở.
    [​IMG]

    + Gập mặt ngoài của bông hoa vào trong, khâu díu một chút ở góc tiếp xúc giữa các cánh hoa.
    [​IMG]

    Đường khâu này cách mép cánh 3 mm nhé, và chỉ cần khâu 3, 4 mũi thôi.
    [​IMG]

    + Sau khi khâu xong thì phần góc cánh hoa sẽ như thế này.
    [​IMG]

    + Thực hiện tương tự với các cánh còn lại, thế là tô hoa rực rỡ đã xong rồi.
    [​IMG]

    + Lộn mặt phải ra để lòng đĩa là cả một rừng hoa này!
    [​IMG]


    Với cách làm này, vải vụn sẽ được hô biến thành những chiếc tô xinh ơi là xinh đấy!
    [​IMG]

    Cái này mà đựng bánh kẹo thì hết ý. Chúc các mẹ thành công!
     
  20. Bongtit_baby

    Bongtit_baby Mẹ Bống

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    9,552
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ khéo tay tận dụng biến đồ cũ thành đồ mới nhé!

    Làm túi từ khăn quàng và vòng tay
    Làm túi mà các bạn sẽ chẳng phải mất công khâu đến một đường chỉ nào đâu...

    - Chuẩn bị:
    + Khăn chữ nhật, hoặc một mảnh vải hình chữ nhật.
    [​IMG]

    + Vòng nhựa hoặc vòng gỗ cỡ to
    [​IMG]

    - Thực hiện:
    + Rải khăn ra, đặt mặt phải của khăn xuống phía dưới. Đặt vòng vào vị trí 2 đầu của khăn.
    Tại vị trí 2 đầu của khăn, kéo 2 góc của đầu đấy luồn qua vòng.
    [​IMG]

    + Tiếp tục kéo 2 góc của đầu quay ngược lại phía mình.
    [​IMG]

    + Buộc 2 góc này với nhau và thắt nơ thật đẹp nha!
    [​IMG]

    + Làm tương tự với vòng còn lại.
    [​IMG]

    + Nếu vẫn chưa hiểu lắm thì các bạn cho thể theo dõi ở hình vẽ này cho dễ hiểu nè.
    [​IMG]

    Đựng được nhiều đồ lắm đó!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trông cũng hay đấy chứ nhỉ!
    [​IMG]

    Còn chờ gì nữa mà các mẹ ko làm ngay mấy cái để thay đổi nhỉ?
    [​IMG]

    Chúc thành công!
     

Chia sẻ trang này