Thông tin: "cách Làm Giàu Khôn Ngoan Nhất Là Làm Theo Người Giàu"

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thuyha1961, 17/4/2011.

  1. thcpro

    thcpro Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    làm giàu theo mình nghĩ không nên cứng nhắc quá, phải tùy cơ ứng biến và hành động thôi bạn
     
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    nói thì đơn giản mà thực hiện nó là cả một vấn đề

     
  3. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Ngắn gọn nhưng rất quan trọng cho các mẹ có thêm kinh nghiệm
     
  4. yeubemap

    yeubemap Chúng tôi chọn Đồng phục Nguyễn Minh

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Theo em nghĩ lý thuyết hay còn gọi là nền tảng, nói làm giàu khó vì cơ bản nền tảng và lý thuyết không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng thay đổi được thói quen của bản thân và tự gò mình vào những nguyên tắc đó, còn nếu làm được, chắc chắn không được cái này thì cũng được cái khác, quan trọng là kiên trì nữa, giàu có, đôi khi không phải chỉ giỏi mà còn do thời thế, may mắn nữa.
     
    thuyha1961 thích bài này.
  5. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Yếu tố may mắn có lẽ là quan trọng nhất, gọi là số đã giàu thì không hải lăn lộn gặp may vẫn giàu
     

Chia sẻ trang này