tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Me be XuXu, 13/4/2006.

  1. tactiasua

    tactiasua Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Mình có Tổng hợp một số kinh nghiệm điều trị, phòng chống, điều trị tắc tia sữa . Mong rằng sẽ giúp ích được cho các Mẹ sớm -

    Nếu các mẹ đã từng một lần bị tắc tia sữa thì ắt hẳn không quên được cảm giác khó chịu và đau nhức do nó đem lại. Chúng tôi sẽ giúp bạn tổng hợp để có được những thông tin bổ ích nhất giúp cho con yêu của bạn ngoan ngoãn và thông minh hơn.

    Tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của con. Bởi trẻ sơ sinh sau khi lọt lòng nếu được uống sữa non từ mẹ thì có sức đề kháng tốt hơn so với uống sữa ngoài gấp nhiều lần

    Tình trạng viêm tắc tia sữa thường khá phổ biến ở những bà mẹ sinh con đầu lòng. Khi phát hiện ra bầu vú có dấu hiệu căng to hơn so với bình thường và càng lúc càng tăng dần thì phải chú ý quan sát xem bề mặt vú có đỏ và sờ có đau không, nóng? (cần so sánh 2 bên với nhau thì mới thấy sự khác biệt, tuy nhiên cũng có khi cả 2 bên cùng bị nhưng trường hợp này ít gặp hơn và nếu có thường không đối xứng).

    Có cảm giác sốt hay không? Nếu có, thì đó có thể là những triệu chứng đầu tiên của hiện tượng tắc tia sữa. Khi đó, mẹ của bé phải nhanh chóng tìm cách làm tan sữa đã vón kết và hạn chế việc tạo lập thêm những vị trí tắc mới, khơi thông dòng chảy tự nhiên của sữa. Vấn đề đặt ra là làm cách nào để tan sữa vón kết mà không làm tổn thương những nang và ống dẫn sữa bình thường khác. Nếu không chữa kịp thời, người mẹ có thể bị viêm vú, xe vú, mất sữa...

    bài 1: Tìm hiểu về giải phẫu của tia sữa:

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    - Sữa được tạo ra ở nang sữa theo các ống dẫn đổ về xoang chứa sữa ở phía sau quầng vú còn được gọi là các tia sữa, dưới tác dụng kích thích của động tác bú mút của trẻ, sữa sẽ chảy ra ngoài. Trên dòng chảy vì một lí do nào đó mà lòng ống dẫn bị hẹp bít lại (chèn ép từ ngoài vào hay bít tắc trong lòng ống), sữa sẽ không thể thoát ra ngoài được. Tại chỗ tắc sẽ dần tạo thành hòn cục do hiện tượng sữa đông kết. Trong lúc đó, sữa vẫn tiếp tục được tạo ra, làm cho các ống dẫn trước chỗ tắc ngày càng bị căng giãn. Hiện tượng này gây chèn ép các ống dẫn sữa khác, tạo ra một vòng xoắn bệnh lí, làm tình trạng tắc sữa ngày càng nặng thêm.

    - Tắc tia sữa có thể gặp ở bất kì vị trí nào trên ống dẫn sữa hay ngay tại xoang chứa sữa. Có thể bị tắc ở một ống dẫn, nhưng cũng có thể bị tắc cùng lúc ở nhiều ống dẫn.

    - Trong những ngày đầu sau khi sinh, sữa được tạo ra là sữa non, có màu vàng nhạt và đặc sánh, nếu không được giải thoát kịp thời dễ dẫn đến tắc tia sữa "TẮC SỮA NON", trường hợp này hay gặp ở những bà mẹ sinh con lần đầu, ít kinh nghiệm trong việc giải thoát sữa ứ đọng (không cho trẻ bú sớm, không day đều bầu sữa để thông tia sữa ngay sau khi sinh, không vắt bỏ sữa thừa khi trẻ bú không hết …). Bệnh biểu hiện sớm, có thể chỉ vài giờ sau khi cho con bú lần đầu, nhưng thường gặp nhất trong khoảng ngày thứ 2 - 4 sau khi sinh.

    - Về sau, nguyên nhân tắc tia sữa thường là do nhiễm khuẩn "TẮC SỮA NHIỄM KHUẨN", có thể nhiễm khuẩn theo đường máu tới hoặc nhiễm khuẩn ngược dòng do các bà mẹ không vệ sinh hay vệ sinh không đúng cách đầu vú trong thời gian cho con bú. Nhiễm khuẩn gây viêm, chít hẹp hệ thống ống dẫn làm cho sữa không thể thoát ra ngoài.

    - Ứ đọng sữa + nhiễm khuẩn. Việc khai thông ống dẫn sớm sẽ làm giảm tình trạng bệnh và hạn chế hậu quả do tắc kéo dài.

    Video tổng hợp phòng chống và điều trị Tắc Tia Sữa do chương mục Sức Khỏe Đời Sống biên tập, Phỏng vấn trực tiếp Bác sỹ và bệnh nhân tại Bệnh Viện Phụ Sản hà Nội. Đã phát hành chiếu trên tivi kênh VTV1 mời các Mẹ tham khảo
    [video=youtube_share;wt9qEgi2dkY]http://youtu.be/wt9qEgi2dkY[/video]

    Theo web : http://tactiasua.net/Trang-chu.html
     
    Đang tải...


  2. tactiasua

    tactiasua Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Bài 2: Tìm hiểu một số nguyên nhân chính gây tắc tia sữa:

    [​IMG]

    - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tắc tia sữa. Sản phụ không cho bé bú sớm và thường xuyên, không vắt sữa thừa khi trẻ bú không hết… Bên cạnh đó, hút/nặn sữa không đúng cách, trẻ đạp vào ngực mẹ hay mặc áo ngực quá chật, cũng làm tổn thương tuyến vú…

    - Các nguyên nhân trên có thể gâychèn ép và nghẽn tắc lòng ống dẫn sữa , trong khi đó sữa vẫn tiếp tục được tạo ra nên ứ đọng quá nhiều và đông kết, không thể thoát ra ngoài được. Những ngày đầu sau khi sinh, sữa non đặc và sánh, nếu không được giải thoát kịp thời dễ dẫn đến tắc tia sữa.

    - Một nguyên nhân khác nữa là nhiễm khuẩn. Có thể vi khuẩn theo đường máu đến, hoặc từ ngoài vào do sản phụ vệ sinh đầu vú kém trong thời gian cho con bú. Khi bị nhiễm khuẩn, hệ thống ống dẫn sữa bị viêm, chít hẹp và cũng làm cho sữa không phóng ra được.

    - Ngoài ra, khi sản phụ bị bệnh, stress, hay chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý… cũng góp phần vào nguy cơ tắc tia sữa.

    - Viêm tắc tia sữa là quá trình bế tắc, ứ đọng sữa và tạo mủ cấp tính. Bệnh thường phát sinh vào thời kỳ cho con bú, đặc biệt ở bà mẹ sinh con đầu lòng. Triệu chứng điển hình là bầu vú sưng nóng, đau, toàn thân sốt, sợ rét, đau mình.

    - Không day đều bầu sữa để thông tia sữa ngay sau khi sinh.

    - Không vắt bỏ sữa thừa khi trẻ bú không hết. Sữa đọng lại lâu ngày gây ôi, tắc và ung nhũ.

    - Cảm nhiễm hàn tà, làm cho sữa khó lưu thông.

    - Tinh thần không thư thái làm can khí uất, ảnh hưởng đến chức năng vận hóa của tỳ, sữa ứ đọng hóa hỏa sinh nhũ ung.

    - Ăn uống thất thường gây tổn thương tỳ vị, vị nhiệt ủng trệ, nhiệt tích tại nhũ lạc, gây sưng đau vú.

    - Sau khi cho trẻ bú không vệ sinh lau rửa đầu vú sạch.

    Theo web : http://tactiasua.net/Trang-chu.html
     
    Sửa lần cuối: 25/2/2012
  3. tactiasua

    tactiasua Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Bài 3: Dấu hiệu nhận biết về bệnh tắc tia sữa

    [​IMG] [​IMG]

    - Các biểu hiện của tắc tia sữa tiến triển tự nhiên từ từ, nhưng đôi khi tương đối nhanh và rõ rệt. Thường sau khi ngủ dậy, bà mẹ thấy cảm thấy một hoặc hai vú căng to, tức và đau so với bình thường và càng lúc càng tăng dần.

    - Vú có những khối tròn di động nhiều kích thước, bề mặt gồ ghề, nằm riêng rẽ hay liên kết lại với nhau tạo thành khối lớn, chạm vào rất cứng và đau. Có thể kèm theo mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ ... Sữa không tiết ra được khi cho bé bú, hút /nặn .

    - Sữa được sản xuất ra từ các tuyến sữa. Sữa ở các tuyến qua các ống nhỏ rồi đổ vào các ống lớn đi qua đầu vú mỗi khi trẻ bú. Mỗi đầu vú có khoảng từ 5-8 ống, đây cũng chính là cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập vào ống tuyến sữa. Chính vì thế việc giữ gìn vệ sinh đầu vú là rất quan trọng. Vi khuẩn xâm nhập hoặc sau khi trẻ bú mà vẫn chưa hết sữa, người mẹ không chịu khó nặn cho hết lần sữa cũ cũng dễ khiến cho ống tuyến sữa bị tắc do sữa còn thừa của lần trước vón cục, chặn ở đầu ống sữa.

    - Khi thấy bầu ngực căng cứng, sờ thấy có cục gì bên trong bầu ngực và rất đau thì đó chính là những túi sữa còn “tồn đọng” của lần xuống sữa trước mà trẻ bú không hết. Chúng gây tắc tia sữa, nếu không tìm cách làm thông tuyến sữa thì người mẹ sẽ rất đau đớn và sữa mới cũng không thể xuống để cho trẻ bú. Để giải quyết vấn đề này, có nhiều phương cách như massage bằng tay để bầu ngực người mẹ mềm ra, túi sữa vón cục bên trong cũng tan đi, “mở đường” cho sữa mới chảy ra. Đi kèm với massage là chườm nóng, với mục đích chính là để cho bầu ngực mềm hơn, bổ trợ cho những động tác massage để giúp “thông đường” tia sữa nhanh hơn.

    - Massage là phương pháp kích thích từ bên ngoài, bên cạnh đó còn có giải pháp như uống thuốc nam, uống các loại lá cây, hoặc giã nhỏ các loại dược thảo để đắp lên phầm núm vú để thông tia sữa. Đương nhiên bên cạnh những cách thức theo phương pháp dân gian thì y học hiện đại cũng giúp bạn giải quyết nỗi lo này. Chiếu đèn hồng ngoại, dung máy hút chân không để hút sữa, cho người mẹ uống thuốc cũng giúp cho việc thông tia sữa. Tùy cơ địa, mức độ và thời gian của tình trạng tắc tia sữa mà mỗi người sẽ thích hợp với phương thức khác nhau. Tuy nhiên, vẫn không thừa nếu bạn có nhiều thông tin từ kinh nghiệm thực tế của các bà mẹ đã “từng trải”.
    Tắc tia sữa không điều trị kịp thời dễ dẫn đến viêm tuyến sữa, viêm vú, áp xe vú

    - Viêm tuyến sữa sau sinh là bệnh thường gặp, nhất là các sản phụ sinh con lần đầu khi bị tắc sữa. Vi khuẩn gây bệnh đa số là khuẩn cầu nho màu vàng kim và khuẩn liên cầu tính dung huyết, thông qua vết nứt trên núm vú hoặc đường tuần hoàn máu bị nhiễm.

    - Đặc biệt ở những sản phụ núm ti thụt vào hoặc bằng phẳng quá, to quá, biến dạng, khiến bé bú khó khăn nên bé sẽ cắn mút đầu ti, hình thành nên những vết thương nhỏ và loét, dần dần dưới kích thích bú sữa của bé, đầu ti của sản phụ sẽ nứt rộng hơn hoặc sữa không thông nhưng con vẫn cứ bú, nhai đi nhai lại, gây tổn thương. Khi đầu vú đã nứt thì càng bú càng đau, sản phụ sẽ cho con bú không đều, thậm chí không cho bú nữa, khi đó một lượng lớn sữa, các sản vật của sữa sau khi phân giải là nơi thích hợp nhất cho vi khuẩn bên ngoài xâm nhập được vào tuyến sữa qua vết nứt của đầu vú, sẽ sinh sôi nhanh chóng trong tuyến sữa, dẫn đến viêm tuyến sữa.

    Theo web : http://tactiasua.net/Trang-chu.html
     
    Sửa lần cuối: 25/2/2012
  4. TrangBiShop

    TrangBiShop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Tớ mới đọc được nỗi lòng của các mẹ nhưng ko có thời gian để đọc hết các chia sẻ của các mẹ xem đã có cách giống em chưa, nên em chia sẻ luôn.
    Em đã từng bị tắc tia sữa đau ko chịu được và có người mách thế này và có hiệu nghiệm thật.
    Các mẹ cần xác định đúng chỗ tắc nhé. Dùng lá bắp cải, đầu cứng ấy, hơ lên bếp cho thật nóng, sau đó lót 1 lớp vải vào chỗ ti, dùng lá bắp cả đã hơ nóng dí vào chỗ tắc, day thật mạnh, đỡ nóng lại hơ tiếp rồi lại day. Trong lúc day sữa sẽ chảy ra, hãy để cho sữa chảy ra tự nhiên, sữa chảy nhiều thì nghĩa là thông.
    Các mẹ phải xác định đau, rất đau,nong rất nóng nhưng đau mới khỏi được.
    Tớ tự làm ko đủ can đảm nên là mẹ làm cho và tớ ngồi khóc.

    Nhưng mẹ nó hãy cố lên, tớ đảm bảo là khỏi đấy.
     
  5. Lan_Nguyen

    Lan_Nguyen Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Cái này mình có mẹo chữa hay lắm, mình đang nuôi con nhỏ và đã bị tắc tia sữa rất nhiều lần, vì mình nghỉ sinh ở quê lên các cụ có các mẹo rất hay đó là nếu mẹ nào bị tắc tia sữa thì hãy lấy nhựa xung pha với r*** trắng rùi dùng bông gòn xoa lên vùng ngực ngày 2 lần đảm bảo hôm sau các mẹ sẽ tan biến cảm giác đau nhức, có thể bị sốt nữa nhé!!!
    Chúc các mẹ khỏe khi nuôi con thơ!!!
     
  6. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    18,001
    Đã được thích:
    5,157
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    em thấy có cả mẹo hơ lá mít, hơ đu đủ xanh cho nóng, tẩm dầu gió vào lá trầu không... nhưng e đã thử hết r, e thấy uống nước lá đinh lăng là nhẹ nhàng và hiệu quả nhất, lại ngon và mát nữa (thơm như trà ô long ý :D)
     
  7. 1810

    1810 Banned

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    trc tớ cũng bị tắc tia sữa, con lại nhất định ko chịu bú mà sữa lại về nhiều, hút ra cũng chẳng đỡ mấy, đữa bạn thân nó bày cho cách uống lá đinh lăng thấy cũng đỡ, mẹ nó thử xem thế nào, tớ nghĩ ko ảnh hưởng đến việc cho con bú hay ko đâu, con bú nhiều thì tia sữa càng nhanh thông mà
     
  8. tactiasua

    tactiasua Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    gửi các mẹ thông tin về phương pháp điều trị bệnh tắc tia sữa nhé - Chú ý - mỗi phương áp đều có điểm mạnh điểm yếu - quan trọng nhất không được làm tổn thương các nang và ống dẫn sữa từ bên trong và tổn thương vùng da từ bên ngoài

    1. việc chườm nóng nhiều dễ gây tổn thương vùng da dễ dẫn đến viêm nhiễm xâm lấn vi khuẩn từ bên ngoài vào rất nguy hiểm. nên chỉ chườm vừa phải, tuyệt đối không làm bỏng rát khu vực bầu sữa. đặc biệt là đầu vú - nên sử dụng đèn chiếu tia

    2. Việc nặng bóp tuyệt đối không nên sử dụng bởi dễ làm tốn thương các nang sữa đang bị tắc, nếu làm tổng thương sẽ dễ bị viêm nhiễm bên trong gây ra các ổ áp xe không tốt chút nào - vì thế nên dùng dụng cụ hút sữa dùng lực âm

    3. Khuyến cáo các Mẹ không nên dùng các loại thuốc nói là uống vào để thông tắc tia sữa nhé. Việc thông tắc tia sữa cần thực hiện trước 48h bằng phương pháp rất đơn giản, nên các Mẹ không nên liều mà sử dụng đường uống - trừ phi đó là loại thuốc lợi sữa

    4. Điều trị bệnh này chỉ cần 1 lần trong 30 phút là xong - đặc biệt các mẹ cần được tư vấn chăm sóc vú để tránh việc bị tái phát lần sau.


    [​IMG]

    Theo nguồn website: http://tactiasua.net
     
  9. MeHuuDuy

    MeHuuDuy Tay ôm con, tay kiếm tiền

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    4,846
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Mình thấy bác sĩ viện PSTW điều trị có cho uống nước lá bồ công anh tươi hoặc khô, còn bã thì đắp lên ngực, thấy rất hiệu quả. Các mẹ bị tắc thử làm xem nhé!
     
  10. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    18,001
    Đã được thích:
    5,157
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    lá bồ công anh cũng tốt nhưng lại fải lên tận lãn ông thuốc bắc mới mua được. Còn lá đinh lăng ra chợ hay ra hàng nem tai là có ngay :D:D:D ở nhà e cũng trồng cây đinh lăng nhưng bé lắm. hồi tắc tia sữa e vặt trụi hết trơn luôn
     
  11. tactiasua

    tactiasua Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    lá bồ công anh + Lá dễ cây Đinh Lăng đun lên uống rất tốt, các Mẹ ngày xưa thường dùng loại thuốc này, có điều phải dùng sớm dạng phòng còn hơn điều trị, nếu bị tắc ko sữa, mà chậm quá 72h thì nguy cơ viêm tuyến sữa hình thành các ổ áp xe rất nguy hiểm cho Sản phụ và Bé

    Hiện tượng tắc tia sữa còn do rất nhiều nguyên nhân, mà đến 50% nguyên nhân do Sản phụ và Bé - nếu ko được tư vấn về chăm sóc Mẹ và Bé thì nguy cơ tái phát thường rất cao, có Mẹ điều trị tắc tia sữa đến lần thứ 4 - vẫn ko dứt điểm do ko được tư vấn phòng chống tái phát hoặc ko tuân thủ các hướng dẫn tránh tái phát

    Tham khảo: tắc tia sữa hướng dẫn tránh tái phát
     
    Sửa lần cuối: 13/4/2012
  12. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Em cũng đánh dấu nghiên cứu........................
     
  13. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,782
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Nếu mẹ nớ tắc nhẹ thì có thể trườm nóng hoặc dùng các bài thuốc dân gian, nhưng tắc nhiều và đau nhiều thì phải đi khám ngay. Ngày trước mình cũng bị tắc rồi phải đi chiếu tia và hút sữa tắc ra, mình bị tắc 1 tia rồi tia đó có mủ nên phải đi chiếu tia và hút ra đau lắm. Nếu tắc tia sữa để quá sẽ thành áp se, em họ mình bị và phải phẫu thuật. Tóm lại là mẹ nó nên đi khám đi, mẹ nó ở đâu?
     
  14. mecubi20111

    mecubi20111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Chị Huyền ơi, em lạy chị, chị bóp đau chết kinh người. Em biết chị mới vào nghề nhưng mà làm kiểu giống chị thì ghê quá. Chiều hôm đó em mà không đi viện ngay thì không biết hậu quả đi về đâu, lần sau có sao thì đi viện cho lành, hic.
     
  15. tranthailinh206

    tranthailinh206 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Tớ thì được chị Linh nói là không đau, cứ qua đi chị làm cho. Đi 100km lên đó chị Linh nói là của tớ bị viêm gốc tuyến sữa, nên mới sưng to và đau, cần phải lấy kim chọc vào và nặn sữa sữa ra thì mới hết được, không biết bạn có bị thế ko?

    Lên đó rùi tớ cắn răng để để chị ấy lấy kim chọc vào đầu vú và nặn sữa ra được 1 tẹo - xong thu 200 ngàn - không cho thuốc thang gì cả - chiều về sốt cao 40 độ - gọi chị Linh thì không nghe máy huu đến sáng mới nghe máy - cho 1 người đến hút sữa - thu của tớ 400k - hỏi gì cũng chẳng biết - em ấy lại chưa có con nên không biết - chỉ biết đi hút sữa cho chị Linh thôi

    Ôi tớ nản quá, sau đó tớ cũng gọi cho chị Huyền này - chị ấy nói ngày hôm đó chị ấy trực nên không làm giúp được và giới thiệu tớ nếu sưng to thế thì nên vào viện chị ấy làm cho. Nếu vào việ thì qua chỗ cô Uyển điều trị - Tớ ngại vào viện vô cùng - thế là cuối cùng cũng vào vẫn phải vào viện mất thời gian nhưng an toàn hơn

    Tớ điên quá làm hẳn một vài về nhưng tớ điên quá nên viết bài để chị xem lại Sự thật về không hài lòng về Chữa Tắc Tia Sữa Tại Nhà | www. tac sua.com/Hotline - 0976581867
    Máy Móc Hiện Đại, Không Bóp,Không Đau.Thật Sự Hài Lòng Mới Thu Phí - Số 11A Ngõ 54 Nghĩa Dũng - Ba Đình - Hà Nội

    bạn xem chi tiết ở đây nhé - Chắc chị Linh cũng sẽ giải thích cho mọi người ở đây: http://www.*********.com/forum/f95/viem-tac-tuyen-sua-23713/index35.html
     
    Sửa lần cuối: 26/4/2012
  16. Mèo con tài năng

    Mèo con tài năng Banned

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    hì.....hì...... đúng rồi đó Mẹ xu xu ơi, phải cho con bú nhiều hơn để giảm tắc và nhanh thông nhé! Hoặc nếu không thấy tiến triển tốt thì mẹ nên đi mua máy hút sữa. Chúc 2 mẹ con xu xu khỏe và ngoan nhé!
     
  17. thuanvnnet

    thuanvnnet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Cảm ơn diến đàn, bài viết rất bổ ích
     
  18. thuanvnnet

    thuanvnnet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Tắc sữa thì không nên cho con bú nữa, nên đi khám và thông sữa lại thì lúc đó hãy cho con bú lại các bác ah, vợ em cũng bị trường hợp vậy rồi
     
  19. cutematelitter

    cutematelitter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    Mình cũng từng bị tắc tia sữa, đau phát sốt lên được. Mình cũng lên mạng tra cứu này nọ, sang cả bệnh viện Bưu Điện chiếu đèn hồng ngoại và hút sữa, uống lá đinh lăng, đắp lá bồ công anh, uống và đắp thuốc nam Khương Viên ở Ngã Tư sở, đắp lá mít, dùng lược chải, vẫn không khỏi. Cuối cùng thì mình được 1 mẹ mách cho cô Trinh, chuyên chữa tắc tia sữa theo phương pháp thảo dược (Dùng cây hương thảo dược kết hợp xoa bóp nhẹ nhàng), chữa 1 buổi thấy khỏi luôn, nhẹ nhàng,dễ chịu và sữa cũng nhiều nữa, cô ấy thường làm 3-5 buổi, tùy người nặng nhẹ thế nào.Mình vote cho cô này, chỉ tội giá hơi chat, hình như 300k/buổi (Nhưng lúc ấy đau thì 300k cũng chịu các mẹ nhỉ). Mình không có ý quảng cáo cho cô này nên bạn nào cần số đt thì pm cho mình, mình gửi cho nhé không có mod lại phạt vì quảng cáo
     
  20. thumay86

    thumay86 Banned

    Tham gia:
    7/7/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: tắc tia sữa có nên tiếp tục cho con bú khong?

    mình sinh em bé xong, bị tắc tia sữa, đau và khó chịu kinh khủng, mình sử dụng dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà bằng máy của một bạn đăng trên web lamchame.com này, bạn ý nhiệt tình và hiệu quả lắm, các mẹ có thể gọi đt nhờ tư vấn thêm theo số này nè: 0977769102.
    Chúc các mẹ nhanh khỏi nha.


    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/604920-Giải-pháp-chữa-trị-Tắc-tia-sữa-ít-tia-sữa
     

Chia sẻ trang này