Một nửa Viagra bán trên Internet là... đồ dỏm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi THỦY NGUYÊN, 1/10/2004.

  1. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Các quý ông muốn điều trị rối loạn cương dương hoặc tăng cường khả năng tình dục bằng Viagra cần lưu ý, một nửa số "thần dược" bán trên Internet có thể là thuốc giả.

    TS Nic Wilson thuộc trường Dược, ĐH London, đã phân tích mẫu Viagra bán trên mạng và nhận thấy rằng, một số viên thuốc chứa những thành phần khác hoặc ít nguyên liệu hoạt tính hơn so với thuốc "xịn" của nhà sản xuất dược phẩm khổng lồ Pfizer Inc. Tại Hội nghị Dược phẩm Anh tổ chức ở Manchester tuần này, Wilson khẳng định: "Theo đánh giá ban đầu của chúng tôi, khoảng một nửa số mẫu Viagra là đồ dỏm."

    Làm việc trên nguyên tắc đưa nhiều máu chảy tới dương vật hơn khi nam giới ham muốn, Viagra là loại dược phẩm sinh hoạt được sử dụng song song với các loại thuốc chống rụng tóc và béo phì. Tất cả đều được rao bán trên mạng, và là đối tượng chính của bọn làm giả. Chứng bất lực, hay còn gọi là rối loạn cương dương (erectile dysfunction - ED), xuất hiện ở khoảng 152 triệu nam giới trên toàn thế giới, vì vậy đây là một thị trường hết sức rộng lớn. Theo ước tính, một nửa số nam giới trên 40 tuổi đều bị rối loạn cương dương, dạng này hay dạng khác, và tuổi càng lớn thì triệu chứng càng nghiêm trọng. Điều đáng mừng là tỉ lệ chữa trị thành công rất cao, khoảng 95%.

    Thuốc Viagra giả giống hệt với thuốc thật, từ nhãn hiệu cho tới bao gói. Hiện nay, các nhà nghiên cứu chưa kết luận được rằng thành phần khác biệt trong thuốc giả có hại với cơ thể người sử dụng hay không, nhưng ít nhất thì nó cũng khiến cho người bệnh không thể đạt được mục đích chữa trị. Nếu bọn làm giả cho sai liều và thuốc giả chứa quá nhiều thành phần hoạt tính, thuốc giả sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. GS Tony Moffat, cộng sự của Wilson, cho biết: "Thành phần hoạt tính trong thuốc giả sẽ làm tăng áp lực tim, vì thế người sử dụng có thể sẽ bị đau tim. Nếu bạn vào một trang web nào đấy không đáng tin cậy và thấy bán thuốc với giá rẻ nhưng lại không có địa chỉ cụ thể, có thể bạn đang gặp phải thuốc giả."

    Wilson và Moffat sử dụng kỹ thuật kính hiển vi cận hồng ngoại (NIR) để có được hình ảnh chi tiết về thành phần của thuốc, từ đấy phân biệt thuốc thật với thuốc giả. Trước khi áp dụng kỹ thuật này đối với loại thuốc mua trên Internet, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm đối với những loại thuốc Viagra giả mà họ biết từ trước. Trong số những nước cung cấp thuốc giả có Thái Lan, Ấn Độ và Malta.

    :wink:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi THỦY NGUYÊN
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Chia sẻ trang này