Bài 1: Giờ ăn của bé theo từng tháng tuổi (trang 2) Bài 2: Số lượng thức ăn cần ăn mỗi buổi của bé theo từng tháng tuổi (trang 2) Bài 4: Những việc nên tập và nên ngưng cho bé theo từng tháng tuổi (trang 3) Bài 5: Chỉ số cân nặng tiêu chuẩn của bé theo từng tháng tuổi (trang 4) Bài 6: Homecare - Làm gì khi bé bị bệnh ? (trang 4) Bài 7: Chọn đồ chơi cho bé phù hợp theo từng tháng tuổi (kèm hình) (trang 4) Bài 8: Thực đơn cho bé 1 tuổi trở lên (trang 5) Bài 9: Biểu đồ tăng trưởng của bé từ khi sinh đến năm 1 tuổi (trang 6) Bài 10: Công thức nấu thức ăn dặm, liều lượng, giờ giấc ăn dặm, thực đơn gợi ý cho bé từ 5 - 18 tháng tuổi (trang 7) Bài 11: Thực đơn cho bé 1 tuổi trở lên (trang 9) Bài 12: Biểu đồ đánh giá sự phát triển chung qua cân nặng kết hợp chiều cao của bé từ khoảng 2 - 6 tuổi (trang 10) Bài 13: Chiều cao tiêu chuẩn của trẻ từ nhỏ tới năm 20 tuổi (trang 13) Bai 14 : Tap be bo ta (trang 15)
A há, chị Trang ơi, cho em hỏi tí, bé nhà em 33 tháng rồi mà nặng 13 kg, vậy có gầy không chị ơi. Đi đâu cũng bị mọi người chê con gầy . Sợ mọi người chê lâu ảnh hưởng đến tính tự tin cuả con trẻ.
Hiền ơi, cân nặng này với trai hay gái đều trung bình . Kết hợp thêm chiều cao nữa thì đánh giá chính xác hơn nữa đấy .
Ai cần tư vấn cân nặng và chiều cao cho các mẹ ấy nhỉ ? Cứ nói đi .... Bác Trang bận nghiên cứu khoảng "em bé" thì khoảng "bé lớn" để mẹ cháu lo cho :lol: :lol: :lol:
Mẹ Dím ơi, chạy sang topic khác ngay, không bị "lườm" đấy. Admin ơi, cư ....ờ........i..... nịnh một cái :lol:
Chị Trang ơi, sao cái con Gấu nhà em cân ở nhà khác thì được 9,8kg mà về nhà cân chỉ có 9,2kg . Mà từ hồi ăn được đến nay gần 1 tháng mà cái cân nó chẳng chịu nhúc nhích gì cả :roll: Rõ ràng mình bế nó thấy khác hẳn . Chị ơi, nó được 9,2kg, chiều dài là 78cm thì có được không ?
Gấu ơi, Nhím còn xa mới được bằng Gấu đây: mới có 9.2kg và 74cm thôi. Làm thế nào bây giờ, kiểu này lại còi giống mẹ rồi . Mấy hôm nay Nhím bị viêm miệng, ăn uống khó khăn, hay quấy ... buồn quá mất thôi
Cân nặng của hai bé trung bình, lứa 1 tuổi, trong khung bình thuờng thấp nhất là 7.2 kg, cao nhất là 10.5 kg . Gấu cao lắm đấy, vượt ngưỡng chiều cao tháng tuổi này, để cân bằng với chiều cao thì cần lên thêm 0.5 kg .
Mẹ Gấu thích nhé. Có con gái vừa cao vừa xinh, sau này sinh nhật ba mẹ Gấu tha hồ ra trông xe máy cho các anh đến cưa con gái
Em thì thích trông ô tô hơn cơ . Cái loại Mercedes 6 cửa cũng được . :lol: Dạo này Gấu chịu khó ăn nên cũng tạm ổn .
Chi Trang oi cu Duc nha em 2 tuoi ruoi, cao 90cm, nang 15kg, may thang nay cu cau khong nhuc nhich duoc lang nao ca lam em buon qua. Chi xem ho em can nang, chieu cao voi tuoi co be the co duoc khong? E cam on chi Trang nhieu nhe!
Nuôi Con Sao Cho Khoa Học Bài 1: Giờ ăn của bé theo từng lứa tuổi 1/ 2 tháng: 6g sáng: 200ml sữa, 10g: 200ml sữa, 12g: juice 30ml, 2g: 200ml sữa, 6g: 200ml sữa, 10g tối: 200ml sữa 2/ 5-6 tháng: 6g sáng: 200-220ml sữa, 10g: ăn dặm + sữa tùy ý bé, 12g: juice 50ml, 2g: 200-220ml sữa, 6g: 200-220ml sữa (với bé 5 tháng), ăn dặm + sữa tùy ý bé (với bé 6 tháng), 10g tối: 200-220ml sữa 3/ 7-8 tháng: 6g sáng: 200-220ml sữa, 10g: ăn dặm + sữa tùy ý bé, 12g: juice hay ya-ua,.. 2g: 200-220ml sữa, 6g: ăn dặm + sữa tùy ý bé, 10g tối: 200-220ml sữa 4/ 9-11 tháng: 6g sáng: 200ml sữa, 10g: ăn dặm + sữa tùy ý bé, 12g: juice hay ya-ua,.., 2g: ăn dặm + sữa tùy ý bé, 6g: ăn dặm + sữa tùy ý bé, 10g: 200ml sữa 5/ 12-18 tháng: 8g sáng: ăn sáng, 10g: ăn nhẹ, 12g: ăn trưa + sữa tùy ý bé, 2g: ăn nhẹ, 6g: ăn tối, 8g tối: ăn nhẹ hay sữa,.. tùy ý bé Bài 2: Số lượng cần ăn một buổi của bé 1) 5-6 tháng: Bột: 30-40g; Đạm: 2/3 lòng đỏ trứng hay 25 g đậu hủ hay 55g phomai, ya-ua, hay 5-10g cá thịt trắng; Rau: 15-20g; Dầu: 0-1g 2) 7-8 tháng: Bột: 50-80g; Đạm: 1/2-1 lòng đỏ trứng hay 40-50g đậu hủ hay 85-100g phomai, ya-ua hay 15g cá hay 10-15g thịt; Rau: 25g; Dầu: 2g-2.5g 3) 9-11 tháng: Cháo: 90-100g, cơm baby: 80g; Đạm: 1/2 nguyên trứng hay 50g đậu hủ hay 100g phomai, ya-ua hay 15g cá hay 20g thịt; Rau: 30-40g; Dầu: 3g 4) 12-18 tháng: Cơm baby: 90g, cơm thuờng: 80g; Đạm: Nguyên trứng hay 55g đậu hủ hay 100-120g phomai, ya-ua hay 20g cá hay 20g thịt; Rau: 40-50g; Dầu: 4g (Nguồn:Tamahiyo/ Hiyoko Club, Kokko Club) http://tamahiyo.jp
Bài 3: Một ngày của bé Aine 1 tuổi 8g: sáng dậy uống sữa, 9g: ăn sáng, bánh mì & mứt + chuối + sữa 10-12g: theo mẹ đến trung tâm em bé để chơi 1g: trưa về nhà ăn trưa, cơm baby + humbuger bò mềm + khoai lang nghiền chưng + nước cam 3-5g: ngủ trưa 6g: uống sữa, chơi với mẹ 7g: chơi một mình 8g: ăn tối, cơm baby + thịt gà nấu rau củ + sữa 9g: đi tắm Chơi với ba mẹ 11g: ngủ (Nguồn: Tamahiyo/ Kokko Club 11/2004) http://tamahiyo.jp
Hay quá, chị Trang ơi, cám ơn chị . Chị có bảng cân nặng trung bình của bé không?, ví dụ bé 1 tuổi nặng trung bình thấp nhất là bao nhiêu, cao nhất là bao nhiêu đấy . #-o
Chi tiết và hay quá chị Trang ơi , còn nữa post lên luôn với chị nha ... Em vào trang web này chắc cũng k hiểu gì hết ... :lol: Cảm ơn chị nhiều nhiều ..... :wink: