3 tháng đầu: Động thai cần kiêng gì??

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi meminhky, 3/5/2006.

  1. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi mặc dù có kinh nghiệm 2 con rùi nhưng vẫn pải nhờ các mẹ tư vấn dùm hàng xóm nhà tui với ạh!
    Cô bé này trẻ thôi sinh năm 83 nhưng cách đây 9 tháng đã bị thai chết lưu ở tháng thứ 2, và kiêng đến giờ thì có bầu lại được 2 tháng nhưng mà lại bị ra máu liên tục cứ 2, 3 ngày lại ra máu hiện tại đang khám ở phụ sản tiêm và uống thuôc giữ thai và kiêng ko được đi lại nằm 1 chỗ, cô bé có hỏi tôi là kiêng cái gì và ko kiêng cái gì nhưng mà tôi cũng chỉ biết là có thai bình thường thôi còn động thai thì ko có kinh nghiệm, nhưng thấy ngày nào cô ấy cũng ăn rất nhiều lá ngải bảo mẹ đẻ bắt ăn, nhưng theo kinh nghiệm của mình và đọc sách thì là ngải cứu cũng có tác dụng an thai nhưng pải kèm theo 1 số thứ nữa, còn ở nhà cô bé ngày nào cũng ăn 1 bát to lá ngải?? và ăn cả canh rau ngót nữa,
    vậy theo mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này tư vấn giùm chút để mình về nói lại với hàng xóm nhỉ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meminhky
    Đang tải...


  2. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    ăn cháo cá chép cũng là cách an thai tốt đấy ạ . cá chép phải để nguyên con không mổ (vẫn sống) chỉ rửa sạch rồi cho thảng vào nồi nấu .CÁ sẽ quẫy mạnh đấy ạ . Các cụ bảo rằng phải ăn cá chép sống như vậy còn nguyên máu cá mới có tác dụng tốt cho thai
     
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Nghe mẹ mình bảo đẻ xong mới ăn rau ngót cho ra hết sản dịch mà :?:
     
  4. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn các mẹ!
    Mình cũng thấy mẹ mình cũng nói rằng ăn rau ngót sau đẻ để cho sạch máu, nhưng vấn đề bây giờ mình muốn hỏi hộ cô bé kia là động thai thì cần ăn kiêng những thứ gì và được ăn gì thôi các mẹ ạh!
     
  5. MeChoe

    MeChoe Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    ăn ngải cứu cũng tốt nhưng ăn nhiều quá sẽ bị nóng bạn ạ, người bị động thai tuyệt đối không ăn đu đủ xanh, hạn chế ăn rau ngót mình chỉ biết có thế thôi vì hồi mang bầu mẹ mình dặn thế
     
  6. tocxinhxuongpho

    tocxinhxuongpho Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    2,633
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    Bạn dùng củ gai đi:


    Gai (rễ) vị chính là củ gai, là phần rễ được phơi hoặc sấy khô của cây gai - loại cây có lá được sử dụng để làm món bánh gai nổi tiếng. Gai vị là một vị thuốc an thai phổ biến. Trường hợp bị dọa sẩy thai nên dùng 30gram rễ cây gai mới hái hoặc phơi khô sắc với 600ml nước, cô làm 200ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Chỉ một, hai ngày là có kết quả, không nên kéo dài. Gai vị còn là vị thuốc lợi tiểu, trị chứng tiểu tiện, đại tiện ra máu, viêm tử cung, sa tử cung. Củ gai tươi cũng có tác dụng rất tốt cho người mẹ mang thai, có thể dùng cho người mang thai như một loại thực phẩm bổ dưỡng an thai bằng cách nấu với gà ác, móng giò, bồ câu... thành các món ăn bổ dưỡng hoặc luộc ăn, đun sắc nước để uống thay nước uống hàng ngày..
     
  7. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    Mình chỉ hấy mọi ng nói ăn canh cá chép là an thai chứ rau ngót thì tốt hơn sau khi sinh để sạch sản dịch,nên nghỉ ngơi tránh vận động nhiều
     
  8. thuhoai90

    thuhoai90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/7/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    Nên ăn những đồ mát thôi c à,cả củ gai nữa. E cũng mới bị động thai,ngày nào cũng pải ăn củ gai,r uống nước lá,ăn cả mía giò nữa(dù cái loại mía này chẳng dễ ăn chút nào,hiz). Còn rau ngót thì e thấy bảo k nên ăn nhiều c nhé,mà k ăn thì càng tốt vì ăn rau ngót trong thời gian đầu này rất dễ gây sảy thai,rau ngót chỉ tốt vs cm sau sinh thôi. Pải nằm ngỉ 1 chỗ,hạn chế đi lại,vận động nữa c nhé
     
  9. pys_travel

    pys_travel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    Biij động thai nguy hiểm thật đấy, mình cũng hóng các mẹ chia sẽ kinh nghiệm.
     
  10. Mẹ Dale

    Mẹ Dale Guest

    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    ăn ngải cứu cũng tốt, nhưng mà ăn ít thôi, chứ ngày nào cũng ăn thì nhiều quá!!!!
     
  11. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    Mình thấy bạn này đang mắc phải 1 sai lầm, nếu ăn rau ngót lúc mang thai thì rất dễ sảy thai, không biết bạn này nghe thông tin ở đâu mà lại đi ăn rau ngót vậy.
     
  12. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    ủa .đông thai sao lại ăn rau ngót nhỉ.tuyêt đối k đc ăn rau ngót đâu vì rễ gây sảy thai đó ban ạ
     
  13. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Động thai cần kiêng gì??

    cái này em cũng ko có kn rồi, lên cho cm có kn chia sẻ nào
     

Chia sẻ trang này