Mắt thâm quầng - Có cách nào để hết ạ?

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi be_nhi_xinh, 5/2/2009.

  1. be_nhi_xinh

    be_nhi_xinh Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em còn trẻ mà mắt thâm quầng như điên ý, mắt thâm thành vệt xanh xanh xung quanh mắt,nhìn như cú mèo- nó làm mặt em nhìn già hơn hẳn,dù da em trắng nhưng do cái mắt thâm nên mặt cứ tối sầm sầm, nhìn có vẻ mệt mỏi, em muốn chữa lắm ( bằng cách nào cũng đc, kể cả thẫm mỹ cũng ok miễn là hết) em sợ nó là di truyền ko chữa đc hu hu ( mẹ em cũng mắt thâm lắm,y như em) mẹ em bảo em:" tao già mắt thâm đã đành, mày tí tuổi ranh đã thâm quầng mắt" hu hu...chị nào chữa khỏi rồi mách em với, em xin cảm ơn ạ!!!
    Mọi ng bảo đắp bã chè, bôi khoai tây vào mắt...nhưng em thấy nó ko hiệu quả, em đêm ngủ sớm hay ngủ muộn thì nó vẫn cứ thâm như thế :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be_nhi_xinh
    Đang tải...


  2. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Cách chữa quầng thâm mắt
    Tại sao lại xuất hiện quầng thâm dưới mắt? Có phương pháp nào thực hiện tại nhà có thể loại bỏ hoàn toàn được chúng không? Sử dụng loại mỹ phẩm nào để che chúng khi trang điểm?... Rất nhiều trở ngại về thẩm mỹ khi xuất hiện quầng thâm nhưng thực tế, chúng không thể biến mất hoàn toàn được mà chỉ có cách làm hạn chế độ sẫm của chúng mà thôi.
    [​IMG]

    Những nguyên nhân thường gặp dẫn đến quầng thâm dưới mắt

    Làn da mỏng

    Vùng da dưới mắt rất mỏng và nhạy cảm. Khi có tuổi, da và lớp mỡ dưới mắt càng mỏng hơn khiến cho những mạch máu dễ bị "lộ". Điều này dẫn đến việc quầng thâm xuất hiện. Sự huỷ hoại của ánh nắng mặt trời có thể làm cho chúng càng rõ hơn vì đó là vùng da yếu.

    Dị ứng thuốc và bệnh sốt mùa hè

    Quầng thâm dưới mắt có thể là hậu quả của sự dị ứng thuốc hay các chất trong không khí như phấn hoa, bụi, chất thải vật nuôi khi tiếp xúc. Những ai bị bệnh sốt mùa hè cũng dễ xuất hiện quầng thâm ở thời điểm cao trào của dịch bệnh. Dị ứng hay nhạy cảm với thực phẩm cũng có thể góp phần làm tăng độ sẫm của quầng thâm.

    Di truyền học

    Quầng thâm dưới mắt có bị ảnh hưởng bởi yếu tố gen. Chúng có khuynh hướng dễ nhìn thấy hơn ở người có làn da sáng màu hoặc mắt sâu.

    Ứ nước

    Các mạch máu dưới mắt có thể bị giãn ra và ứ máu - yếu tố góp phần làm tăng quầng thâm. Kiêng muối nhiều và hút thuốc cũng là những nguyên nhân thường gặp. Những bệnh lý dễ gây ra tình trạng ứ nước như các bệnh về tim, thận, gan hoặc những dược phẩm làm mạch máu giãn nở cũng có thể là một ảnh hưởng. Và bác sĩ điều trị nên được biết những biểu hiện của bệnh nhân khi điều trị.

    Thiếu ngủ

    Thiếu ngủ có thể làm da trông nhợt nhạt hơn khiến mạch máu dễ bị nhìn thấy, tạo nên những vùng xanh hay sẫm dưới mắt.

    Thiếu máu do thiếu sắt

    Tình trạng thiếu máu do thiếu sắt cũng có thể gây ra vùng thâm.

    Khử nước

    Quầng thâm dưới mắt cũng có thể là một dấu hiệu của sự khử nước trong da.

    Các phương pháp chữa quầng thâm dưới mắt

    Một số cách thực hiện tại gia có thể giúp giảm bớt tạm thời sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt và ngăn ngừa chúng tiến triển tồi tệ hơn.

    - Bạn nên đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày (khoảng 1,5 -2 lít).

    - Bôi kem chống nắng với chỉ số SPF tối thiểu là 30 cho vùng da dưới mắt để bào vệ chúng khỏi tác động xấu của ánh nắng mặt trời.

    - Tranh thủ nghỉ ngơi.

    - Đặt túi trà lạnh lên mắt khi nhắm mắt. Đừng dùng túi trà thảo dược vì phần lớn chúng không có hiệu quả giảm quầng thâm.

    - Đắp dưa chuột thái lát để lạnh lên mắt khoảng 15 phút.

    - Nên dùng lượng muối vừa đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày.

    - Thoa kem dưỡng da có chứa vitamin K. Mặc dù các nghiên cứu trước đây chưa xem xét kỹ việc sử dụng vitamin K cho quầng thâm dưới mắt nhưng ban đầu đã nhận thấy vitamin K có thể làm giảm quầng thâm.

    - Vitamin C giúp củng cố thành mạch máu.

    - Những khẩu phần ăn có chứa các thành phần chống lão hoá có thể tăng cường độ bền vững của mạch máu. Những loại thực phẩm như quả nam việt quất, quả việt quất, trà xanh, trà đen, nho đen, hành, đậu đỗ, mùi tây cũng có các chất chống ôxy hoá.

    - Ăn những loại thực phẩm có lợi cho thận. Trong Y học cổ truyền Trung Hoa, quầng thâm dưới mắt xuất hiện là do mất cân bằng khí thận. Các loại thực phẩm nên dùng là tôm, cá mòi, đinh hương, hạt và lá thì là, quả hồ trăn, quả mâm xôi và quả óc chó.


    Theo VTV.vn
     
    be-bonTOMSUFASHION.COM thích.
  3. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Quầng mắt thâm - đừng chủ quan!
    Nếu quầng mắt thâm nặng trong một vài ngày thì ta có thể đổ tại lý do mất ngủ hoặc làm việc quá sức. Nhưng nếu quầng da dưới mắt kéo dài tình trạng thâm, thũng, tạo thành bọng thì cần phải ghi nhận đấy là những dấu hiệu xấu của sức khỏe.


    Quầng mắt bệnh tật thường phồng to hơn vào buổi sáng và chiều tối. Có những người rất trẻ đã bị thâm – xệ quầng mắt chính vì thế càng không thể biện hộ rằng “đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác!”. Vết thũng quầng mắt thường là hậu quả của máu không thông trong ven và bạch huyết không thông trong mạch bạch huyết. Có 4 căn bệnh để lại dấu tích rõ trên quầng mắt và y học hiện đại có khả năng đưa ra kết luận nhanh nhất về nguyên nhân và phương hướng chữa trị. Vì sắc đẹp và sức khỏe, bạn không nên chần chừ trước những bọng mắt lộ liễu này.

    Bệnh tim

    Nếu cùng với quầng mắt, thỉnh thoảng người bệnh thấy khó thở, đau nhói vùng tim thì chính xách cần phải đến bác sĩ tim mạch. Sau khi kiểm tra bằng điện tâm đồ, các xét nghiệm sinh hóa sẽ cho thấy cơ tim bị to phình do quá sức trong lúc vận chuyển lượng abumin vào mạch máu. Người bệnh cần thay đổi nhiều thói quen, từ đây toàn bộ chế độ ăn và thuốc uống hỗ trợ chức năng tim phải theo sát chỉ đạo của bác sĩ.

    Gan hoặc mật có vấn đề

    Chức năng gan và mật có thể xác định được phần nào qua kiểm tra thử phản ứng dị ứng và độ thẩm thấu cao tại các mao mạch. Để chắc chắn hơn bệnh nhân phải được kiểm tra qua máy chẩn đoán mạch hiện trên màn hình vi tính. Phương pháp chẩn đoán mới này có thể phát hiện được bệnh sớm và nhanh (trong khoảng 6-15 phút) hơn nhiều phương pháp cũ như siêu âm, xét nghiệm thử chức năng gan, mật.

    Bệnh thận

    Các bệnh như viêm cầu thận, sỏi thận đều báo hiệu rõ tại quầng mắt của người bệnh. Chức năng thận suy yếu lại là hậu quả của nhiều căn bệnh khác tưởng như không liên quan thí dụ như cao huyết áp, đái đường, nghiện rượu. Riêng đối với người bị bệnh về thận, quầng phù thũng không chỉ dừng dưới mắt mà theo thời gian các vùng da khác cũng nhận hậu quả tương tự. Bệnh nhân cần được xét nghiệm nước tiểu, siêu âm thận để xác định rõ tình trạng thận. Trong quá trình chữa trị, bác sĩ tiết niệu sẽ có chỉ định cụ thể về chế độ ăn nhạt, nghèo protein và canxi.

    Cơ thể úng nước

    Hệ thống bài tiết gặp trục trặc kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể “úng nước” có nhiều vùng da phù thũng, mặt da nặng xệ. Người bệnh nên tích cực uống các loại trà và thuốc lá giúp lợi tiểu, bài tiết mồ hôi tốt như lá mã đề, nước râu ngô, nước trà xanh, chè thanh nhiệt, hoa hòe, thảo quyết minh.... Tùy theo mức độ nặng nhẹ, bệnh nhân có thể chọn một trong những phương pháp khắc phục sau:

    Xông hơi, ngâm người trong bồn nước thuốc Bắc 2 lần/1 tuần. Nước thẩm thấu qua da sẽ giúp kích thích tuyến mồ hôi, tăng khả năng bài tiết qua da. Cần tìm đến các phòng vật lý trị liệu thuộc viện Đông y để việc điều trị thu được hiệu quả cao hơn.

    Tác động bằng máy nam châm sinh học phần tử. Máy có khả năng làm thay đổi tính năng ngoài và trong của tế bào chất lỏng từ độ nhờn, tính dẫn điện đến độ kéo căng bề mặt. Vũng da thũng nước được kích hoạt năng lực trao đổi chất và tăng khả năng kháng thể.

    Massage bằng máy chuyên dụng chú trọng phần tay chân cũng như các cùng da cellulite giúp kích thích tuần hoàn máu, lưu thông bạch huyết trong thành mạch, đồng thời đẩy bớt chất lỏng ra khỏi lớp màng dưới da.

    Cuốn lạnh thân thể. Phết dầu (chườm lạnh) lên vùng da thũng, sau đó dùng băng chuyên dụng có tẩm vitamin và bạc hà cuốn chặt để trong vòng 20-40 phút. Các chất thẩm thẩu qua da có tác dụng kích thích tuần hoàn máu củng cố thành mạch.
     
    be-bon thích bài này.
  4. Axon_Edwards

    Axon_Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    1,454
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    thỉnh thoảng đi mass mặt và đắp dưỡng mắt ý. Ấy ra mấy cửa hàng có mass của SSD là có hết.
     
  5. thucucbeauty

    thucucbeauty Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Phần da quanh vùng mắt khá mỏng, máu lưu thông dưới da thường có màu xanh và nếu chúng quá nhiều sẽ tạo thành những mảng sẫm màu, tác nhân gây nên hiện tượng thâm quầng mắt.

    Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này như phụ nữ khi mang thai, di truyền, da vùng mắt bị tác động của ánh sáng và môi trường, chế độ sinh hoạt chưa hợp lý hay do sự lão hóa của tuổi tác. Ngoài ra, cơ thể tích tụ quá nhiều chất độc cũng cản trở sự lưu thông máu, gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da.
    Muốn trẻ đẹp hơn, trước khi chú ý đến khuôn mặt, thì chăm sóc đặc biệt vùng da quanh mắt trở thành một tiêu chí khó bỏ qua.

    Sau một đêm mất ngủ, bạn có thể dùng phương pháp sau để giảm hiện tượng thâm quầng mắt tức thì: Dùng nước chè đặc để nguội tẩm vào gạc mềm đắp lên mắt để trong 10 phút hoặc có thể thay đổi miếng gạc 3 - 4 lần cứ sau 1 - 2 phút, sau đó thoa kem dưỡng da dành cho vùng mắt. Có thể đắp trực tiếp túi nhúng trà (đã pha) lên mắt. Hoặc lấy khoai tây tươi giã nát đắp quanh mắt, trước khi đi ngủ dùng lá chè vò nát xát nhẹ quanh mắt.

    Nhưng để điều trị dứt điểm tình trạng thâm quần và đảm bảo cho da quanh vùng mắt tươi sáng, phải kết hợp các liệu trình đặc biệt cho mắt tại các spa, bôi kem chống thâm quầng mắt hàng ngày và duy trì nếp sống sinh hoạt điều độ, lành mạnh, tránh xa stress và nếu có thể nên tập thể dục đều đặn.

    Theo chuyên gia tư vấn của Thu Cúc Exotical spa (Nguyễn Khắc Hiếu, Hà Nội), bạn gái từ khoảng ngoài 25 tuổi nên chăm sóc vùng da mắt một cách kỹ lưỡng với việc massage cho mắt, bao gồm các bước massage nhằm nâng cơ mắt và giảm các nếp nhăn ở phía đuôi mắt; đắp mắt nạ nhẹ nhàng với chiết xuất từ tảo, dầu chamomile, cam thảo, cây ngưu bàng.

    Những thành phần có trong mặt nạ này có nguồn gốc từ thiên nhiên, tác dụng làm mềm da và tăng cường chức năng miễn nhiễm cho da, đồng thời làm dịu và chống viêm sưng. Ngoài ra liệu trình đặc biệt cho vùng mắt còn kết hợp việc lăn dưỡng chất với máy nhằm làm sáng, trẻ hóa vùng da mắt.
     
  6. nguoivohinh47

    nguoivohinh47 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dùng mỹ phẩm chống thâm quầng mắt của EV pricess ban oi. hiệu quả lắm. call: 01217125326
     
  7. beyeu2008

    beyeu2008 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chị ơi loại ấy giá cả thế nào .Nếu bị thâm do di truyền có đỡ tý nào ko ạ
     
  8. hamaxinh

    hamaxinh Banned

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Quầng mắt thâm đúng là vấn đề nan giải của nhiều chị em chúng mình..Mình đã trị liệu chống quầng thâm ở spa rồi mà cũng ko đỡ, bôi kem total eye care của Dermal cũng chưa thấy gì hết!
     
  9. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    Dùng mỹ phẩm chống thâm quầng mắt của EV pricess ban oi. hiệu quả lắm. call: 0121712

    Giá rổ thế nào bạn ơi, mình cũng bị thâm mắt do di truyền và now con gái minhg lên 7t cũng bị di truyền giống mẹ. Mua ở đâu vậy? hiệu quả bao lâu vậy bạn?
     
  10. thuhien85

    thuhien85 Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mắt e cũng bị thâm quầng này. Ghét lắm. Lúc nào nhìn cũng thấy mệt mỏi thiếu sức sống, trông lại còn già hơn chứ.Hic. E cũng thử mọi cách như đắp túi trà, khoai tây nhưng vẫn không đỡ. Bạn e bảo dùng khoai tây xay ra rồi trộn với sữa tươi đắp mắt cũng làm giảm quầng thâm đấy.Nó thử rồi và thấy hiệu quả. E thì thấy cách rách quá với lại ngày trước dùng lát khoai tây đắp mắt nhiều cũng chả thấy đỡ nên cũng nản. Các chị thử làm xem
     
  11. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng đắp mặt bằng khoai tây và sữa tươi say nhg chỉ đc 1 time thôi. Khi nào k có time làm thì lại return lại từ đầu.hì
     
  12. tieudongphong

    tieudongphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/2/2009
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ ngó qua thử giúp em topic của em ở dưới chữ kí, có EXPRESS EYE TREATMENT của L'Occitane có tác dụng chống thâm bọng mắt và chống nếp nhăn đấy ạ
     
  13. Nghe&In

    Nghe&In Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng bị, con gái mình 1.5 tuổi thôi nhưng mình cũng thấy nó bị...ko hiểu có phải tự kỷ ám thị ko nữa
     
  14. mebekaka

    mebekaka Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    MÌnh không quảng cáo đâu. Nhưng mình và mấy chị trong cơ quan đang sài đây. Sp này là dựoc mỹ phẩm khoa học, chuyên điều trị về thâm quầng bọng mắt. Dùng được lắm. Mẹ nó thử xem thế nào. Nhập khẩu trực tiếp từ Spain.
     
  15. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    có mẹ nào dùng sản phẩm này chưa vậy ta??
     
  16. 989646027

    989646027 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    ............................................................................
     
    Sửa lần cuối: 4/12/2013
  17. budget

    budget Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Dùng túi trà hay đi spa, đắp khoai tây... em nghĩ không hiệu quả vì không thường xuyên, liên tục được. Để giảm thâm quầng mắt phải mất nhiều thời gian lắm và giảm thôi chứ ko phải là hết được ngay đâu ạ.
    Theo em chị nên kết hợp đắp khoai tây lên mắt (cái này nhiều người thừa nhận có hiệu quả rồi nhé) và chăm chỉ dùng kem dưỡng mắt.
    Từ 25 tuổi chị em mình đã cần dùng kem dưỡng rồi. Chị có thể tham khảo các chị trên đây đã giới thiệu các SP chăm sóc mắt.
    Quầng mắt em trước đây cũng hơi thâm nên em mua kem dưỡng mắt nhân tiện chăm sóc vùng da mắt trước khi quá muộn. Em dùng All about eyes rich của Clinique. 1 lọ 15ml bôi khoảng 4 - 5 tháng, có tác dụng khá hiệu quả. Sau khi hết lọ đó vùng mắt em chỉ còn hơi xanh, em nghĩ là khó có thể hết hẳn như không có gì được. Em mua tiếp dưỡng mắt Vitamin C của The Body shop, giá rẻ hơn 1/2 so với clinique. Em chỉ cần duy trì dưỡng ầm cho mắt thôi. Ngày bôi 2 lần sáng và tối đều đặn, không quên, không lười vì ngại đi làm các thủ tục đắp mặt cầu kì.
    Lúc bôi kem dưỡng mắt chị nên cho kem ra đầu ngón đeo nhẫn, nhắm mắt lại, xoa nhẹ kem lên xung quanh mắt rồi lấy ngón tay đập nhẹ xuống đến lúc chị cảm thấy vùng mắt ấm ấm lên, k nên dùng tay kéo da mắt hoặc xoa quá mạnh.
    Em thấy bên Estee' Lauder có dòng kem dưỡng mắt rất thích, chị thử xem sao. Em thích lắm nhưng mà đắt quá nên ngần ngại, cơ mà em không bị trầm trọng lắm :D
     
  18. thuna87

    thuna87 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chị ơi, chị mua dưỡng mắt Vitamin C của The Body Shop ở đâu thế ạ? Chị thấy có ok ko? Em cũng muốn mua mà mù tịt à :confused:
     
  19. be_nhi_xinh

    be_nhi_xinh Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    khoai tây trộn sữa tươi là khoai chín hay sống các bạn nhỉ?:)
     
  20. heohamzb2

    heohamzb2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,472
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    123
    em thấy kem mắt dòng white tree của the face shop đc lắm. Dòng đặc trị làm sáng. Dùng thấy mắt nó cũng đỡ thâm đi. Giá rổ thì tấm 300->400k thì phải
     

Chia sẻ trang này