Kinh nghiệm: ăn theo pp ohsawa để phòng bệnh,trị bệnh và phát triển trí tuệ

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi trungohsawa, 18/1/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. trungohsawa

    trungohsawa Banned

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Phương pháp ohsawa cứu mạng- ung thư máu

    PHƯƠNG PHÁP OHSAWA CỨU MẠNG
    UNG THƯ MÁU​


    Em Nguyễn Thị Thùy Linh sinh năm 2000, học lớp 1. Mẹ tên Lê Thị The, cha tên Nguyễn Văn Triết. Đc: tổ 6 ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, chợ khu Dân Cư Vàm Phú Hữu, tỉnh An Giang. Đt: 0919384089.

    Đầu năm 2004, em Linh bị nóng sốt, nhức đầu 3,4 lần 1 tháng. Hai tháng sau, ở cổ bên trái nổi mụt nhỏ bằng hạt bắp.

    Mẹ em chạy thầy thuốc nhiều nơi nhưng bệnh không hết. Khối u phát triển to bằng quả táo, cứng như đá, không đau.

    Tháng 3/2004, bệnh viện Nhi Đồng 1 làm sinh thiết tốn 800.000 đồng và chẩn đoán xác định ung thư máu, em được chuyển qua BV Ung Bướu.

    Em được điều trị tại BV Ung Bướu 2 năm. Vô 6 toa hóa trị ( 1 triệu/ toa ), xạ trị 18 tia ( miễn phí vì còn nhỏ ). Khối u ở cổ nhỏ lại rất nhiều, gần hết.

    Ngày 5/1/2006 em được xuất viện.
    Nhưng 6 tháng sau, bệnh tái phát nặng hơn. Cổ bên trái xuất hiện 3 khối u to bằng quả táo, nhức nửa đầu bên trái, mắt trái bị teo, có quầng xanh…
    Bệnh viện Ung Bướu yêu cầu nhập viện và vô hóa chất thêm nữa. Mẹ em không còn niềm tin vào Tây y và cho con uống thuốc nam nhưng bệnh vẫn không hết.

    Ngày 10/11/2006 mẹ em dẫn qua y sĩ Đức ở số 520 tổ 10 ấp Phú Thu, xã Phú Xuân, huyện Phú Đức An Giang. Đt: 0903137018 - (076) 828136.

    Em được y sĩ Đức cho ăn theo pp Ohsawa: gạo lứt muối mè, bí đỏ, cà rốt,… gạo lứt chiếm 60% trở lên. Mỗi ngày đắp nước gừng và dán cao khoai sọ 3 lần. Sau 20 ngày bệnh giảm 70%. Khối u nhỏ lại rất nhiều…

    Em về nhà tiếp tục ăn uống tiết thực thì bệnh hết hoàn toàn sau 6 tháng (6/2007 )
    Tháng 9/2007 em đi học lớp 1.
    Hiện nay em vẫn ăn gạo lứt và rau củ. Vì nếu hết bệnh mà ăn sai, bệnh cũ có nguy cơ tái phát hoặc là mắc bệnh mới…

    [​IMG]

    [​IMG]
    TP HCM, ngày 18/12/2007
    NVT viết theo lời mẹ em Thùy Linh ​
     
    Đang tải...


  2. pisu_2012

    pisu_2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Theo mình đây là một phương pháp ăn kiêng và thanh lọc cơ thể, ngoài ra không có gì hơn. Nếu như nó trị được bách bệnh thì đã không cần bác sĩ và thuốc làm gì cả. Ăn và tin như một đức tin. Chẳng có gì hơn.
    Mình không biết hiệu quả của nó ra sao nhưng mình kịch liệt phản đối mọi người coi nó như phươn gphaps trị bách bệnh.Nếu mọi người không có bằng cấp bác sĩ, nghiên cứu chuyên sâu thì đừng nghe theo mà làm. Dì mình đã bị bệnh nặng hơn, và chết sau khi ứng dụng cái phương pháp quỷ quái này.
    Có lẽnos có hiệu quả, và mình thừa nhận nó tốt cho sức khỏe.
    Nhưng nếu bác sĩ coi nó như thuốc chữa bách bệnh thì giống như lang băm quá.
    Có lẽ Trungohsawa tuyên truyền pp này như một liều thuốc. Nhưng bạn hãy cải chính lại, đừng để ngừoi khác nghĩ rằng đây là pp chữa bách bệnh. Điều đó xét trên một quan điểm của những người bệnh là sự vô nhân đạo.
    Dì tôi vì tin theo nó, ăn theo nó với một niềm tin để rồi ra đi sau 6 tháng. Con người sống cần đầy đủ vit, vi lượng, protit, lipid, gluxit. Nếu như chúng ta bỏ bớt đi nguồn cung thì có làm người khác thông minh được không nhỉ. Trẻ có phát triển toàn diện được không nhỉ.
    PP này chỉ dành để lọc độc, giảm béo. Nếu người nhà bạn chết vì cái phương pháp quái quỷ này thì bạn nghĩ sao. Riêng tôi thì tôi thấy ghét và bức xúc vì có bệnh vái tứ phưong, vái sao phải lang băm này lắm
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2009
    me.yeu.huy thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này