Sơ chế tổ yến và bảo quản tổ yến là 2 vấn đề rất cần được quan tâm và lưu ý khi sử dụng tổ yến để tẩm bổ sức khỏe.
A. SƠ CHẾ TỔ YẾN
Dụng cụ cần thiết
+ 2 bát nước
+ 1 rây bột
+ 1 nhíp
+ 1 đĩa trắng
Các bước thực hiện
+ Chuẩn bị 1 bát nước sạch (tốt nhất là nước khoáng hay nước đun sôi để nguội)
+ Thả ngâm tai yến ngập trong tô nước và dùng đĩa đậy kín.
+ Thời gian ngâm : bạch yến 1 giờ, hồng yến 2 giờ và huyết yến 3-4giờ.
Chú ý: Thời gian ngâm nở nêu trên áp dụng trong trường hợp sử dụng nước đun sôi để nguội để ngâm yến. Nếu dùng nước ấm khoảng 30 đến 40 độ để ngâm thì tổ yến sẽ nhanh nở hơn hay trường hợp tổ yến mỏng hơn thì thời gian ngâm nở cũng ngắn hơn.
+ Sau thời gian ngâm , tai yến sẽ nở mềm nên dễ dàng dùng nhíp hay tay để gỡ tổ yến ra thành từng dề mỏng hoặc từng sợi. Những vụn rêu, bụi, những sợi lông yến nhỏ li ti sẽ rơi ra trong nước.
+ Cho phần yến đã tước sợi vào cái rây và cho sang bát nước ấm thứ 2, lắc nhẹ cho bụi và lông ti ti rơi ra.
+ Để ráo nước, phần yến chưa dùng tới cho vào bát đậy kín và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh (giữ được 7-10 ngày)
Sau khi ngâm rửa nhìn giống như sợi rau câu, nở lớn gấp hai lần dạng sợi ban đầu, nếu yến loại tốt, nhấm thử qua sẽ thấy vị lạt, không mùi nhưng nếu ngậm hẳn một nhúm nhỏ khoảng trong miệng qua mươi phút, mới thấy có vị ngọt rất nhẹ, hơi hơi thoảng mùi biển, miệng sẽ trở nên rất sạch và có cảm giác mát rất lạ. Hãy ghi nhớ lại mùi vị này và dùng làm chuẩn về sau để so sánh hàng thật giả tại vì sau khi nấu yến chung với các loại thực phẩm khác, sẽ rất khó nhận ra vị yến sào.
B. BẢO QUẢN TỔ YẾN
Với tổ yến còn khô : nên bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm ướt.
Trường hợp khách hàng mua nhiều muốn bảo quản lâu để dùng dần:
Nếu bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh: Nên bọc thật kín hộp yến bằng nhiều lớp túi ni lông để tránh tình trạng tổ yến quá khô, giòn dễ vỡ
Nếu bảo quản ở tủ gỗ, két sắt: bọc hộp yến thật kín bằng nhiều lớp giấy báo và quấn kín bằng băng dính sẽ có thể bảo quản hàng năm mà không bị ẩm mốc, ko bị mất chất
(Lưu ý: những cách bảo quản này chỉ áp dụng với tổ yến đã được làm khô gần như 100% , như hàng nhà heocon)
+ Với tổ yến đã được sơ chế để dùng dần trong tuần:
Trước khi cho vào ngăn mát tủ lạnh cần làm ráo bớt nước và bảo quản kín trong hộp để tránh trường hợp bị hỏng.
Mẹo làm ráo nước nhanh: cho tổ yến vào rây, đậy 1 đĩa lên miệng rây cho kín và vẩy thật nhiều lần cho ráo nước.
C. KINH NGHIỆM LÀM MÓN TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN với HUYẾT YẾN ĐẶC BIỆT
Huyết yến đặc biệt là loại tổ yến đỏ nhất, thường tổ dày mình nên việc sơ chế và chế biến sẽ mất thời gian hơn nhiều so với các loại yến trắng, vàng và hồng. Bởi vậy, để việc sơ chế và chế biến được thuận lợi hơn, các chị nên lưu ý một số điểm sau:
+ Khi ngâm tổ yến huyết, để tổ yến huyết nhanh nở hơn, nên dùng nước ấm khoảng 50 độ, đậy kín bát ngâm yến, và ngâm trong vòng khoảng 4-5 tiếng.
+ Thông thường khi chưng yến huyết sẽ mất khoảng 2-3h trong điều kiện cung cấp nhiệt độ liên tục khoảng 70-100 độ C. Để rút ngắn bớt thời gian chưng cất, các chị có thể ngâm phần yến đã sơ chế sạch trong chén chưng yến khoảng 1h trước khi cho vào nồi chưng cách thủy. Ví dụ: Tổ yến đã được sơ chế sạch sẽ, dự kiến tối nay 9h sẽ dùng chè yến --> 6h nên cho phần yến đã sơ chế vào chén chưng yến, cho nước ấm vào ngâm 1h rồi mới đem chưng --> khoảng gần 9h đã có 1 chén chè yến ngon lành và bổ dưỡng
+ Nếu nhà chị nào có nồi ủ thì có thể sử dụng nồi ủ để ủ bát chưng yến huyết, thời gian thường mất khoảng 4h, để rút ngắn thời gian khoảng 1,5-2h nên mang ruột nồi ủ ra đun lại 5p-10p để cung cấp lại nhiệt độ cho nồi.
+ Chưng huyết yến nên dùng loại chén sứ có khả năng giữ nhiệt tốt để giúp yến mau đạt tới độ nở tối đa.
Lưu ý: với các tổ huyết yến đỏ nhưng tổ mỏng (thường là tổ yến của vụ 2) thì thời gian ngâm nở và chưng sẽ ngắn hơn nhiều, quý khách hàng sẽ giảm được thời gian sơ chế, loại này thường ít có và được các mẹ có con nhỏ hay chuộng dùng.
Minh họa bằng hình ảnh
Nhà heocon sử dụng hơn 1/3 tai huyết yến loại đặc biệt (loại đỏ nhất) ngâm vào trong 1 bát nước ấm khoảng 50 độ C, lượng nước gấp khoảng 10 lần thể tích tổ
Sau khoảng 5 tiếng,
Hình ảnh khi ở trong nước như thế này:
Lấy ra khỏi chén nước, như thế này:
Bắt đầu tách sợi 1 cách nhẹ nhàng vì loại này cực ít tạp chất. Sau khoảng 10p được thành phẩm là những sợi yến tách rời màu đỏ cam, sạch sẽ, cho toàn bộ phần yến đã sơ chế vào chén chưng, cho đường phèn + nước ngập mặt yến khoảng 1cm được thế này (lưu ý dùng nước ấm khoảng 50 độ):
Đậy kín và cho vào nồi chưng cách thủy để sôi khoảng 15p, sau đó cho vào nồi ủ khoảng 2-3h sau được thành phẩm thế này:
(... tiếp tục được cập nhật)

















Trả Lời Với Trích Dẫn




Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ