Khác: Những điều cấm kỵ khi mang thai

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi meminhky, 24/5/2006.

Tags:
  1. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Những điều cấm kỵ khi mang thai


    Khi có bầu, hãy tránh xa rượu, khoai tây chiên và cam thảo...
    (Dân trí) - Thật hạnh phúc và hồi hộp khi chuẩn bị chờ đón đứa con chào đời. Tuy nhiên, đây cũng là quãng thời gian người mẹ và bào thai đều có sức đề kháng yếu, mọi bất cẩn đều có thể đem đến những hậu quả xấu.

    Dưới đây là những lời khuyên của các bác sĩ dành cho các sản phụ.

    Không nên uống rượu

    Các bác sĩ đưa ra khuyến cáo đối với phụ nữ đang mang thai, lượng rượu đưa vào cơ thể trong thời kỳ thai nghén sẽ dẫn đến những hậu quả xấu đối với sự phát triển thể chất và trí não của thai nhi gây nên “hội chứng nghiện rượu ở bào thai” hay “hội chứng FAS”. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm phát triển trí tuệ ở trẻ sơ sinh.

    Tránh tiếp xúc với mèo

    Hãy cận thận trước những con mèo bởi chúng có thể đến bệnh Toxoplasmosis bắt nguồn từ một loại ký sinh trùng mang tên toxoplasmosis dẫn tới tổn thương võng mạc cho mẹ và bệnh viêm não đối với bào thai.
    Đặc biệt, cần tránh không tiếp xúc với phân mèo bởi đây là nguồn lây bệnh nhanh nhất. Khi làm vườn hoặc dọn dẹp nên sử dụng găng tay và khẩu trang để đảm bảo không bị lây, nhiễm khuẩn.

    Tránh xa hoá chất

    Người mẹ tiếp xúc với hoá chất và các chất tẩy rửa trong gia đình, khói thuốc hoặc môi trường ẩm thấp trong thời gian mang thai có thể làm đứa trẻ khi sinh ra bị suyễn trong những năm đầu đời- Đó là những kết luận của các nhà khoa học sau khi đã theo dõi theo dõi tình trạng sức khoẻ từ lúc sơ sinh đến năm 3 tuổi của 14.000 trẻ em.

    Những trẻ sinh ra từ các bà mẹ thường sử dụng hoá chất tẩy rửa có nguy cơ khò khè (dấu hiệu của bệnh hen suyễn) cao gấp hai lần so với các trẻ khác.
    Tránh sử dụng khoai tây chiên

    Các nhà khoa học Pháp thì đưa ra lời khuyên, những phụ nữ đang mang thai và những người vừa sinh con nên cực kỳ hạn chế sử dụng khoai tây chiên hoặc những thức ăn chứa acrylamide, một chất hoá học có khả năng gây ung thư. Các nhà khoa học cho rằng, thai nhi và trẻ sơ sinh rất dễ bị ảnh hưởng trước những tác động có hại của acry-lamide do chất này có tính hoà tan trong nước rất cao, trong khi đó lượng nước trong thai nhi và trẻ sơ sinh lại cao hơn hẳn người lớn.

    Ăn nhiều cam thảo dễ đẻ non

    Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Helsinki (Phần Lan) đã đưa ra kết luận: Những thai phụ dùng từ 250g cam thảo trở lên trong một tuần, nhất là kẹo cam thảo đen, có nguy cơ đẻ non cao gấp hai lần các những người không ăn hoặc ít dùng cam thảo khác.

    Theo bác sĩ Strandberg, trưởng nhóm nghiên cứu, nghuyên nhân sinh ra hoóc môn prostaglandin, vốn có tác dụng kích sản.

    Tránh làm đêm

    Phụ nữ mang thai thường phải làm việc vào ca tối muộn rất dễ sinh quá ngày dự kiến. Nguy cơ trẻ ra đời bị thiếu cân cũng tăng lên. Hiện tượng đặc biệt phổ biến ở những trường hợp thai phụ làm việc liên quan đến kỹ thuật công nghiệp.

    Không những thế làm việc buổi đêm còn làm đảo lộn chế độ làm việc của đồng hồ sinh học. Nhịp độ này kiểm soát thời gian ngủ và thức đồng thời tham gia vào nhiều cơ chế sinh học khác của cơ thể như điều tiết hoóc môn và làm rối loạn hoạt động sản xuất hoóc môn đặc biệt là chất melatonin, nội tiết tố quan trọng đối với sức khởe, sinh sản của phụ nữ.

    Cận thận khi đi xa

    Khi mang thai bạn nên hạn chế đi xe máy hoặc xe đạp vì việc điều khiển trực tiếp các phương tiện này sẽ gây chấn động trực tiếp cho thai nhi. Với ô tô, không nên đi quá 4 giờ mỗi ngày. Nếu xảy ra va chạm trên đường, dù rất nhẹ cũng phải đi khám thai ngay.

    Tàu hoả và máy bay được khuyến cáo sử dụng cho những chuyến bay dài. Tuy nhiên, cũng có những hãng máy bay yêu cầu phụ nũ mang thai phải xuất trình giấy chứng nhận của bác sĩ cho phép di chuyển bằng máy bay.

    Trong cuộc hành trình thỉnh thoảng bạn nên đứng dậy, đi lại hoặc gập duỗi chân nhiều lần để máu lưu thông.


    Phạm Thanh (tổng hợp)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meminhky
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Còn nữa nè :
    - Không đứng truớc đầu máy photocopy (đón hơi phát ra từ máy)
    - Tránh xa các máy phát sóng điện/từ
    - Không vào các nơi có âm thanh quá ồn ào (rạp hát, karaoke ..)
    - Không để điện thoại di động trong người (nhất là khu vực gần thai nhi)
    - Không xem phim ảnh kích động (phim ma, phim kinh dị, phim hành động ...vv)
    - Không mang giày cao gót và mặc quần áo chật.

    Những cái này không biết trích đoạn từ sách vở nào, quên rùi, nhưng thực tế thì mình làm như thế khi mình mang thai.
     
  3. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    MÌnh toàn để điện thoại ở túi áo trước bụng lúc mang thai, không biết sau này con mình có kém thông mình không nhỉ :roll:
     
  4. Chuột Típ

    Chuột Típ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Với ô tô, không nên đi quá 4 giờ mỗi ngày.
    Nhưng mà cơ quan mình ở bên Đông Anh, mỗi ngày mình phải đi 60km cả đi và về, sáng đi xe máy đến điểm đón xe ô tô, chiều đi ô tô về, lấy xe máy đi về nhà. Cũng phải mất đến gần 4h trên đường ấy, ko biết có vấn đề gì không nhi?
     
  5. MeTyNi

    MeTyNi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    meMinhKy oi!KO TIEP xuc voi meo la ko duoc dung toi suot 9 thang luon sao :( minh iu meo lam!minh co thai duoc 3 thang oi cung han che tiep xuc lam roi nhung ma ko doan tuyet voi no duoc:( ax la hoai a!ma may con meo cu theo minh mai nhat la no moi de 3 con meo con nhin de ghet lam nhin la muon nung ngay thoi! phai lam sao day ::)(
     
    swan37 thích bài này.
  6. Xuân Dương

    Xuân Dương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    Tiếc là em đọc bài này muộn quá. Em mà đọc sớm thì mẹ nó chuyển cho em, em nấu cao lên rồi gửi lại mẹ nó. Tha hồ nựng mà ko sợ gì cả. Cần thiết có thể đưa xã ngâm r*** uống cho bổ gân cốt :d
     
  7. meowiuah

    meowiuah Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    Xin bạn đừng đùa như vậy với những người yêu mèo.

    Anyway, em bị dính 3,5 điều cấm kị, tệ nhất là tiếp xúc với mèo, vì đúng ngày cưới (lúc đó đã bầu 2 tháng) thì mèo mẹ nhà chồng đồng thời đẻ 6 đứa (hôm đấy đúng là ngày hoàng đạo), sau chúng nó lớn giữ lại 1 đứa, giờ mẹ nó lại chưa tiếp sắp đẻ, liên tục thế, e tránh ko nổi, mà cũng ko muốn tránh, vì các bạn ý dễ thương lắm. chỉ cố gắng vệ sinh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với phân mèo thôi.
    Ngoài ra còn rất hay dùng thuốc tẩy cọ nhà vệ sinh, lúc đầu hít 1 đống thuốc tẩy vào ng, sau thấy ghê nên đẹo khẩu trang, đi găng tay, nhưng vẫn rất khó chịu. cơ mà chồng lười mỗi mình làm.
    Ăn cam thảo thì hình như có mỗi tí, vì bố chồng hay lấy các loại lá thảo dược về đun, trong đó có ngửi thầy mùi cam thảo, hôm qua vừa uống hết 1 bình khoảng 500ml :| từ mai ko uống nữa
    Còn điện thoại thì kè kè, máy tính dùng cả ngày (em kiếm tiền bằng máy tính mà), biết là ko tốt cho bé, nhưng vì cơm áo gạo tiền đành chịu
     
  8. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    Bình thường nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe như khói bụi hóa chất, lông vật nuôi. sóng điện từ... /khi có bầu thì cố gắng hạn chế
     
  9. Xuân Dương

    Xuân Dương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    Tư vấn bạn mua mặt nạ phòng độc về đeo nếu ko chịu đc mùi thuốc tẩy độc hại (loại này khá đắt, có thể lên tới vài trăm k). Nếu dùng ít thì có thể mua loại khẩu trang cứng 3M cỡ vài chục k. Nếu quan tâm em sẽ tư vấn thêm.
     
  10. melopshop

    melopshop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    1,801
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    ơ ngày xưa m bầu Lốp xem phim hành động suốt :D
     
  11. swan37

    swan37 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3,105
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    Mn giống em quá, e cũng iu mèo ơi là iu ấy.. hjc, nhà e nuôi bé mèo Tây lông nhiều khủng khiếp, e lại chuyên phải đi dọn phân cho nó nên mấy tháng mang thai đầu em ám ảnh lắm, cứ lo lắng con bị dị tật, giờ e 7 tháng rùi chuyển nhà sang chung cư xã k cho nuôi nữa nên em phải cho đi, ui nhớ kinh khủng lun...
    Hj vọng m nuôi từ lâu thì sẽ có đề kháng hơn mn ạ, sợ cái virus toxo j đó ảnh hưởng tới mắt bé iu thì phải.. haizz..
     
  12. meobeo_88

    meobeo_88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều cấm kỵ khi mang thai

    ơ thôi chết, e lỡ ăn khoai tây chiên , ăn nhiều rùi, đọc mà thấy sợ :((
     

Chia sẻ trang này