Mẹo vặt trong gia đình

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Brightmoon, 19/11/2004.

Tags:
  1. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Các mẹ hâm nóng cái trang này nhỉ, nguội lạnh hết rồi!

    1. Xử lý ớt xanh:
    Thông thường, các bà nội trợ đều bổ đôi quả ớt xanh hoặc rửa luôn. Vậy là không đúng cách. Vì cấu tạo của quả ớt nên các chất bẩn, thậm chí thuốc bảo vệ thực vật sẽ đọng lại ở phần dưới cuống quả ớt, phải cắt bỏ phần cuống ớt đã rồi hẵng rửa.

    2. Lau nền nhà bếp:
    Trước khi lau nền nhà bếp, các mẹ rưới cho tí dấm ăn, vì nền nhà bếp dễ bị cáu khói mỡ và bụi bẩn. Có tí dấm ăn, lau nhanh sạch hơn.
     
    Đang tải...


  2. me GAU-BONG

    me GAU-BONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Re: Gửi các mẹ

    De tay vet keo caosu chi thu lam theo cach sau nhe: Dat 1 mieng giay co kich thuoc to hon cho keo cao su dinh. Sau do lat mat sau cua quan, ao va dung ban la nong la len 1 vai lan. Keo cao su se chay ra va diinh vao mieng giay do. Chuc chi thanh cong, cai nay em da thu roi va thay rat OK :lol:
     
    architect thích bài này.
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Bí quyết của chả cá "thu-thaclac" ngoài chợ đây, thảo nào mình thấy các bà ấy bán rẻ mà cá vẫn dai và ngon thế . Cảm ơn mehuyen nhé .
     
    architect thích bài này.
  4. bibé

    bibé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Topic này hay thật đấy.Hôm nay vào đọc học được nhiều kinh nghiệm quá.
    Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.
     
  5. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Dùng chè khử mùi hôi chân:
    Các bố đi giầy cả ngày, thế nào cũng có bố thiếu tự tin khi bỏ giầy tất ra.
    Trước khi đi giầy, các bố bỏ ít chè khô vào giầy, nhé. Hoặc pha nước ấm, thả một nhúm chè vào, ngâm chân, hiệu quả ngay.

    Sử dụng tất da chân tốt hơn:
    Các mẹ hay dùng tất quần, chắc biết tốn đến mức nào vì tất nhanh rách nhỉ, có cách giúp các mẹ kéo dài tuổi thọ của tất đây:
    Khi mua về, đừng lấy ra dùng vội, hãy cho tất còn nguyên đai nguyên kiện vào tủ đá để khoảng 2 hôm, sau đó lấy ra để ngoài 1 hôm nữa hẵng dùng. Tất có độ đàn hồi tốt hơn và lâu rách hơn. Các mẹ thử nhé.

    Công dụng của máy sấy tóc:
    Máy sấy tóc có rất nhiều công dụng, ngoài sấy khô tóc ra, các mẹ tham khảo này.
    - Nhà nào có hoa lụa, lâu ngày, bụi bám vào hoa mà không nỡ mang đi giặt, hãy dùng máy sấy tóc xì nhẹ một lúc sẽ sạch.
    - Gương trong nhà tắm bị mờ vì hơi nước, khi sấy tóc, các mẹ tiện thể xì cho cái gương một lát, gương sẽ sáng ngay.
    - Đi xe máy mùa đông, chân tay, tai buốt, có thể dùng máy sấy tóc làm ấm rất nhanh.
    - Sau một ngày dài, trước khi tẩy trang hoặc rửa mặt, các mẹ có thể làm giãn lỗ chân lông bằng cách dùng máy sấy tóc thổi lên mặt, để xa xa một chút nhé, rửa sẽ nhanh sạch hơn.
     
    4ntyLov3architect thích.
  6. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Để tóc giữ nếp
    Các mẹ làm tóc xoăn hoặc mới ra tiệm làm tóc, sau một đêm ngủ dậy, phần lớn mất phéng nếp tóc đẹp. Bày cho các mẹ một mẹo nhé, các mẹ lấy một chiếc khăn lụa bóng trải phẳng lên gối thế là có thể ngon giấc mà không lo mất nếp tóc.

    Quần áo lâu phai màu
    Nếu các mẹ có quần áo mới, hoa hoè hoa sói, sau khi mua về, các mẹ ngâm nước có hoà một chút muối biển khoảng 15 phút rồi hẵng giặt. Như vậy, sẽ ngăn ngừa được nguy cơ phai màu.

    Phương pháp rửa nho
    Nho đỏ các mẹ ngâm nước muối xong, vẫn còn màu phớt trắng, đúng không, vậy là chưa hoàn toàn sạch đâu. Thử một cách khác nhé:
    Nho mua về, lấy kéo cắt rời từng quả gần sát cuống, thả vào chậu nước ngập nho. Rắc một nắm bột mỳ lên trên, sau đó các mẹ lấy tay xốc nho lên vài ba lượt. Rửa lại cho đến khi nước rửa nho trong la ok. Bột mỳ có công dụng hút các chất bẩn và thuốc bảo vệ thực vật đấy.
     
  7. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    1. Ninh xương
    Khi ninh xương, các mẹ cho thêm vài giọt dấm trắng vào, không những không bị ảnh hưởng chất lượng mà còn làm canxi trong xương tiết ra nhiều hơn, tăng hàm lượng canxi trong canh, giúp các mẹ giảm nguy cơ loãng xương.

    2. Tránh khô da trong mùa thu và mùa đông
    Trong mùa thu và mùa đông, các mẹ không nên dùng đá kỳ hoặc bông tắm để tắm, tránh da bị khô. Chỉ cần dùng tay xoa xà bông tắm là được rồi.

    3. Không nên mặc quần khi ngủ
    Đi tất, mặc quần là phương pháp giữ ấm khi ngủ trong mùa đông. Nhưng như vậy lại cản trở sự tuần hoàn máu và bài tiết của da, thậm chí còn làm khô da. Như vậy, để bảo vệ làn da của các mẹ, tốt nhất, đi ngủ, không nên mặc gì. :lol:
     
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    :finga:
     
  9. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Con đàn cháu đống nuôi làm sao được 8)
     
  10. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ừ, sao lại xui dại thế :roll: .
     
  11. me GAU-BONG

    me GAU-BONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    :roll: :roll: :yawinkle: :finga: :finga: Toi nay ve ap dung luon :lol:
     
  12. bup be

    bup be Thành viên mới

    Tham gia:
    30/1/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    chua meo khi chong bi say ruou
    khi chong bi xin nam me muoi ko tinh duoc.hay lay quan cua minh mac dap qua nguoi cho chong .sau mot luc se tinh lai ngay
    cac chi hay thu xem????//
     
    nguyetcam83architect thích.
  13. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ui, thích nhỉ :lol:

    Có lí do chính đáng, khỏi bị mang tiếng rùi ...:oops:
     
  14. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu không có bột mỳ thì có thể thay bằng bột gạo được không Nhocme??
     
    thanhdat0312 thích bài này.
  15. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    @ Lan Anh

    Bột mỳ ngoài chợ bán nhiều lắm lắm mà, lấy bột gạo làm gì cho phí nhỉ. Em chưa thử rửa bằng bột gạo lần nào nên chưa dám khẳng định. Còn một mẹo nữa, là rửa bằng kem đánh răng. Hoà khoảng gấp đôi lượng kem một lần đánh răng ra hoà với nước, cho nho vào xốc đều vài lượt là ok. Lan Anh thử xem nhé.
     
  16. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹo làm sạch lò vi sóng:

    Lấy một bát nước to, cho vào lò làm nóng từ 1 ~ 2 phút, lợi dụng hơi nước bốc hơi bám trong lòng lò để lau, sẽ nhanh sạch hơn

    Công dụng của dầu gội đầu

    Nếu có dầu gội đầu quá date, hoặc không thích dùng nữa, các mẹ đừng vứt đi nhé. Tác dụng làm sạch như xà phòng giặt đấy. Quần áo trắng giặt mãi không sạch, có thể giao cho dầu gội đầu. Nếu bố hoặc mẹ mồ hôi dầu, dùng dầu gội giặt vỏ gối, hiệu quả cực kỳ.

    Cắt hành tây không bị chảy nước mắt

    Cắt đôi củ hành, ngâm vào nước lã một lúc, khi pha chế, sẽ không bị chảy nước mắt nữa. Nhỡ khi cay chảy nước mắt rồi, thì thò đầu vào ngăn đá một chút, cho mát, sẽ hết cay ngay.
     
    puppy_cakearchitect thích.
  17. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Hết cay mắt xong thì bị làm sao nhờ ..... :lol: .
     
  18. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,114
    Đã được thích:
    6,805
    Điểm thành tích:
    3,063
    Thì mát khắp toàn thân ..ở đâu cũng mát ( đi luôn Văn Điển ) chứ còn làm sao nữa.. :lol:
     
  19. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Bác Cun Lu bình loạn! Hết cay mắt xong thì bị tiếp tục cắt hành để cay mắt chứ :lol:
     
  20. Me Huong

    Me Huong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng xin góp một mẹo nhỏ là khi nhà có đám... đám tiệc nấu nướng nhiều hay chiên thịt, cá có mùi tanh. mùi chiên, nấu thức ăn này sẽ bám vào nhà bếp rất lâu và đôi khi tỏa khắp vào nhà bạn thì chỉ cần (trong khi nấu) đốt lên 1 đến 2 ngọn nến lung linh thì cái mùi khó chịu ấy sẽ .. . không cánh mà bay đấy :lol:
     

Chia sẻ trang này