khi nào nên tắm nắng cho trẻ sơ sinh???

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi cuncun09, 24/4/2009.

  1. cuncun09

    cuncun09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    chào các mẹ. Bom nhà em hom nay là được 45 ngày. Em sinh ở bệnh viện,vừa mở mắt ra là bé đã được tiếp xúc ngay với 1 dãy bóng đèn típ sáng choang,không biết có ảnh hưởng gì mắt bé không nhỉ???
    1 tuần đầu liên tục trong cữ em cho cháu nằm trong phòng tối,chỉ dùng ánh sáng bóng đỏ...tuần tiếp theo thì mở toang rèm cửa cho ánh sáng vào,khoảng 10 ngày gần đây thì mở thêm cả cửa kính cho có gió,ngày nào cũng cho ra phòng khách chơi...khi nào thi có thể xuống đường tắm nắng??? và hình thức thế nào các mẹ nhỉ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cuncun09
    Đang tải...


  2. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,398
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mẹ nó ơi, bé vừa mới sanh là có thể tắm nắng được rồi đó. Tháng này nắng gắt lắm nên mẹ nó canh khi mặt trời vừa ló dạng là cho bé tắm được, mỗi ngày tắm khoảng 5-10 phút, mới bắt đầu để nguyên quần áo, một lúc sau khi người bé ấm thì từ từ cởi quần áo ra (lưu ý chỉ cho bé mặc tã và đội nón khi tắm nắng), nên chọn nơi khuất gió để tránh bé bị cảm lạnh, cho bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng (không cho tắm nắng qua cửa kính). Mẹ nó tranh thủ cho bé tắm nắng thì mẹ nó cũng tắm nắng chung luôn, phụ nữ sau khi sanh cũng cần tắm nắng lắm (lúc trước mình không biết nên không tắm nắng, do đó 4 tháng nằm ổ tay chân mệt mỏi lắm, lúc nào cũng thấy xương bị đau hết đó, sau này mới biết lý do là thiếu ánh nắng mặt trời)
     
  3. cuncun09

    cuncun09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ nó ơi,vậy có nghĩa là em mang ra ánh nắng trực tiếp hả??? chứ em để trong phòng,mở toang hết cửa sổ ra cho ánh sáng vào có gọi là tắm nắng không? nhà e chẳng có chỗ nào nắng chiếu vào cả..
     
  4. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,398
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ánh nắng phải trực tiếp lên da bé thì mới tốt đó mẹ nó :)
     
  5. dang viet dung

    dang viet dung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Ngay từ trong tháng đã nên tắm nắng cho bé.

    Cách tắm đúng :

    - Thời điểm: sáng sớm lúc mặt trời mọc chưa nóng (thường thừ 7h đến 9h, không nên tắm nắng buổi chiều). Chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ, nhiều ASMT rọi tới (không được ngồi sau cửa kính để tắm nắng vì ASMT qua kính mất tác dụng của tia cực tím)
    - Thời gian tắm nắng: 10-30 phút đều đặn mỗi ngày.
    - Đủ thời lượng Đúng liều lượng (không tắm nắng quá muộn/ quá gắt)
    - Tuyệt đối tránh chỗ gió lùa (chỉ nên mở 1 cánh cửa hướng có nắng, đóng tất cả các cửa khác lại), cả khi phơi nude hoặc chỉ phơi một phần cơ thể
    - Không cần phải nude 100%
    - Các phần luôn phải che, không tiếp xúc trực tiếp với mặt trời : gáy, mu bàn chân, mắt.
    - Luôn quan sát con, không để người con bị quá nóng bởi tắm nắng (lúc này phải đưa con vào chỗ râm và tìm cách hạ nhiệt các vùng này).
    - luôn tạo cho con cảm giác thoải mái, không bị ép buộc phải tắm nắng. Hãy biến thời điểm này giống như một trò chơi giữa mẹ và bé vậy. Một cái hôn, âu yếm với bé, một câu khen "con mẹ giỏi thế" ...không bao giờ thừa
    - Sau khi tắm nắng phải kịp thời lau khô mồ hôi, cho trẻ uống một chút nước bổ sung.
     
    cuncun09 thích bài này.
  6. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Theo em,be moi sinh nen tam nang khoang tam 15- 20' la duoc,sau nay be se ko bi coi xuong chi a!Chuc chi va be cuoi tuan zui ze nhe
     
  7. hoangthuy12

    hoangthuy12 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    trước đây bác sỹ có khuyên mình cho bé tắm nắng lúc sáng trước 9h để tránh bênh vàng da cho bé
     

Chia sẻ trang này