CÁCH PHÒNG TRÁNH LOÃNG XƯƠNG

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi THỦY NGUYÊN, 2/10/2004.

  1. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Theo viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia của Mỹ, cơ thể thiếu lượng canxi cần thiết là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến loãng xương. Tuy nhiên, chỉ cần chú trọng đến chế độ ăn uống hằng ngày là hoàn toàn có thể phòng tránh và chữa khỏi chứng loãng xương.

    Lời khuyên của các bác sĩ: cần có một chế độ ăn uống đầy đủ lượng canxi từ các nguồn như sữa, sữa chua, phô-mai, kem, các loại rau có nhiều lá màu xanh đậm, cá hồi, cá mòi, đậu hũ, các loại quả có hạt.

    :wink:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi THỦY NGUYÊN
    Đang tải...


  2. saobien1983

    saobien1983 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    ðề: Cách phòng tránh loãng xương

    đến tuổi là loãng thui các nàng ạ, giờ chịu khó tập thể dục tôi nghĩ chắc ok nhất :)
     
  3. Tiendinhkhang

    Tiendinhkhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    ðề: Cách phòng tránh loãng xương

    Liệu pháp vận động, không vận động nhất là bệnh nhân bị bất động tại giường sẽ làm nặng thêm tình trạng loãng xương trong các đợt đau cấp đúng vào lúc cột sống xảy ra nên cột sống bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và dùng thuốc chống đau.
     
  4. Heracare

    Heracare Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    ðề: Cách phòng tránh loãng xương

    Một nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ ăn 5 bữa rau quả mỗi ngày có độ dày xương cao hơn phụ nữ không ăn rau quả hoặc ít hơn. Rau quả giàu magiê và kali, hai dưỡng chất có vai trò khá quan trọng trong việc bảo vệ xương.
     

Chia sẻ trang này