Khi trẻ biết ra hiệu muốn dùng bô để đi vệ sinh nghĩa là đã đến lúc bạn cần khuyến khích trẻ làm tốt công việc này. Trẻ biết tự kiểm soát việc đi vệ sinh bằng cách dùng bô, chúng sẽ cảm thấy vui thích và tự tin hơn. Tuy nhiên, khi tâm lý của trẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà cứ bắt ép, vô tình sẽ tạo cho trẻ cảm giác bực bội, không hài lòng... Dạy cho trẻ cách ngồi bô Ban đầu, bạn nên cho trẻ ngồi bô khi vẫn mặc quần áo và kể một câu chuyện mà trẻ thích. Kế tiếp, nếu trẻ tỏ ra thích thú với việc ngồi bô, bạn có thể cho trẻ ngồi từ 2-3 lần/ngày. Đừng tiếc lời khen ngợi mỗi khi trẻ biết kiểm soát việc tiêu tiểu. Đối với bé gái, bạn hãy chỉ cho trẻ những thói quen vệ sinh thông thường như rửa tay sạch sẽ và thu dọn phòng tắm sau khi đi vệ sinh xong. Bé gái vốn thích gọn gàng, ngăn nắp hơn bé trai nên sẽ tiếp thu rất nhanh. Có thể khuyến khích trẻ bằng những bài hát ngắn và vui nhộn. Với bé trai, nếu thấy tay trẻ bị vấy bẩn do phân, bùn đất hoặc sơn... đừng tỏ ra ghê sợ mà hãy giữ thái độ điềm tĩnh, sau đó rửa tay cho trẻ sạch sẽ. Hướng dẫn trẻ cách đứng trước bồn cầu và đi tiểu đúng vị trí. Hãy để cho ông bố làm việc này vì trẻ dễ bắt chước hơn. Khi trẻ đã biết sử dụng bô, cần khuyến khích trẻ ngồi vào bồn cầu vì điều này sẽ thuận tiện khi cho trẻ đi xa. Có thể dùng loại bồn cầu có kích cỡ vừa để trẻ không sợ bị té hoặc lọt. Ngoài ra, khuyến khích trẻ nắm giữ hai bên bồn cầu khi ngồi để giữ thăng bằng. Nên đứng bên cạnh nêý bạn cảm thấy chưa yên tâm khi trẻ ngồi một mình. Hãy đặt thêm một cái hộp nhỏ phía trước bồn cầu hoặc phía bồn cầu rửa nhằm giúp cho trẻ có thể tự đứng lên đó một cách dễ dàng để rửa tay sau khi đi vệ sinh. Nên và không nên Cha mẹ nên khen ngợi và khuyến khích mỗi khi trẻ thực hiện vệ sinh tốt. Cho trẻ tự chọn chỗ để bô đi vệ sinh và chỉ cần để ý chúng, thay vì cứ hối thúc làm cho bằng được. Khuyến khích trẻ ngồi bô nhưng cần để trẻ tự quyết định. Để tập cho trẻ tính tự lập, nên cho trẻ mặc quần lót khi đi vệ sinh và nhắc trẻ đi tiểu thường xuyên, đều đặn. Đến chỗ lạ, hãy cùng vào phòng vệ sinh để trẻ bớt sợ. Cha mẹ không nên ép buộc trẻ ngồi vào bồn cầu hay tỏ ý ghê sợ khi nhìn thấy phân. Vì trẻ luôn nghĩ rằng, việc dùng bô đi vệ sinh là một nhiệm vụ và cảm thấy tự hào về điều này. Đừng để trẻ phải chờ khi muốn dùng bô, vì trẻ chỉ có thể "nín" vệ sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tránh la mắng khi trẻ gặp "sự cố", cấm đoán trẻ uống nước vào buổi tối hoặc tỏ ý không hài lòng khi muốn đi vệ sinh vào lúc không thích hợp. Không nên so sánh hoặc nói chuyện vệ sinh của trẻ trước mặt các bạn. Trường hợp bạn phát hiện thấy trẻ không có khả năng kiểm soát việc tiêu tiểu trong một thời gian dài, bạn cần nghĩ đến vấn đề tâm lý. Nếu cần, có thể đưa trẻ đến bác sĩ để có thêm sự trợ giúp. Theo SK&ĐS
Ðề: Dạy con cách đi vệ sinh Đợt trước mình có bảo thế nào thì bé nhà mình cũng ko chịu ngồi bô. sau cho bé đi ở nhà trẻ, bé thấy các bạn khác ngồi rùi bé cũng tự ngồi theo chẳng cần bảo j cả.
Ðề: Dạy con cách đi vệ sinh thế hả? mình cũngđang lo cho cu con đi trẻ mà chả biết ngồi bô thì mệt lắm
Ðề: Dạy con cách đi vệ sinh Cứ cho bé đi nhà trẻ là mấy việc này bé biết làm hết, mấy cô ở đấy siêu lắm