Hà Nội: Giấm táo mèo giảm béo, thần dược rẻ tiền, công dụng hiệu quả

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi metram, 13/5/2009.

  1. giang_coi_sun_rang

    giang_coi_sun_rang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Oánh dấu, khi nào cần sẽ gọi cho mẹ nó. Chúc mẹ nó đắt hàng..
     
  2. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Cám ơn bạn, ủng hộ mình nhé. Gọi điện thoại khi cần
     
  3. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn ơi cho mình xin địa chỉ , mình sẽ chuyển hàng cho bạn vào ngày mai.
     
  4. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Mai mình chuyển hàng cho bạn nhé. Cám ơn bạn ủng hộ mình.
     
  5. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Các mẹ đặt hàng, hôm nay mình chuyển hàng tới cho các mẹ nhé, có mẹ chưa cho mình địa chỉ thì hãy nhắn cho mình luôn để mình còn chuyển kịp. Cám ơn các mẹ ủng hộ cho mình.
     
  6. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Nhắn mẹ NTN CHo tớ 2 lít nhé, sdt: 0945336677 nhắn cho mình xin địa chỉ để mình chuyển hàng trong ngày hôm nay.
     
  7. huyen_pt

    huyen_pt Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    7/6/2008
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    Sry bạn mất gòi, sáng mai mang qua cho mình nhé. Chiều nay mình không có ở VP, phải chạy ra ngoài mất. Cám ơn bạn nhiều nhiều
     
  8. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn ơi được mai mình gửi bạn nhé.
     
  9. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Xin lỗi bạn người nhà mình thông báo là chỗ bạn lấy 2 can rồi mà, bạn kiểm tra lại dùm mình nhé.
     
  10. babycare2808

    babycare2808 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Dấm này có dùng thay dấm thường đc không hả chị. Hoặc làm salad thay 1 số loại dấm thường..? Em chỉ có 45kg nên k ham hố vụ giảm béo gì cả. :|
     
  11. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Thông báo các mẹ hết dấm táo mèo, đợt tới phải đầu tháng 6 mới có dấm, một số mẹ đặt hôm nay không mang đến được, thông cảm hộ mình với ( Người nhà mình mang đi giao bị một số địa chỉ phát sinh đòi lấy thêm, anh ý cố giữ lại để trả hàng cho khách đặt mà không được, thành thật xin lỗi các mẹ, thông cảm cho anh đưa hàng vì là con trai nên anh ý khó nói với các mẹ )
    Các mẹ nào đặt hàng đợt tới nhắn tin cho mình nhé.
     
  12. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Ăn uống đủ dinh dưỡng góp phần không nhỏ đến thai nhi được khỏe mạnh . Em giới thiệu các mẹ giấm táo mèo .

    Giấm táo chứa nhiều muối khoáng của trái cây, lại tiêu diệt được vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hoá. Theo Đông y, táo vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ gan mật, định tâm an thần, dùng chữa hư phiền, không ngủ được, hồi hộp hay quên, tân dịch ít, miệng khô, người yếu, ra nhiều mồ hôi...
    Trong bữa ăn nếu không đủ rau tươi và trái cây, thai phụ nên uống 2 thìa giấm táo hoà trong 1 cốc nước, dùng ngày 2 lần (sáng sớm ngủ dậy và 8 giờ tối). Người mẹ nào làm như vậy thường xuyên, đều đặn thì em bé sinh ra sẽ nhiều tóc, móng tay dài, nhanh ngóc đầu dậy và sớm biết đi, bộ máy tiêu hóa và răng phát triển tốt; mẹ thì đủ sữa nuôi con.
    Lương y Minh Chánh, Sức Khoẻ & Đời Sống
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2009
  13. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Mật ong rất tốt cho thai phụ và em bé.
    Ngoài những thực phẩm bổ dưỡng như trứng, cá, gan, bầu dục và rau tươi, nước ép nho, phụ nữ có thai nên dùng mật ong và giấm táo. Chỉ với 2 thìa mật ong rừng mỗi bữa ăn, bạn đã giúp bé có một hệ thần kinh khỏe mạnh.
    Các nhà khoa học đã chứng minh, mật ong có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn như khuẩn thương hàn, phó thương hàn, vi trùng gây viêm phế quản, viêm màng bụng. Nó chứa nhiều chất khoáng như sắt, đồng, mangan, manhê... và các loại vitamin tối cần thiết. Hàm lượng vitamin C trong mật ong cao hơn tất cả các loại rau quả.
    Đối với trẻ nhỏ, nhất là trong thời gian cai sữa, mật ong là thức ăn lý tưởng. Ngoài sự bổ dưỡng, nó còn giúp nhuận tràng và diệt các loại ký sinh trùng. Mật ong có tác dụng giữ nước thừa trong cơ thể nên trị được đái dầm. Trẻ uống mật ong đều đặn sẽ không có giun kim, giun đũa, lại ít bị đau bụng vì mật ong làm giảm nguy cơ lên men trong ruột, dạ dày. Mỗi bữa chỉ cần cho vào 1-2 thìa cà phê mật ong vào bột quấy. Nếu bé táo bón thì thêm một ít mật ong nữa, còn nếu tiêu chảy thì giảm đi. Nếu trẻ đái dầm, nên cho uống 1 thìa cà phê mật ong khi đi ngủ.
    Còn dung dịch giấm táo chứa nhiều muối khoáng của trái cây, lại tiêu diệt được vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hoá. Theo Đông y, táo vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ gan mật, định tâm an thần, dùng chữa hư phiền, không ngủ được, hồi hộp hay quên, tân dịch ít, miệng khô, người yếu, ra nhiều mồ hôi...
    Trong bữa ăn nếu không đủ rau tươi và trái cây, thai phụ nên uống 2 thìa giấm táo hoà trong 1 cốc nước, dùng ngày 2 lần (sáng sớm ngủ dậy và 8 giờ tối). Người mẹ nào làm như vậy thường xuyên, đều đặn thì em bé sinh ra sẽ nhiều tóc, móng tay dài, nhanh ngóc đầu dậy và sớm biết đi, bộ máy tiêu hóa và răng phát triển tốt; mẹ thì đủ sữa nuôi con.
    Lương y Minh Chánh, Sức Khoẻ & Đời Sống
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2009
  14. Mecachcach

    Mecachcach Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mẹ tram ơi thử như thế nào để biết táo mèo tốt,mình xắp sinh em bé vậy có dùng được ko (tác dụng như thế nào)
     
  15. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Bài viết Tìm bài viết: Trích dẫn Báo cáo
    TÁO MÈOThư mục: MY KITCHEN | Đăng ngày: 17:58 08-10-2008
    Năm ngoái lang thang WTT thấy các mẹ bàn về dấm táo mèo sôi nổi quá, nên liên hệ với em Thư nhờ em í mua hộ mà hết mùa rồi nên chẳng có. Tháng 9 năm nay vào mùa nhưng lại chẳng có ai ở HN vào ĐN để gởi cả (cái dịp em Thư vào thì k nhớ ra, đểu thế chứ ). May sao vừa rồi có đoàn "lao động tiên tiến" của công ty ra đấy dự Hội nghị của Tổng cty do bố em Thư tổ chức, thế là em í gởi vào những 5kg.

    Nó đây:

    http://www.flickr.com/photos/25509107@N02/2924117816/in/photostream/

    Lấy 1 kg làm dấm (vì cái hũ của nhà bé quá, chỉ cỡ 3lit). Xắt nhỏ táo sưng cả tay, rồi xay... Thành quả đây:

    http://www.flickr.com/photos/25509107@N02/2924117820/

    Phần còn lại rửa sạch phơi nắng rồi, để tối nay về ngâm đường.

    Đây là công dụng của dấm táo:

    Dấm táo mật ong chữa nhiều loại bệnh

    Nếu bị nhức đầu kinh niên, mất ngủ, dùng dấm táo hằng ngày với liều lượng cần thiết. Lúc 20 giờ, uống một tách mật ong hòa với nước và mỗi bữa ăn dùng 2 thìa cà phê mật ong.
    Dấm táo và mật ong rừng là món ăn, vị thuốc có giá trị dinh dưỡng cao, phòng và chữa được nhiều bệnh. Xin giới thiệu một số bệnh đã được điều trị bằng dấm táo - mật ong:
    Suy nhược mạn tính: Dùng 3 thìa cà phê dấm táo và một tách mật ong, đổ tất cả vào chai cổ rộng, để ở đầu giường. Trước khi ngủ uống 2 thìa cà phê, nửa giờ sau sẽ ngủ được. Nếu chưa ngủ được, uống 2 thìa nữa. Cứ mỗi lần thức dậy, uống tiếp 2 thìa cà phê. Hiệu nghiệm hơn bất cứ loại thuốc ngủ nào.
    Tăng huyết áp: Trong bữa ăn, uống một cốc dấm táo hòa với mật ong và nước đun sôi để nguội.
    Viêm xoang chảy nước mũi, nước mắt: Người già hay chảy nước mắt, viêm xoang chảy nước mũi: dùng 2 thìa cà phê dấm táo với một giọt dung dịch iốt lugol trong một cốc nước, uống trong bữa ăn. Uống đều từ 1-3 tuần. Sau đó chỉ uống một tuần 2 lần để phòng tái phát. Potassium có tính hút nước như bọt biển, còn nước chanh làm chảy nước mũi. Vì vậy khi chảy nước mắt, nước mũi không được uống nước chanh.
    Bệnh zona: Dùng dấm táo nguyên chất bôi ngày 4 lần, ban đêm 3 lần. Hết đau nhanh và chóng thành sẹo.
    Phồng, giãn tĩnh mạch: Xát dấm táo vào nơi giãn, sáng và tối. Uống 2 thìa dấm táo với nước, ngày 2 lần.
    Chốc lở, nấm tóc: Bôi dấm táo ngày 6 lần, cách đều nhau ở nơi chốc lở, nơi có nấm. Dấm táo có tác dụng sát khuẩn mạnh.
    Đái dầm: Cho trẻ uống một thìa mật ong rừng trước khi đi ngủ có tác dụng an thần và giữ lại nước ở tế bào, giúp thận đỡ làm việc nhiều.
    Bệnh ho ở người lớn và trẻ em: 2 thìa dấm táo + 2 thìa mật ong + 2 thìa glycerin. Liều lượng nhiều ít tùy tình hình bệnh. Ho ban ngày thì uống ngày 2 lần vào sáng và chiều, mỗi lần 1-2 thìa cà phê. Ho ban đêm thì uống trước khi đi ngủ và một lần nữa vào lúc nửa đêm. Nếu ho nhiều, uống 6 lần một ngày, chia đều từ sáng đến tối.
    Bệnh chuột rút: Dùng 2 thìa cà phê mật ong trong mỗi bữa ăn. Sau một tuần thì khỏi.
    Đau họng, viêm amidan: Pha một thìa cà phê dấm táo vào một cốc nước ấm, súc miệng. Còn một ít thì ngậm nuốt từ từ. Mỗi giờ súc miệng và ngậm nuốt một lần. Bắt đầu đỡ thì 2 giờ làm một lần. Sau 24 giờ, bệnh sưng họng do vi khuẩn streptocoques sẽ khỏi. Nếu bị sưng amidan, sau 12 giờ cũng khỏi.
    Viêm thận, bàng quang, đái rắt, đái buốt, nước tiểu có mủ: Cho 2 thìa cà phê dấm táo trong cốc nước, uống trong mỗi bữa ăn, dùng đều dặn hằng ngày. Những bệnh khác như suy nhược cơ thể, đau đầu mạn tính, chóng mặt, huyết áp cao hoặc thấp; béo bệu, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, tim ngoại tâm thu... đều dùng giấm táo rất tốt.
    Mật ong - thức ăn của vận động viên thể thao: Dùng mật ong vào bữa điểm tâm, cơ thể có ngay được một lượng dự trữ năng lượng từ sáng. Dùng 2 thìa canh mật ong trước thi đấu sẽ đạt thành tích cao hơn. Giữa các hiệp đấu bóng (bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền), vận động viên dùng mật ong vào giờ giải lao thì khi vào hiệp 2 họ thi đấu dễ dàng hơn vì chóng lại sức.

    • Cách làm Dấm táo:
    1kg táo (táo tây, táo ta đều được nhưng tốt nhất là loại táo mèo) thái nhỏ, xay nát cả quả cho vào bình thuỷ tinh chứa 2,5 lít nước đun sôi để nguội, trong vòng 1 tháng sẽ thành dấm.
    Táo chỉ rửa sạch, dùng cả vỏ và hột - chính ruột táo chứa chất đường sẽ chuyển hoá thành dấm.

    Kinh nghiệm của 1 mẹ trên WTT:

    Mẹ nó ơi, rửa táo sạch xong thát lát nhỏ cũng đc, thậm chí chả cần xay nhuyễn đâu, sau đó ngâm với nước lọc hơi ấm tí thì càng lên men nhanh
    những quả có vết thâm thì khoét chỗ đó đi, nhưng nhớ phải để nguyên vỏ và hạt .
    ĐẬy bình bằng vải màn để không khí lưu thông và chóng lên men
    hàng ngày ngoáy 1 lần để phần táo nổi lên mặt nước chìm xuống kẻo nó mốc
    VẬy thui, khoảng 4,5 ngày sau khi ngâm là bđầu lên men giám rất thơm, 1 tháng trở ra (vì hè sẽ nhanh hơn đông)
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2009
  16. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Mình gửi vài bài về dấm táo mèo để các mẹ đọc tham khảo. Chúc các mẹ dùng sản phẩm dấm táo mèo như ý.
     
  17. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn ơi dấm này không thay được dấm thường vì mùi vị nó khác, lúc đấy món ăn của bạn sẽ không ngon.
     
  18. Mecachcach

    Mecachcach Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cám ơn metram rất nhiều .................................................................
     
  19. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Mật ong rất tốt cho thai phụ và em bé.
    Ngoài những thực phẩm bổ dưỡng như trứng, cá, gan, bầu dục và rau tươi, nước ép nho, phụ nữ có thai nên dùng mật ong và giấm táo. Chỉ với 2 thìa mật ong rừng mỗi bữa ăn, bạn đã giúp bé có một hệ thần kinh khỏe mạnh.
    Các nhà khoa học đã chứng minh, mật ong có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn như khuẩn thương hàn, phó thương hàn, vi trùng gây viêm phế quản, viêm màng bụng. Nó chứa nhiều chất khoáng như sắt, đồng, mangan, manhê... và các loại vitamin tối cần thiết. Hàm lượng vitamin C trong mật ong cao hơn tất cả các loại rau quả.
    Đối với trẻ nhỏ, nhất là trong thời gian cai sữa, mật ong là thức ăn lý tưởng. Ngoài sự bổ dưỡng, nó còn giúp nhuận tràng và diệt các loại ký sinh trùng. Mật ong có tác dụng giữ nước thừa trong cơ thể nên trị được đái dầm. Trẻ uống mật ong đều đặn sẽ không có giun kim, giun đũa, lại ít bị đau bụng vì mật ong làm giảm nguy cơ lên men trong ruột, dạ dày. Mỗi bữa chỉ cần cho vào 1-2 thìa cà phê mật ong vào bột quấy. Nếu bé táo bón thì thêm một ít mật ong nữa, còn nếu tiêu chảy thì giảm đi. Nếu trẻ đái dầm, nên cho uống 1 thìa cà phê mật ong khi đi ngủ.
    Còn dung dịch giấm táo chứa nhiều muối khoáng của trái cây, lại tiêu diệt được vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hoá. Theo Đông y, táo vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ gan mật, định tâm an thần, dùng chữa hư phiền, không ngủ được, hồi hộp hay quên, tân dịch ít, miệng khô, người yếu, ra nhiều mồ hôi...
    Trong bữa ăn nếu không đủ rau tươi và trái cây, thai phụ nên uống 2 thìa giấm táo hoà trong 1 cốc nước, dùng ngày 2 lần (sáng sớm ngủ dậy và 8 giờ tối). Người mẹ nào làm như vậy thường xuyên, đều đặn thì em bé sinh ra sẽ nhiều tóc, móng tay dài, nhanh ngóc đầu dậy và sớm biết đi, bộ máy tiêu hóa và răng phát triển tốt; mẹ thì đủ sữa nuôi con.
    Lương y Minh Chánh, Sức Khoẻ & Đời Sống
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2009
  20. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,161
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Các mẹ ơi mình gửi thêm một bài thuốc dân gian để các mẹ đọc nhé
    Những phương thuốc dân gian hữu ích(sưu tâm)
    ________________________________________
    ngày nay! với 1 cường độ sống ngày càng nhiều bệnh tật,bạn có thể trung thành mãi với những viên thuốc tây ko?Thuốc tây như 1 con dao 2 lưỡi nó có thể chữa cho bạn nhanh khỏi bệnh những cũng làm cho sức khỏe của bạn yếu đi rất nhiều.Tớ là 1 sâu thuốc vì tớ rất hay ốm.Và khi ốm là phải uống thuốc.Tơ rất sợ những viên thuốc tây:eek:a: nên quyết định tìm nhưng phương thuốc dân gian và sưu tầm để uống.Hôm nay tớ post lên 1 ít để các bạn đọc nhé.Biết đâu sẽ giúp được những người bạn cũng sợ uống thuốc như tớ


    Những phương thuốc dùng hằng ngày như 1 cách chống bệnh

    Các bạn ở Tuyên Quang hay ở những vùng giáp Yên Bái chắc ko lạ gì với quả táo mèo cái vị chua chua chát chát của nó ăn vào thì tắc cổ nhưng nó lại là 1 loại thuốc rất tốt đấy
    Giấm táo:
    1kg táo mèo
    2.5 l nước sôi để nguội
    Táo mèo rửa sạch ,giã nhỏ(càng nhỏ càng tốt) cho vào 1 cách bình to đổ nước vào rùi ngâm trong 1 tháng.
    Cách dùng:Mỗi buổi sáng bạn lấy khoảng 3 thìa cafe giấm táo+2 thìa mật ong +1 cốc nước trộn lẫn vào nhau uống .Tớ đảm bảo bạn sẽ bớt hẳn những bệnh lặt vặt như cảm cúm,ho,....
    (Với những bạn muốn giảm béo hãy uống 3 thìa giấm táo+1 cốc nước hòa tan vào nhau,bạn sẽ giảm cân đó)


    Thang thuốc trị mỡ máu,cặn bã máu,trị tim

    Chắc hản các bạn cũng biết mộc nhĩ ko chỉ là thức ăn rất ngon mà nó mang 1 số chất chữa bệnh cho những người bị huyết áp cao hay bị tim.Tớ sưu tập được 1 bài thuốc rất đơn giản nhưng rất hay giành tặng những người cha mẹ hay ông bà của các bạn bị mỡ trong máu,....

    10g mộc nhĩ
    50g thịt nạc
    5 quả táo tầu
    3 lát gừng
    6 bát nước
    Cho tất cả những vị trên vào nồi sắc như thuốc bắc cho đến khi còn lại 2 bát thì bắt ra cho muối và mì chính nêm cho vừa ăn.Ăn như canh ngày 1 lần ăn liên tục trong 45 ngày :ay: mấy bác sẽ nhẹ hẳn cân đi đấy

    Chú ý:Tất cả phải kết hợp với tập thể dục nhẹ nhàng ,điều độ.
     

Chia sẻ trang này