**Một số lời khuyên của Mèo dành cho người bị tiểu đường (áp dụng những gì nhìn thấy ở ba chồng_ người mèo rất ngưỡng mộ bởi ý chí và nghị lực)...Nhiều mẹ hỏi lắm nhưng giờ mèo mới có thời gian sao chép lại ! Năm đầu tiên phát bệnh, ba từ 69kg trong vòng 2 tháng sụt xuống còn 57kg (mèo nghe xã kể lại) và bấy giờ, khi gặp ba lần đầu tiên, mèo không nghĩ ba đã từng bị căn bệnh quái ác đó hoành hành mấy năm, ba giờ hồng hào, khỏe mạnh, rất năng động, ....làm khỏe hơn cả 2 chàng con trai í Quá trình điều trị đầu tiên khi phát bệnh là nằm viện, điều trị theo đơn của bác sỹ Điều mèo thấy bây giờ là ba đã khỏe nhưng vẫn tiếp tục kiên trì Lời khuyên: Không nên ăn kiêng quá mức (mèo thấy nhiều người ốm yếu thêm vì ko dám ăn cá, thịt, đồ ngọt ngọt tý), phải đảm bảo chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe. - người bị tiểu đường phải siêng tập thể dục(sáng và tối, mỗi lần ít nhất 1 h đi bộ, hít thở), -ăn kiêng thịt cá (vẫn ăn nhưng ít hơn bt), tuyệt đối không bia rượu, thuốc lá -bữa ăn nào trong ngày cũng phải có rau xanh (ăn tối đa 2 chén cơm- cơm nhiều đường lắm đấy ạh, càng nhiều rau càng tốt), muối kiến vàng(loại này hổ trợ chứ không phải thuốc!), hoa quả (bưởi, thanh long, cam,...), -uống nhiều lá thuốc hổ trợ bệnh( lá vằng, lá và quả mướp đắng rừng, chuối hạt phơi khô, lá trâm, lá lạc tiên, lá huyết áp cao, hạt đậu đen.....đấy là các loại lá c thấy ba chồng tìm ở rừng về phơi khô, bỏ vào lọ kín, dự trữ ngày nào cũng lấy mỗi thứ 1 ít nấu uống). Chủ yếu trị bệnh tiểu đường là chối hột và cây, quả mướp đắng rừng, các loại lá khác chỉ làm khỏe người và thanh nhiệt....Các loại lá này ba biết và dùng là vì ba ngày trước hay đi công tác mọi miền tổ quốc nên học hỏi kinh nghiệm khắp nơi, Các loại lá này cũng hiếm lắm, nhất là lá mướp đắng rừng. ba phải tìm giống về trồng trong vườn *Hàng ngày, ba ko uống thứ nước nào khác ngoài nước thuốc đó(đi đâu xa cũng mang theo 1 bình to), ăn muối kiến với cơm, vẫn ăn thịt cá nhé, buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi ngủ dậy ăn 1 nắm vừng rang, ăn uống thì e đã nói ở trên .tập thể dục rất kiên trì, ba nổi tiếng ở huyện vì sự kiên trì, mưa gió gì cũng đi cả(đi tốc độ nhanh+ hít thở đúng nhịp). Ba bệnh từ 8 năm rồi, tuần nào cũng 2 lần thử đường bằng que thử và máy đo đường huyết. nếu tuần nào thử đường lên cáo 1 tý thì tuần sau lại điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp. 4 năm trở lại đây ba rất hồng hào,đường hạ thấp(mèo nghe nói ở mức 6,7 thôi) khỏe mạnh (ba về hưu rồi nhưng ko lúc nào chịu ngồi yên, làm đủ việc không biết mệt....trồng rau, chăm cây cảnh, lên rừng tìm cây cảnh, tảng đá đẹp về trang trí vườn....Vườn rau ba trồng , cả nhà và mấy cô ăn tha hồ quanh năm, hi hi, mình nể ba về sự chăm chỉ...nhà mình rất ít khi mua rau ở chợ, còn rau nhà thì tất nhiên cực sạch) Ba không dùng thuốc tây nữa mà chỉ ăn kiêng, tập thể dục mấy năm rùi Hiện nay nhà mèo nấu ăn theo tiêu chuẩn vì ba :nêm nếm hạn chế tối đa lượng đường, bữa ăn nào cũng có trên 2 bát canh rau, trái cây lành (ở gia lai, ko phun thuốc trừ sâu, kích thích) luôn luôn trong tủ lạnh. PS: Người bệnh tiểu đường phải có ý chí và nghị lực lớn để chống lại bệnh! BỆNH NÀY ĐÃ MẮC PHẢI THÌ CHẤP NHẬN VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC TỰ ĐIỀU TRỊ SUỐT ĐỜI....đừng thấy đường huyết hạ mà nghĩ mình khỏi bệnh....phải kiên trì điều trị ạh...phải kiểm soát đường huyết, ăn uống theo chế độ hợp lý, đến bệnh viện theo dõi ít nhất 2 tháng 1 lần ***Mèo chỉ nói trong phạm vi hiểu biết của Mèo và đúc kết từ ba chồng thôi mọi người nhé.....! CHÚC MỌI NGƯỜI KHÔNG MAY BỊ BỆNH NÀY MAU KHỎE MẠNH!
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Oài bố chị chế độ thật đấy, như bác em bị bệnh mà chẳng được như thế đâu, mà tiện đây thì em hỏi luôn là bố chị có uống giảo cổ lam kô? Bác em được giới thiệu uống trà giảo cổ lam (của Tuệ Linh thì phải, nghe nói công ty đó là nơi đầu tiên với duy nhất được chuyển giao công nghệ gì gì đó, bác ý nói thế em cũng ko rõ lắm), đấy, không biết tác dụng thế nào, bác đang bảo mai em đi qua chỗ hiệu thuốc thì mua cho bác đây, không biết là có nên uống không nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường có rất nhiều phương pháp điều trị lắm em! ở tp ko có điều kiện lá cây rừng thì dùng các sp thảo dược đấy cũng tốt em ạh! vừa tốt cho sk, vừa ít tác dụng phụ. Tốt nhất nên tự kiểm soát đường huyết mỗi tuần tại nhà nhé
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Giáng sinh an lành! Ấm áp bên gia đình Năm mới đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Mời mọi người:
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Chế độ ăn uống cho bệnh nhân tiểu đường Nếu bạn dùng insulin hoặc thuốc cho bệnh tiểu đường, bạn cũng có thể cần ăn vặt giữa các bữa ăn. Trao đổi với chuyên viên dinh dưỡng của bạn để được tư vấn và thông tin về việc làm thế nào để ăn một lượng carbohydrate vừa phải trong các bữa ăn của bạn. Chỉ số glycaemic: Một số thực phẩm chứa carbohydrate giải phóng glucose vào máu nhanh hơn so với những loại khác. Thực phẩm có mức độ glucose trong máu tăng chậm hơn được mô tả là có chỉ số đường huyết thấp (GI) và có thể có ích trong việc kiểm soát đường huyết. Ảnh minh họa Các loại thực phẩm carbohydrate có GI thấp bao gồm bánh mì nhiều chất xơ và ngũ cốc, mì ống, gạo basmati hoặc doongara, trái cây, rau đậu và các sản phẩm từ sữa ít chất béo. Cố gắng ăn ít nhất một loại thực phẩm có chỉ số GI thấp cho mỗi bữa ăn Một số loại thực phẩm có GI thấp nhưng cao trong chất béo và năng lượng, ví dụ cho kem và sô cô la. Luôn luôn kiểm tra danh sách các thành phần và chỉ số năng lượng (calorie hoặc kilojoule) của thực phẩm đóng gói. Đường: Những người bị bệnh tiểu đường thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh có thể bao gồm một lượng đường trong chế độ ăn uống của họ. Tuy nhiên, nên ăn đường trong các thực phẩm có nhiều dinh dưỡng, chẳng hạn như ngũ cốc ăn sáng có chiều chất xơ có chứa trái cây sấy khô, sản phẩm từ sữa ít chất béo thay vì đồ ngọt hoặc nước giải khát. Bạn có thể sử dụng các chất làm ngọt nhân tạo để thay thế một số đường nếu nó giúp giảm lượng năng hấp thụ của bạn và kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họaĂn ít chất béo - đặc biệt là chất béo bão hòa: Tất cả các chất béo đều chứa nhiều năng lượng. Ăn quá nhiều chất béo có thể dẫn đến tăng cân, có thể gây khó khăn khi kiểm soát lượng đường trong máu của bạn và có thể làm tăng mỡ trong máu (cholesterol và triglycerides). Những người bị bệnh tiểu đường có nguy cơ phát triển bệnh tim, vì vậy hãy cố gắng ăn ít chất béo bão hòa. Thực phẩm cao chất béo bão hòa bao gồm thịt mỡ, thức ăn nhiều chất béo từ sữa, kem, chất béo đông đặc (chẳng hạn như bơ, mỡ lợn, copha và bơ sữa trâu đặc), các loại dầu cọ và dầu dừa, và các sản phẩm có chứa những chất béo (ví dụ như các loại thực phẩm chiên, một số bánh ngọt và bánh quy và các loại thực phẩm ăn nhanh. Khi bạn ăn chất béo, nên chọn chủ yếu những loại sau: Chất béo không bão hòa (poly) và dầu - được tìm thấy trong bơ thực vật không bão hòa, dầu hướng dương, dầu cây rum, đậu tương, ngô, hạt bông, hạt nho và mè; dầu cá như cá trích, cá thu, cá mòi, cá hồi và cá ngừ, các loại hạt và hạt giống. Chất béo không bão hòa (mono) và các loại dầu - bơ thực vật như bơ từ dầu ô liu và dầu hạt cải, dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt. Ảnh minh họa Ăn một lượng vừa phải protein: Cơ thể sử dụng protein cho sự tăng trưởng và tái tạo. Hầu hết mọi người chỉ cần 1 - 2 khẩu phần nhỏ các loại thực phẩm từ thịt hoặc protein khác mỗi ngày. Hầu hết các loại thực phẩm chứa protein không trực tiếp ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn. Các loại thực phẩm chứa protein bao gồm thịt nạc, thịt gia cầm không da, hải sản, trứng, các loại hạt không ướp muối, các sản phẩm đậu nành như đậu hũ và các loại đậu (đậu khô và đậu lăng). Tuy nhiên cây họ đậu cũng chứa carbohydrate, do đó chúng sẽ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn. http://www.khoemoingay.vn/phong-benh/che-do-uong-cho-benh-nhan-tieu-duong
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Người bị tiểu đường và cao huyết áp thì có thể uống linh chi của Hàn Quốc đó bạn. Mình cũng đang uống như nước hàng ngày luôn. Chịu khó thái và sắc uống/ hoặc đun uống. Nếu không có thời gian thì có thể dùng cao linh chi cho tiện, chỉ cần pha với nước là uống được luôn. Linh chi có tác dụng đào thải chất độc, thanh nhiệt, thúc đẩy hệ tiêu hóa, tốt cho ngườ bj ung thư, máu nhiễm mỡ, tiểu đường, cao huyết áp...
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Giá cả của nó thế nào đấy ạ? @@. Em đã mua cho bác em 1 hộp trà giảo cổ lam của Tuệ Linh để uống thử rồi, để xem thế nào rồi em pm bác sau nhé
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Bạn tham khảo ở phần chữ ký của mình nhé. Loại linh chi vàng thì 1 tr, loại nước thơm thì đắt hơn 100k. còn nếu đi biếu thì linh chi núi là 1,5 tr. MỚi đầu mình uống ko quen, thì thấy hơi ngai ngái, nhg mà h quen rùi thì uống như nước, mỗi tội là uống thì hay đi tiểu vì nó đào thải chất độc mà, hihi. Mình thấy 1 kg mà 1 người uống thì được cả nửa năm đó, nên tính ra rất có lợi và tốt cho sức khỏe nhé. Bố mẹ chồng mình ở nhà còn hãm bằng phích nước, uống cả ngày thay nước luôn.
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường mình có tìm hiểu một số biện pháp trong việc điều trị mà không dùng thuốc, bạn tham khảo nhé Kiêng ăn chất béo: Cố gắng ăn càng ít chất béo càng tốt, sao cho số calories (nhiệt lượng) ăn vào từ chất béo không quá 30% tổng số nhiệt lượng mà cơ thể bạn cần dùng mỗi ngày. Danh từ "chất béo" ở đây dịch từ chữ "saturated fat", bao bồm cả mỡ động vật và mỡ thực vật. Cố gắng thay "saturated fat" bằng "poly-unsaturated fat" hoặc "mono-unsaturated fet" (là dầu mỡ không làm sinh ra cholesterol). Kiêng protein: Số calories (nhiệt lượng) ăn vào từ chất protein nên ở khoảng từ 12% đến 20% tổng số nhiệt lượng mà cơ thể bạn cần dùng mỗi ngày. Mỗi gram chất béo cung cấp 9 calories, mỗi gram protein cung cấp 4 calories. Kiêng cholesterol: Mỗi ngày bạn không nên tiêu thụ quá 300 milligram cholesterol; chất này có trong lòng đỏ trứng, thịt, tôm, cua, hào, sò... Ăn nhiều carbonhydrat: Số calories (nhiệt lượng) ăn vào từ chất này nên chiếm khoảng 50% tổng số nhiệt lượng mà cơ thể bạn cần dùng mỗi ngày. Cơm gạo có nhiều carbonhydrat. Ăn nhiều chất xơ: Nên tiêu thụ chừng 40 g mỗi ngày. Chất này rất có lợi cho bất cứ ai, nhất là bệnh nhân tiểu đường type. Nó có công dụng làm giảm mỡ máu, làm cho tiến trình tiêu thụ đường trong máu chậm đi. Nhờ vậy, chất insulin có nhiều thời giờ hơn để làm nhiệm vụ xúc tác của nó. Nhiều người lầm tưởng chữ chất xơ ám chỉ những chất có sợi hoặc gân như rau cải, hoặc những chất nhai xong có xác (như bã mía chẳng hạn). Thật ra không phải như vậy, chất xơ mang ý nghĩa gần giống như "chất độn", "cơm độn" vậy; nó có nhiều trong tất cả những loại đậu, trái cây, cám, khoai tây, cà rốt... Kiêng ăn đường và những chất chứa đường Theo một số nghiên cứu tại các bệnh viện, việc kiêng cữ đường không cần thực hiện đến mức quá đáng nếu bạn có thể kiểm soát được bệnh của mình, và nếu bạn không quá mập. Đây có lẽ là một tin đáng lạc quan cho bạn. Dù sao, kiêng cữ vẫn tốt hơn, vì ít nhất điều này cũng giúp bạn đỡ phải khư khư theo dõi mức đường của mình mỗi lần ăn một ly chè, hay uống một ly nước ngọt. Theo Hiệp hội Tiểu đường thì các loại đường hóa học như aspatema, saccharin (không cung cấp calories) và những loại như fructose, sorbitol (cung cấp calories) đều có thể dùng được tùy theo bệnh trạng của từng người. Khi dùng, nên đọc nhãn hiệu của các loại đường để biết nó thuộc loại nào trong 4 loại trên. - Nếu bệnh tương đối nghiêm trọng, nên dùng loại không có calories như saccharin và aspateme. - Nếu bệnh trong vòng kiểm soát được, có thể dùng các loại cung cấp calories như fructose, sorbitol (theo những người có kinh nghiệm thì loại này mùi vị ngon hơn loại không cung cấp calories). Dù sao, bạn cũng nên cẩn thận một chút khi dùng loại này vì chúng có thể gây chứng tiêu chảy nếu dùng nhiều. Ngoài ra, đối với những người có ít insulin, đường fructose có khuynh hướng làm mức triglyceride trong cơ thể trở nên cao hơn. Ăn ít lại và ăn nhiều bữa Không ít thì nhiều, các thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày đều chứa chất đường glucose; vì thế sau mỗi bữa ăn, cơ thể của bạn sẽ có nhiều đường hơn. Có nhiều đường nghĩa là cơ thể cần nhiều insulin để tiêu hóa chất đường thặng dư này. Nói cách khác, có thể tạm lập thành một công thức như sau: Ăn ít = Đường ít = ít chất insulin = Mức đường trong máu ít thay đổi. Vì thế, muốn mức đường trong máu ít thay đổi, nên ăn ít trong mỗi bữa ăn và bù lại bằng cách ăn nhiều bữa trong ngày. Chia số thực phẩm phải ăn trong ngày làm 3 bữa hoặc hơn thì càng tốt. Nếu không có thì giờ rảnh cho những bữa ăn, nên tìm cách ăn vặt một vài lát trái cây, một hai cái bánh nhạt (xen kẽ giữa các bữa ăn) là tốt nhất. Nên tìm cách giảm cân Hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường type 2 đều có số cân nặng hơn mức trung bình, nói đúng hơn là hơi mập. Việc này không tốt vì sự béo mập này có thể cản trở tính xúc tác của insulin và làm cho các tế bào không thể hấp thụ đường được. Vì lý do này nên lượng đường trong máu càng ngày càng cao hơn. Nếu bạn là người béo mập và bị bệnh tiểu đường thì vấn đề quan trọng hàng đầu là phải ăn ít lại và tập thể dục để giảm cân. Kinh nghiệm của nhiều bác sĩ về môn này cho thấy, có nhiều bệnh nhân chỉ cần giảm đi 2-5 kg là hầu như bệnh tiểu đường của họ hoàn toàn biến mất! Nói thì dễ, nhưng việc giảm cân không phải bất cứ ai muốn làm cũng được. Nếu bạn đã cố gắng nhiều và không giảm được tí ti nào thì cũng đừng buồn; miễn là bạn có thói quen ăn uống tốt (như nói ở các trang trước) và tập thể dục đều đặn là cũng tạm đủ rồi (nhưng dĩ nhiên đừng để lên cân nữa). Đừng bao giờ dùng phương pháp giảm cân không phải do ăn ít và tập thể dục. Những phương pháp này không có lợi cho căn bệnh của bạn. Kiêng rượu Hiệp hội Tiểu đường cũng khuyên bạn không nên uống hơn 2 "drink" alcohol một tuần (mỗi "drink" tương đương với 1 lon bia, 1 ly rượu chát, hoặc 1 shot hay 1 séc rượu mạnh). Cẩn thận khi mua thuốc Khi bị các bệnh thông thường như cảm, cúm, dị ứng..., bạn thường đến tiệm thuốc tây mua thuốc. Hãy cẩn thận và đừng quên bạn có bệnh tiểu đường. Có nhiều loại thuốc (như aspirin) nếu được dùng nhiều sẽ làm mức đường hạ thấp. Các loại dược phẩm có chất cafein sẽ làm mức đường tăng cao. Chất phenylephrine trong một số thuốc nhỏ mũi, và các chất như ephedrine, epinephrine cũng làm tăng lượng đường trong máu lên. Trước khi mua thuốc, nhớ đọc kỹ nhãn hiệu, thường các thuốc đều có hàng chữ cảnh cáo nếu gây nguy hại cho người có bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, hen... Bạn có thể hỏi dược sĩ tại tiệm thuốc nếu muốn chắc ăn 100%. Tập thể dục Hầu như bất cứ ai cũng có lợi khi tập thể dục, và người bệnh tiểu đường có lợi nhiều hơn ai hết. Việc tập thể dục làm tim bạn đập điều hòa, mạnh mẽ, và làm mức đường trong máu dễ kiểm soát hơn. Trong một số thí nghiệm, người ta còn ghi nhận được việc tập thể dục có thể làm gia tăng hiệu năng tiếp dẫn chất đường vào các tế bào của chất insulin sẵn có trong cơ thể. Nói cách khác, đối với người bị tiểu đường, việc tập thể dục giống như được chích thêm một liều insulin vào cơ thể vậy. Ngoài ra một kinh nghiệm nữa bác mình vẫn dùng và mình muốn chia sẻ với các bạn đó là dùng viên nén giảo cổ lam tuệ linh mỗi ngày, nếu mà bệnh nhẹ thì các bạn có thể dùng trà, tại bác mình bệnh cũng nặng rùi, phát hiện muộn nên ngoài dùng thuốc tây thì có uống thêm viên giảo cổ lam
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Để kiểm soát đường huyết 24 giờ, người bệnh phải thực hiện chế độ dinh dưỡng không làm tăng đường máu nhiều sau ăn, không làm hạ đường máu trước bữa ăn. Muốn kiểm soát bệnh đái tháo đường, trước hết phải kiểm soát được đường huyết trong ngày. Nếu kiểm soát tốt đường huyết hằng ngày, thay đổi lối sống, chế độ ăn và điều trị tốt, người đái tháo đường sẽ có cuộc sống như người bình thường. Người bệnh đái tháo đường ngoài điều trị, dùng thuốc, tập luyện thì dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng trong việc giúp kiểm soát ổn định đường huyết. Tuy nhiên, thực tế là hơn 73% người điều trị đái tháo đường ở Việt Nam không tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý vì chưa hiểu thấu đáo kiến thức dinh dưỡng hoặc khó tuân thủ triệt để chế độ ăn uống trong điều trị bệnh. Chế độ ăn hợp lý giúp người bệnh ĐTĐ kiểm soát tốt đường huyết Chế độ ăn hợp lý Theo khuyến cáo của Viện Dinh Dưỡng, bệnh nhân đái tháo đường cần có chế độ ăn cân đối bao gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất và xơ được tính theo tỷ lệ như sau: Lượng bột đường (carbonhydrates): Từ 55% đến 60% tổng số năng lượng mỗi ngày. Nên sử dụng thực phẩm có chỉ số đường huyết hấp thụ như gạo không xay trắng quá, bánh cuốn, bún, mì ống… Không nên ăn thực phẩm có chỉ số đường cao như bánh mì, khoai tây luộc, bánh bột ngô nướng, bánh mì trắng, cốm gạo… Hạn chế các loại đường hấp thu nhanh như đường mía, mật ong, nước ngọt có gas, bánh kẹo ngọt, mứt… Lượng chất đạm (protein): Từ 15% - 20% năng lượng của khẩu phần ăn. Nếu người bệnh có tổn thương thận thì phải giảm lượng đạm, tùy suy thận nặng hay nhẹ mà có thể dùng 0,6 đến 0,8g đạm cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ăn kết hợp đạm động vật (thịt, cá, trứng…) và đạm thực vật (đậu nành, các loại đậu khác, tảo, nấm…). Uống bổ sung sữa. Chất béo (lipid): Tỷ lệ chất béo không nên quá 20 đến 25% tổng số năng lượng mỗi ngày. Cần hạn chế các chất béo bão hòa có nhiều trong mỡ động vật và các loại có nhiều cholesterol như các loại thịt màu đỏ, da gà, nội tạng động vật... Nên sử dụng các chất béo tốt cho hệ tim mạch có trong dầu hướng dương, dầu olive, dầu cá, cá biển… Vitamin (vitamin A, C, E, vitamin nhóm B, nhất là B6, B12, acid folic…) và các chất khoáng, các yếu tố vi lượng (magie, sắt, iod, kẽm có trong rau xanh, quả tươi, các thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng hoặc viên multivitamin và khoáng chất. Chất xơ: Nên ăn nhiều thức ăn có nhiều chất xơ có nhiều trong vỏ trái cây, gạo không giã kỹ… có tác dụng chống táo bón, giảm tăng glucose trong máu sau bữa ăn, và giảm cholesterol, trilycerid máu…
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Cảm ơn mọi người đã chân thành góp ý! các mẹ có người thân vào đây học hỏi kinh nghiệm nhé!
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Mẹ em bị tiểu đường mới chớm, bị cao huyết áp, thận yếu...ai biết thực đơn cơ bản cho người bị bệnh như mẹ em bảo em với, em muốn dựa vào đó thể có cái nhìn tổng quát điều chỉnh thực phẩm cho mẹ em...tks các mẹ
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường mẹ nó đọc lại trang 1 của mèo nhé! đó là những gì ba chồng mình thực hiện và đã rất khỏe. không những phòng tiểu đường mà còn phòng cao huýet áp nữa.
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Trà Dụ Đan Sâm, Đông Trùng Hạ Thảo, Giảo Cổ Lam, Linh Chi núi, Nấm Thượng Hoàng, Diebetes Health Pack đều rất tốt cho bệnh tiểu đường + bệnh nhân phải tuân thủ theo chế độ dinh dưỡng dành cho người tiểu đường thì cơ thể sẽ khỏe mạnh và duy trì được đường huyết thâp và ổn định.
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường những sản phẩm nhà mẹ nó cũng rất tốt đấy ạh...........! tks mẹ nó nhiều!
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường mình có bảng thông số chẩn đoán tiểu đường gửi mọi người tham khảo. Hiện tại mình đang có đấu giá và KM tốt tại dòng cuối cùng trong chữ ký. Mời cả nhà ghé thăm.
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Có bài chữa tiểu đường theo phương pháp dân gian mình chia sẻ với mợi ng, cũng không biết công dụng đến đâu bố mình đã thử qua và tình hình cụ bây giờ cũng ổn định. đó là cá diếc làm sạch quân lá chè xanh xung quanh nướng trên than hoa ăn 49 ngày mỗi ngày 1 con + lá chè xanh tươi xay nhuyễn chắt lấy khoảng 1 bát nước cũng uống 49 ngày hi vọng bài thuốc này cũng có hiệu quả với mọi người
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường m vẫn theo dõi sẽ kể thêm về ng nhà m sau.tks. m đang bận, sau đợt này đã. nice day.
Ðề: Kinh nghiệm trị bệnh tiểu đường Em thấy phụ huynh em bị bệnh tiểu đường mà rượu, thuốc vẫn điều độ. Ăn uống cũng như bình thường, chỉ ăn nhiều mướp đắng một chút và bưởi nữa. Còn mọi thư vẫn như bình thường. Chủ yếu là uống thuốc chị ạ. Em cũng ko rõ là thuốc gì. Nhưng dạo này ko uống mà sao đường huyết vẫn ko tăng. Mà em nghe nói bệnh này ko khỏi đc mà.