Tai nạn giao thông !

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi 2contrai, 29/5/2009.

  1. 2contrai

    2contrai Tù và hàng tổng

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    43
    TPHCM:
    Xe cứu hộ cán 3 người chết tại chỗ
    (Dân trí) - Xe cẩu cứu hộ và xe gắn máy lưu thông cùng chiều, khi đến ngã tư, xe cứu hộ rẽ phải, còn xe máy chạy thẳng nên đã va chạm vào nhau. Vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người đi trên xe máy chết tại chỗ.
    Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 29/5 tại ngã tư đường Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) làm cho 3 người (gồm 2 nữ, 1 nam) đi trên xe gắn máy chết ngay tại chỗ.




    Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm này, xe cẩu cứu hộ biển số 57K-5000 do tài xế Hoàng Văn Lộc (28 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng về vòng xoay Điện Biên Phủ. Một xe Ware biển số 79F9-1023 lưu thông cùng chiều với xe cẩu cứu hộ trên. Khi đến ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ thì xe cẩu cứu hộ xi-nhan đèn để rẽ phải về vòng xoay Điện Biên Phủ (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh).

    Lúc này, xe gắn máy tiếp tục chạy thẳng về đường Võ Thị Sáu nên đã đâm vào đầu xe cẩu cứu hộ, cú va chạm làm xe máy đổ xuống đường, 3 người trên xe máy bị bánh xe cứu hộ cán qua.
    Tại hiện trường, chiếc xe máy bị húc nát nằm phía trước đầu xe cứu hộ. Một thi thể nữ nằm dưới gầm xe. Còn 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nằm phía bánh sau của xe. Máu chảy đầy đường.

    Những người dân xung quanh cho biết, lúc xảy ra tai nạn, thấy 2 nạn nhân nằm trong gầm xe, 1 đã chết, còn 1 thoi thóp. Mọi người vào kéo nạn nhân ra để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi kéo ra được thì nạn nhân cũng tắt thở.



    Tài xế Hoàng Văn Lộc cho biết, lúc này, anh điều khiển xe rẽ phải. Tiếp đó, một xe container cũng rẽ phải. Có thể, do người lái xe gắn máy khuất tầm nhìn bởi xe container nên đâm vào xe cứu hộ.


    Vụ tai nạn nghiêm trọng nên công an địa phương giữ hiện trường để chờ Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM đến xử lý vụ việc. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem làm kẹt xe nghiêm trọng tại các tuyến đường trong thành phố như: Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu…

    Mãi đến 16h30 công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Thi thể 3 nạn nhân được đưa về nhà xác. Cả 3 nạn nhân đều không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Trong 3 nạn nhân thì 1 là phụ nữ trung niên, còn 1 nam, 1 nữ khoảng 20 - 25 tuổi. Có thể, họ là những người trong gia đình.

    Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Công Quang
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 2contrai
    Đang tải...


Chia sẻ trang này