Làm đồ chơi cho con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Gia Vi, 6/12/2004.

  1. Gia Vi

    Gia Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Vi rất thích tận dụng những đồ dùng trong nhà để làm đồ chơi cho bé, vừa có thể tiết kiệm được ít tiền, vừa trổ tài đảm đang tí :yawinkle: . Vi thuờng làm cho bé 3 món sau:

    - Trống: làm từ hộp sữa đã hết, dán giấy màu xung quang hộp sữa .
    - Ống lắc các thanh que màu: dán giấy màu, cắt những miếng giấy cạc tông cứng thành những thanh que nhỏ dài chừng 10-15 cm, dày chừng 3-5cm, bỏ vào các nước suối nhỏ đã uống hết, cho bé lắc lắc chơi .
    - Ống lắc ngôi sao, viên bi,..: gấp thật nhiều các ngôi sao màu nhỏ hay ra tìm mua những viên bi, hình khối vuông nhỏ xíu màu sắc đẹp, bỏ vào 2 chai nước suối nhỏ đã uống hết, thông hai chai vơi nhau bằng keo dán chặt ở 2 đầu chai, cho bé lắc qua lắc lại, nghiêng qua nghiêng lại chơi.

    Các mẹ ơi, thử làm xem, chỉ Vi thêm các món khác với, then kiu nhe ! :p .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gia Vi
    Đang tải...


  2. maplun

    maplun Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    cũng chai nước suối đó, cho nước vô khoảng nửa chai, bỏ các mảnh nhựa vụn đủ màu vô, vặn chặt nắp lại, bé ngồi lắc cả buổi đó ...
     
    phuongedubichla thích.
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Trước kia mẹ cháu đi tìm mỏi cả mắt ra mà không thấy đồ chơi giáo dục cho con ở đâu. Vậy là mẹ cháu tự làm ra đồ chơi cho con khi bé trên 18 tháng tuổi:

    Lấy một hộp các tông nhỏ, cứng. Sau đó, cắt các lỗ hình: tròn, bầu dục, tam giác, vuông, chữ nhật lên hộp vừa với những hình khối mà con có. thế là con có một đồ chơi nhận dạng tuyệt vời. Mẹ nào khéo tay thì có thể trang trí thêm chiếc hộp đó cho thật đẹp. Con chơi thích mê :lol: :lol:
     
  4. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì rất thích làm các mẫu mặt nạ (Masks) trang trí đủ loại kiểu sooc caro, chấm tròn... cho bé và các bé khác trong nhà hoặc trong xóm cùng chơi. Bên cạnh những chiếc mặt nạ xinh xinh là những chiếc gậy bằng giấy và nón hình chóp (chơi trong mùa noel).

    Cách làm :

    - Mặt nạ: Vẽ viền mặt nạ trước trên giấy nháp, nếu có sẵn mẫu thì tốt, chỉ cần kê mẫu đó lên giấy làm mặt nạ thật là ta có thể cắt theo mẫu. Nếu không có mẫu thì phải tự tay vẽ. Lưu ý khi khoét 2 vòng tròn mắt thì gấp đôi giấy lại để cắt 2 lỗ mắt cho đều. Thường thì 2 lỗ mắt cắt theo hình giọt nước trông xinh xắn hơn.

    Mua thun mềm và dùng đồ bấm để bấm dính sợi dây thun ở 2 bên mang tai của chiếc mặt nạ.

    Trang trí : giấy làm mặt nạ là giấy bìa cứng, nếu đã có hình ảnh rồi thì không cần trang trí thêm, nếu chưa thì ta có thể trang trí bằng cách kẻ sooc caro hoặc chấm tròn có nhiều màu sắc.

    - Nón hình chóp: Dùng giấy bìa cứng khổ lớn. Cuộn giấy lại theo hình chiếc phễu (hình chóp). Dùng keo gián kín hai đầu giấy lại. Nhớ đo ni sao cho vừa đầu của bé. Tiếp đến cắt hoa hoặc chấm tròn vuông dán bên ngoài chiếc nón sao cho đẹp và kín các khe hở. Nếu thích thì có thể cắt tua rua dán thêm phần phía dưới vành nón và trên đỉnh đầu. Các bạn có thể xem hình tạm ở đây :

    http://pg.photos.yahoo.com/ph/camhuong_99/detail?.dir=a081&.dnm=fe56.jpg&.src=ph

    - Chiếc gậy xinh xinh: Cũng dùng giấy bìa cứng, cuộn giấy lại bắt đầu từ một góc giấy. Cứ thế cuộn cho đến khi nào tờ giấy cứng trở nên nhỏ xíu dài ngoằn thành chiếc gậy. Dùng băng keo dán kín 2 đầu giấy lại. Sau đó trang trí các màu sắc hình vẽ lên chiếc gậy cho tương xứng với chiếc nón và mặt nạ của bé.

    :D
     
  5. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Các bố các mẹ khéo tay quá .... =D>
     
  6. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    PaPa Switch !

    Cái này mình học từ Chương trình thiếu nhi của Đài truyền hình NHK, Nhật. Trò chơi này phù hợp với các bé đã bắt đầu biết đọc ít ít, với sự kết hợp chơi chung của bố hay mẹ sẽ giúp bé luyện tập đọc, nhớ chữ và hiểu ý nghĩa của chữ nhiều hơn.

    PaPa Switch (hay Mama Switch)

    Lấy một hộp giấy tissue cũ, dán giấy màu xung quanh cho đẹp, trên mặt hộp, dán các vòng tròn màu nho nhỏ thưa ra làm các nút, đừng chi chít quá, trên mỗi nút ghi một ký tự như a, b, c, d, đ, e,....hay a, â, ă,....tùy theo ba mẹ bé sắp xếp dạy cho bé. Hai cha con hay hai mẹ con đứng lên, bé sẽ vừa ấn một nút, vừa đọc nút đó, ví dụ ''ă'' và nói PaPa (MaMa) Switch, ba hay mẹ sẽ nói ''ăn cơm'' và làm động tác ''ăn cơm'' cho bé xem, cứ thế bé sẽ ấn, đọc và chơi cùng ba (mẹ) hết tất cả các nút, ba mẹ làm động tác càng ngộ nghĩnh càng vui :D .
     
  7. Mẹ CuBin

    Mẹ CuBin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chủ đề này hay quá, các mẹ có kinh nghiệm gì post lên cho em học nữa đi nào :D :D :D
     
  8. trucmai

    trucmai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/2/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ở CTy Sách thiết bị trường học có bán một loại "giấy màu" bằng cao su mỏng. Không biết tả thế nào, giống như giấy xốp vậy.
    Mua về và tự sáng tác ra các kiểu đồ chơi. Có thể cắt thành hình bông hoa, lá cây, lấy chai nước cắt 1 đầu đi và làm làm giỏ xách cho bé, lấy chai sữa chua làm thành con heo, con trâu... dính lại bằng keo 502. Giống như các cô giáo ở nhà trẻ làm đồ chơi vậy. Mẹ cháu dù không khéo tay nhưng cuối tuần vừa rồi cũng làm cho 2 bé 2 cái giỏ xách, ngay hôm sau bé bỏ đồ chơi vô và xách giỏ tung tăng đến lớp.
    Loại đồ chơi này được cái rất bền. Những bông hoa, lá cây có thể dính lên tường, trang trí phòng cho bé, trang trí bàn học...
     
  9. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi post hình đi, e chưa tưởng tượng ra :lol:
     
  10. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863

    Bạn ơi cái giấy đó xốp như dép Biti's vậy nhưng mỏng thôi, các cô giáo ở nhà trẻ vẫn gọi là giấy Biti's.
    À giống như giấy xốp mà bây giờ họ làm chong chóng đủ màu bán dọc đường đó.
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Loại vật liệu đó ở trường MG chúng tôi gọi là tấm nhựa Bitis mỏng , đủ màu có kích thước khoảng 40 X80 cm - mua ở chỗ bán vật liệu làm giầy dép Hòa hảo - Lý thường Kiệt ) hay ở cửa hàng bán đồ chơi giáo dục Tuổi Thơ (góc Ngô gia tự - Hòa Hảo Q.10 TP.HCM) loại nhựa này có thể tạo ra rất nhiều đồ chơi và phải dán bằng keo nhựa - dùng súng bắn keo làm cho keo nóng chảy ra và dán ) Các hộp fomage , hộp thuốc lá, hộp thuốc tây được dán bằng nhựa này sẽ trở thành những khôí xếp hình rất hay - có thể cắt thành hình các con thú, các bộ chữ, bộ domino xếp hình và rất nhiều ứng dụng khác trong việc tạo ra những món đồ chơi xinh xắn và rẻ tiền .
     
  12. Mẹ CuBin

    Mẹ CuBin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bác ơi bác có thể post một số hình gợi ý giúp em được không, mẹ cháu chỉ được cái chăm chỉ kéo lại thôi chứ phần ý tưởng sáng tạo kém lắm.
     
  13. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đây là một hình làm bằng nhựa Bitis -
    tôi vừa mới lấy từ allbum mới tạo ra ở www.photobucket.com về, không biết có được không
    [​IMG]
     
    Assari138 thích bài này.
  14. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Một vài món đồ chơi khác :
    Một chú ếch làm bằng hai tờ giấy bìa
    [​IMG]
     
  15. Baubi

    Baubi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cac chi oi, de tai hay qua, cac chi post tiep cach lam do choi len nua di nhe. Em k biet lam nen k co gi de post chu em thich muc nay qua. em fai lam cho con em may cai do choi nay moi duoc
     
  16. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Các bạn có thể dùng một số vật dụng trong nhà để làm đồ chơi cho con, miễn là chịu khó hí hoáy một chút - xin giới thiệu con cú mèo làm bằng dĩa giấy ( cũng có thể làm bằng nhựa bitis )
    [​IMG][/img]
     
    linhcnt thích bài này.
  17. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Từ chuyên ngành gọi là mousse EVA :lol: :lol:
     
  18. mebachtuyet

    mebachtuyet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Đề tài hay quá, cảm ơn anh LK nhiều.
     
  19. thotit

    thotit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/6/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bác Lê Khanh ơi, bác có quyển sách hướng dẫn làm đồ chơi cho con, ở ngoài HN có một mẹ nhận sách của bác để chuyển cho các mẹ khác đã đặt sách, em muốn đặt 1 quyển nhưng tìm lại cái thread này ngại quá. Bác chỉ lại cho em được không ạ?
     
  20. mecunBIBI

    mecunBIBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    cho mình hỏi nhờ mua giấy bỉtis đó ở đâu đc nhỉ ????mình ở Hà Nội mà ko biết ở đâu bán mặc dù thấy chong chóng đi trên đg nhiều lắm...hichcichicch
     

Chia sẻ trang này