Thông tin: Cập nhật tình hình cúm H1N1 ... urgent urgent ....

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi cu Trí, 29/7/2009.

  1. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Tình hình là tình hình quá các bố các mẹ ạ, trưa nay em nghe anh xã gọi điện thông báo tòa nhà 57 Láng Hạ dính cúm H1N1, lên mạng tra chưa thấy có, không hiểu thế nào, mấy chị ở cquan cũng bảo khu Đội Cấn cũng dính cúm rồi.
    Em mạn phép tạo topic này để các bố các mẹ nào có thông tin gì hay có kinh nghiệm gì chia xẻ về vụ cúm này thì cùng post lên cho cả nhà trao đổi với. Hic hic.. lo nhất là sợ bon trẻ con dính, hu hu... thủi thui cái mồm em nhưng lo quá cơ hic hic...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cu Trí
    Đang tải...


  2. bonh

    bonh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    173
    Nghe mà sợ quá. Cơ quan mình gần Giang văn Minh và Láng Hạ mà. Huhu:confused:
     
    spathutructerasa thích.
  3. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    nước mình nói chung hà nội nói riêng chúa bưng bít thông tin, chả biết dược mà lần
     
    anhnguyentien0terasa thích.
  4. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Chuyện này đúng là to bằng quả bưởi rồi. Các phụ huynh là người đi làm, nên tuyệt đối tránh những nơi đông người (nếu thật sự không cần thiết). Giữ cho bản thân mình cũng là giữ cho các thành viên khác trong gia đình. Ngoài ra, có thể tự trang trải thêm cho mình các biện pháp phòng ngừa khác: khẩu trang y tế (3 lớp có than hoạt tính), rửa tay bằng xà phòng để diệt khuẩn, nên tạo một nơi "cách ly đặc biệt" ngay tại gia đình mình. Phòng hơn chữa. Hơn nữa, đây là bệnh rất nguy hiểm!!!

    SOS
     
  5. bucuatom

    bucuatom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Mời các mẹ tham khảo thông tin về H1N1 nè

    Điều cần biết về bệnh Cúm H1N1

    Tên gọi
    Khi mới xuất hiện ở loài người vào tháng 4 năm 2009, Cúm A/H1N1được gọi là cúm Heo vì virus gây bệnh tương tự như virus gây cúm Heo ở bắc Mỹ.
    Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu, các khoa học gia nhận thấy virus này rất độc đáo, do sự phối hợp các gene từ virus cúm heo, cúm gia cầm H5N1 và cúm người. Do đó tên mới của cúm này là Cúm A/H1N1 Mới Lạ (novel influenza A/H1N1) , đối chiếu với Cúm Hàng Năm (seasonal influenza) xảy ra theo mùa tại các quốc gia.
    Tổ chức Y Tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng đại dịch toàn cầu của Cúm Mới Lạ vì bệnh đã thấy ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. Đại dịch không phải vì bệnh trầm trọng mà vì sự lây lan quá rộng lớn của virus A/H1N1.
    Truyền bệnh
    Cúm Mới Lạ H1N1 rất dễ nhiễm và lây lan từ người sang người giống như cúm hàng năm. Khi bệnh nhân ho hoặc hắt hơi, virus trong các giọt nước nhỏ từ mũi miệng bay lẫn vào không khí và người khác hít thở sẽ bị bệnh.
    Đôi khi cũng lây bệnh khi sờ tay vào vật dụng dính virus rồi đưa lên mũi, miệng.
    Bệnh bắt đầu lây lan kể từ ngày đầu tiên trước khi có triệu chứng và kéo dài cho tới 7 ngày sau khi bị bệnh ( giống như cúm hàng năm.
    Cúm Mới Lạ không lan truyền qua thức ăn do đó, ăn thịt heo hoặc các sản phẩm làm bằng thịt heo không mang bệnh.
    Nước máy đã được khử trùng với hóa chất như chlorine ít có khả năng lan truyền virus cúm. Nghiên cứu cho hay chlorine có thể vô hiệu hóa tác hại của cúm gia cầm H5N1. Theo CDC, cho tới nay chưa có trường hợp người mắc bệnh khi uống nước có nhiễm virus cúm.
    Nước tại hồ bơi đã khử trùng với chlorine cũng an toàn cho người tắm.
    Tuổi mắc bệnh
    Đa số người bị Cúm Mới Lạ là từ 5 tới 24 tuổi. Người trên 65 tuổi bị bệnh rất ít và chưa có tử vong nào. Đây là điều khác biệt so với cúm theo mùa thường thấy ở người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai hoặc ở mọi tuổi đang có bệnh mãn tính như hen suyễn, bệnh hô hấp, tim mạch, bệnh tế bào máu, thần kinh hoặc suy yếu hệ miễn dịch.
    Mức độ nguy hiểm của cúm mới lạ chưa được biết rõ như cúm hàng năm. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 35.000 tử vong và trên 200.000 người phải nhập viện vì Cúm Hàng Năm trong khi đó cho tới ngày 24 tháng 7, 2009 có 43,771 ca bệnh với 302 tử vong vì Cúm Mới Lạ A/H1N1. Việt Nam cho biết bệnh ngày càng lan rộng và đã có 612 ca, may mắn là chưa có tử vong. Toàn thế giới có 700 ca tử vong.

    Dấu hiệu bệnh
    Các triệu chứng chính gồm có: nóng sốt, ho, đau họng, nhức đầu, đau mình mẩy, ớn lạnh, mệt mỏi, đôi khi nôn ói, tiêu chẩy
    Đi khám bác sĩ ngay nếu:
    -Khó thở, đau ngực
    -Môi đỏ tía
    -Nôn ra nước hoặc thức ăn
    -Có dấu hiệu khô nước như chóng mặt khi đứng, ít tiểu tiện, trẻ em khóc không có nước mắt.
    -Co giật, kinh phong.
    Điều trị
    Thuốc đặc trị oseltamivir (Tamiflu) hoặc zanamivir (Relenza) rất công hiệu để chặn đứng sự tăng sinh của virus trong cơ thể, khiến cho bệnh nhẹ hơn, ít biến chứng và bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên đa số bệnh nhân không cần dùng thuốc để hoàn toàn khỏi bệnh.
    Cơ quan Kiểm soát bệnh Hoa Kỳ CDC khuyên dùng Tamiflu cho bệnh nhân từ 1 tuổi trở lên còn Relenza từ 7 tuổi trở lên.
    Để công hiệu, thuốc cần được uống trong vòng 2 ngày kể từ khi có triệu chứng.
    Thuốc cũng được dùng để phòng tránh bệnh cúm mà công hiệu lên tới từ 70-90%.
    Không cho trẻ em uống thuốc hạ nhiệu có chất aspirin.
    Phòng Tránh
    Hiện nay thuốc chủng ngừa Cúm Mới Lạ H1N1 đang được tìm kiếm bào chế. Các nhà sản xuất dự trù có thuốc chủng vào mùa thu năm 2009. Trong khi chờ đợi, ta có thể tránh bệnh với các phương thức sau đây:
    -Che miệng, mũi với khăn mỗi khi ho hoặc hắt hơi. Ném khăn vào thùng rác sau khi dùng.
    -Rửa sạch tay bằng xà bông và nước từ 15-20 giây, nhất là sau khi ho hoặc hắt hơi mà lấy tay che miệng, mũi. Chất rửa có cồn cũng rất công hiệu.
    -Tránh đưa tay lên miệng và mũi vì virus lây lan qua cách này.
    -Nếu mắc bệnh, nghỉ ở nhà khoảng 7 ngày kể từ khi có triệu chứng bệnh hoặc cho tới khi không còn triệu chứng bệnh. Nhờ vậy bệnh bớt lan qua người khác.
    -Virus dính trên vật dụng như sách vở, quả đấm cửa, điện thoại, quần áo, bát đĩa, mặt bằng bàn ghế… còn sống được từ 2-8 giờ. Các vật dụng này cần được lau rửa giặt giũ với nước và xà bông hoặc nước pha chất khử trùng.
    -Khi phải tiếp cận với người mang bệnh, nên giữ khoảng cách 1m8 (6 feet).
    -Không dùng chung bát đĩa với bệnh nhân.
    -Nếu chăm sóc bệnh nhân, nên mang khẩu trang, tránh đối diện với bệnh nhân, hỏi bác sĩ xem có nên uống thuốc chống cúm không. Giặt khẩu trang bằng vải sau mỗi lần dùng.
    -Để bệnh nhân nằm riêng phòng với cửa đóng và nếu có thể, có phòng vệ sinh riêng. Nhà ở cần thoáng khí.
    -Khi tiếp xúc với người khác, bệnh nhân phải mang khẩu trang.
    -Theo dõi thông tin công cộng về trường học đóng cửa, tránh tiếp cận với đám đông và các biện pháp bảo vệ xã hội khác.
    -Áp dụng biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu căng thẳng, lo âu trước dịch bệnh.
    Du lịch
    Vì dịch cúm bất thường đang lan rộng, du khách từ vùng có dịch tới các cửa khẩu đều được kiểm soát coi có triệu chứng bệnh như nóng sốt với máy đo thân nhiệt và khai báo nếu bị ho, sổ mũi. Nên thành thực hợp tác với nhà chức trách để bảo vệ sức khỏe chung.
    -Nếu đang đau bệnh, không nên du lịch.
    -Hạn chế du lịch tới vùng đang có dịch cúm.
    -Tuân theo các hướng dẫn về y tế, phòng tránh bệnh tại nơi sắp tới
    -Sau khi du lịch về, để ý tới tình trạng sức khỏe. Nếu có các triệu chứng bệnh cúm, nên tới bác sĩ để khám nghiệm, điều trị.

    Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức M.D.
    Texas Hoa Kỳ tháng 7,2009
     
  6. BeGauyeu

    BeGauyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    tòa nhà Viglacera, số 1 Láng Hòa Lạc cũng có người bị nhiễm H1N1 rồi :((
     
  7. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    tin nay chuẩn ko bác ơi, cho thông tin cuụthể đi bác
     
    terasa thích bài này.
  8. I-can-do-it

    I-can-do-it Banned

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    2 người ở công ty CFTD thuộc tầng 4 toàn nhà 57 Láng Hạ là chỉ mới nghi nhiễm thôi, chưa kết luận gì, nhưng toàn bộ nhân viên ở đó đều nghỉ làm hết roài. Cả tòa nhà đang được khử trùng... hic..mình làm ngay tầng 5, thế mới kinh.
     
    terasa thích bài này.
  9. BeGauyeu

    BeGauyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ keo vào đây mà xem này
    http://www.baomoi.com/Info/Ha-Noi-Them-mot-toa-nha-lon-co-nguoi-nhiem-cum-H1N1/82/2998044.epi
    http://www.vtc.vn/321-221603/suc-khoe-gioi-tinh/them-mot-toa-nha-lon-o-ha-noi-co-cum-ah1n1.htm
    chồng tớ làm ở gần đấy vừa gọi điện thông báo xong, huhu tớ lo quá, tó đang có bầu mà lại tiếp xúc với rất nhiều người ở tòa nhà đó nữa chứ! lạy trời! lạy phật!
     
    Sửa lần cuối: 29/7/2009
    terasa thích bài này.
  10. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    huhuhu nhà em cách đấy 1km , huhuhu
     
    Mẹ yêu bé Biterasa thích.
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    863
    Mọi người phải bình tĩnh,ko được nôn nóng cũng như ko được chủ quan mà phải chủ động phòng chống dịch (đấy là câu nói các mẹ được nghe rất nhiều trên thời sự trong thời gian này đấy ạ).
     
    terasa thích bài này.
  12. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    em đang đinh tuần sau di cát bà bác ạ, đau thế
     
    terasa thích bài này.
  13. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    òa nhà thứ hai tại Hà Nội có người bị cúm H1N1

    Một nam nhân viên người Trung Quốc làm việc tại tòa nhà 18 tầng Viglacera (Từ Liêm, Hà Nội) vừa xác định dương tính với cúm H1N1. Trước đó anh từng đến tòa nhà Viettel làm việc.
    >Tòa nhà đầu tiên ở Hà Nội có người nhiễm H1N1

    Bệnh nhân cúm là Chen Haowu, 28 tuổi, người Trung Quốc, thuộc Công ty TNHH Công nghệ Hua Wei Việt Nam, nằm tại tầng 10 trong tòa nhà Viglacera. Nhân viên tại đây cho biết, anh này từng đến tòa nhà Viettel mấy hôm trước.

    Đến ngày 27/7, anh Chen mệt mỏi, có biểu hiện của cúm nên đã vào Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới kiểm tra, sau đó được khẳng định là dương tính. Anh Chen có nhà thuê ở tòa nhà 34 tầng Trung Hòa - Nhân Chính.
    Nhân viên công ty Toyota trong tòa nhà Viglacera đeo khẩu trang. Ảnh: H.H.

    Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho biết, hiện rất khó xác định được anh Chen lây nguồn bệnh từ đâu, chỉ biết rằng anh này có đến tòa nhà Viettel (ở số 1 Giang Văn Minh). Ngành y tế đã tiến hành phun khử trùng công ty của anh Chen và cả nơi anh này sống. Ngành y tế cũng khuyến cáo các nhân viên tại đây đeo khẩu trang và thường xuyên lau chùi, bàn ghế, điện thoại, máy tính, cửa sổ... bằng các chất tẩy rửa thông thường.

    Theo một nhân viên công ty Toyota Việt Nam, tầng 8 tòa nhà Viglacera, cho biết, từ đầu giờ chiều, cả văn phòng 60 người của chị đã xôn xao tin tòa nhà có người nhiễm cúm. Khẩu trang đã được phát đến từng cán bộ. Một số người đã rục rịch chuẩn bị xin nghỉ làm.

    Tòa nhà Viglacera có 18 tầng, có nhiều người nước ngoài làm việc, đến từ Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan.

    Đây là tòa nhà thứ hai tại Hà Nội có người nhiễm cúm H1N1. Trước đó, ngày 27/7, một nhân viên ở tòa nhà Viettel (số 1 Giang Văn Minh) cũng được thông báo nhiễm cúm H1N1. Ngày 28/7, 400 trong số 500 cán bộ, nhân viên đã nghỉ làm.

    * Tiếp tục cập nhật
     
    terasa thích bài này.
  14. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Sợ quá. Chả biết làm thế nào, đành mua mấy cái khẩu trang đeo cho chắc vậy .
     
    terasa thích bài này.
  15. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    em nghe nói toà nhà vietcombank có người bị có bác nào biết tin này ko, ở trần quang khải í
     
    terasa thích bài này.
  16. bebebong

    bebebong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,934
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Thấy đứa bạn làm ở Huwei vừa nói: Cái ông TQ ý âm tính rồi,ko sao cả,phù phù...
     
    terasa thích bài này.
  17. duyanh135

    duyanh135 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Ở trường MG các con cũng được huấn luyện phòng cúm đấy, hôm qua đi học về tớ bảo con vào rửa tay sạch đi cho hết vi khuẩn ở tay thì thằng bé bảo: Mẹ ơi rửa bằng Lifebuoy để chống H1N1 :p . Sáng nay cho con đến trường thấy bà bác sĩ cầm cái nhiệt kế để đo cho tất cả các bé đến trường, nếu bé nào có biểu hiện sốt nhà trường không nhận luôn. Dù sao thì cũng cám ơn tất cả những người có trách nhiệm để cùng nhau chống lại dịch.
     
    terasa thích bài này.
  18. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm qua a.xã nhà em lượn một lượt P.Mai để mua khẩu trang y tế, hỏi đến 10 hàng đều 1 câu "Hết hàng". Em thấy hoảng cũng qua chỗ đầu Thái Thịnh - Thái Hà, mua 1 goi 10 chiếc khẩu trang y tế, có than hoạt tính, đã khử trùng mà những 60K 1 gói hic hic...
    Các mẹ đọc bài này :
    http://dantri.com.vn/c7/s7-340483/tram-trieu-chung-deu-quy-ve-cum-ah1n1.htm

    Khẩu trang vải vẫn ngăn ngừa được cúm A/H1N1

    Trong khi khẩu trang y tế lên cơn “sốt”, bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TPHCM, cho biết, khẩu trang vải vẫn dùng được để ngăn ngừa lây lan cúm A/H1N1.

    Theo bác sĩ Nghiệm, mỗi người dân chỉ cần 2 khẩu trang vải thì cũng đủ để phòng vệ cho mình khi đi ra đường hoặc ở những nơi đông người. Chỉ có bác sĩ, những người làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly về cúm A/H1N1 mới cần đến khẩu trang y tế loại N95.

    Khẩu trang vải sau khi dùng xong, về nhà chỉ cần giặt lại bằng xà phòng, phơi nắng. Sau đó, đem khẩu trang vải này ủi bằng bàn là ở nhiệt độ khoảng 70oC thì chết hết vi trùng rồi. Khẩu trang vải hiện được bán rộng rãi trên thị trường với giá chỉ từ 2.000-5.000 đồng/cái. Trong khi đó, khẩu trang y tế có giá đang “leo thang” mà chỉ dùng được một lần rồi bỏ.

    Người dân cũng phòng ngừa cúm A/H1N1 bằng cách uống nhiều nước, nước cam, chanh… Nền nhà, bồn cầu nên lau chùi sạch sẽ bằng thuốc tẩy. Tay cầm của những cửa nhà vệ sinh cũng nên lau chùi bằng thuốc sát trùng… Người dân cũng nên vệ sinh thân thể thường xuyên, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn….


    Thế nên nhà mình cứ mua khẩu trang vải cũng được, cẩn thận thì mua khẩu trang kissy ấy. Hôm nay nhà em vừa mua thêm cho cả nhà mỗi người 3 chiếc, vì phải tăng cường giặt là mà. Dùng 1 ngày cứ nên giặt rồi là đi cho chắc ăn vậy.
     
    terasa thích bài này.
  19. huongthu_tomorrow

    huongthu_tomorrow Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    83
    Chẳng biết thực hư thế nào nhưng mà e thấy nhà nước ko can thiệp nhiều chỉ làm giàu cho mấy người buôn khẩu trang. Hôm nay e vừa mua cái khẩu trangN95 ở Thái Thịnh nè, đăng là 40K, nhưng giờ 50K rồi. Còn kêu là ko nhanh hết hàng. Chẳng hiểu kiểu gì. Nhưng cũng cứ phải phòng thân thôi.
     
    terasa thích bài này.
  20. tinhdauthiennhien

    tinhdauthiennhien Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/11/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Lidota.comterasa thích.

Chia sẻ trang này