Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi webmaster, 20/6/2012.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Người Việt Nam thường phấn đấu làm giàu rồi dành dụm của cải cho con. Nhưng với các triệu phú nước Mỹ, hiện ngày càng nhiều người thích hiến tặng tài sản hơn là để con cái thừa kế.

    [​IMG]
    Vợ chồng tỷ phú Bill Gates dành hầu hết tài sản để làm từ thiện

    Năm 2006 tỷ phú Warren Buffett từng gây xôn xao khi công bố quyết định hiến tặng 99% tài sản của mình khi đó, tương đương 37 tỷ USD, cho quỹ từ thiện The Gates Foundation của nhà Bill Gates. Trước đó bản thân nhà sáng lập của Microsoft cũng tuyên bố tặng 28 tỷ USD tài sản của mình cho các hoạt động phòng chống lao và HIV-AIDS ở châu Phi.

    Mới đây nhất, tỷ phú giàu nhất nước Úc Gina Rinehart, tuyên bố các con của bà: “thiếu những khả năng thiết yếu hoặc những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, khả năng phán xét hoặc những phẩm chất đạo đức” để có thể điều hành việc kinh doanh cũng như thừa hưởng tài sản.

    Đây không phải những trường hợp duy nhất các triệu phú hay tỷ phú thế giới quyết định không dành những tài sản của mình cho con thừa kế. Một nghiên cứu mới đây của U.S. Trust cho thấy chỉ có một nửa số triệu phú nghĩ rằng việc để lại tiền của cho con cái là quan trọng. Trong khi đó có đến một phần ba khẳng định rằng thà dành tiền làm từ thiện hơn là để cho con. Vì sao lại như vậy? Có nhiều cách để lí giải cho những quan niệm khác lạ này.

    Trước hết, có thể các triệu phú và tỷ phú muốn con cái của mình trưởng thành với cùng những giá trị của tầng lớp trung lưu như cha mẹ chúng. Họ muốn con cái mình phải học cách vật lộn với cuộc sống, làm việc chăm chỉ, hứng chịu thất bại và tìm thấy niềm vui khi gặt hái thành công, học được những bài học từng giúp cha mẹ chúng thành công.

    Như Warren Buffett từng nói ông muốn để lại cho con đủ tiền để làm được mọi thứ chúng muốn nhưng sẽ không nhiều đến mức chúng chẳng phải làm gì. Đi cùng cách giải thích trên là sự toàn tâm toàn ý của các tỷ phú, triệu phú với hoạt động từ thiện, ý thức trách nhiệm với thế giới.

    Nhưng cũng có cách lý giải thứ hai mà có lẽ thực tế hơn đó là, ngày càng nhiều gia đình giàu có cho rằng con cái họ không biết cách để quản lý khối tài sản khổng lồ nếu được thừa hưởng. Khảo sát tại Mỹ cho thấy chỉ 32% số người được hỏi tự tin rằng con họ hoàn toàn sẵn sàng về mặt tâm lý cũng như kỹ năng tài chính để tiếp nhận món thừa kế.

    Dù vậy thì ở mỗi lứa tuổi, dường như lại có sự khác biệt về nhận thức. Hơn 2/3 những người tuổi từ 18 đến 46 và những người trên 67 tuổi khẳng định việc để lại của cải cho con là quan trọng.

    “Khảo sát của chúng tôi cho thấy một sự dịch chuyển về tầm nhìn cũng như thái độ giữa các thế hệ, nhiều khả năng được tạo ra do kinh nghiệm cá nhân cũng như những phản ứng của xã hội đối với thực tại kinh tế”, Keith Banks, Chủ tịch của U.S. Trust nói. “Thế hệ tiếp theo chưa được chứng kiến một sự tăng trưởng hoặc các tỷ suất sinh lời ổn định từ các khoản đầu tư mà cha mẹ họ đã từng có được trong giai đoạn thị trường tăng trưởng dài nhất lịch sử”.

    Ngoài ra, có thể còn có cách lý giải thứ ba đó là nhiều triệu phú và tỷ phú đang “đốt” tiền nhanh hơn mức họ có thể kiểm được trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Và lối sống xa hoa của họ sẽ khiến những gì họ tích lũy được sớm cạn kiệt và chẳng còn gì cho con cái.

    Dù sao thì hiện tượng mà nghiên cứu trên chỉ ra cũng cho thấy một thực tế đó là: nhiều gia đình giàu có đã quên việc trang bị cho con cái những hiểu biết và kỹ năng để thừa hưởng số tài sản lớn. Lũ trẻ quen với việc có được hầu hết những gì chúng muốn từ nhỏ và sẽ tiếp tục là những “tay chơi” vung tiền không tiếc như cha mẹ.

    Trong cùng nghiên cứu hồi năm ngoái, U.S. Trust thống kê được rằng có đến một nửa số triệu phú nói rằng con cái họ sẽ không thể đạt được sự chín chắn về tài chính để quản lý tiền bạc của gia đình trước tuổi 35. Vậy đây là lỗi của ai? Một phần là của chính các bậc làm cha mẹ.

    Chỉ khoảng một nửa số người tham gia khảo sát cho biết đã kể với con cái về sự giàu có của gia đình. Khi được hỏi tại sao thì họ trả lời rằng họ sợ lũ trẻ sẽ trở nên lười biếng, đưa ra những quyết định tồi, tiêu xài hoang phí hoặc trở thành nạn nhân của những kẻ “đào mỏ”.

    Có thể gọi đây chính là nghịch lý đã xảy ra với gia đình nữ tỷ phú Gina Rinehart. Các bậc cha mẹ giàu có không dạy cho con cách ứng xử với sự của cải để rồi họ quyết định không để lại gì cho chúng. Cuối cùng người thiệt thòi nhất chính là lũ trẻ.

    Bạn định để lại cho con mình bao nhiêu tiền và tại sao?

    Thanh Tùng
    Nguồn: Dân trí/CNBC
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. sachchinhtri

    sachchinhtri Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Cuộc sống không chỉ có hưởng thụ, nếu con cái không cần học hành gì, không cần làm ăn gì, chỉ có chơi và chơi vì biết được khoản tiền lớn mà bố mẹ làm được chắc chắn thuộc về mình, thì cuộc sống đó có vẻ tẻ nhạt và có nguy cơ lớn đi tới bờ vực phá sản...

    người mỹ, đặc biệt người giàu họ ít khi trao tiền cho những người không có khả năng quản lý. tôi nghĩ phần vì mục đích kiếm tiền của họ để giúp nhiều người hay để trả nợ đời, phần vì họ muốn con cái họ phải biết tự lực , phải biết đi trên đôi chân của mình, phải có một cuộc sống thật ý nghĩa , sống đáng sống, chứ không phải cuộc sống hưởng thụ không biết làm điều gì cho cuộc đời thì chán lắm.

    ở việt nam mình hay để tài sản cho con, vì thế mà mọc lên nhiều thiếu gia ăn chơi trác tán đấy.
    Tỷ phú donald trump có những đứa con cực kỳ giỏi giang, cả con trai lẫn con gái, và đương nhiên tiền nong có thể cho chúng một ít kha khá để đầu tư, thế đã là đủ.

    Một điều nữa, thực ra trong cái khoản 1% của billgates cũng đã là một khoản đầu tư lớn cho sự nghiệp của con cái họ rồi, thường những người này biết cách dạy con, con cái họ rất giỏi kinh doanh, cần một số tiền là chúng có thể kiếm được khoản tiền chẳng thu kém bố mẹ mình.

    Ai đã đọc chiến tranh tiền tệ thì chắc sẽ có quan điểm dưới đây: tiền họ có không phải chỉ là số tiền công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, họ có những khoản tiền không được công bố, họ cho đi một ít, vừa có tiếng lại có miếng có sao đâu :))


    Ai đã từng xem iron men 2, sẽ nhớ có đoạn, một gia đình tỷ phú có người con tony stask rất giỏi về công nghệ, và có khả năng kiếm được rất nhiều tiền, anh ta có người cha cũng là nhà phát minh vĩ đại ra các loại vũ khí hiện đại, trong video người ta nói một câu mà tôi rất thích: Phát minh lớn nhất của cuộc đời ta chính là con.

    Đấy, họ để lại kiến thức, để lại cho con cách tạo cần câu cơm, chứ không để lại cho nó một thùng cá để nó ăn dần.

    Chúc các bác vui
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2012
  3. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,443
    Đã được thích:
    2,837
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Theo em Họ không muốn con mình thấy có tiền của bố mẹ rồi chỉ lo hưởng thụ mà không lo làm ăn bác ạ. Họ muốn con mình tự lập ạ,
     
  4. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    em thấy mẹ em cũng rất đúng, để cho con cái tri thức, không để tiền bạc.
    sáng nay e lại vừa nhận tin nhà bên cạnh, con trai thì bị bạn lừa khoảng hơn chục tỉ (tin từ trước) con gái thì nghiện roài. haizzz
     
  5. bimbim20

    bimbim20 Banned

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Họ chỉ cần chia một phần nhỏ hoặc tạo lập cơ sở cho con cái cũng quá đủ rồi à.
     
  6. phutran

    phutran Banned

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Kiến thức rất bổ ích.. Thankss
     
  7. Ồn ào

    Ồn ào Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Đây có lẽ là lý do nước Mỹ phát triển và lớn mạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần. Người Việt Nam chỉ lo cặm cụi làm để để lại cho con, mà không biết cách dạy con tự tạo ra giá trí cho cuộc sống của chính mình.
     
    tame thích bài này.
  8. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    cần phải học tập hehe nhưng mà mình chỉ làm được khi con cái nó tự ổn định được trong khả năng, chứ nó còn khó khăn đủ thứ mà mình làm vậy thì cũng tội :(
     
  9. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Ở các nước tư bản khi đủ 18 tuổi là có quyền công dân. Chính vì họ có tính độc lập từ nhỏ nên ít phụ thuộc gia đình. Mình nghĩ điều này là tốt cho chính bản thân con cái họ. Ở VN nhiều nhà giàu nên con cái hư hỏng hết.
     
  10. vuquangtaxicp

    vuquangtaxicp Banned

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Nói chung là do cách dạy của cha mẹ thôi:)
     
  11. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Híc, không biết có bao nhiều "nhà giàu" Việt Nam mình làm được vậy nhỉ?

    Em nghĩ sau này, em sẽ cho con em học trường tốt nhất có thể. Trang bị kiến thức cho nó đến mức không thể tốt hơn. Sau đó cho nó một khoản tiền dắt lưng để kinh doanh theo ý thích của nó. Thế thui :). Chứ không thể để nó không làm gì mà cũng đủ ăn hoặc hiện tượng "đào mỏ". Hay của Việt Nam là "có chân, có ô" được. Phải tự lực khi đã được trang bị hết các kỹ năng và có số vốn ban đầu để lập nghiệp (nhưng số vốn này không quá 10% tài sản của em có lúc đó) :).
     
  12. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    nhiều tiền ai mà chẳng thix.mình mà là tỉ phú mình vẫn quyết định dành ra ít nhất là 1/2 cho con cái.
     
    VanUK thích bài này.
  13. quynh_mai80

    quynh_mai80 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    họ lại đi ngược lại vs người việt nam mình :(,đúng là suy nghĩ của người giàu khác người nghèo xa quá !
     
  14. uyenphan

    uyenphan Banned

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    học được nhiều qua bài viết này, thương con không có nghĩa là cho chúng tất cả mà phải dạy chúng cách làm sao sử dụng những thứ mình đã cho 1 cách có ích nhất
     
  15. vothanhtam1981

    vothanhtam1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Vì thế nên Mỹ mới là nước phát triển nhất thế giới chứ. Cuộc sống là tiến lên mà, nếu con cái ỷ có tài sản bố mẹ để lại rồi lười lao động thì xã hội làm sao phát triển đc
     
  16. bimchobe

    bimchobe 0985721259

    Tham gia:
    1/1/2013
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Từ xưa các thỉnh thoảng xem phim vẫn có thấy có những ông vua cho các hoàng tử không sống cùng bố mẹ để rèn luyện bản thân và học cách tự lập, chứ đâu phải là giờ mới thấy, nhưng mỗi thời mỗi khác, thực ra việc làm từ thiện của Bill cũng mang lại lợi nhuận khá lớn!
     
  17. Landoll Vietnam

    Landoll Vietnam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    Việt Nam mình còn nặng về gia đình qá. Kiểu tiền không thể rơi vào tay người ngoài được!
     
  18. thienvutc

    thienvutc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    đây là một cách đẻ con cái chúng ta tự lập tự học cách kiếm tiền
     
  19. Mctvecom

    Mctvecom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    mình nghĩ các bậc cha mẹ Việt Nam cũng nên học tập. cũng thương con nhưng nên để các con biết giá tị của cuộc sống
     
  20. yugiss1981

    yugiss1981 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế?

    vi họp muốn mang lại nhửng suuj yên vui hp đền vời những trẻ em ko đc may mắn như các đứa trẻ klhac
     

Chia sẻ trang này