Kinh nghiệm: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi pelychee, 24/6/2012.

  1. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Các mẹ ơi em vào hòm thư chung có đề mà, các mẹ cứ vào hòm thư chung để đỡ phải mất công gửi cho từng người. Cảm on chủ topic đã rất tâm huyết mở hòm thư và post bài cho các con. Con mình cũng đang học lớp 2, mình cũng phải thường xuyên theo dõi.
     
    Đang tải...


  2. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Up đề giữa kì cho các mẹ, em bận quá nên cũng cảm thấy soạn không được tỉ mẩn như mấy tuần trước :-<

    ĐỀ GIỮA KÌ SỐ 1

    Bài 1: Điền vào chỗ trống tr hay ch:

    a) …..ẻ em
    …..e chở
    Con …..ai
    …..ai nước
    ….í nhớ
    Ý …..í
    …..ao liệng
    …..ao đổi

    b)…..uyền …..ong vòm lá
    …..im có gì vui
    Mà nghe ríu rít
    Như …..ẻ reo cười

    Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
    Sầu riêng
    Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống như những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.

    1. Hoa sầu riêng nở vào thời gian nào?
    a. Xuân
    b. Hạ
    c. Thu
    d. Đông
    2. Thời gian nào cây sầu riêng cho nhiều quả nhất?
    a. Tháng 2, tháng 3
    b. Tháng 3, tháng 4
    c. Tháng 4, tháng 5
    d. Tháng 5, tháng 6
    3. Hoa sầu riêng có màu gì?
    a. Vàng nhạt
    b. Trắng ngà
    c. Đỏ rực
    d. Xanh biếc
    4. Tìm trong đoạn văn những tiếng:
    - Có vần ao, au: ………………………………………………..
    Em hãy tìm ngoài bài:
    - 1 từ có vần ao:…………………………
    Đặt câu:………………………………………………………………
    - 1 từ có vần au:…………………………..
    Đặt câu: ……………………………………………………………….

    Bài 3: Tìm những lỗi chính tả và sửa lại cho đúng:
    Những bức tranh đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn cuộc sống an toàn là: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất (tranh của hoàng minh yến, 10 tuổi, thành phố hồ chí minh, giải đặc biệt), Gia đình em được bảo vệ an toàn ( tạ bích ngọc, 9 tuổi, hà nội, giải nhất), Chở ba nguời là không được (nguyễn ngọc lan dung, 12 tuổi, nghệ an)...

    Bài 4: Em hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi trong những tình huống sau:
    a) Em mượn bạn một quyển truyện và làm mất của bạn.
    …………………………………………………………………………….
    b) Bạn cho em đi nhờ ô khi trời đang mưa.
    …………………………………………………………………………….

    Bài 5: Gạch chân dưới những từ chỉ hoạt động, trạng thái
    Mẹ ốm bé chẳng đi đâu
    Viên bi cũng nghỉ, quả cầu ngồi chơi
    Súng nhựa bé cất đi rồi
    Bé sợ tiếng động nó rơi vào nhà
    Mẹ ốm bé chẳng vòi quà
    Bé thương mẹ, cứ đi ra đi vào.

    Bài 6: Nghe – Viết
    Chợ Tết
    Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
    Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
    Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ

    ĐỀ THI GIỮA KÌ SỐ 2

    Bài 1: Ghép hoặc điền những từ ngữ thích hợp ở cột A với côt B để tạo thành câu kể Ai/ Cái gì/ Con gì là gì?

    Bài 2: Em mới đến học lớp Tiếng Anh A2. Em hãy nói lời chào hỏi và giới thiệu bản thân mình đến cả lớp.
    ………………………………………………………………………

    Bài 3: Điền vào chỗ trống: s hay x
    Chia ….ẻ
    ….ẻ gỗ
    Lao …ao
    Ngôi …ao
    …ứ sở
    Bình …ứ
    Ngày …ưa
    Hoa …ưa
    Một nhà …àn đơn …ơ vách nứa
    Bốn bên …uối chảy, cá bơi vui
    Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
    Ánh đèn khuya còn …áng lưng đồi.

    Bài 4: Đọc mục lục sách sau và trả lời câu hỏi:
    TUYỂN TẬP THƠ THIẾU NHI
    Mục lục
    STT///////Tác giả ///////////////////////Tác phẩm/////////////////////Trang
    1/////Trương Nam Hương////////////Trong lời mẹ hát///////////////////4
    2/////Hoàng Trung Thông///////////Những cánh buồm////////////////13
    3/////Trần Ngọc///////////////////////Chú đi tuần//////////////////////22
    4/////Nguyễn Khắc Hào///////////////Hạt mưa////////////////////////31
    5/////Hoài Khánh/////////////////////Đồng hồ báo thức///////////////43
    6/////Thy Ngọc//////////////////////Em vẽ Bác Hồ////////////////////56
    7/////Võ Văn Trực///////////////////Nghe nhạc///////////////////////78

    a) Tuyển tập thơ này gồm những bài thơ nào?
    …………………………………………………………………………………………………
    b) Bài thơ Đồng hồ báo thức là của tác giả nào? Ở trang bao nhiêu?
    ………………………………………………………………………………
    c) Tác giả Hoàng Trung Thông có tác phẩm nào trong tuyển tập này? Tác phẩm đó nằm ở trang bao nhiêu?
    ………………………………………………………………………………
     
    mrsquynh thích bài này.
  3. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    ĐỀ THI GIỮA KÌ SỐ 3

    Bài 1:
    a) Đặt câu với những tiếng sau:
    - vẻ :…………………………………………………………………….
    - vẽ: …………………………………………………………………….
    b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ im đậm:
    Ơi chích chòe ơi!
    Chim đừng hót nưa,
    Bà em ốm rồi
    Lặng cho bà ngu

    Bàn tay bé nho
    Vây quạt thật đều
    ….
    Đôi mắt lim dim
    Ngu ngon bà nhé.

    Bài 2: Ngắt đoạn văn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả:
    Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

    Bài 3: Tập làm văn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn 4-6 câu kể về một người thân của em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị,em….).

    Bài 4: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không đổi:
    a) Em không thích ăn cháo gà.
    ……………………………………………………………………
    b) Cục tẩy đấy không phải là của em.
    ………………………………………………………………………

    Bài 5: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
    Trong vườn nhà ông trồng thật nhiều loại hoa: hoa hồng hoa thược dược hoa cúc hoa quỳnh hoa lan…. Nhưng em thích nhất là giàn hoa giấy. Giàn hoa ánh lên sắc tím như mời gọi các loài vật, bao nhiêu là chim bướm ong đều bay đến chung vui.


    ĐỀ THI GIỮA KÌ SỐ 4

    Bài 1: Điền vào chỗ trống
    a) l hay n
    Trưa …ay bà mệt phải …ằm
    Thương bà, cháu đã giành phần …ấu cơm
    Bà cười: vừa …át vừa thơm
    Sao bà ăn được nhiều hơn mọi …ần?

    b) i hay:
    - K….... tha lâu cũng đầy tổ.
    - Đất lành ch…m đậu.
    - T…..n học lễ, hậu học văn.

    Bài 2: Gạch chân những từ chỉ sự vật có trong bài:
    Kẽo cà kẽo kẹt
    Bé Giang ngủ rồi
    ….
    Trong giấc mơ em
    Có gặp con cò
    Lặn lội bờ sông?
    Có gặp cánh bướm
    Mênh mông, mênh mông?
    Em ơi cứ ngủ
    Tay anh đưa đều
    Ba gian nhà nhỏ
    Đầy tiếng võng kêu.

    Bài 3:
    a) Nối từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp cho những sự vật sau:

    b) Em hãy điền những từ chỉ hoạt động thích hợp trong đoạn văn sau:
    (chạy, nằm, kêu, gáy, dang)
    Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. Trong bếp, bác mèo mướp vẫn ………….im lìm bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng …….. Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã ……….tót ra giữa sân. Chú vươn mình, …………..đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ phành phạch, rồi ………..vang: “Ó….ó…o…o !”

    Bài 4: Tìm những từ cùng nhóm với các từ sau:
    - Bút chì, bút mực, thước ……………………………………………
    - Toán, Nhạc, Mĩ thuật………………………………………………..
    - Mẹ, bà, ông…………………………………………………………..
    - Gà, chó, khỉ…………………………………………………………..
    - Tháng một, tháng hai, tháng năm…………………………………….. ………………………………………………………………………..
     
    mrsquynh, Gấucutyxinhxinh thích.
  4. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Cảm ơn em đã post và gửi đề cho các mẹ. Nếu có thể, em cho các mẹ xin đáp án đề thi giữa kỳ được không.
     
  5. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Bài nào khó tối em sẽ gửi đáp án cho các mẹ sau nhé
     
    cutyxinhxinh thích bài này.
  6. lanchew81

    lanchew81 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    CHị ơi chị cho tên hòm thư chung lên trang đầu đi ạ, có mẹ nào cần theo dõi để biết. Cảm ơn chủ toppic nhiều.
     
  7. minhong91tb

    minhong91tb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    em gái chăm chỉ quá. hihi. chị thì thích toán cơ :)
     
  8. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Hòm thư chung của topic này, các mẹ vào xem nhé. Cảm ơn em pelychee nhiều nhé.
    diendanlamchame@gmail.com
    pass: chungemlahocsinhlop2
     
  9. BoCan

    BoCan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    2,166
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Em ui ! bé nhà chị cũng đang học lớp 2 , em có thể giúp chị các đề TV của em được không , gửi mail cho chị dothanhmai1980@gmail.com
    Thanks em.
     
  10. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Em ơi cho chị hỏi một chút về bài tiếng Việt sau.
    Em hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? để giới thiệu
    1. Cô giáo chủ nhiệm lớp em
    2. Bạn trong lớp mà em quý nhất
    3. Con vật mà em thích nhất

    Bài làm
    1. Cô Thủy là cô giáo chủ nhiệm lớp em.
    Nếu đặt câu: Cô giáo chủ nhiệm lớp em là cô Thủy thì có phù hợp với yêu cầu đề bài ai là gì không? Hay cứ nhất nhất phải đặt theo mẫu Cô Thủy là cô giáo chủ nhiệm lớp em.
    2. Lan Anh là bạn trong lớp mà em quý nhất.
    Nếu đặt: Bạn trong lớp mà em quý nhất là Lan Anh có được không em?
    3. Chó là con vật mà em thích nhất.
    Nếu đặt Con vật mà em thích nhất là con chó nghe sẽ thuận hơn, nhưng không biết có đúng yêu cầu của bài Ai là gì không?
    Mong em giải đáp cho chị với nhé. Thanks em nhiều.
     
  11. mrsquynh

    mrsquynh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    M đánh dấu theo dõi topic nhé! Cảm ơn Cô giáo đã nhiệt tình với các con!
     
  12. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Vẫn là dạng Ai là gì? chị nhé (u)

    Chú ý, kiểu câu như thế này: Đó là quyển vở mẹ tặng cho em => cũng là kiểu câu Cái gì là gì? đấy chị
     
    mrsquynhcutyxinhxinh thích.
  13. conyeucuame

    conyeucuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Bạn gửi cho mình theo địa chỉ Mail vuphamthaoly@Yahoo.com bài tập tiếng Việt và toán lớp 2 nữa nhé. Mình cũng muôn luyện thêm cho con bài tập
     
  14. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,188
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    cái này hay quá. oánh dấu .......
     
  15. hongminh91

    hongminh91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    Cham chi the em. e lam 1 hop thu chung i. Moi ng vao lay' bai ve cung tien.hon
     
  16. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    dạo này quân sự, kiến tập, nghiệp vụ em cũng sắp chết chìm rồi chị ạ :-< mà em có mail chung rồi, cơ mà vẫn có mẹ k biết :)

    chị qua mail chung lấy bài cho em nhé :)
    ID: diendanlamchame@gmail.com
    Pass: chungemlahocsinhlop2
     
  17. hongminh91

    hongminh91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    vậy thì em đăng lên trang 1 í. cho mọi người chú ý
     
  18. Mushroom

    Mushroom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2005
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    864
    Điểm thành tích:
    773
    Đợt này tự nhiên bận quên khuấy mất có vụ này, thứ 2 lại phải in tiếp bài cho con làm để thi giữa kỳ thôi, cảm ơn cô giáo đáng yêu
     
  19. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    hic, dạo này em bận quá, chả có thời gian soạn đề cho các mẹ :-<

    TUẦN 11

    TỜ BÀI TẬP 1_ TUẦN 11

    1. Điền vào chỗ trống
    a) s hay x:
    - Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì ...iêng.
    - Tốt gỗ hơn tốt nước ...ơn
    ...ấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
    -Rủ nhau ....em cảnh Kiếm Hồ
    ....em cầu Thê Húc, ....em đền Ngọc ....ơn
    Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
    Hỏi ai ....ây dựng nên non nước này?

    b) ươn hay ương:
    Nhiễu điều phủ lấy giá g..........
    Người trong một nước thì th.........nhau cùng

    2. Tìm những từ có tiếng bắt đầu bằng âm g hoặc gh:
    a) Đồ vật có mặt phẳng, 4 chân, dùng để ngồi : ....................
    b) Con vật hay gáy sáng để gọi mọi người dậy : ...........................
    c) Màu trắng, dùng để nấu thành cơm : ....................
    d) Con vật to lớn, thường ngủ đông : ...........................
    e) Trái nghĩa với xa : ..................

    3.Chính tả:
    Quê hương
    Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển.

    TỜ BÀI TẬP 2_ TUẦN 11

    1. Điền từ chỉ đồ dùng hoặc công dụng thích hợp của chúng vào chỗ trống:
    - Cái chổi:..........................................
    - Cái bàn:..........................................
    - Cái thang:......................................
    - Cái đèn:........................................
    - Cái quạt:......................................
    - Để xúc thức ăn trong bát:...............
    - Để thái, cắt:.................................

    2. Ghi lại tên các đồ dùng trong nhà theo các nhóm sau:
    - Nhóm đồ gỗ:..............................................................
    - Nhóm đồ điện:...........................................................
    - Nhóm đồ dùng để nấu ăn:...........................................
    - Nhóm đồ dùng phục vụ ăn uống:..................................

    3. Gạch chân dưới những từ chỉ công việc nhà mà bạn nhỏ làm giúp mẹ:
    Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
    Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
    Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
    Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
    Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng

    Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!
    - Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu
    Áo mẹ mưa bạc màu
    Đầu mẹ nắng cháy tóc
    Mẹ ngày đêm khó nhọc
    Con chưa ngoan, chưa ngoan!


    4. Giải câu đố:

    Có cánh, không biết bay
    Chỉ quay như chong chóng
    Làm gió xua cái nóng
    Hết điện là hết quay
    Là cái gì?.....................................

    Có chân mà chẳng biết đi
    Có mặt phẳng lì cho bé ngồi lên
    Là cái gì?.....................................

    Con gì dùng để bổ dưa
    Thái rau, gọt bí sớm trưa chuyên cần?
    ...................................
     
    Me Gauthoi thích bài này.
  20. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Re: Đề Tiếng Việt lớp 2 Kỳ I

    TỜ BÀI TẬP 4_ TUẦN 11

    Lời nói chia buồn, an ủi

    Chia buồn là muốn cùng chịu một phần cái buồn với người khác.
    An ủi thường là dùng lời khuyên giải để làm dịu nỗi đau khổ, buồn phiền ở người khác



    1. Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:
    Bạn Trọng gửi cho ông bà mình một tấm bưu thiếp

    Ông bà kính yêu của cháu!
    Biết tin ở quê bị bão nặng, chiều nay bố cháu về quê thăm ông bà. Vì vậy, cháu viết thư này thăm ông bà. Ông bà ơi, nhà mình có bị hư hại nhiều không? Mái nhà bị tốc, ông bà ở đâu? Ông bà cẩn thận lẻo dính nước mưa dễ ốm lắm.
    Cháu mong tin ông bà nhiều. Kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe.
    Cháu nội của ông bà
    Trần Đức Trọng

    • Tấm bưu thiếp bạn nhỏ gửi cho ông bà là:
    a. Bưu thiếp chúc mừng năm mới
    b. Bưu thiếp thăm hỏi
    c. Bưu thiếp chúc thọ

    • Bạn nhỏ đã dùng những từ ngữ:
    a. Chia buồn, an ủi
    b. Quan tâm, thăm hỏi
    c. Cả 2

    • Em hãy gạch chân những câu nói mà bạn nhỏ đã dùng để an ủi, thăm hỏi ông bà nội của mình.


    2. (Bài tập 2_sgk trang 94)
    • Cây hoa do ông em trồng bị chết. Em sẽ sử dụng những lời nói nào dưới đây để an ủi ông?
    Khoanh tròn vào trước những câu trả lời em chọn:
    a) Ông đừng buồn.
    b) Kệ nó ông ạ.
    c) Tại ông không chăm sóc cẩn thận nên cây mới chết.
    d) Ông đừng tiếc nữa.
    e) Thôi, ông đừng trồng nữa.
    f) Hay ngày mai ông cháu mình đi mua cây khác về trồng.

    Em hãy nói lời an ủi khi kính đeo mắt của bà bị vỡ.
    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    3. Dựa vào bài tập 1, em hãy viết một bức thư ngắn (giống như viết bưu thiếp) thăm hỏi ông ở quê bị ốm, nhưng em không thể về thăm

    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

Chia sẻ trang này