Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ruada04, 29/6/2012.

  1. ruada04

    ruada04 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Thị trường đồ chơi trẻ em ở nước ta ngày càng phong phú và đa dạng. Đồ chơi Việt Nam sản xuất đã có thể sánh với nước ngoài. Nhưng thực trạng đồ chơi trong nước vẫn ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Đó là tính bạo lực hay những độc tố mà chúng mang theo. Đồ chơi độc hại, bạo lực… tung hoành


    Các loại đồ chơi trẻ em Việt Nam hiện nay được đánh giá là có uy tín, xuất ngoại được. Thế nhưng trong thị trường nội địa thì ngược hẳn. So với những năm trước, năm nay thị trường đồ chơi dành cho các thượng đế nhí đã trở nên phong phú và hiện đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dễ thấy ngập tràn đồ chơi mang tính bạo lực. Có rất nhiều loại đồ chơi khác nhau như rô-bốt, gươm giáo, súng các loại được sản xuất mô phỏng y hệt các trò chơi điện tử. Những loại đồ chơi như súng bắn laser, súng bắn bong bóng màu, các loại gươm, gậy phát sáng và cả những chiếc xe ô tô, phi cơ, tên lửa trông rất “khủng”, vẻ bên ngoài trông như thật đang được bày bán ngang nhiên trên các tuyến phố, vỉa hè. Chỉ khoảng 30 đến 100 ngàn đồng, quá rẻ với thời giá bây giờ. Bên cạnh những loại súng bắn đạn, phi tiêu, tia laser... mà mức độ nguy hại bởi tính bạo lực có thể nhìn thấy ngay, với đồ chơi có màu sắc sặc sỡ, có thuỷ ngân, dung dịch... thì độc hại thật sự là ẩn hoạ. Trẻ em Việt Nam đang phải "làm bạn" với loại "kẻ thù" này.



    [​IMG]



    Một doanh nghiệp chuyên sản xuất do choi tre em trong nước cho biết điều cấm kỵ nhất là không được dùng nhựa PVC để sản xuất đồ chơi cho trẻ em, nhưng hàng Trung Quốc lại thường sử dụng loại nhựa này. Nhựa PVC làm cho sản phẩm mềm, dẻo, độ sáng bắt mắt, màu sắc rực rỡ nhưng nếu trẻ em cầm nắm hoặc có khi đưa vào miệng ngậm sẽ rất nguy hiểm. Mới đây, theo Tổ chức Hòa bình xanh, một tổ chức bảo vệ môi trường hàng đầu trên thế giới thông báo các cuộc kiểm tra của họ cho thấy nhiều đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chứa hàm lượng hóa chất phthalate, chất hóa dẻo cho nhựa PVC cao có khả năng gây ra các dị tật về cơ quan sinh dục ở trẻ em. Trong suốt thời gian gần đây dư luận trong và ngoài nước còn nói nhiều đến việc quần áo hay đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất chứa hóa chất độc hại, gây nhiễm trùng da hoặc đường hô hấp, thậm chí là tác nhân gây nên bệnh bạch cầu, ung thư. Những nước lớn như Mỹ và các nước Châu Âu đã tẩy chay, không cho nhập những loại mặt hàng này.


    Đồ chơi Việt: Mang chuông đi đánh xứ người


    Đồ chơi Việt Nam đã thực sự để lại dấu ấn rất mạnh trong cuộc triển lãm đồ chơi lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 trên thế giới diễn ra ở Hồng Kông đầu tháng 1-2011. Rất nhiều công ty dự triển lãm đến từ Trung Quốc đã phải có cái nhìn khác trước đồ chơi Việt Nam. Đây chính là nhận xét đưa ra từ nhiều khách tham quan quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Ba Lan… và từ chính đại diện của Ban tổ chức cuộc triển lãm này - Trung tâm hội nghị và triển lãm Hồng Kông, thuộc Hội đồng phát triển thương mại Hồng Kông. Loại đồ chơi Việt Nam mà ông John Baulch nhắc tới là đĩa bay phiên bản mới AFO của Công ty cổ phần Robotics TOSY. Trong nước, đây là món đồ chơi đã rất quen thuộc với trẻ em Việt Nam và có mặt ở hầu hết các siêu thị từ 3 năm nay.


    [​IMG]



    Hồng Kông được mệnh danh là thủ phủ đồ chơi thế giới. Tại cuộc triển lãm này, TOSY là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia, trong tổng số 140 công ty với hơn 300 thương hiệu đồ chơi quốc tế. Thực tế tại Hồng Kông cho thấy, nhà sản xuất đồ chơi Việt Nam hoàn toàn có tiềm lực giành lại thị phần nội địa từ các công ty Trung Quốc và những nước khác. Qua đó có thể thấy những nhà sản xuất Việt đang đi rất đúng hướng.


    Tiềm năng của thị trường nội địa
    [​IMG]



    Trẻ em nước ta chính là một tiềm năng để thúc đẩy ngành sản xuất đồ chơi trẻ emViệt Nam phát triển. Các doanh nghiệp trong nước vẫn đang “một mình một sân” ở những loại đồ chơi như banh nhựa, cầu đá làm bằng tay hoặc đồ chơi có sử dụng chữ viết như cờ cá ngựa, đồ chơi thông minh dành cho trẻ nhỏ, thậm chí là những miếng mút cao su có tạo hình, hoặc cắt thành chữ số để trang trí trong các lớp học của trường mẫu giáo. Nên chăng các doanh nghiệp trong nước hãy nhắm đến thị phần này để phát huy hơn nữa những thế mạnh của mình. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần cải tiến công nghệ trong dây chuyền sản xuất để đưa ra thị trường những sản phẩm đẹp, bắt mắt và nhiều tiện ích. Tất nhiên giá cả cạnh tranh cũng là điều mà các Doanh nghiệp cần lưu ý. Khi mặt hàng đẹp và giá cả phải chăng thì các bậc phụ huynh sẽ không còn do dự trong việc hướng con em mình lựa chọn và ủng hộ hàng nội.

    nguồn: http://www.babymartvn.com/tintuc/10/42/Default.aspx
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruada04
    Đang tải...


  2. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

    quá ít doanh nghiệp VN có thể cạnh tranh với TQ trong lĩnh vực này, đôi lúc muốn mua để ủng hộ hàng VN nhưng kiếm không ra thứ mình cần hoặc là đồ kém chất lượng :(
     
  3. shopmechuot

    shopmechuot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

    Hàng đồ chơi trẻ con thì tớ thấy đồ chơi bằng gỗ là đẹp, chuẩn, an toàn ,,........tớ mua nhiều cho bé Chuột nhà tớ........mỗi tội giá đắt........mỗi lần mua phải tính toán chán rồi mới mua...........hiiiiiiiiiiiiiiii
     
  4. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

    mình thấy hàng Trung QUốc tung hoành, hàng Mỹ , Anh Pháp cũng chiếm lĩnh thị trường, trong khi người Việt có thể tạo ra những đồ chơi gần gụi với trẻ con nhất theo cái nhìn của văn hóa Việt, mà cứ thấy hàng Việt lỏm loi, e dè, chịu nép vế, huhu
     
  5. bun & boo

    bun & boo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    3,787
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

    Con nhà mình từ bé mình mua cho con không nhiều đồ chơi nhưng đã mua là mua đồ chơi gỗ hoặc TQ xuất khẩu sang các nứoc Châu Âu vì dù sao con mình bé hay gặm và chơi lung tung nên mua loại đấy cho an toàn. cũng muốn mua của Việt nam cơ mà con gái bé thì có gì đẻ mua đâu nhỉ.
     
  6. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

    Mình thấy các trò chơi dân gian cũng có thể được các DN tận dụng đưa vào sản xuất nhưng không thấy phong phú về mẫu mã và chủng loại!!! Không hấp dẫn đươc các bé
     
  7. traicaytuoi

    traicaytuoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tiềm năng cho thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam

    Mình mong rằng các doanh nghiệp VN sx đồ chơi cho bé phong phú hơn,giờ đi mua đồ chơi ở chợ hay st tấc cả đều của TQ.
     

Chia sẻ trang này