Ðề: cac mẹ oi giup e với e gái e bị nut cổ gà mình đồng ý với ý kiến bôi panathen của 1 vài mẹ.e thấy bôi rất hiệu quả. Nhưng khi mẹ nó bôi thì tránh cho con ti bên đấy. Loại này dễ tìm bằng cách ra hiệu thuốc mua.hiệu nào cũng có. Hihi. Cố gắng cho con ti xong thì lau lại ti bằng khăn ấm. Cho con ti xong đúng tư thê. Không để con ngậm ti ngủ bạn nhé, Không là sẽ bị liên tục dài dài đấy.
Ðề: cac mẹ oi giup e với e gái e bị nut cổ gà Mình cũng đang bị nứt cổ gà nè nguyên nhân là do cu nhà mình mọc răng ngứa nên cũng cắn mẹ mấy hôm đầu thì mỗi lần con ti là đau lắm mình đang bôi bepanthen cũng đỡ nhiều giờ thì sắp khỏi rồi. Chúc em bạn mau khỏi chứ bị như thế đau lắm.
Ðề: cac mẹ oi giup e với e gái e bị nut cổ gà chịu khó bảo ox lấy tay day ti nhé...cộng với láy cái vắt sữa bằng tay hút ngày mấy lần vào..là ok
Ðề: cac mẹ oi giup e với e gái e bị nut cổ gà M thì được bà ngoại bày cho , khi mang bầu từ tháng thứ 6 trở đi trước khi đi ngủ lấy ít rượu trắng lau đầu ty . Và cứ lau liên tục tới lúc sinh và m k hề bị nứt cổ gà và em gái m sau này khi sinh con m bày cho và cũng k bị sao cả . Đây là chút KN của bản thân m hy vọng sẽ giúp ích cho các bà mẹ trẻ .
Ðề: cac mẹ oi giup e với e gái e bị nut cổ gà - Để giảm bớt cảm giác đau đớn, bạn có thể dùng lanolin hay mỡ lông cừu để thoa vào đầu vú sau khi cho con bú. Bạn cũng có thể dùng loại dược phẩm được chiết xuất từ mỡ lông cừu có tên Lansinoh hay PureLan sẽ đem lại hiệu quả tương tự. Cách làm này không chỉ giúp những tổn thương ở đầu núm vú mau chóng lành mà còn rất an toàn nếu bé có thể bú vào, bạn cũng không cần phải rửa vú trước khi cho bé bú. Loại dược phẩm này bạn có thể dễ dàng tìm mua tại các hiệu thuốc. - Bạn cũng có thể dùng ngay chính những giọt sữa của bạn để thoa nhẹ lên đầu núm vú cũng sẽ nhanh chóng đem lại hiệu quả. Bởi lẽ trong sữa mẹ có chứa thành phần vitamin E và các chất kháng thể có tác dụng bảo vệ làn da, giúp các vết thương mau lành. Có rất nhiều phương thuốc để trị "nứt cổ gà". Ngoài các loại tân dược đang được bày bán trên thị trường như Tetracylin, Bepanthen, Lanolin, Fuciort, các loại thuốc dân gian cũng tỏ ra khá hiệu nghiệm trong việc điều trị căn bệnh đáng ghét này. Bí ngô (bí đỏ, bí rợ): Đốt thành than cuống của quả bí ngô, tán nhỏ, rắc vào vết thương. R*** hạt gấc: Hạt gấc sao vàng, hạ thổ, tán mịn, ngâm r*** trắng. Dung dịch có tác dụng sát khuẩn tốt, giúp da mau lành. Lá tía tô: Dùng khoảng 20 lá tía tô, rửa sạch, đốt cháy thành than, rắc lên vết thương được rửa sạch bằng nước muối loãng. Lá mồng tơi: Giã nát mồng tơi và một ít muối hạt, đắp lên vết thương cũng rất mau lành. Rau ngót: Rửa sạch, giã nãt, vắt lấy nước cốt lên chỗ nứt. Vỏ kén tằm: 5 - 7 cái kén tằm, đặt trên một viên ngói sạch. Nướng viên ngói trên bếp than cho tới khi vỏ kén cháy tồn tính. Tán mịn than kén tằm, rắc lên vết thương đã được rửa sạch bằng nước muối loãng. Mề gà: Phần màu vàng của mề gà (phần mà ta hay cạo bỏ đi) rửa sạch, sao khô, tán mịn, rắc lên vết thương.