Là phụ nữ thật tuyệt!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi support, 17/7/2012.

Tags:
  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Marilyn Monroe từng nói: Người phụ nữ có khao khát bình đẳng với nam giới là người phụ nữ ít tham vọng. Đúng vậy. Phụ nữ chúng tôi không chỉ tài giỏi ngang cánh mày râu và nhiều khi còn giỏi hơn nữa kìa.

    [​IMG]

    1. Chúng tôi sạch sẽ hơn

    Bàn làm việc của nam giới thường có nhiều vi khuẩn hơn so với nữ giới từ 10-20%. Phòng làm việc toàn nam giới đâu đâu cũng bẩn hơn so với phòng làm việc toàn nữ giới. Điều này được giải thích bởi tính cách ưa sạch sẽ, gọn gàng của phụ nữ.

    2. Chúng tôi thể hiện tốt trong các cuộc phỏng vấn

    Phụ nữ giỏi xử lý căng thẳng tốt hơn nam giới. Trước khi bước vào cuộc phỏng vấn, họ có thể tỏ ra lo lắng hơn, nhưng một khi đã bước chân vào phòng phỏng vấn, họ thể hiện bản thân hoàn hảo hơn. Đơn giản bởi phụ nữ luôn chuẩn bị kỹ càng cho những việc quan trọng.

    3. Chúng tôi đẹp hơn

    Qua các thế hệ, phụ nữ dần trở nên đẹp hơn trong khi nam giới không có nhiều sự thay đổi về hình thức. Nếu so sánh ảnh của các bà, các mẹ và ảnh của các bé gái ngày nay, ta sẽ nhận thấy một sự hoàn thiện đáng kể về đường nét khuôn mặt cũng như hình thể. Sự “tiến hóa” này vẫn đang tiếp tục và nó hứa hẹn những bé gái sẽ ngày càng xinh đẹp hơn so với mẹ của chúng.

    4. Chúng tôi sống sót thần kỳ trong các vụ tai nạn

    Phụ nữ có cơ may sống sót cao hơn nam giới tới 77% trong các vụ tai nạn nghiêm trọng bởi tính cẩn thận, linh cảm – giác quan thứ 7 giúp phụ nữ có sự chuẩn bị và phản ứng tốt hơn nếu tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Vì vậy, hỡi đàn ông, hãy biết ơn chúng tôi, khi chúng tôi cấu cho các ông tím tay, tím đùi vì tội phóng nhanh vượt ẩu.

    5. Chúng tôi giỏi xử lý căng thẳng

    Phụ nữ sẵn sàng chuyện trò, chia sẻ về những vấn đề rắc rối, mệt mỏi họ đang gặp phải trong cuộc sống. 53% phụ nữ sẵn sàng kể lể về những khó khăn của mình trong cuộc chuyện phiếm, tán gẫu với bạn bè. Con số này ở nam giới chỉ dừng ở mức 29%. Khi thoải mái nói về vấn đề gặp phải, căng thẳng, áp lực sẽ giảm đi và nhiều giải pháp sẽ bất ngờ nảy ra bởi nhiều cái đầu chụm lại bao giờ cũng hơn một cái đầu đang căng như dây đàn.

    6. Chúng tôi chống suy thoái tốt hơn

    Đa số người mất việc trong giai đoạn suy thoái kinh tế là nam giới bởi họ làm việc trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất như sản xuất công nghiệp và tài chính thương mại. Nếu muốn thay đổi thực tế này, các quý ông hãy nghĩ tới những việc như y tá, giáo viên chẳng hạn.

    7. Chúng tôi học hành cẩn thận hơn

    Số lượng nữ giới theo lên tới bậc Đại học thường cao hơn nam giới bởi họ học hành chăm chỉ, cẩn thận hơn và vì thế kết quả học tập thường khá hơn nam giới. Đó gọi là “cần cù bù thông minh”. Khi vào Đại học rồi, nam giới lại thường tốt nghiệp chậm hơn (nếu học tín chỉ) bởi các bạn nữ sinh biết thu xếp thời gian, việc làm thêm và các mối quan hệ để chúng không làm họ xao nhãng việc học. Đồng thời nhờ tính cẩn thận, chăm chỉ, họ cũng ít bị thi rớt, thi lại, học lại hơn so với các nam sinh.

    8. Chúng tôi ăn uống lành mạnh hơn

    Phụ nữ chọn thức ăn tốt cho sức khỏe hơn nam giới. Quan sát trong một bữa tiệc buffet, ta sẽ thấy nam giới thích gì ăn nấy. Đồ ăn nhiều đạm, nhiều mỡ, chỉ cần hợp khẩu vị là họ sẽ ăn. Ngược lại, trong đĩa của phụ nữ bao giờ cũng có thêm các món rau và họ ưa tráng miệng với hoa quả. Phụ nữ là chúa thích ăn vặt, thích đồ ngọt, đặc biệt là socola nhưng vì vóc dáng, vì nhan sắc, họ sẵn sàng nhịn bất cứ món gì, dù ngon đến đâu để bảo toàn vẻ đẹp.

    9. Chúng tôi có hệ thống miễn dịch khỏe hơn

    Đàn ông sẽ thấy thật khổ sở khi bị cảm cúm, nhưng phụ nữ thì khá hơn bởi họ có một vũ khí bí mật là estrogen. Estrogen giúp phụ nữ chống lại các bệnh truyền nhiễm đồng thời khắc chế một loại enzyme “xấu”. Enzyme này kìm hãm các phản ứng tích cực của cơ thể trong việc chống lại các loại vi khuẩn và virus xâm nhập.

    10. Chúng tôi sống thọ hơn

    Trong số những người già thọ trên 100 tuổi, có tới 85% là phụ nữ. Nói chung, phụ nữ thường sống thọ hơn nam giới từ 5-10 năm.

    11. Chúng tôi là những nhà quản lý tài ba

    Rất nhiều chuyên gia cho rằng phụ nữ nắm giữ các chức vụ cao sẽ tốt hơn nam giới bởi họ biết lắng nghe, nắm bắt tâm lý, giải quyết vấn đề, và kiêm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò tốt hơn những người đồng nhiệm nam. Nền kinh tế ngày nay phụ thuộc rất nhiều vài ngành công nghiệp dịch vụ, vì vậy các công ty cần những nhà quản lý biết cách động viên, khích lệ nhân viên dưới quyền. Phụ nữ giỏi giao tiếp và kết thân hơn nam giới, họ cũng sắc sảo và khôn ngoan hơn trong việc khơi dậy niềm hứng khởi làm việc trong các bạn đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới.

    12. Chúng tôi đầu tư tốt hơn

    Hiệu quả đầu tư của phụ nữ thường cao hơn nam giới từ 11-18% trong cùng một lĩnh vực. Điều này có thể lý giải bởi tính cẩn thận của phụ nữ mỗi khi đưa ra quyết định, đặc biệt nếu liên quan tới tiền bạc, phụ nữ sẽ suy nghĩ lâu hơn nam giới.

    Hồ Bích Ngọc
    Nguồn: Cos/Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Úi giời ơi, chuẩn ko cần chỉnh mod ah
     
  3. giabaobaby

    giabaobaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    chuẩn không cầm chỉnh mẹ nó ạ.
     
  4. mama_belinh

    mama_belinh Banned

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Làm gì để lấy lại nhan sắc sau sinh?
    Em chuẩn bị sinh em bé đầu lòng. Nói chung nhan sắc hiện tại so với thời con gái thì…eo ơi, hic. Các chị chia sẻ thêm các bí quyết giúp em nhé.cảm ơn các chị em trước nha.
     
  5. thuyhang18

    thuyhang18 Banned

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Sức khỏe phụ nữ sau khi có con
    Mang thai và sinh nở đối với phụ nữ là một quá trình tiêu hao sinh lực rất lớn. Sau khi có con, thể lực người phụ nữ trở nên sa sút, sức miễn dịch kém dần, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị nhiễm bệnh.
    Theo một khảo sát gần đây trên lamchame.vn với số lượng 1,000 người cho thấy, sau khi có con, 96% bà mẹ cảm thấy sức khỏe giảm sút, 85% xuất hiện các dấu hiệu rụng tóc và xuống sắc. Thực tế cho thấy, do quá trình mang thai và sinh con, cộng thêm việc vừa phải chăm sóc con cái, gia đình, vừa phải đảm bảo công việc tại cơ quan khiến sức khỏe người phụ nữ suy giảm rõ rệt, cơ thể suy nhược và thường có các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể bị thiếu năng lượng cũng như các vitamin & khoáng chất thiết yếu cho các hoạt động của cơ thể, điển hình như các loại vitamin & khoáng chất tăng cường sức đề kháng, cung cấp năng lượng, chống oxy hóa để duy trì sự tươi trẻ cho làn da, hỗ trợ tái tạo máu và chống thiếu máu,…
    Bổ sung dưỡng chất và các loại vitamin là việc làm hết sức cấp thiết
    Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Một cơ thể có sức sống trước hết phải khỏe và tươi trẻ. Do đó, để lấy lại & duy trì được sức khỏe của mình trong giai đoạn này, phụ nữ cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng, vận động hợp lý, cũng như bổ sung thêm những vi chất cần thiết cho cơ thể”.
    Thiếu hay thừa vitamin và khoáng chất cũng đều là căn nguyên gây ra một số bệnh tật cho cơ thể con người. Y học đã và đang khẳng định tầm quan trọng của vitamin, khoáng chất với sức khỏe trong phòng ngừa và điều trị bệnh tật. Điều này thể hiện cụ thể như có rất nhiều bệnh tật phát sinh mà nguyên nhân hóa ra lại từ những yếu tố tưởng chừng như rất đơn giản, chẳng hạn như da bị lão hóa hay cơ thể bị giảm khả năng đề kháng do thiếu vitamin A, C, E hay kẽm, thiếu máu và sắt do thiếu Acid Folic & sắt fumarate, loãng xương do thiếu vitamin D3 hay calcium phosphate, bị stress, mệt mỏi do thiếu Vitamin nhóm B...
    Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thêm, hiện nay rất ít các chị em phụ nữ biết tự “trang bị” hàng ngày cho mình các vitamin và nhóm khoáng chất cần thiết, khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, đồng thời ảnh hưởng đến sự tươi trẻ và linh hoạt của người phụ nữ. Nghiêm trọng hơn, nếu tình trạng này kéo dài, các chị em có nguy cơ đối mặt với các loại bệnh mãn tính trong tương lai, hoặc ảnh hưởng đến lần mang thai tiếp theo.
     
    ongkien thích bài này.
  6. maihoang912

    maihoang912 Banned

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Vitamin và khoáng chất nào phù hợp nhất cho phụ nữ?
    Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện những sản phẩm chứa đầy đủ các vitamin & khoáng chất cần thiết cho cơ thể, thế nhưng không phải sản phẩm nào cũng có thể đáp ứng nhu cầu và phù hợp hoàn toàn với thể trạng người phụ nữ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các vitamin & khoáng chất không chỉ hỗ trợ phụ nữ sau khi có con lấy lại năng lượng, bổ sung những vi chất đã mất, tăng cường sức đề kháng mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể về sau. Các nhóm vitamin và khoáng chất cần bổ sung hàng ngày bao gồm nhóm tạo năng lượng như vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12; nhóm tái tạo máu có axit folic, sắt sunfurate; nhóm chống loãng xương có Vitamin D3, dibasic calcium phosphate; nhóm chống oxi hóa gồm vitamin A, E, C và kẽm; và nhóm tăng cường sức khỏe có đồng sulphate, mangan, kali, magie... Trong đó nhóm tạo năng lượng, chống lão hóa và tái tạo máu là các nhóm “vi chất vàng” dành cho sức khỏe người phụ nữ.
    Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ điều độ và vận động hợp lý hàng ngày, các bà mẹ vẫn cần sử dụng viên uống bổ sung có tích hợp tất cả các vitamin và khoáng chất, nhất là những nhóm vi chất vàng cho nhu cầu và thể trạng của người phụ nữ, để đảm bảo đủ hàm lượng và thành phần giúp cơ thể khỏe mạnh và duy trì sự tươi trẻ để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn & lâu dài bên gia đình.
     
  7. CuBin_nd

    CuBin_nd Banned

    Tham gia:
    1/7/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Sau khi sinh thì da sẽ có thể bắt đầu lão hóa, chị nên tranh thủ đắp mặt nạ và uống nhiều nước nhé.

    Mặt nạ mật ong - glycerin: Trộn 1 thìa mật ong và một muỗng glycerin để mát xa mặt trước đi ngủ. Sau đó rửa sạch lại mặt với nước ấm.

    Mật ong - Nước ép cà rốt: Trộn 1 thìa mật ong với 2 thìa nước ép cà rốt tươi. Thoa lên mặt và để khô trong 15 phút. Loại mặt nạ này không chỉ chống lão hóa mà còn giúp xóa bỏ đốm nâu hiệu quả.

    Bơ: Đây là liệu pháp chăm sóc nếp nhăn rất hiệu quả cho da khô. Sử dụng bơ nghiền nát để đắp mặt sẽ giúp làm ẩm da và là phẳng nếp nhăn.

    Trái cây tự nhiên: Có thể sử dụng mặt nạ các loại dưa chuột, dưa hấu, xoài, dứa... để mát xa mặt theo chuyển động vòng tròn. Điều này giúp tăng tốc độ lưu thông máu, chống hình thành nếp nhăn.
     
    TH CLEAN VIỆT NAM thích bài này.
  8. giabaobaby

    giabaobaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Mối quan tâm của mẹ nó là mối quan tâm của tất cả các mẹ rồi. bọn mình có chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe nhan sắc từ dáng lẫn da tân nhà đấy. như thế sẽ giúp mẹ nó thấy rõ vấn đề của mình và có biện pháp chăm sóc phù hợp. có j mẹ nó cứ alo nhé. bọn mình sẽ đến tận nơi đảm baỏ mẹ nó sẽ yên tâm lấy lại vóc dáng và nhan sắc nhanh thoi.
     
  9. thuychau822

    thuychau822 Banned

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Nhóm chống oxy hóa
    Vitamin A: Cần thiết cho mắt, da, răng và màng nhầy niêm mạc. Bạn cần 500 IU/ngày.
    Vitamin C: Đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành vết thương và cầm máu, tăng cường hệ miễn dịch. Lượng cần là 45mg/ngày.
    Vitamin E: Đây là vitamin tan trong chất béo, giúp cơ thể chống lão hóa, ung thư, tim mạch, ngăn ngừa thiếu máu và thúc đẩy chức năng của hệ sinh sản hoạt động tốt. Phụ nữ đang cho con bú cần 19mg/ngày.
    Kẽm: Là chất khoáng cần thiết giúp làm lành vết thương, giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe tinh thần. Lượng cần là 12mg/ngày.
    Nhóm chống loãng xương
    Vitamin D3: Giúp cơ thể hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe. Lượng cần là 1.000 – 2.000 IU/ngày.
    Canxi: Là chất khoáng nhiều nhất trong cơ thể, chủ yếu để tạo xương và răng. Bạn cần 1.000-1.300mg/ngày.
    Nhóm tong cường sức khỏe
    Đồng: Giúp chuyển hóa sắt thành hemoglobin và làm ngưng sự lão hóa của hệ thần kinh (2mg/ngày).
    Mangan: Giúp giảm mệt mỏi, tăng cường trí nhớ, đảm bảo tiêu hóa tốt (2-5mg/ngày).
    Ka-li: Có vai trò quan trọng trong hoạt động thần kinh và duy trì huyết áp bình thường. Bạn nên nạp 1.600mg/ngày.
    Ma-giê: là khoáng chất giúp chống căng thẳng, cần thiết cho cơ thể chuyển hóa vitamin C và canxi. Bạn cần 350-400mg/ngày.
     
    me.susi thích bài này.
  10. thuylan654

    thuylan654 Banned

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    thank's các chị em đã chia sẻ cho em nhiều kinh nghiệm,để em có điểm tựa vững chắc khi sinh con.
     
  11. bobmum

    bobmum Thành viên mới

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    thích...thích...thích...Quá chuẩn Mod ơi ^^
     
  12. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Chuẩn " man " hihi, nếu không phải gặp những ông chồng gia trưởng
     
  13. kingofmine_88

    kingofmine_88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Là phụ nữ thật tuyệt, làm đàn ông còn tuyệt hơn, các chị em cứ thử làm mà xem :p
     
  14. Shin Shin

    Shin Shin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Phụ nữ tất nhiên là giỏi hơn nam giới rồi. Bằng chứng hiển nhiên nhất là phụ nữ sinh con còn nam giới không bao giờ làm được =]
     
  15. kingofmine_88

    kingofmine_88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Bạn xem thế nào, chứ ko có anh em thì chị em có mà khóc ròng nếu muốn sinh e bé ấy chứ :D
    Ko cóa nam giởi thì chị em có mà "thất nghiệp" hết :p
     
  16. trotho123.

    trotho123. Banned

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    1. Tập luyện

    Khoảng 1 tháng sau khi sinh, để duy trì vóc dáng, bạn có thể tập Yoga, tạ tay nhỏ, các bài tập trên máy đa năng, thời gian 15-30 phút, sau đó tăng dần dần thời gian.

    Đi bơi mỗi tuần 1-2 lần cũng giúp cơ thể bạn đốt cháy năng lượng dư thừa nhanh chóng. Nếu không bạn nên dành thời gian để chạy bộ vào buổi sáng.

    Ngoài ra, bạn có thể tận dụng thời gian bé ngủ để tập những động tác thể dục đơn giản vào đầu buổi chiều, buổi tối hay bất kỳ lúc nào thích hợp, miễn là không phải sau khi vừa ăn xong.

    2. Nuôi con bằng sữa mẹ

    Đây là một cách giảm cân tự nhiên mà hiệu quả. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh việc cho bé bú sẽ tiêu hủy khoảng 500 Kcal năng lượng thừa trong cơ thể mỗi ngày.

    Vì vậy, bạn nên nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Điều này không chỉ có lợi cho sự phát triển của bé mà còn mang lại vóc dáng cân đối cho bản thân bạn.

    3. Ăn uống cân bằng

    Bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, cá, hải sản, hạn chế các loại chất béo từ động vật, bơ sữa, bánh kẹo ngọt… Nên ăn thịt gia cầm như gà, vịt, ngan, thay cho thịt lợn.

    Nếu đói, có thể ăn thêm bữa phụ. Tuy nhiên, bạn nên duy trì một chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả, ăn cháo, vài lát bánh mỳ… trong những bữa này, tránh tình trạng tăng cân trở lại.

    Đa số sản phụ cho con bú cần thêm khoảng 500-600 Kcal mỗi ngày (tương đương với 3 bát cơm). Vì thế, bạn không nhất thiết phải tập trung tẩm bổ với thực đơn toàn chất đạm, chất béo như chân giò, gà hầm… Chúng chỉ khiến việc tăng cân của bạn ngoài tầm kiểm soát.

    Sau khi ngừng cho con bú, bạn có thể thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hơn nếu muốn.

    4. Uống nước

    Bạn chớ nên quên uống nước hàng ngày. Vì nó tạo cảm giác no, đầy bụng, giúp bạn tạm thời quên đi ý nghĩ thèm ăn. Nguyên tắc giảm cân an toàn là ăn đủ 3 bữa chính mỗi ngày và uống đủ nước.

    5. Kiên nhẫn

    Bạn không nên quá lo lắng về tình trạng dư thừa của cơ thể sau khi sinh. Quá nôn nóng tập luyện chỉ gây hại cho sức khỏ
     
  17. nguyenhong_86

    nguyenhong_86 Mio

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
  18. Me_Dieu Ngan

    Me_Dieu Ngan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    5,073
    Đã được thích:
    1,775
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Gặp phải một ông chồng độc đoán, gia trưởng, ki bo thì hết ............. chuẩn.:cool:
     
  19. thuylan654

    thuylan654 Banned

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Các chị ơi,em thấy nên uống thêm thuốc bổ,sẽ rất tốt để lấy lại voc dáng và sức khoẻ sau khi sinh .hi
     
  20. samalex

    samalex Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Là phụ nữ thật tuyệt!

    Đúng là tuyệt thật, mình rất hạnh phúc khi là con gái.
     

Chia sẻ trang này