Con học lớp 1, 2 có nên học gia sư không?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi meyeuminh02, 21/8/2009.

  1. CLB Gia sư 24+

    CLB Gia sư 24+ Dự án Gia sư chất lượng cao.

    Tham gia:
    16/3/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ,
    Theo quan điểm của các gia sư thuộc CLB gia sư 24+, đại học kinh tế Quốc dân thì trẻ nhỏ chưa cần thiết phải thuê gia sư. Các bố, các mẹ có thể dạy toán cho con bằng những phương pháp sau:
    - Thỉnh thoảng có thể ra những câu hỏi bất ngờ như là 5+7 bằng bao nhiêu? 6+15= bao nhiêu để giúp trẻ rèn luyện khả năng phản xạ và thuần thục trong tính toán, nếu trẻ trả lời đúng thì có thưởng. Đây là một hình thức vừa chơi vừa học, không mệt mỏi mà lại giúp trẻ cảm thấy yêu thích môn toán hơn.
    - Cho trẻ tập làm quen với các đồ chơi tư duy như là xếp hình, xếp khối gỗ. Chính những trò chơi này giúp trẻ hình thành các suy nghĩ về hình học, sau này rất có ích cho trẻ khi học hình học.
    - Ra những câu hỏi đố, những câu hỏi dạng như: có 1 can 3l và 1 can 5l, làm sao để lấy được xl sữa trong bình 20l. Những dạng toán này vừa vui, vừa hay mà 2 trẻ có thể thi thố với nhau ai giải nhanh nhất. Phương pháp này giúp trẻ rèn luyện khả năng nháp cho các bài toán khó, làm cách này k được thì chuyển sang làm cách khác, không bị thụ động chờ nghe giải như học trên lớp.
    - Lưu ý nhỏ là bố mẹ CỰC KỲ hạn chế cho trẻ xem tivi và tiếp xúc với đồ công nghệ cao. Nên tiếp xúc với những chương trình khoa học kỳ thú, thế giới động vật, sáng tạo nhỏ,...

    Tuy nhiên, nếu trẻ quá kém so với bạn bè cùng trang lứa, bố mẹ quá bận thì vẫn nên tìm gia sư cho con để cháu không bị lạc đàn, sau này càng lớn lên thì càng khó sửa.
    Thân!
    CLB gia sư 24+
    ĐH Kinh tế quốc dân
    Fanpage: https://www.facebook.com/clbgiasu24plus
     
    Đang tải...


  2. huong5555

    huong5555 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ trẻ học từ lớp 1 đến lớp 3 không nhất thiết phải cho đi học thêm hoặc gia sư. Vì kiến thức cấp I chủ yếu và quan trọng nhất là lớp 4 . Lớp 5 học lại kiến thức của lớp 4 nhưng có mở rộng hơn một chút. Nếu trẻ nào nắm vững kiến thức lớp 4 thì lớp 5 không có gì phải lo lắng cả.
    - Trong giai đoạn lớp 1:
    Trẻ chỉ cần đọc thông viết thạo. Viết ở đây là trẻ tập chép chứ không phải viết chính tả. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ học mẫu giáo vào học thực sự nên trẻ vẫn còn mải chơi, chưa quen nề nếp kỷ luật và tư duy (thích thì học hăng say, không thích thì uể oải). Vì vậy cần nhất là bố mẹ động viên và vừa học vừa chơi với con để con mạnh dạn đọc và tập viết cho đúng nét chữ cơ bản. Bố mẹ chỉ cần mỗi tối con đi học về hỏi lại con xem hôm nay cô dạy con những gì? (có thể là cách cầm phấn, cách viết bảng, cách đánh vần....). Khi trẻ nhắc lại tự trẻ sẽ nhớ những lời cô dạy và thành công được trên 60%. Cứ thế phát huy và kiểm tra nhắc nhở cháu khi cháu không làm đúng lời cô dạy là ổn.
    Với toán thì bé chỉ cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 (hết học kỳ II) và trong phạm vi 20 (hết học kỳ I)
    - Giai đoạn học lớp 2:
    Đây là giai đoạn các con phải thành thạo các yêu cầu của lớp 1 đã học và nâng cao hơn nữa. Cụ thể yêu cầu của lớp 2 là bé biết viết chính tả. Một câu bố mẹ đọc cho con từ 3-5 lần và yêu cầu con viết ra giấy. Thường các con chỉ viết khoảng 5-7 câu trong một bài tiếng Việt (việc này bố mẹ có thể ngồi cạnh con vừa làm việc của mình vừa đọc chính tả cho con viết). Từ đó tiến tới cho bé tự viết một đoạn văn khoảng 4 câu về một chủ đề nào đó.
    Còn toán thì bé cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bé cần thành thạo cách giải toán bằng lời. Để chắc kiến thức cho bé thì một tuần chỉ cần một buổi tổng kết lại kiến thức đã học trong tuần là ổn các mẹ ạ
    - Giai đoạn học lớp 3:
    Ở lớp 3 các con học nhân chia từ bảng 2 đến bảng 9. Nếu các con học thuộc bảng nhân chia này là ổn kiến thức về toán. Con bắt đầu học toán trồng cây, toán vận tốc với khái niệm đơn giản.
    Với tiếng Việt thì lúc này yêu cầu viết đúng, viết nhanh là rất quan trọng. Bên cạnh đó bé còn học viết văn tả (người, phong cảnh, con vật, và thời tiết)
    Bố mẹ cần ôn cho con 1 tuần 1 lần với kiến thức tổng hợp trong tuần là ổn.
    Khi bố mẹ ôn với con như vậy có nghĩa là bố mẹ đã học cùng con và đứa trẻ sẽ rất tự tin khi kiến thức truyền đạt của bố mẹ không xa rời với kiến thức của cô giáo ở trường.
    - Giai đoạn học lớp 4-5:
    Đây là giai đoạn quan trọng nhất của khối I. Vì kiến thức rất nhiều, các cháu lại có thêm môn học so với lớp 1-3.
    Tiếng Việt: các cháu đã phải viết các bài văn chứ không phải là đoạn văn từ 7-9 câu nữa. Như vậy đòi hỏi các cháu phải biết phân bố dàn ý cho phù hợp và đủ ý. Các cháu cũng học ngữ pháp tiếng Việt với nhưng phương pháp tu từ, luyến láy, ....
    Về toán thì các con học các phép cộng trừ nhân chia trên một trăm với các dạng toán phức tạp hơn, đòi hỏi các con phải nắm được các dạng bài để đưa bài toán về đúng dạng của nó sẽ có phương pháp giải hợp lý.
    Vì vậy nếu đến giai đoạn này bố mẹ không thể dành thời gian hoặc vì điều kiện nào đó thì nên cho con học thêm để củng cố kiến thức vững chắc. Mặt khác có nền tảng cho các cháu nếu sau này muốn thi vào trường chuyên lớp chọn là rất cần thiết. Đặc biệt là với các cháu không tự học được mà phải có người kèm.
     
  3. CLB Gia sư 24+

    CLB Gia sư 24+ Dự án Gia sư chất lượng cao.

    Tham gia:
    16/3/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn Huong5555 viết đúng quá rồi. Cấp 1 chưa cần phải thực sự vào guồng sớm vì các em đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa thể ý thức được việc học quan trọng như thế nào, chỉ cần bố mẹ theo sát quan tâm, điều chỉnh thì sẽ có bàn đạp tốt, các cháu sau này tự lập được thì bố mẹ rất khỏe :D
     
  4. immortelle_pa

    immortelle_pa Super Member - Nước hoa mini auth Pháp

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    thật ra cũng chưa cần đâu chị ạ. nhưng bh các con tiếp xúc sớm, học sớm họck nặng qá thành ra hầu như con nào cũng học thêm trung tâm/gia sư ấy ạ:)s thương lắm.
     
  5. Mợ Xu

    Mợ Xu Thành viên mới

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bác nguyenduchieu_conyeu nói đúng đấy ak! Nếu bố mẹ có thời gian thì nên dành thời gian bên con mỗi ngày để kèm cặp. Còn bố mẹ nào bận công việc như em thì em cho bé theo học tại 1 CLB gọi là CLB dạy con tư duy và phát triển ngôn ngữ EQ. thấy nhóc thích đi học lắm mà quan trọng là cách cư xử của bé với việc học tập thay đổi hẳn: về nhà tự giác làm bài tập, điểm trên lớp cũng tiến bộ. Đấy, em chỉ mong có thế! ^^
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    tầm tuổi này bạn nên để cho bé học thoải mái một chút
    không nên cho bế học gia sư quá sớm
     
  7. nhungkent

    nhungkent Thành viên mới

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ nếu mình có điề kiện cho con đi học được thì nên cho con học bạn ah nhất là sắp tới hè rồi cần 1 gia sư kèm là rất tốt mình đang cho con học ở đây bạn lh thử nhé 0915818855
     
  8. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ nó chia sẻ hay quá, mình sẽ lưu lại bài của mẹ nó để dạy con dần
     
    Bds.thanhthom thích bài này.
  9. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    theo mình cứ mẹ dạy con là thích nhất!
     
  10. Bds.thanhthom

    Bds.thanhthom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    chuẩn luôn
     
  11. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,750
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    theo mình bé mới lớp 1, 2 không cần thiết phải thuê gia sư, ngưới mẹ là gia sư tốt nhất cho bé rồi.
     
  12. Mợ Xu

    Mợ Xu Thành viên mới

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Học văn hóa thì học ở trường là đủ cho các bé rồi, nhưng mình vẫn nghĩ những năm đầu đời rất quan trọng để phát triển tư duy, cho con tham gia các CLB vẽ hoặc phát triển ngôn ngữ là điều cần thiết!
     
  13. CLB Gia sư 24+

    CLB Gia sư 24+ Dự án Gia sư chất lượng cao.

    Tham gia:
    16/3/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    ^^ Bé mà được tự giác như thế là được nhiều rồi đấy chị ạ. Chị cũng chú ý là đừng vì thế mà lơi là trẻ trong thời gian tới :D
     
    Bds.thanhthom thích bài này.
  14. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    bố mẹ nên dạy cho con tính tự lập tự học có thể kiểm tra bất thình lình không theo quy trình như thế lên cấp 2 và cấp 3 mới nhàn được. còn mới cấp 1 đã có gia sư con không tự học được đâu. Chỉ nên con học xong rồi thì kiểm tra lại thôi
     
  15. Bds.thanhthom

    Bds.thanhthom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng thấy cấp 1 chưa cần gia sư
     
  16. bonbon084

    bonbon084 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đồng ý với ý kiến này của mn. Kể cả khi các con lớn, việc tìm gia sư cho con chỉ là bước thứ nhất. Việc biết gia sư sẽ dạy cho con bạn những gì mới là quan trọng. Đừng để xảy ra tình trạng con được học trước các bài học ở nhà nên rất ỷ lại, lên lớp lại nghĩ "mình biết hết rồi" hoặc "rồi mình sẽ được dạy lại hết thôi". Tâm lý như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm mn a..
     

Chia sẻ trang này