Kinh nghiệm: Các mẹ làm sinh tố na như nào?

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Me Kem, 21/8/2009.

  1. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Vào mùa na rùi, món này vừa ngon - bổ - rẻ, con em rất thích ăn mà em ngồi chọc cốc na đau cả tay vẫn bị xót hạt, có mẹ nào bít cách lấy hạt na đơn giản hơn không chỉ cho em với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Kem
    Đang tải...


  2. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm qua e post bài muộn quá chắc chưa mẹ nào đọc được, up lên học hỏi kinh nghiệm các mẹ nhé!
     
  3. Family's

    Family's Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bà hỏi câu này khó quá bà ạ. Tui thì làm cho con ăn bằng cách mẹ rửa sạch tay và deo găng tay (dùng 1 lần) ngồi tách từng múi để gở từng hạt.
     
    Me Kem thích bài này.
  4. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,829
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cũng phải ngồi gỡ từng hạt một
    Cẩn thận một chút thì không xót đâu
    Hy vọng Me Kem cho bé Kem măm sinh tố na ngon ngon
     
    Me Kem thích bài này.
  5. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ ra quán thấy gọi sinh tố na người ta làm nhanh lắm í, chắc cũng lột ra để sẵn rùi nhỉ
     
  6. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hic...cái món này e cũng rất ngại. Tốt nhất là trọn quả Na bị vẹo thì sẽ ít hạt hơn, rồi tuyển những chỗ ít hạt để chế làm sinh tố cho con, còn phần nhiều hạt thì mẹ ăn cho nhanh :)
     
    Me Kem thích bài này.
  7. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Bi giờ mới ít quả vẹo là quả ít hạt, có mở rộng ra phạm vi các quả khác được không mẹ nó?
     
  8. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,602
    Đã được thích:
    3,650
    Điểm thành tích:
    1,063
    Hihi, mình thấy có cách này nhanh này: mẹ nó đeo găng tay vào, gọt hết lớp vỏ & phần cát cát đi sau đó cắt 1 lớp mỏng (vừa đến hạt, lộ hạt mà ko cắt vào hạt nhé) xong dùng mũi dao bẩy từng hạt lên hoặc mẹ nó vào Daiso mua cái nhíp (loại to dùng trong chế biến thực phẩm: hình minh họa của nó là dùng để rút xương cá), dùng cái nhíp này để móc các hạt na lên cũng đc. Nói chung làm na cho con phải hết sức cẩn thận, ko đc để xót hạt vì hạt na rất độc.
    Các mẹ ra ngoài hàng cũng hạn chế ăn món mãng cầu nhé. Một lần mình mua hoa quả ở chợ Thành Công (chỗ đầu nhà B3) thấy có 1 người ở hàng cà phê vào mua mãng cầu đóng túi sẵn - món này họ ko bầy ra ngoài nhé, mình thấy người kia hỏi chủ hàng mới xách ra 1 bịch to, mãng cầu đã lột vỏ, bỏ hạt. Mình ngó vào thấy 1 thùng giấy đầy chữ TQ, bên trong còn để mấy bịch mãng cầu như thế. Từ đợt đấy mình sợ, ra ngoài ko dám ăn mãng cầu, mặc dù rất thích sinh tố mãng cầu bơ.
     
    thuhienMe Kem thích.
  9. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    ui, ăn na thì chỉ có cầm tay mà lột hạt thôi, mình ăn nhiều nên lột cũng nhanh lấm các mẹ ạ. hìhì
     
  10. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Cái này hay nha, nhưng chắc áp dụng cho na dai được thui chứ na bở không ok lắm nhỉ!
     
  11. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Chết e, đi ra quán cứ sinh tố mãng cầu bơ. Thôi thì cạch đến già, muốn ăn thì cứ về nhà mà ăn :)
     
  12. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng hay làm cách đó, đeo gang tay nilong, bóc hết lớp vỏ ngoài rồi dùng dao cắt từng lát một khi đến hạt lấy mũi dao gẩy ra rất nhanh. Mình hay làm thế hổi cún chưa tự ăn được nên hay cắt miếng ra bát cho con ăn, giờ thì bé tự gặm một mình ròi nhè hạt ra rồi.:D
     
  13. betunxinh

    betunxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    723
    Mình cũng phải ngồi gỡ từng hạt một rồi xay sinh tố cho bé ăn! Cẩn thận là không sót hạt đâu mẹ Kem ạ!
     
  14. SUZI

    SUZI Thành viên mới

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì bóc vỏ, tách thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố, cho thêm một chút nước ấm và quay nhẹ 1,2 giây là xong. Khi đó hột được tách ra hết, lúc đó chỉ việc cho ra bát vớt hột ra, muốn đánh nhừ thì cho phần na và máy đánh tiếp cho nhuyễn, nếu con lớn thì ăn luôn. Nhanh.
     
  15. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Tơ cũng định cách này nhưng sợ hạt mà vỡ ra thì độc cho con lắm í
     
  16. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    sinh tố mẵng cầu dầm í mẹ, cứ cạo ruột ra rùi cho chút đường chút đá vào là ăn thui
     
  17. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,602
    Đã được thích:
    3,650
    Điểm thành tích:
    1,063
    Cách này nghe chừng nguy hiểm quá mẹ nó ạ, thời xưa đã có chuyện hạ độc nhau bằng hạt na đấy. Mẹ nó cẩn thận nhé!
     
  18. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ đang hỏi sinh tố na cho em bé mà bạn
     
  19. AnhLinh

    AnhLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì thường hay làm theo cách này: Bóc na và gọt sơ phần lạo xạo rồi cho quả na vào cốc hoặc bát (kích thước vừa đủ cho quả na thì càng tốt. Các mẹ đừng dùng bát to quá nhé). Sau đó các mẹ dùng thìa dằm quả na ra, hạt lép hạt chắc gì cũng nhảy lên hết. Công việc còn lại chỉ là dùng thìa vớt hạt ra thôi. Khi cho vào cối xay thì các mẹ cho ít một và lườm thật kỹ xem còn hạt sót lại không nhé.
     
  20. me vyvy dn

    me vyvy dn Lam 0905.05.74.06

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Trong mấy cách các mẹ đưa ra thì tớ thấy cách của tittom là an toàn và hiệu quả nhất đấy,vừa nhanh lại vừa không sót hạt. Tớ cũng thường làm cho bé nhà tớ và ông bà cố ăn bằng cách này đấy
     

Chia sẻ trang này