Cách dạy trẻ bướng bỉnh

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi phamlinhtintin, 25/8/2009.

  1. mamma

    mamma Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách dạy trẻ bướng bỉnh

    các mẹ thân mến !! mình có 1 bí quyết nuôi dạy con tốt, muốn chia sẻ vs các mẹ chút xíu KN:

    CHÚNG TA ĐỀU BIẾT:Trẻ thông minh, khoẻ mạnh luôn là mơ ước của tất cả các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, đó là cả một quá trình đòi hỏi cha mẹ ngoài tình yêu thương lớn lao dành cho con, sự hy sinh, kiên nhẫn… còn phải trang bị cho mình kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ để có thể giúp con phát triển toàn diện, làm nền tảng cho những thành công sau này của bé. Mỗi trẻ đều có tài năng riêng để phát huy thành công trông đời. Mỗi trẻ đều có năng khiếu và điểm mạnh để có thể khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống.

    Bố mẹ nào cũng tưởng rằng mình hiểu được con. Chẳng lạ gì với những câu nói: “Tôi đẻ nó ra, lẽ nào tôi không hiểu được nó!”. Nhưng đến một lúc nào đó, các bậc cha mẹ mới ngộ ra rằng, giá như mình hiểu được con thì bây giờ đâu phải rơi vào tình cảnh đau lòng này.
    Hiểu được con là phải hiểu được những diễn biến tâm lý bên trong con, hiểu được các mối quan hệ, khát vọng, cảm xúc, suy nghĩ, nguyện vọng, mong muốn, sở thích, lo lắng, niềm vui, nỗi buồn…, những gì con cái nói ra, và cả những điều chúng không nói.
    Giáo dục con cái là một vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ phần lớn lại chưa trải qua bất cứ một trường lớp nào cả, mà chỉ lượm lặt những kinh nghiệm của người đi trước. Có được những kinh nghiệm thì tốt, nhưng đôi khi kinh nghiệm của người đi trước không thể áp dụng đúng được nơi những con người khác nhau, trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Bố mẹ nào cũng muốn con nên người, thành đạt, nhưng lại lúng túng không biết phải làm gì ngoài việc nuôi nấng và lo cho con ăn học, học sao cho giỏi, học cho đến nơi đến chốn, vậy là ổn. Nhưng “trồng người” đâu chỉ đơn giản như vậy.
    Các bậc cha mẹ cần có một cái nhìn trọn vẹn và một tầm nhìn xa. Mục đích cuối cùng của việc dạy dỗ và giáo dục con cái đó là giúp chúng đứng vững trong cuộc sống, đương đầu với những khó khăn, thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh của cuộc sống, giúp con cái phát triển đúng với con người của chúng: về năng khiếu, tiềm năng, sở trường…Cha mẹ không thể sống giúp, sống thay cho con mình được.
    Vì vậy, điều quan trọng là phải tạo cho con một nền tảng vững chắc để chúng có khả năng độc lập, tự chủ, không phụ thuộc.

    ....để tìm hiểu kỹ hơn ,các mẹ hãy liên hệ vs mình , vì mình có đang tham gia lớp học BÍ MẬT CỦA CÁC BẬC CHA MẸ THÀNH CÔNG

    Mẹ Phan Kiều Trang : 01654 023 893
     
    Đang tải...


  2. HaiAusaygio

    HaiAusaygio Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    NGHỊC = THÔNG MINGGGGGGGGGGGGGG
     

Chia sẻ trang này