Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chat Yahoo! bị tóm gọn

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 20/9/2012.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ngày 19-9, đội công nghệ cao Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội cho biết đã khám phá một nhóm chuyên đánh cắp (hack) tài khoản Yahoo! Messenger và dùng để lừa đảo.

    [​IMG]
    Nhiều người vẫn bị lừa tiền qua Yahoo! Messenger - Ảnh minh họa

    Nhóm nghi phạm này toàn bộ đều là học sinh một trường trung học tại tỉnh Quảng Trị, gồm 18 người do Nguyễn Đức Bi (16 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị) cầm đầu.

    Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nghi phạm thường sử dụng nick chat, email gửi cho các nạn nhân, trong đó có các đường link (liên kết) chứa phần mềm gián điệp (keylog, dạng phần mềm ghi nhận lại mọi thao tác bàn phím của nạn nhân trên máy tính).

    Khi nạn nhân click vào đường link này sẽ bị cài đặt một "cổng sau" (backdoor) vào máy tính và ghi lại các thao tác trên máy tính. Do đó, nạn nhân sẽ dễ dàng bị mất nick (tài khoản) Yahoo!

    Nhóm học sinh này sau đó sử dụng nick Yahoo! ăn cắp được để chat với bạn bè trong danh bạ của nạn nhân, bịa ra một số câu chuyện để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn thường thấy nhất của nhóm học sinh này trong vai trò giả dạng nạn nhân là sử dụng điện thoại trả trước nhưng hết tiền, nhờ bạn bè nạn nhân mua hộ 1-2 chiếc thẻ, cào lấy mã số để nạp tiền rồi biến mất.

    Ngoài ra, các học sinh này cũng bịa ra những phương án kinh doanh khi chơi game, gạ gẫm bạn bè nạn nhân (chủ tài khoản bị hack) mua thẻ chơi game để kiếm lời rồi khi chiếm đoạt được mã số thẻ thì cũng... biến mất. Bằng thủ đoạn này, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nạn nhân trên cả nước. Cơ quan điều tra xác định có những nạn nhân bị mất hàng triệu đồng với nhóm học sinh này.

    Bị hack nick Yahoo! Messenger, hãy liên hệ Công an Hà Nội

    Công an Hà Nội đề nghị những ai mất nick Yahoo! Messenger đến trình báo tại cơ quan cảnh sát điều tra Đội cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để giải quyết.

    Địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, Hà Nội.


    Theo M. Quang/Tuổi trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


Chia sẻ trang này