Cần giúp: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi becon_dauyeu, 13/11/2012.

Tags:
  1. becon_dauyeu

    becon_dauyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình con nhà mình 3,5 tháng rồi, cách đây gần 1 tháng con bắt đầu lười ăn. trước khi ngủ lại hay quấy khóc. ở quê 3 tháng giờ ra HN ngủ rất muộn. bình thường 8h là ngủ rồi, vậy mà ở đây ngủ muộn 1,2h đêm.lậi quấy khóc đêm. mấy hôm mất ngủ,mệt quá. mẹ nào có kinh nghiệm giúp con mình chịu khó ăn và không quấy trước khi ngủ chia sẻ cho mình nhé. thanks all
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi becon_dauyeu
    Đang tải...


  2. HongLee

    HongLee Banned

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Mình có chia sẻ ở bên topic kia

    1. Trẻ biếng ăn vì đang bị những bệnh thực thể
    Do hậu quả của bệnh, trẻ gặp khó khăn trong ăn uống: khó nuốt, nuốt đau, nuốt sặc, ho, trào ngược, ói, tiêu chảy

    2. Trẻ bị những cơn đau bụng khi ăn
    Thường xảy ra ở trẻ khỏe mạnh dưới 1 tuổi
    Trẻ khóc không thể dỗ được và làm gián đoạn bữa ăn

    3. Trẻ quá kén chọn thức ăn
    Trẻ không ăn một vài thức ăn đặc biệt
    Việc kén chọn này có thể trở thành nỗi lo lắng thực sự nếu trẻ bị ép ăn các thức ăn này

    4. Trẻ suy nhược, không hứng thú với chuyện ăn
    Trẻ biếng ăn và có khuynh hướng muốn thu hẹp cảm xúc hoặc trầm cảm
    Trẻ ít nói và ít giao tiếp

    5. Trẻ sợ ăn
    Trẻ biểu lộ sự sợ hãi khi biết sắp phải ăn.
    Trẻ có thể khóc khi thấy thức ăn hoặc bình sữa, hoặc không chịu ăn bằng cách khóc, ưỡn người, hoặc ngậm chặt miệng

    6. Trẻ quá hiếu động mải chơi quên ăn
    Trẻ rất năng động hiếm khi thể hiện là đói; hay trẻ muốn ăn thì chỉ ăn một hai miếng rồi thôi.
    Trẻ thích chơi hoặc giao tiếp với người khác nhiều hơn ăn.
    Trẻ dễ bị phân tâm khi ăn

    7. Trẻ bình thường nhưng bị cảm nhận sai là biếng ăn
    Phụ huynh cho là trẻ ăn ít nhưng thực ra là phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.
    Trẻ nhỏ con do cha mẹ cũng nhỏ con nhưng trẻ đã đạt được mức tăng trưởng phù hợp với vóc dáng của trẻ

    [​IMG] Việc biếng ăn kéo dài có thể dẫn tới suy dinh dưỡng và hạn chế sự phát triển cả về thể lực lẫn trí lực.

    Dù là nguyên nhân nào đi nữa thì các mẹ cũng cần quan tâm, đôi với trẻ nhò, việc biếng ăn thường do nguyên nhân sâu sa nhắc là do khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng có trong thức ăn kém, dẫn tới bị rối loạn quá trình trao đổi chất và gây ra cảm giác kém ăn. Tôi khuyên các mẹ nên cho trẻ sử dụng sản phẩm Lifepac Junior. có thể tham khao ở topic http://www.lamchame.com/forum/showt...c-Junior-Công-thức-cuộc-sống-giành-cho-trẻ-em
     
  3. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    mình ko có kinh nghiệm gi nhiều, mẹ nó thử cho bé ít ngủ ngày đi, thay vào đó đi ngủ sớm vào buổi tối. con mình ngoài tháng là hay khó tính, cằn nhằn, rồi thay đổi giờ giấc. thôi đành theo con một thời gian vậy.
    con ko chịu ăn lúc này thì mẹ nó cho ăn lúc khác. con đói sẽ ăn thôi.
     
  4. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,790
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Bé nhà mình thì nết ngủ rất tốt còn ăn thì chán lắm, hu hu
     
  5. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,764
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Bé nhà em thì gắt ngủ, những lúc tỉnh táo mà đói thì bú ngoan nhưng đang ngủ mà dậy đói thì vừa bú vừa ậm ẹ mãi không bú xong. có cách nào ko các mẹ?
     
  6. people_smile_up

    people_smile_up Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    1,009
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Mình cũng đã trải qua thời kỳ như bạn nên mình biết khi bé ngủ không sâu, thường hay quấy khóc khiến cả mẹ và con đều rất mệt mỏi. Ngoài việc mẹ phải an ủi, vỗ về và vuốt ve bé. Mẹ có thể tham khảo thêm một số thực phẩm sau đây có thể giúp bé yêu ngủ ngon giấc.
    1, Sữa bò:Trong sữa bò có chứa Trytophan và hooc-môn petide có tác dụng kích thích giấc ngủ, giúp bé ngủ ngon hơn.
    2, Hạt kê: chứa nhiều chất Trypophan, có thể kích thích các tế bào thần kinh ở bộ não tiết ra chất 5-HT (5-hydroytruptamine) - một loại nơ ron truyền dẫn thúc đẩy giấc ngủ, trợ giúp đắc lực cho giấc ngủ.
    3, Quả óc chó: tán nhỏ, mỗi tối lấy 15g, nấu cùng cháo hoặc hòa cùng nước để bé ăn sẽ giúp bé ngủ sâu, ngủ yên hơn.
    4, Mật ong: pha với nước ấm cho bé uống
    5, Một số thực đơn cho bé: Hướng dẫn làm một số món ăn giúp bẻ ngủ ngon giấc

    Sữa ngũ cốc

    Nguyên liệu: 1,5 lít sữa tươi, 1 thìa súp đậu phộng rang, 1 thìa súp hạt hạnh nhân, 1/2 thìa súp quả bồ đào, 1/2 thìa súp mè, 1 thìa súp hạt đậu nành, 1/2 thìa súp hạt pinenut, 150g đường cát, 1 ống vani.

    Thực hiện: Cho tất cả các loại hạt vào máy xay, xay thành bột nhuyễn mịn. Đun nóng sữa tươi trong nồi nhỏ. Cho các bột xay vào nấu với sữa tươi. Khuấy đều tay để không bị cháy khét. Nấu trên lửa nhỏ khoảng 15 phút để sữa chín. Thêm vani và đường vào khuấy tan.

    Lọc lại sữa qua rây để sữa mịn màng. Dùng ấm.

    Dinh dưỡng: Ngũ cốc và các loại hạt giàu Vitamin nhóm B, chất tryptophan, chúng giúp cơ thể cân bằng, giải tỏa bất an, giúp ta dễ dàng đi vào giấc ngủ.

    Súp bông cải xanh

    Nguyên liệu: 100g bông cải xanh, 1 chén nước dùng, 1/2 thìa súp kem bép, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê tỏi xay, 1/2 thìa cà phê bơ.


    Thực hiện: Rửa sạch bông cải xanh, cắt miếng nhỏ. Cho vào luộc chín trong nước dùng rồi cho vào máy xay nhuyễn minh. Đun nóng bơ, phi thơm tỏi, cho súp trở vào nồi nấu sôi. Nêm hạt nêm cho vừa ăn. Cuối cùng thêm kem béo vào khuấy đều là được.
    Dinh dưỡng: Bông cải xanh chứa nhiều magie, giúp thư giãn cơ bắp, tế bào não làm cho cơ thể thoải mái và dễ chịu hơn.

    Canh cua mồng tơi

    Nguyên liệu: 100g cua đồng, 50g rau mồng tơi, 1,5 chén nước, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê đường.

    Thực hiện: Làm sạch, xay nhuyễn cua đồng, thêm nước và tí muối, lược lại bỏ xác lấy nước cốt. Cho vào nấu sôi trên lửa nhỏ để cua đông lại. Nêm hạt nêm cho vừa ăn. Cho rau mồng tơi thái nhỏ vào nấu chín là được. Dùng nóng, có thể kèm với cơm trắng.

    Dinh dưỡng: Cua đồng là nguồn cung cấp nhiều canxi, là chất giúp xoa dịu và trấn tĩnh cơ thể. Giúp bé ngủ ngon hơn.

    Chuối chiên mật ong

    Nguyên liệu: 1 trái chuối sứ, 1 trứng gà, 1 thìa súp bột chiên giòn, 1 thìa cà phê mật ong.

    Thực hiện: Bóc vỏ chuối. Đánh tan trứng, cho bột chiên giòn vào khuấy đều đến khi bột mịn. Lăn chuối qua bột, cho vào chiên trong chảo dầu đến khi chín vàng giòn. Cho chuối vào khăn giấy để rút bớt dầu thừa. Khi bé ăn, dùng dao cắt chuối thành miếng nhỏ, rưới mật ong lên.

    Dinh dưỡng: Chuối giàu serotonin, N-acetyl-5-methoxy amine và giàu magiê có tác dụng giảm mệt mỏi thư giãn cho các bắp thịt. Chuối còn có tác dụng giúp bé chìm sâu vào trong giấc ngủ, ngủ được lâu hơn và ngon hơn.

    Lưu ý các mẹ không nên cho bé ăn nhiều, nhất là những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, sẽ khiến hệ tiêu hóa của bé phải làm việc, cơ thể khó có thể thư giãn hoàn toàn để có một giấc ngủ ngon.
     
  7. becon_dauyeu

    becon_dauyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ


    Tình hình con mình không khấy khóc khi ngủ nữa rồi. Mình phải hầm hạt sen cho con ăn đó. hihi. CHỉ mỗi tội ban ngày con ngủ ít nên vẫn còi lắm.
     
  8. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    mới có 3.5 tháng mà sao hầm sen cho con ăn đc hả mẹ nó?tầm này ngoài sữa mẹ ra thì sao bé đã ăn đc gì.trẻ con nó thay đổi theo h ấy rùi dần dần giấc ngủ mới đi vào quỹ đạo thui
     
  9. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Sao cháu mình nó cũng rất quấy khi ăn chả hiểu vì sao ?
     
  10. becon_dauyeu

    becon_dauyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Hi hi, mẹ nó ơi, lúc mình trả lời hầm hạt sen là lúc con mình ăn bột được rồi 5,6 tháng rồi, Dạo này có con nhỏ chẳng có thời gian rảnh nên thi thoảng mới vào diễn đàn nên lâu lâu mới comment được.
     
  11. yoccol

    yoccol

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    10,924
    Đã được thích:
    1,787
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Bé nhà mình ở quê cũng ngủ sớm, dậy sớm nhưng lên HN với bố mẹ thì lại ngủ muộn, dậy muộn., có hôm hơn 12h chưa ngủ, nên ngày mình ko dám cho bé ngủ nhiều nữa. Hay có khi bé nhà mẹ nó lạ nhà?
     
  12. shopmanhne

    shopmanhne Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2013
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Mình nghĩ những ý kiến trên rất tốt, nhưng con bạn còn quá bé. Chỉ có thể cho uống vitamin tổng hợp dạng siro có bé có thể vực sức khoẻ. Bên cạnh đó, chính bạn sẽ là người phải săn hạt sen hầm, và ăn những thứ được khuyên của nhưng bạn khác để cho con bú, nó sẽ được truyền từ người bạn sang bé. Bạn có thể tham khảo vitamin tổng hợp sau rất nổi tiếng của Úc: http://shopmanhne.com/index.php?f=p...-an-Centrum-kids-Incremin-Iron-Mixture,-100ml. Loại này rất nhiều người ưa dùng. Bạn nếu cần tư vấn gì thêm add yahoo nhé: hangmoon111
     
  13. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Mật ong: pha với nước ấm cho bé uống
     
  14. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    trẻ nhỏ cũng có thể do vía vái gì đấy. bé nhà chị ngày bé cũng thế người nào nặng vía mà đến thăm y như rằng tối hôm đấy khóc. mình lấy 1 quả bồ kết đốt vía là hết. e thử tham khảo xem
     
  15. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,883
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    có thể bé bị thiếu vitamin d mn ạ, mn thử theo dõi xem, nếu tình trạng kéo dài thì cho bé đi khám
     
  16. thuyhanh089

    thuyhanh089 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/11/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Thông tin khá hay , mình cũng học hỏi chút, cám ơn mọi người nhé
     
  17. hathanh1101

    hathanh1101 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2014
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con biếng ăn, khóc nhiều trươc khi ngủ

    Hằng ngày bạn tắm nắng cho bé 15-20 phút vào buổi sáng trước 9h, để nắng chiếu trực tiếp lên da. Bé ngủ ít có thể do ăn chưa no vì hiện nay bé trong tình trạng biếng ăn, do đó bé đói cũng không ngủ ngon được. Khi bé đi ngủ cần bố trí phòng ngủ thoáng, sạch và yên tĩnh. Phòng ngủ chỉ nên để một ngọn đèn nhỏ ánh sáng yếu vừa đủ để mẹ có thể theo dõi bé. Cho bé mặc áo quần rộng rãi thoải mái, kiểm tra bỉm xem bé có bị ướt nhiều không để thay cho bé. Mẹ vỗ về, bé ăn no sẽ đi vào giấc ngủ.
     

Chia sẻ trang này