Kinh nghiệm: Bé thường bị sốt siêu vi

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi merobin, 15/11/2012.

  1. merobin

    merobin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi, giúp em với. Vốn là con trai em tròn 8 tháng, đã bị sốt siêu vi 2 lần rồi, thấy bé sốt cao quá, thời gian sốt kéo dài cả tuần, xót xa quá, chỉ biết cho uống thuốc hạ sốt thôi. Có mẹ nào gặp tình trạng giống như em không? Cho em kinh nhiệm chăm sóc với, Thức với nhóc cả tuần nay cả vợ chồng phờ phạc cả rồi! Cũng không biết làm sao để phòng tránh nữa, chăm con kỹ thế rồi mà.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi merobin
    Đang tải...


  2. heocon_2012

    heocon_2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    :( nhóc mình cũng thế bị 2 hôm nay rồi, cứ nóng rồi mát rồi lại nóng, sáng nay đi bs thì nói là sốt siêu vi nhẹ, hic lo wa
     
  3. merobin

    merobin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    Sốt siêu vi là vậy đó chị ơi, triệu chứng từ 7 đến 10 ngày sẽ giảm dần, sốt cao lắm, nhóc nhà em sốt đến 39 cơ mà. chị nhớ đừng cho bé uống kháng sinh nhé, nghe nói siêu vi mà uống kháng sinh sẽ bị biến chứng đó. Khiếp, nuôi con vất vả thật.
     
  4. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    Sức đề kháng của bé yếu nen hay bị tái lhats em à. Con nhà c cũng thế. Cứ tháng 2 lần ksinh ấy.nchiuj khó tẩm bổ và cho con cho tăng đề kháng e ạ
     
  5. megiavan

    megiavan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    mùa này trở trời nên bé bị bệnh này nhiều lắm, con mình cũng mới hết bệnh xong, ngoại trừ theo dõi, lau mát và uống thuốc hạ sốt khi cần thì chẳng còn cách nào khác đâu bạn ơi. mà mấy bệnh này tốt nhất là cứ theo chỉ định của bác sĩ, vì biến chứng của nó nhanh và nặng lắm, đừng có chủ quan nhé
     
  6. ynghiacuocsong01

    ynghiacuocsong01 Banned

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    nhóc nhà em cũng bị sốt đi sốt lại đi khám lấy thuốc uống mấy ngày rồi mà không hết ha73n. Lên đây học hỏi các mẹ. Em đã cho đi bệnh viện khám lấy thuốc mà sao không hết các mẹ ạ. Con sốt mẹ đau lòng :(
     
  7. merobin

    merobin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    Siêu vi là phải sốt từ 7 đến 10 ngày mà, nhưng nếu sốt hoài nên thử máu cho chắc nhé, vì có thể sau khi hết sốt siêu vi bé có thể chuyển qua dạng sốt khác, Như bé nhà em ấy, siêu vi vừa hết lại bị sốt phát ban, sốt phát ban vừa hết lại bị sốt mọc răng, cũng là sốt nhưng có nhiều nguyên nhân lắm. Chị thử máu sớm cho bé nhé. Chúc bé mau hết bệnh!
     
  8. dacochong

    dacochong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    Sốt siêu vi là tình trạng tăng thân nhiệt cao - trên 370C khi cặp nhiệt độ tại nách, khi cặp nhiệt độ ở hậu môn hoặc miệng thì có thể tăng thêm 0,5-10C. Tình trạng sốt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên: do bệnh nhiễm khuẩn, do hệ thống miễn dịch, một số khối u, do trung tâm điều nhiệt bị rối loạn...

    Một trong số các nguyên nhân gây sốt thường gặp ở trẻ nhỏ là sốt do virus. Khi cơ thể bị nhiễm virus, lập tức hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động nhằm chống lại virus, quá trình này gây ra các phản ứng viêm và tạo ra một số chất trung gian kích thích..., chính phản ứng viêm và các chất trung gian này gây tình trạng sốt.

    Trong điều kiện bình thường, cơ thể cũng mang một số loại virus ở một số cơ quan như mũi, họng, đường tiêu hóa... nhưng không gây bệnh. Khi cơ thể suy yếu môi trường thay đổi đột ngột là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển và gây bệnh. Một số bệnh do virus thường gặp ở trẻ em là: viêm não, viêm màng não, viêm họng, viêm mũi, tiêu chảy cấp... và một số trường hợp chỉ gây sốt đơn thuần (gọi là sốt virus).

    Một số biểu hiện thường xuất hiện cùng với hiện tượng sốt

    Sốt cao co giật: Hiện tượng này thường xảy ra khi trẻ bị sốt cao trên 3805, toàn thân trẻ co giật, tím môi, nếu diễn biến nặng, tái phát nhiều lần thì có thể gây thiếu ôxy não, hôn mê và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

    Sốt cao rét run: Trẻ có cảm giác toàn thân lạnh, đặc biệt là tay, chân, có thể nổi vân tím trên da.

    Chảy nước mũi: Thường trẻ sẽ chảy nước mũi trong, không có mùi hôi, tăng tiết đờm dãi trong miệng.

    Ho: Trẻ có thể ho khan hoặc có đờm do quá trình viêm tại mũi họng gây ra.

    Rối loạn tiêu hóa: Thường là tiêu chảy cấp: trẻ đi ngoài phân lỏng, nhiều nước, không có máu. Trẻ thường rất khá nước, nếu không chăm sóc tốt, bệnh sẽ diễn biến nặng lên và có thể gây tử vong. Nếu chăm sóc tốt thì, tượng này sẽ thuyên giảm và khỏi trong 5-7 ngày.

    Nôn: Trẻ có thể nôn sau khi ăn. Nếu nôn khan nhiều lần thì cần chú ý thêm các vấn đề khác về não, màng não.

    Đau đầu: Trẻ lớn có thể kêu đau đầu, trẻ nhỏ thì quấy khóc, vật vã. Ngoài cơn sốt trẻ lại chơi ngoan.

    Đau mình mẩy, đau cơ: Trẻ có cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ bắp toàn thân.

    Phát ban: Sau khi sốt vài ngày, trẻ có thể xuất hiện ban đỏ trên da và đỡ sốt.

    Chăm sóc trẻ bị sốt do virus tại nhà

    Các bậc cha mẹ cần chú ý theo dõi sát nhiệt độ của trẻ từng giờ đến khi đỡ sốt.

    Hạ sốt: Trong nhà nên thường xuyên có cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt. Khi thân nhiệt cao trên 38,50C thì dùng một số thuốc hạ sốt như paracetamol với liều 10-15mg/kg cân nặng, mỗi lần cách nhau 8 giờ. Không nên dùng liều cao và nhiều lần vì dễ gây ngộ độc paracetamol. Ngoài ra, cho trẻ nằm nơi thoáng mát, nới rộng quần án, chườm mát cho trẻ bằng khăn ẩm, không nên chườm đá, nước lạnh. Nếu tình trạng không cải thiện, xuất hiện co giật, rét run thì đưa trẻ đến khám tại trung tâm y tế.

    Khi trẻ xuất tiết đờm dãi nhiều có thể dùng kháng sinh như amoxilin, eryth romycin theo chỉ dẫn của nhân viên y tế.

    Nhỏ mũi: Nhỏ mũi cho trẻ bằng natriclorid 0,9%, nhiều lần trong ngày nhằm làm sạch mũi họng cho trẻ, tránh nguy cơ bội nhiễm mũi họng do vi khuẩn.

    Dùng thuốc giảm ho, long đờm hoặc một số thuốc ho có nguồn gốc thảo dược.

    Chế độ ăn: Cho trẻ ăn chế độ giàu chất dinh dưỡng, ăn lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước hoa quả... Nếu trẻ bị nôn sau khi ăn thì cho trẻ uống từng thìa nhỏ.

    Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo lịch tiêm chủng của Chương trình TCMR, nếu có điều kiện nên tiêm phòng các loại vacxin khác ngoài chương trình.

    Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, vệ sinh ăn uống: Cho trẻ ở nơi thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, không khí trong lành. Không để trẻ bị nhiễm lạnh, nhất là khi tắm cho trẻ, ban đêm khi trẻ ngủ.

    Đưa trẻ đến khám ngay tại trung tâm y tế nếu trẻ: co giật, sốt cao không hạ sốt được nôn khan nhiều lần, tiêu chảy, lơ mơ, li bì, thở nhanh.
     
    merobin thích bài này.
  9. merobin

    merobin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    Mình đang ở tphcm, mẹ nào có trẻ bị tai mũi họng mình giới thiệu bác si khám mát tay cho. Bé nhà mình khám được 2 lần, hợp thuốc nên mau hết(mình và bác sĩ không có quan hệ gì hết nhé). Chỉ là hiểu cảm giác vì cùng là mẹ với nhau cả mà
     
  10. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    sợ quá! bé nhà mình cũng đang sốt lo ơi là lo
     
  11. muanha

    muanha Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé thường bị sốt siêu vi

    Bạn nên đưa bé đến bác sĩ khám chứ ở nhà chờ người ta trả lừoi thì con....mang bệnh tật à bạn.
     

Chia sẻ trang này