Thuế đã giảm nhưng giá sữa sẽ còn tăng!!!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi canh cut xinh, 15/8/2007.

  1. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Sau một tuần Bộ Tài chính ban hành hàng loạt biểu thuế nhập khẩu mới với mức hạ 10-50% so với trước, giá cả hàng hóa trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

    Theo một chuyên gia ngành thương mại, cơ cấu các mặt hàng được Bộ Tài chính cân nhắc giảm thuế hoàn toàn đúng với các mặt hàng mà người tiêu dùng đang sử dụng nhiều nhất, đặc biệt là nhóm hàng lương thực, thực phẩm như sữa các loại, thịt heo, thịt bò...

    Trong khi đó, theo giải thích của một số nhà cung cấp, mức thuế nhập khẩu giảm nói trên được áp dụng cho những lô hàng nhập về từ ngày 8/8, những lô hàng đã nhập về trước đó thì không được hưởng mức thuế suất giảm! Do đó, người tiêu dùng vẫn đang phải mua hàng với giá cao mà chưa biết đến bao giờ giá mới thật sự “leo xuống”.

    Giá sữa vẫn còn tăng!

    Giá sữa bột của các hãng “đại gia” như Mead Johnson, Abbot, Dumex, Nestlé vẫn đứng ở mức cao, hộp Enfapro A+900g từ 242.000-248.000 đồng/hộp, Enfakids loại 400g khoảng 110.000 đồng/hộp, Dupro Gold miễn dịch hộp 400g chừng 137.900 đồng/hộp...

    Sốc hơn nữa khi một đại lý sữa Vinamilk cho hay “từ tuần sau, sẽ có thêm một loại sữa đặc của Vinamilk bắt đầu tăng giá từ 8.100 đồng/hộp lên 8.500 đồng/hộp do mặt hàng này đang tiêu thụ mạnh”.

    Theo phân tích của một chuyên gia trong ngành sữa, sở dĩ giá sữa chưa thể hạ vì hiệu lực áp dụng thuế mới chỉ thật sự diễn ra sau ngày 8/8, với điều kiện phải có doanh nghiệp nhập hàng mới!

    “Những lô sữa thành phẩm nhập khẩu từ các nước châu Âu dù thuế giảm đến một nửa so với trước, chỉ còn 15%, nhưng phải mất sáu tuần hàng mới tới nơi, còn nếu nhập từ khối ASEAN nhanh nhất cũng phải mất năm ngày và thuế không giảm, vẫn ở mức 5%”, ông này nói.

    “Việc giảm thuế nhập khẩu cho sữa và kem vừa được công bố vào ngày 8-8 vừa qua không trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành sữa hiện nay, vì hầu như không có sự tương quan giữa việc giảm giá thuế nhập khẩu đối với giá bán của thành phẩm sữa” - ông Mark Hely - tổng giám đốc MeadJohnson Vietnam - khẳng định.

    Trong khi đó Abbot, Milmax - các thương hiệu sữa nhập khẩu 100% thành phẩm từ châu Âu - xem ra được lợi nhất từ biểu thuế mới khi được hạ từ mức 30% xuống còn 15%, song vẫn chưa có động thái cụ thể gì trên thị trường.

    Theo đại diện một doanh nghiệp cổ phần sữa, dù mức thuế đã giảm một nửa, nhưng “giảm thuế cũng không đáng gì so với giá nguyên liệu đã tăng đến 100% so với năm ngoái nên có cũng chỉ để... nhìn cho vui thế thôi”.

    Theo tính toán của ông này, giá nguyên liệu sữa bột gầy hiện nay khoảng 5.000 USD/tấn (lúc trước thuế nhập khẩu là 10%, tương ứng với 500 USD/tấn) thì dù thuế giảm xuống còn 5%, tức mỗi tấn nguyên liệu sữa bây giờ chỉ phải đóng thuế 250 USD/tấn, nhưng cũng không đủ bù cho giá nguyên liệu đã tăng đến 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết mặt bằng giá sữa trong tháng chín tới chắc chắn sẽ có sự thay đổi khi các lô hàng nhập khẩu đầu tiên của các nhãn sữa có nguồn gốc từ châu Âu theo biểu thuế mới về đến VN.

    Vẫn án binh bất động

    Ngày 14/8, giá thịt heo tại các chợ đầu mối ở TPHCM bắt đầu tăng nhẹ trở lại 1.000-2.000 đồng/kg. Giá các sản phẩm thịt heo, bò của Công ty Vissan vẫn không thay đổi. Hiện giá thịt bò thăn nội đứng mức 125.000 đồng/kg, thăn bò ngoại khoảng 105.000 đồng/kg, nạc đùi 95.000 đồng/kg, nạc vai xấp xỉ 80.000 đồng/kg.

    Bà Nguyễn Thị Hạnh, phó tổng giám đốc Saigon Co-op, cho biết hiện nay tại hệ thống siêu thị Co-op Mart, giá các mặt hàng có liên quan đến nhóm hàng được giảm thuế nhập khẩu vẫn chưa giảm do chưa có thông báo giảm giá nào từ phía nhà cung cấp.

    Các doanh nghiệp sản xuất thép cũng đang trong tình trạng án binh bất động dù thuế suất thuế nhập khẩu phôi đã hạ từ 5% xuống còn 2%, giảm khoảng 15,6 USD/tấn, tương ứng khoảng 249.000 đồng (nếu nhập phôi với giá 520 USD/tấn).

    Theo lý giải của các doanh nghiệp thép, dù thuế nhập khẩu phôi thép có giảm, nhưng do hàng loạt chi phí sản xuất khác đã không thể giảm nữa như vận tải, kho bãi, gia công cán, kể cả 5% VAT nên “trước mắt giảm 100.000-150.000 đồng/tấn rồi mai mốt mới... tính tiếp!”.

    Theo T.V.Nghi - N.Bình
    Tuổi trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi canh cut xinh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này