Cúc mốc còn gọi là nguyệt bạch, là loại cây thân gỗ nhỏ, nhiều nhánh, cành non, có lông trắng, cao 0,6-1 m. Hoa mọc ở nách lá, hoa cái mọc xung quanh, hoa lưỡng tính ở giữa. Hoa ra vào mùa xuân và kết quả vào tháng 1-3. Theo y học cổ truyền, cúc mốc vị cay, thơm, tính mát, không độc, làm tan màng nhầy, sáng mắt, trừ uế khí. Nó được dùng chữa thổ huyết, chảy máu cam và nhiều chứng khác về huyết; chữa sởi, lở, ù tai, trị ho và làm thuốc điều kinh... Nếu em bé nhà bạn bị ho chỉ cần lấy 10g lá cúc mốc hấp với mật ong cho bé uống. Đầy hơi: Lá cúc mốc 15 g, hạt mít 10 g, vỏ quýt 8 g, gừng 3 g. Sắc uống ngày một thang chia 3 lần, uống thuốc lúc nóng.
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé chủ top cho xin cái ảnh để xem cây cúc mốc nó dư thế nào ah.
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé ôi, ngày trước nhà mình có trồng mấy cây mà không biết nó có nhiều các dụng thế này, bây giờ thì khó kiếm rồi. Hix
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé cây này dễ trồng mà dáng cũng được nên ngày trước các cụ hay trồng cây này làm cảnh lắm, ngày trước ông nội mình cũng trồng 2 cây
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé Mình cũng chưa nhìn thấy cây này bao giờ, chắc giờ khó tìm lắm
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé E nhìn cây này quen quen, không biết thấy ở đâu nữa. Có con nhỏ lên rất cần có cây thuốc lam trong nhà các mẹ nhỉ. hơi gói cái là ho. Thương các con quá.
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé Cây này mình nhìn cũng quen nhưng mà giờ mới biết công dụng của nó
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé quê nhà chồng mình cũng có 1 cây, chỉ làm cảnh chứ không biết tác dụng . Chả lẽ mỗi lần về quê lại lấy 1 ít lên để dành khi cần nhỉ :-k
Ðề: Nhà bạn có em bé đừng quên cây cúc mốc nhé cây này dễ trồng lắm, hay mẹ nó cứ lấy 1 cây nhỏ nhỏ lên trồng, vừa làm cảnh vừa có tác dụng chữa bệnh. Em cũng đang định tìm lại cây này để trồng mà còn chưa biết kiếm ở đâu.