Hành trang cần thiết khi đi sinh con

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi support, 25/4/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nên chuẩn bị sẵn giấy tờ và giỏ hành lý khi sắp đến ngày dự sinh. Tránh mang theo những món đồ đắt tiền, những trang sức cầu kỳ khi đến bệnh viện sinh con.

    Đó là những chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa sản A, Bệnh viên Từ Dũ, trong buổi nói chuyện chuyên đề “Chuẩn bị đón bé yêu chào đời” do Hội quán các bà mẹ tổ chức sáng nay tại TP HCM.

    [​IMG]

    1. Các giấy tờ cần thiết

    - Tất cả các loại hồ sơ, sổ khám thai, kết quả xét nghiệm, siêu âm kể từ ngày bắt đầu đi khám thai để bác sĩ có thể xem lại lịch sử phát triển của thai nhi. Khi thai còn nhỏ, siêu âm tuổi thai sai số chỉ chênh lệch 3-5 ngày, nhưng khi thai to, siêu âm tuổi thai có thể chênh lệch so với thực tế tới 3 tuần. Những giấy tờ từ thời ban đầu sẽ giúp bác sĩ đánh giá đúng hơn tuổi cũng như các tình trạng khác của thai, bệnh lý của mẹ.

    - Các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bảo hiểm y tế (nếu có). Nên photocopy sẵn hai bản, không cần thiết phải công chứng, tuy nhiên, khi đi sinh nhớ mang theo bản gốc.

    Các sản phụ nên để sẵn các loại giấy tờ này ở nơi dễ lấy, để người nhà có thể lấy hộ trong trường hợp đang đi chợ, đi chơi... thì có dấu hiệu sinh, không thể về nhà lấy kịp.

    - Tiền để đóng phí tạm ứng. Hiện nay, phí tạm ứng ở Bệnh viện Từ Dũ đối với mỗi sản phụ là 2 triệu đồng. Chỉ các trường hợp phải cấp cứu mới không yêu cầu đóng tạm ứng.

    2. Đồ dùng cho mẹ

    - Trang phục: Nên mang áo mở có nút và váy rời. Khi sinh, các sản phụ sẽ mặc trang phục của bệnh viện nhưng sinh xong mẹ được phép mặc váy của mình mang theo. Nếu sản phụ mang quần không tiện cho việc thăm khám, khi đó sẽ phải mặc váy của bệnh viện.

    - Quần lót, băng vệ sinh: Nên mang theo khoảng 5-6 cái, tốt nhất là loại bằng giấy, sử dụng một lần.

    - Các đồ dùng để vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn rửa mặt, lược chải đầu

    3. Đồ dùng cho bé

    - Khăn bông quấn em bé

    - Quần áo trẻ sơ sinh (vài bộ). Các bé sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, khi mới chào đời sẽ được mặc quần áo của bệnh viện, bé trai mặc màu xanh lam, bé gái mặc màu hồng. Đến ngày thứ hai, các bé sẽ được mặc quần áo mà gia đình mang theo. Mẹ nên mang áo cài cho bé.

    - Tã giấy (20 cái)

    - Băng rốn (4-5 cái)

    - Bao tay chân (vài bộ). Khi mua bao tay chân cho bé, về nhà, mẹ nên nhớ lộn trái, cắt hết những sợi chỉ thừa. Đã từng xảy ra trường hợp bé bị chỉ thừa của những bao tay chân này quấn quanh tay siết chặt dẫn đến hoại tử ngón tay.

    - Khăn sữa (khoảng 20 cái để lau cho bé và lau vú cho mẹ). Tại bệnh viện Từ Dũ, chỉ những trường hợp đặc biệt, các bác sĩ mới để trẻ sơ sinh ăn sữa ngoài, còn đa số là các bé sẽ bú mẹ.

    - Rơ lưỡi

    - Dụng cụ lấy ráy tai em bé

    - Ly nước nhỏ và muỗng inox dành cho trẻ sơ sinh. Tuyệt đối không dùng những muỗng mỏng có thể làm rách miệng của bé.

    Tất cả đồ dùng của bé phải được giặt sạch sau khi mua về để tránh dị ứng da cũng như viêm nhiễm cho bé. Tuyệt đối không cho bé mặc ngay những quần áo, khăn quấn... vừa mua ở siêu thị về còn chưa bóc tem.

    4 . Và những đồ dùng không nên mang theo

    - Kim băng. Tuyệt đối không sử dụng kim băng để cài, nếu sơ suất rất nguy hiểm cho bé. Nên thay thế bằng các miếng dán.

    - Báo: Có nhiều sản phụ có thói quen mang theo báo cũ để lót, tuy nhiên thực tế báo cũ rất mất vệ sinh, chứa nhiều vi trùng cũng như có chì trong mực in, có thể gây nhiễm trùng da cho bé hay nhiễm trùng hậu sản cho mẹ.

    - Cam thảo: Theo thói quen dân gian, nhiều bà nội, bà ngoại vẫn hay pha nước cam thảo cho trẻ uống, như thế rất nguy hiểm, bởi có thể khiến bé bị suy hô hấp.

    - Sữa uống đối với sản phụ sinh mổ. Nếu sinh thường, sản phụ có thể ăn uống bất kỳ món gì, nhưng khi sinh mổ, bác sĩ khuyến cáo sản phụ không nên uống sữa. Thực tế có một số sản phụ uống sữa xong bị tiêu chảy. Sản phụ uống sữa có thể khiến bác sĩ khó phân biệt nhiễm trùng từ đâu, do uống sữa hay do vết mổ.

    - Đồ đạc quý giá cũng như các đồ trang sức khác: Thứ nhất; sản phụ đeo đồ trang sức lỉnh kỉnh sẽ mất rất nhiều thời gian tháo ra khỏi người trong trường hợp nguy kịch. Thứ hai, bệnh viện không có trách nhiệm bảo quản đồ đạc cho sản phụ. Ở những chốn công cộng đông người, hiện tượng mất cắp rất dễ xảy ra.

    5. Cuối cùng, mẹ nên chọn sẵn bệnh viện, nơi dự định sẽ sinh bé, tìm hiểu trước các điều kiện ở bệnh viện đó.

    Kim Kim
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Lấy dấu vân tay cho bé

    Lấy dấu vân tay cho bé Tắm bé và lấy dấy tay 3D

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hành trang cần thiết khi đi sinh con

    cảm ơn support, em quên hết rồi ghi nhớ để chuẩn bị cho tập 2 được chu đáo
     
  3. Nga My

    Nga My Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    đánh dấu tối về nc.............
     
  4. mẹ Bơ & Bon

    mẹ Bơ & Bon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    2,555
    Đã được thích:
    462
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trang cần thiết khi đi sinh con

    Đề tài này mãi k bao giờ cũ các mẹ nhỉ??? Sinh con lần thứ 2 vẫn thấy hồi hộp ý
     
  5. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hành trang cần thiết khi đi sinh con

    Mn ơi tớ bổ sung thêm nhé
    Đồ cho mẹ:
    - Quần áo dành cho mẹ.
    - Khăn mặt, bàn chải đánh răng, tất, mũ hoặc khăn đội đầu dành cho mẹ
    - 1 gói băng vệ sinh phụ nữ để mẹ bé dùng sau khi sinh.
    - 1 cuộn giấy vệ sinh.
    - Phích đựng nước, ca nhựa, thìa để mẹ và bé ăn.
    - 2 chậu nhựa, một chậu để rửa mặt, một chậu để rửa ráy.
    - Cốc có nắp dùng để uống nước hoặc pha sữa.
    - Quần lót cotton mỏng (loại dùng 1 lần): 5 đến 10 chiếc.
    - Nịt bụng
    - Vài chiếc túi nhỏ để gói đồ bẩn
    Đồ cho bé:
    - 1 hộp khăn ướt dành cho bé.
    - 1 hộp tã giấy dành cho bé.
    - 1 gói bông y tế tiệt trùng.
    - 1 hộp băng rốn.
    - 1 hộp sữa cho trẻ sơ sinh.
    - 1 bình pha sữa và dụng cụ tiệt trùng.
    - 20 chiếc tã dùng hàng ngày.
    - Bao tay, bao chân
    - Vài chiếc túi nhỏ để gói đồ bẩn.
    - 2 chiếc tã bông hoặc tã nỉ loại trung bình.
    - 1 chăn dầy to để quấn bé nếu trời lạnh.
    - 1 chăn lông to để đắp cho bé nếu trời lạnh
    - 1 gối dành cho bé.
    - 4 áo sơ sinh
    - 2 khăn mềm dùng để thấm khô cho bé sau khi tắm.
    - 2 khăn bao đầu cho bé sau khi gội đầu.
    - 1 hộp dầu tắm, gội đầu dành cho bé.
    - 4 chiếc mũ, trong đó 2 mũ thóp và 2 mũ mỏng có dây buộc, nếu trời rét cần mang theo 1 mũ len.
    - 2 đôi bao tay, 5 đôi tất chân.
    - 1 tã cao su chống thấm.
    - 10 chiếc khăn xô loại nhỏ dùng làm khăn mặt, khăn ăn cho bé.
    - 1 khăn choàng to để quấn bé khi được về nhà.
    - Tiền, thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), sổ khám thai định kỳ.
     
  6. cukhoai1

    cukhoai1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hành trang cần thiết khi đi sinh con

    lại thấy hồi hộp, y như hồi tập 1 các mẹ ạ!
     

Chia sẻ trang này