Bé lười ăn quá!

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi MeCunxinh, 16/10/2007.

  1. Như Ý

    Như Ý Guest

    Ðề: Bé lười ăn quá!

    Em thì có cách chuyên trị nhóc ở nhà thế này: Cho nhóc ngồi ăn chung với bố mẹ. Cơm với thức ăn là cho vào 1 cái bát đồ chơi xinh xinh, chỉ ít một thôi, nhiều tí là nó kêu đầy rồi lắc đầu ngầy nguậy ngay. Cứ vừa ngồi vừa bắt chước bố mẹ xúc, bố mẹ cũng phải ăn thìa cho con làm theo, rồi 2 bố con ăn thi với nhau xem ai hết trước. Lúc nào cũng leo lẻo 'Tun sắp hết rồi này'. Mặc dù ăn cũng không được nhiều lắm, nhưng trộm vía bé cũng tăng cân đều ^^
     
    Đang tải...


  2. mevabebe

    mevabebe Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé lười ăn quá!

    đánh dấu theo dõi..........................
     
  3. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,839
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bé lười ăn quá!

    Chị này hướng dẫn kỹ lưỡng quá ạ.
     
  4. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé lười ăn quá!

    bé nhà bạn như vậy là bé đang hơi nhẹ cân một chút rồi đấy. Để bé thích ăn hơn mẹ nó nên chế biến món đa dạng hơn cho bé, những ngày bé ốm thế nên nấu bột cho bé hơi loãng hơn ngày thường một chút bé sẽ dễ ăn hơn. Ngoài ra mẹ nó có thể chia nhỏ ra làm nhiều bữa cho con ăn
     

Chia sẻ trang này