Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Up tuần 8 chào mừng 2/9 nào TỜ BÀI TẬP 1 _ TUẦN 8 1. Chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống: ( gia, da ): ............ đình, ............... vị, .............. dẻ, .............. súc, cặp ............ ( rả, giả): rôm ..............., ................mạo, ................ rích, tác ................ ( dán, gián): hồ .................., con ..................., ..................tiếp, .............. tem (rành, giành, dành): tranh ..............., dỗ ................, ................. mạch, ............ giật, .............. rọt, ................ dụm ( rương, dương, giương): ....................cầm, ....................quần áo, đại ...................,................... buồm 2. Điền vào chỗ trống a) uông hay uôn: - M........... biất phải hỏi, m.......... giỏi phải hỏi. - Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau m............, nhớ cà dầm tương - Người thanh nói tiếng cũng thanh Ch............. kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. b) r, d hay gi Tôi là bèo lục bình Bứt khỏi sình đi ...... ạo ...ong mây trắng làm buồm Mượn trăng non làm ......áo Nhái .......ứt áo đi theo Nghêu ngao ngồi tập hát Nước vỗ tay ... àn .....ạt Sóng nhạc bơi đầy sông 3. Dựa vào hình ảnh, tìm những từ có vần uông hay uôn TỜ BÀI TẬP 2 _ TUẦN 8 * Mở rộng vốn từ: Cộng đồng 1. (Bài tập 2 _ trang 66) Em hãy nối mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây với giải nghĩa phù hợp Cột 1: Chung lưng đấu cật Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại Ăn ở như bát nước đầy Cột 2: Sống có tình nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người; sống chung thuỷ, trước sau như một Đoàn kết lại, cùng nhau góp sức để cùng nhau làm việc, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại Thái độ ích kỉ, thờ ở, chỉ biết đến mình, không quan tâm đến ai 2. Điền thêm những từ chỉ nghề nghiệp trong cộng đồng, có chữ nhà và chữ thợ: - nhà thơ, .............................................. - thợ điện, .............................................. * Ôn tập câu: Ai làm gì? 1. Gạch 1 gạch dưới các bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch 2 gạch dưới các bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì? a) Một chiều giáp Tết, thằng Cu rủ tôi nặn những chiếc chuông to hơn quả táo... Bác thợ gạch để hộ cái kho báu đó vào một góc lò nung. Khi các đồ đất nung đã nguội, bác lấy hai sợi dây thép xâu những chiếc chuông thành hai cái vòng. b) Một hôm, hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về, Hai người phải ghé vào cái quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ trò chuyện luôn miệng. Bầu không khí trong quá vui vẻ lạ thường. 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm: a) Lúc hai người khách định bước xuống tàu, viên quan bảo khách dừng lại, cởi giầy ra. ............................................................................................................................ b) Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc. ............................................................................................................................ c) Cả đàn cá quay ngay lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng. ........................................................................................................................... d) Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. ...........................................................................................................................
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II TỜ BÀI TẬP 3 _ TUẦN 8 * Kể về một người hàng xóm mà em quý mến 1. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi Nhà chị Phượng chỉ cách nhà em một con hẻm nhỏ. Hàng ngày, em thường sang chơi với chị và được chị cưng chiều lắm. Mất mẹ từ tấm bé, chị thiếu đi tình thương bao la của mẹ. Bố chị ở vậy, nuôi chị cho đến bây giờ. Năm nay, chị học lớp Mười Hai chuyên của tỉnh. Cả xóm em, ai cũng khen chị, quý chị. Bởi chị vừa đẹp người vùa đẹp cả nết. Đặc biệt ở chị có một điểm mà em rất quý mến, kính phục. Đó là tình thương của chị đối với người già. Bà cụ Tứ ở cách nhà em mọt khoảnh vườn. Bà sống đơn độc một thân một mình trong căn nhà nhỏ, không con cái, cháu chắt. Cảm thông với số phận đơn chiếc của bà cụ, chị Phượng không ngày nào không đến thăm. Mỗi lần đến vối bà cụ, chị thường rủ em cùng đi. Chị giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm cháo cho bà mỗi khi bà bệnh. Không ruột rà máu mủ, không họ hàng thân thích, vậy mà chị Phượng chăm bà, thương yêu bà như bà nội, bà ngoại của mình. Điều đó thật đáng quý. Còn với em, chị coi em như đứa em ruột. Có cái gì ngon, cái gì đẹp, chị cũng chia phần cho em và còn hướng dẫn thêm cho em học nữa. Bố mẹ em rất quý và coi chị như con gái của mình. Trả lời các câu hỏi sau a) Người hàng xóm mà bạn nhỏ kể ở đến là ai, bao nhiêu tuổi? b) Chị làm nghề gì? Gia đình chị như thế nào? c) Tính tình của chị ra sao? Chị hàng xóm có những hành động, cử chỉ gì khiến bạn nhỏ quý mến? d) Tình cảm của chị hàng xóm với bạn nhỏ ra sao? Và tình cảm của bạn nhỏ và gia đình bạn nhỏ đối với chị Phượng như thế nào? 2. Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến theo những câu hỏi gợi ý sau: a) Em biết gì về người đó: tên, tuổi, nghề nghiệp, gia đình.... ............................................................................................. ........................................................................................... b) Người hàng xóm của em có những tính cách như thế nào? (có thể kể tính tình hoặc những hành động tốt của người hàng xóm) ............................................................................................. ........................................................................................... c) Vì sao em yêu quý người hàng xóm ấy? ..................................................................................................................................... d) Tình cảm của em và gia đình em đối với người hàng xóm đó? ..................................................................................................................................... e) Tình cảm của người hàng xóm đó đối với gia đình em? ..................................................................................................................................... 3. Em hãy viết vào vở một đoạn văn ngắn kể về người hàng xóm mà em quý mến * Yêu cầu cơ bản: HS kể được một đoạn văn ngắn đúng đề tài, ngữ pháp, chính tả, không cần đủ bố cục 3 phần như một bài văn hoàn chỉnh. Người hàng xóm có thể là nam/ nữ, người già hay trẻ nhỏ, tùy HS lựa chọn. Người hàng xóm được các em quý mến thì phải là người tốt. Để nói rõ điều tốt đó, em phải nêu đôi nét về tính tình cũng như hành động của người ấy. * Một số bài văn tham khảo Trong khu chung cư, ở cạnh nhà tôi là nhà bác Hòa. Bác là bạn cùng thời Đại học với bố tôi, bố coi bác như anh em nên nhà tôi thân với bác lắm. Bác sống một mình trong căn nhà nhỏ. Mỗi dịp Tết, cúng giỗ nhà tôi vẫn thường gọi bác sang ăn cùng cho vui. Vì không có con nên bác quý tôi như con gái ruột cậy. Đi đâu xa về, bao giờ bác cũng có quà cho tôi, khi thì con búp bê, lúc quyển truyện, túi bánh... Bác thường gọi tôi là “con gái!”. Mỗi lần như thế bác đều ôm tôi vào lòng, rồi đặt lên trán tôi cái hôn ấm áp. Tôi luôn bác là ba nuôi, mỗi lần ba nuôi đi công tác xa vài ngày là tôi nhớ đến da diết. Ngay đầu ngõ nhà tôi là nhà Hùng. Hùng là bạn cùng lớp và cũng là bạn thân với tôi từ lớp Một đến giờ. Sáng nào, hai đứa cũng đi học cùng nhau, con đường đến trường dường như cũng ngắn lại trong những câu chuyện kể của Hùng. Hùng sống cùng với bố mẹ và em trai. Là anh trai lớn trong nhà, Hùng giúp bố mẹ bao nhiêu là việc nhà. Mỗi lần em sang nhà Hùng chơi, bạn đều đang quét nhà, dọn nhà, hay là trông em. Tính Hùng chăm chỉ và thật thà nên nhà em ai cũng quý bạn ấy. Không những thế, ở lớp, Hùng còn học rất giỏi. Học kỳ nào, Hùng cũng được cô giáo khen. Có bài tập khó, em cũng sang nhờ Hùng giảng bài hộ. Hùng giảng rất dễ hiểu và nhiệt tình nữa. Em rất yêu mến Hùng và mong sẽ được học cùng Hùng cả lên cấp 2, cấp 3 nữa.
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II TỜ TỔNG KẾT TUẦN 8 Bài tập 1: ĐỌC - HIỂU Chiếc lá non Trên cành cây cao có một chiếc lá non bướng bỉnh đòi bay. Trời nổi dông bão ào ào, mặc cho anh chị níu kéo, nó quyết định thoát ra. Phựt, nó bị một cơn gió mạnh bứt lìa cành. Nó reo vui khi thấy mình bồng bềnh giữa không trung. Nhưng ngay lúc nó đang lâng lâng sung sướng, thì những hạt mưa ném tới tấp vào nó, khiến nó quay cuồng rồi rơi xuống dòng nước lũ. Một lát sau, nó bị rách tơi tả, vật vờ dạt vào bờ suối đầy bùn lầy. Nó bật khóc nức nở. Nó chỉ muốn quay về với các anh chị ở trên cành cây cao nhưng không thể được nữa rồi. 1. Chiếc lá non muốn điều gì? a) Đi chơi trong trời dông bão b) Bay khỏi cành c) Xuống bơi dưới dòng nước 2. Sau khi bứt lìa cành, rơi xuống dòng nước, chiếc lá non như thế nào? a) Nó bồng bềnh giữa không trung, bay mãi, bay mãi đến phương trời b) Lạnh buốt và tiếp tục trôi theo dòng nước lũ c) Rách tả tơi, dạt vào bờ suối đầy bùn 3. Cuối cùng, chiếc lá non mong muốn điều gì? a) Nó muốn quay về với các anh chị ở trên cành cao nhưng không được nữa b) Nó muốn tiếp tục bồng bềnh giữa không trung c) Nó muốn trôi theo dòng nước để cuốn đi 4. Câu: Nó reo vui khi thấy mình bồng bềnh giữa không trung thuộc kiểu câu nào? a) Ai là gì? b) Ai làm gì? c) Ai thế nào? Bài tập 2: CHÍNH TẢ 1. Điền vào chỗ trống a) r, d hay gi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác .....ội về Như ào ào trận .....ó. Đã ai lên ......ừng cọ .....ữa một buổi trưa hè Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai ......ậy sớm Nhìn lên từng cọ tươi Lá xoè từng tia nắng ......ống hệt như mặt trời. b) uôn hay uông: Rau m...́........ M........... thú Mong m....́........ Đồng r.....̣.......... B.....̀........... tẻ B.....̀........... chuối C......̣.......... giấy C......́..........lá 2. Nghe – Viết Quả cà chua Cà chua ra quả, xum xuê, chi chít, quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả một, quả chùm, quả sinh đôi, quả chùm ba, chùm bốn. Quả ở thân, quả leo nghich ngợm lên ngọn làm oẻ cả những nhánh to nhất. Bài tập 3: TỪ VÀ CÂU 1. Em hãy kể tên những người làm việc trong các môi trường sau: - Nhà trường: ........................................................................................ - Bệnh viện: ........................................................................................ 2. Đặt câu hỏi dưới những bộ phận được gạch chân: a) Sau khi vượt Đại Tây Dương, Ma- gien- lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mĩ. ................................................................................................................. b) Năm 1946, Trần Đại Nghĩa rời nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. ................................................................................................................. c) Bị tấn công, con cá sấu quẫy cái đuôi dài, trói chặt con mồi. ............................................................................................................... d) Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. ................................................................................................................
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Thanks chủ top,cu nhà mình năm nay vào lớp 3, mình sẽ nghiên cứu cho cu học theo. Rgds
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II 2. Đặt câu hỏi dưới những bộ phận được gạch chân: a) Sau khi vượt Đại Tây Dương, Ma- gien- lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mĩ. .................................................. .................................................. ............. b) Năm 1946, Trần Đại Nghĩa rời nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. .................................................. .................................................. ............. c) Bị tấn công, con cá sấu quẫy cái đuôi dài, trói chặt con mồi. .................................................. .................................................. ........... d) Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. .................................................. .................................................. ............ Sao mấy cái này giống đề thi Tiếng Anh vậy ta.
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Dạo này bị bỏ bê 2pic T.T quyết định soạn trước cả tháng của e là hoàn toàn sáng suốt... đỡ cảnh chạy chương trình ĐỀ THI GIỮA KỲ _ SỐ 1 Môn Tiếng Việt 1. Đọc và khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng Nai tắm suối Những ngày nắng gắt, trời lặng gió, bạn hãy chịu khó ngồi yên ở một nơi góc khuất nẻo nào đó bên bờ suối, nơi quê hương của hươu nai thì bạn sẽ nhìn thấy đàn nai xuống suối. Một con đầu đàn mắt ngơ ngác nhìn tứ phía, lò dò từng bước một từ lung sườn núi giữa rừng đi xuống suối. Khi con đầu đàn đi xuống khe nước được an toàn, nó liền kêu lên những tiếng man dại, con người rất khó bắt chước. Lập tức cả đàn đi nhanh xuống suối. Xuống đến suối, việc đầu tiên là chúng uống một bụng nước thật hả hê. Hai cánh mũi phập phồng, cái mõm đen kịt nhệu nhạo nhai, như lựa từng miếng nước ngon lành. Sau đó cả đàn từ từ lội xuống giữa suối. Bao giờ nước vừa xâm xấp chớm đến bụng thì chúng dừng lại. Những con nai con đứng cạnh mẹ, nước gần ngập đến lưng. Nai đứng giữa nước như vậy người miền núi gọi là nai tắm suối. Chúng đứng rất lâu, nếu như xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi chúng thấy mát lạnh mới lên bờ. Cảm thấy thoải mái vì mát mẻ, chúng liếm láp, âu yếm lẫn nhau. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng • Nai thường tắm suối khi nào? a) Vào những ngày nóng nực, trời nắng gắt b) Vào những hôm mưa bão c) Vào những ngày nắng gắt, trời lặng gió • Khi con nai đầu đàn muốn gọi cả đàn xuống suối, nó làm gì? a) Đập vào mặt nước b) Kêu lên những tiếng man dại c) Quay lên bờ gọi cả đàn • Việc đầu tiên chúng làm khi xuống suối là gì? a) Uống một bụng nước thật hả hê b) Lao ra giữa dòng, cho nước chớm đến bụng c) Đứng yên lặng thật lâu • Như thế nào thì được gọi là “nai tắm suối”? a) Nai bơi ở dòng suối b) Nai đứng giữa nước suối c) Nai uống nước ở suối • Có thể thay từ mát lạnh bằng từ nào sau đây? a) Mát mẻ, mát rượi b) Lạnh buốt, lạnh giá c) Nóng nực, oi nóng • Trong câu: Khi con đầu đàn đi xuống khe nước được an toàn, nó liền kêu lên những tiếng man dại, con người rất khó bắt chước. Từ nó chỉ ai? a) Con nai con b) Con nai đầu đàn c) Con người 2. a) Gạch 1 gạch dưới chân từ chỉ sự vật Gạch 2 gạch dưới chân từ chỉ hoạt động Những ngày nắng gắt, trời lặng gió, bạn hãy chịu khó ngồi yên ở một nơi góc khuất nẻo nào đó bên bờ suối, nơi quê hương của hươu nai thì bạn sẽ nhìn thấy đàn nai xuống suối. b) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm - Đàn sếu đang sải cánh trên cao. ...................................................................................................... - Giúp ông cụ lên xe, các em còn đứng nhìn theo mãi mới ra về. ...................................................................................................... - Quê hương là chùm khế ngọt. ....................................................................................................... - Gấu trắng là con vật có tính tò mò. .................................................................................................... 3. Bạn Hoa viết đơn xin vào Đội nhưng lại mắc phải một số lỗi. Em hãy tìm và kể ra những lỗi sai .................................................................................. ................................................................................ ................................................................................ .................................................................................. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH ngày 10 tháng 3 năm 2013 ĐƠN XIN VÀO ĐỘI Kính gửi: - Ban phụ trách Đội trường tiểu học kim đồng - Ban chỉ huy Liên đội Em tên là: Phạm Thanh Hoa Sinh ngày: ngày 14 tháng 5 năm 2007 Học sinh lớp: 3B Trường: tiểu học Kim Đồng Em đã tìm hiểu lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và được học Điều lệ Đội. Em thấy Đội là tổ chức tốt nhất giúp em rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, thành người có ích cho Tổ quốc. Được đứng trong hàng ngũ của Đội, em xin hứa luôn luôn giữ gìn danh dự Đội, tuân theo Điều lệ, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Em rất mong được sự chấp thuận của Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội. Người làm đơn ĐỀ THI GIỮA KỲ SỐ 2 Môn Tiếng Việt 1. Đọc bài và khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng Lời cây cầu Này bạn nhỏ của tôi Thấy bạn mang giầy tốt Nhìn bạn đi dép đẹp Thích thích lắm bạn ơi. Tôi không hai đâu nhé Mà có rất nhiều chân Tha hồ mang giầy đẹp Mặc sức diện dép sang. Nhưng mà thôi bạn ơi Ba mẹ mình còn cực Dép giầy sao đủ được Nên tôi ngâm chân mãi Bốn mùa dưới nước thôi…! Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng • Bạn nhỏ có gì khiến cây cầu thích thú? a) Bạn nhỏ rất xinh xắn b) Bạn nhỏ có hai chân c) Bạn nhỏ có giầy dép đẹp • Vì sao cây cầu phải ngâm chân mãi dưới nước? a) Vì nước rất mát mẻ b) Vì ba mẹ bắt nó làm việc c) Vì ba mẹ còn khó khăn mà cầu có rất nhiều chân nên không thể mua đủ giầy dép để đi • Trong khổ thơ 3, có mấy từ chỉ gộp? a) 1 từ (đó là: .................................................) b) 2 từ (đó là: .................................................) c) 3 từ (đó là: .................................................) • Câu thơ: Ba mẹ mình còn cực, thuộc kiểu câu nào? a) Ai là gì? b) Ai làm gì? c) Ai thế nào? 2. Đọc đoạn văn sau và tìm những hình ảnh so sánh Gạch 1 gạch dưới chân sự vật so sánh và sự vật được so sánh Gạch 2 gạch dưới từ so sánh Ví dụ: Mặt trời như lòng đỏ trứng gà. Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc mày nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. Người ta đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. 3. Chia các từ ngữ dưới đây thành 3 nhóm, em thử đặt tên cho mỗi nhóm: Thiếu niên, khai giảng, thiếu nhi, ông bà, thời khóa biểu, cha mẹ, nhi đồng, sách giáo khoa, trẻ em, anh em, giảng bài, cô chú Nhóm 1: ..................................................................... Nhóm 2: ..................................................................... Nhóm 3: ..................................................................... 4. Dưới đây có 1 tờ Đơn xin cấp thẻ đọc sách, em hãy đọc và xác định những bộ phận sau có trong lá đơn - Quốc hiệu, tiêu ngữ - Địa điểm người viết đơn - Thời gian viết đơn - Tên đơn - Địa chỉ gửi đơn - Thông tin của người viết đơn - Nguyên vọng và lời hứa - Chữ ký CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013 ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Thư viện Hà Nội Em tên là: Phạm Ngọc Mai Sinh ngày: ngày 16 tháng 2 năm 2007 Nam (nữ): Nữ Nơi ở: 96 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội Học sinh lớp: 3ATrường: Tiểu học Đoàn Thị Điểm Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2013 Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn MAI PHẠM NGỌC MAI
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Nốt đề TV, đề Toán các mẹ qua mail lấy nhá ĐỀ THI GIỮA KỲ SỐ 3 Môn Tiếng Việt 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Con búp bê vải Ngày sinh nhật Thúy, mẹ đưa Thúy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thúy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh, Thúy kéo tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thúy, cười hiền hậu: - Cháu mua búp bê cho bà đi! Thúy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai con mắt được chấm mực không đều nhau: - Mẹ mua con búp bê này đi! Trên đường về, mẹ hỏi Thúy: - Sao con lại mua con búp bê này? Thúy cười: - Vì con thương bà. Bà già bằng bà nội, mẹ nhỉ? Trời lạnh thế mà bà không được ở nhà, Con mua búp bê cho bà vui. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng • Ngày sinh nhật Thúy, mẹ tặng cho Thúy món quà gì? a) Mẹ cho Thuý ra phố đồ chơi mua món quà em thích nhất b) Mẹ tặng Thuý một con búp bê bằng vải c) Mẹ cho Thuý tiền • Con búp bê Thuý chọn trông như thế nào? a) Khâu bằng bông, mặt bằng vải mụn xanh, hai con mắt chấm mực không đều b) Khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt đẹp long lanh c) Khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt chấm mực không đều nhau • Vì sao Thuý lại mua con búp bê đó? a) Vì em thích con búp bê đó b) Vì em thương bà phải bán hàng giữa trời giá lạnh c) Vì đi hết phố đồ chơi mà em không biết mua gì • Câu: Mẹ bảo Thúy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất thuộc kiểu câu nào? a) Ai là gì? b) Ai làm gì? c) Ai thế nào? 2. Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật Gạch 2 gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái a) Lúc hai người khách định bước xuống tàu, viên quan bảo khách dừng lại, cởi giầy ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu về nước. b) Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên từ lũy tre sau làng. Làn gió nồm nam thôi mắt rượi. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào đáy mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. 3. Chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống: ( nở, lặng lẽ, vung, long lanh) Ngoài sông thím Vạc ......................... mò tôm Bên cạnh sao Hôm .......................... đáy nước Từng bước, từng bước ................... ngọn đèn lồng Anh Đóm quay vòng Như sao bừng ................... 4. Nối những hình ảnh có thể so sánh với nhau: Cột 1: Mảnh trăng non - Mặt trời - Giọt sương - Đuôi cá vàng Cột 2: Hòn ngọc - Cánh diều - Dải lụa cam - Lòng đỏ trứng 5. Em hãy đặt câu nói về lớp em, thuộc kiểu câu: - Ai là gì? .................................................................................................. Ai làm gì? ..............................................................................................
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Cảm ơn em. Bé nhà chị học lớp 3 chị sẽ cho bé làm thử đề thi xem sao
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Cảm ơn cô giáo đã post bài lên cho các con. Mấy tuần nay không thấy bạn gửi bài tuần 9 và tuần 10 nữa. Khi nào rảnh thì lại post bài lên cho các con nhé! Xin chân thành cảm ơn!
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Xin phép cho e ủn bài vì mới được mở khóa nhé, update thông tin web với lớp học! Thank Mod
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Bạn cho mình xin link lớp 3 nhé.anhnv1974@gmail.com. Bạn cho mình hỏi bạn mở lớp gì ở Minh khai thế? Bạn có lớp nào kèm bé lớp 3 ko?
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Ok c, nhưng tạm thời lớp 3 có 10 tuần đầu thôi c nhé e đang làm dần Lớp dạy Toán vs TV cho các con thôi c ạ (2 người dạy), cuối tuần thì có lớp nâng cao riêng biệt. Năm nay e cũng có mở lớp 3 chị nhé
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 kỳ I + II Sau một thời gian dài ấp ủ ý tưởng và được ủng hộ tinh thần mạnh mẽ của các mẹ, trang web tieuhoc123.com đã được xây dựng, tuy đang trong quá trình hoàn thiện (up dần các tài liệu) nhưng mong các mẹ cũng ghé qua ủng hộ cho trang web của e, pro cho các cha mẹ khác nữa để web có thể phát triển thuận lợi! Web được xây dựng vẫn trên tinh thần down free, giao lưu với các mẹ :") Mẹ nào cần đăng kí/ đăng nhập thành viên thì pm lại cho e Tên đăng nhập (Username), em sẽ gửi nick/pass (các mẹ sẽ đổi pass sau) và cách sử dụng Web. Cảm ơn các mẹ đã đọc tin và ủng hộ em trong suốt thời gian dài vừa qua p/s: Các mail bài tập chính thức đóng cửa (do bị hack đến 3-4 lần T.T), em đã chính thức xóa, chuyển nhà sang tieuhoc123.com rồi các mẹ nhé _____________
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 Ngày nghỉ tranh thủ up bài trên này trước, chứ 2pic mạng nhện lung tung rồi >.< Hôm nay sẽ có bài tập đến tuần 10 trên web tieuhoc123.com luôn các mẹ nhaaaaaaaaaaa.................. (Tuần 9 chính là đề thi giữa kì rồi) Tuần 10 _ Tờ bài tập 1: Chính tả 1. Điền vào chỗ trống l hay n Điền dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in đậm: Nghe nhạc Đang chơi bi mai miết Bông nghe nhạc …..ổi đài Bé Cương dừng tay …..ại Chân giâm nhịp một hai. Tiếng nhạc ….ên cao vút Cương ……ắc nhịp cái đầu Cây trước nhà cung …..ắc Tiếng nhạc dồn réo rắt Người Cương cung rung theo Viên bi ….ăn trên đất Rồi ….ằm im, trong veo. ……á xanh va vào nhau. 2. Điền vào chỗ trống a) et hay oet - Bé Nga cười toe t…´…. - Mẹ mua bánh t…´…. - Bác thợ mộc cưa gỗ xoèn x……̣.… - Cậu bé sợ hãi, trông mặt xanh l…´…. - Vết thương bị lở l…´…. nghiêm trọng. b) oai hay oay gió x..…´…. quả x….`….. ghế x…… hủy h..…̣..… hí h..…´…… loay h……… Tuần 10 _ Tờ bài tập 2: Từ và câu • Ôn tập: So sánh 1. Đọc những câu văn sau và điền vào bảng a) Đàn bướm lại vụt lên cành tựa như những cánh hoa bị luồng gió lốc vô tình thổi tung lên. b) Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. c) Mặt trăng tròn vành vạnh như cái mâm ngọc khổng lồ. d) Hoa cà tim tím Hoa mướp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ như đốm lửa e) Những ngôi sao trên trời Như cánh đồng mùa gặt Vàng như những hạt thóc Phơi trên sân nhà em. Sự vật Đặc điểm Từ so sánh Sự vật …………………… ……………… ……………… …………………… …………………… ……………… ……………… …………………… …………………… ……………… ……………… …………………… …………………… ……………… ……………… …………………… …………………… ……………… ……………… …………………… …………………… ……………… ……………… …………………… 2. Đọc những câu văn dưới đây và cho biết những âm thanh nào được so sánh với nhau? Xác định các âm thanh và từ so sánh Mẫu: Tiếng suối trong như tiếng hát xa. a) Ngoài vườn, tiếng chuyện trò của bầy trẻ nhỏ ríu rít như tiếng chim. b) Sáng sớm, tôi cùng anh Ba ra bãi Cửa Tùng. Tiếng sóng biển rì rầm như tiếng người đang thầm thì với nhau. c) Thân trúc đu đưa tạo ra những âm thanh nghe như một bản nhạc du dương. d) Trong căn phòng nhỏ, tiếng đàn dương cầm bay ra, êm ái như lời ru của mẹ giữa trưa hè. • Ôn tập: Dấu chấm 3. Ngắt đoạn văn sau thành 5 câu: Gớt là nhà soạn kịch và nhà thơ lỗi lạc người Đức Gớt sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Phơ-răng-phuốc cha Gớt là một viên quan ở triều đình mẹ Gớt là con gái một gia đình công chức bà là người tài hoa, hiền lành, dịu dàng, chơi đàn pi-a-nô rất giỏi. 4. Ngắt đoạn văn sau thành 6 câu: Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao màu vàng trên lung chú lấp lánh bốn cái cánh mỏng như giấy bóng cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ.
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 _ Tờ bài tập 3: Tập làm văn TẬP VIẾT THƯ • Tìm hiểu về thư, cách viết thư - Người ta dùng thư để thăm hỏi thông tin, bày tỏ tình cảm, ý kiến… của bản thân đến người ở nơi khác. - Cấu tạo của một bức thư: 3 phần + Phần đầu thư: ^ Địa điểm, thời gian viết thư ^ Lời xưng hô + Phần nội dung chính: thăm hỏi, kể chuyện, bày tỏ tình cảm, lời chúc, hứa hẹn… + Phần cuối thư: lời chào, chữ ký, họ tên - Phong bì thư: + Muốn gửi thư qua đường bưu điện, ta cần cho thư vào phong bì và ghi rõ thông tin để thư được chuyển đến người nhận. + Cấu tạo phong bì: • Củng cố kiến thức 1. Dưới đây là bài “Thư gửi bà”. Em hãy xác định cấu tạo 3 phần của bức thư Đức gửi cho bà Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có được khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi . Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui . Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu muôn chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà Đức Trần Hoài Đức 2. Sau khi viết thư, Đức bỏ vào phong bì thư. Bạn Đức viết tên và địa chỉ của mình. Theo em, bạn phải viết ở vị trí nào trên bức thư: A. Góc bên trái, phía trên B. Góc bên phải, phía dưới C. Góc bên phải, phía trên D. Góc bên trái, phía dưới • Tập viết thư _ Phong bì thư 3. Em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân gồm những nội dung sau: - Hỏi thăm sức khỏe của người thân. - Kể tình hình của gia đình, tình hình học tập của em. - Lời chúc và hứa hẹn hết học kì I, được nghỉ Tết em sẽ đến thăm. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Sau khi viết thư xong, em hãy ghi thông tin trên phong bì sao cho phù hợp TỜ TỔNG KẾT TUẦN 10 Bài tập 1: ĐỌC – HIỂU Hương cà phê Mùa hoa cà phê nở, cả đất trời Đắk Lắk dường như tinh khiết hoa, đằm thắm hơn và duyên dáng hơn. Những cánh hoa trắng mong manh và nhỏ bé nhưng lại tạo ra mùi hương quyến rũ đến kì diệu. Khi cà phê vào mùa trổ bông, cả đất trời Đắk Lắk đều ngan ngát một mùi thơm vừa nồng nàn, vừa tinh khiết. Đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ ấy. Hương cà phê len lỏi vào tận các ngõ ngách, quyện vào tóc, thấm vào từng tế bào của người dân Ban Mê, nên trong hơi thở, giọng nói của họ đều tỏa ra mùi hương kì diệu. Nếu đến đó vào mùa hoa cà phê nở rộ, bạn sẽ được hít thở mùi hương thơm nồng nàn, ngọt lịm đến đặc quánh lại ấy. Hoa cà phê có mùi thơm đậm và ngọt nên thường bay theo gió đi rất xa. Ong bướm từ khắp nơi cứ theo cái mùi quyến rĩ đó mà về hút nhụy, nhả mật. Cứ đến tháng mười một, mười hai, khi những cánh hoa bung ra một màu trắng xóa là từng đàn ong bướm từ khắp nơi đổ về vườn tạo thành một bức tranh đẹp và sinh động. 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng • Bài viết nói về hương cà phê ở đâu? A. Lâm Đồng B. Đắk Lắk C. Gia Lai • Những cánh hoa cà phê được miêu tả trong bài như thế nào? A. Trắng, mong manh, nhỏ bé B. Trắng và có mùi hương thoang thoảng, say mê lòng người C. Trắng, mong manh, nhỏ bé và có mùi hương quyến rũ • Vì sao lại nói trong hơi thở, giọng noisi của người dân Ban Mê đều tỏa ra mùi hương kì diệu? A. Vì hoa cà phê có mùi hương quyến rũ đến kì diệu B. Vì người dân Ban Mê uống rất nhiều cà phê C. Vì hương cà phê len lỏi vào tận các ngõ ngách, quyện vào tóc, thấm vào từng tế bào của người dân Ban Mê 2. Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật Gạch 2 gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái Cứ đến tháng mười một, mười hai, khi những cánh hoa bung ra một màu trắng xóa là từng đàn ong bướm từ khắp nơi đổ về vườn tạo thành một bức tranh đẹp và sinh động. 3. Điền thêm những dấu phẩy thích hợp trong đoạn văn sau: Hoa cà phê mong manh nhỏ bé. Cứ vào tháng mười một mười hai hoa nở trắng xóa gọi từng đàn ong bướm về. Nhờ vẻ đẹp của hoa cà phê mà Đắk Lắk dường như cũng đẹp hơn, thêm vẻ tinh khiết đằm thắm. Bài tập 2: CHÍNH TẢ 1. Điền trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã: Có một chú hô rất thích đùa bơn các con vật nho bé trước khi ăn thịt chúng. Một hôm, Hổ chộp được Se. Sẻ xin Hổ tha mạng. Hổ cười, nói nếu Sẻ xô đô được cái cây bên rừng thì se tha cho. Sẻ nhanh trí, bao: - Tôi se xô đô được cái cây, còn anh thì sẽ không bao giờ làm được đâu. Hổ tức khí, tha Sẻ ra để xem Hổ xô đô cây. Không ngờ cái cây có rê bám rất sâu, Hổ ra sức xô, húc, vật lộn cả buôi mà cây không đổ. Lúc đó, Sẻ bay lên một cành nho, quẹt mo vào thân kêu lách cách, rồi nó nhún nhay làm cành cây rung lên, lá rụng la ta, vừa kêu in oi. Hổ tương cây sắp đổ thật, cong đuôi nhay vụt vào rừng. 2. Tìm những từ có âm đầu l hay n với những vần sau: l n Mẫu: ang làng xóm nàng tiên on …………………………………….. …………………………………….. ai …………………………………….. …………………………………….. ương …………………………………….. …………………………………….. iêm …………………………………….. …………………………………….. 3. Nghe – Viết: Hội mùa xuân Con bìm bịp, bằng cái giọng trầm và ấm, báo hiệu mùa xuân đã tới. Cả khu đồi này rộn rã hẳn lên. Mới hôm qua, đi ngang qua đây, tôi vẫn chỉ thấy con đường đất đỏ quen thuộc và những đám cỏ xơ xác, thế mà sớm nay, đột nhiên những bông hoa mua đầu mùa đã bật nở. Bài tập 3: TỪ VÀ CÂU 1. Nối vào âm thanh so sánh thích hợp với “tiếng suối” Dựa vào bài tập nối ở trên, em hãy viết câu có hình ảnh so sánh với âm thanh “tiếng suối” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Ngắt đoạn văn sau thành 5 câu: Chú mèo có bộ lông mới đẹp làm sao màu lông hung hung có sắc vằn đo đỏ, rất đúng với tên mà tôi đặt cho chú mèo Hung có cái đầu hơi tròn, hai tai dong dỏng đứng rất thính nhạy đôi mắt chú hiền lành nhưng ban đêm thì xanh lè, giúp chú có thể nhìn rõ mọi vật bộ ria mép vểnh lên nom rất oai phong. Bài tập 4: TẬP LÀM VĂN Em hãy viết một bức thư cho một bạn nhỏ em quen trên Giải toán qua Internet Violympic để làm quen, hỏi thăm và rủ bạn nếu có dịp qua nhà em chơi. Sau khi hoàn thành bức thư, hãy điền đầy đủ thông tin trên phong bì thư. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ðề: Đề Tiếng Việt lớp 3 rất cám ơn cô giáo với những bài tập thiết thực như thế này. Con mình năm nay cũng đang học lớp 3 và mình thấy những dạng bài cô giáo soạn rất sát chương trình và bổ ích. Mẹ con mình sẽ hành trình cùng cô giáo để làm thêm những dạng bài tập mà cô giáo post lên. Cám ơn sự nhiệt huyết của cô và hy vọng cô sẽ tiếp tục với các con tiểu học nhé. Cám ơn cô nhiều!