Toàn quốc: Hàng Đặc Biệt Fendona*thuốc Diệt Muỗi Kiến Gián Rận Dệp*thuốc Diệt Chuột Thế Hệ Mới

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi meomun03, 17/11/2009.

  1. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Cám ơn em , hy vọng là sang năm mới phải gặp chị em nhỉ :D
     
  2. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Trận mưa hôm nay to quá , may là ngày chủ nhật và mưa nhiều về đêm các mẹ nhỉ .
     
  3. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Chúc cả nhà 1 tuần buôn may bán đắt nhé :D
     
  4. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Cach phong va chua muoi dot
    Các loại dầu xoa như dầu gió, cù là, dầu khuynh diệp có bạc hà, menthol... khi thoa lên da hở có thể giúp xua muỗi trong khoảng 30 phút. Thuốc DEP (thường dùng để trị ghẻ) cũng có thể bảo vệ da khỏi loại côn trùng này.

    Chắc bạn đã hơn một lần thắc mắc tại sao có những người rất ít khi bị muỗi đốt, trong khi một số người khác lại thường xuyên bị chúng tấn công. Dân gian thường giải thích là do muỗi thích người "thơm thịt". Thực ra, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của muỗi. Tuy vậy, những người trên da ít có mùi hấp dẫn muỗi sẽ ít bị đốt hơn. Ngược lại, những người có nhiều mùi hấp dẫn muỗi, người mang thai, có nhiều mồ hôi... là đối tượng “khoái khẩu” của muỗi.

    Theo các nhà khoa học thì loài muỗi đã xuất hiện trên trái đất từ 170 triệu năm, đến nay đã phân loại được hơn 2.680 loài muỗi, trong đó hơn 1.000 loài truyền bệnh qua vết chích. Đáng lưu ý nhất là muỗi đòn sóc truyền bệnh sốt rét và bệnh ơnyong-nyong; muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết dengue, sốt vàng; muỗi Culex truyền bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh chân voi (còn gọi là bệnh giun chỉ)...

    Chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống (muỗi đực chỉ ăn sương đêm). Khi chích hút máu, muỗi đồng thời truyền mầm bệnh cho nạn nhân (khả năng này chỉ có ở một số loài nhất định). Do đó, chống muỗi đốt không chỉ là tránh sưng tấy, ngứa mà còn là hạn chế sự phát triển của muỗi, tránh nhiễm bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, bệnh chân voi.

    Để xua muỗi, bạn có thể thoa một số chất lên da hở:

    - DEP mỡ hoặc nước; có thể bảo vệ chỗ thoa khoảng 3 giờ.

    - Dầu khuynh diệp (các loại dầu không chứa thêm thành phần menthol, tinh dầu bạc hà), có thể bảo vệ chỗ thoa khoảng một giờ.

    - Dầu gió, dầu khuynh diệp có bạc hà, menthol, dầu cù là có thể bảo vệ chỗ thoa khoảng 30 phút. Các loại có chứa tinh dầu bạc hà hoặc menthol không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ dưới 3 tuổi. Tinh dầu bạc hà, tinh dầu sả nguyên chất có thể bảo vệ chỗ thoa 30 phút.

    - Diethyltoluamide 15% chống muỗi đốt được 6-8 giờ khi bôi lên da (có các sản phẩm Soffel và Remos bán trên thị trường).

    Một số ít loài muỗi khi đốt gây sưng tấy, đau nhức. Có thể dùng các loại thuốc sau để bôi vào nốt đốt: các chất xua muỗi bôi da kể trên, creme eurax. Cẩn thận khi bôi thuốc nơi gần mắt. Tránh thuốc dây vào mắt. Có thể vò nát lá na xát vào nốt muỗi đốt.

    DS Trần Xuân Thuyết, Sức Khỏe & Đời Sống
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)




    Mua
     
  5. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Phòng chống sốt xuất huyết do bị muỗi đốt
    Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue (Đăn-gơ) gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ trẻ bệnh sang trẻ lành.
    Phòng chống sốt xuất huyết do bị muỗi đốt
    Tại sao bị sốt xuất huyết?

    Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue (Đăn-gơ) gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ trẻ bệnh sang trẻ lành.

    Muỗi vằn có nhiều khoang trắng ở lưng và chân, thường sống ở trong nhà, đậu trong những chỗ tối như gầm bàn, gầm giường, hốc tủ. Quần áo treo trên vách…, chích hút máu người cả ngày lẫn đêm.

    Vì sao sốt xuất huyết nguy hiểm?

    - Xuất huyết xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, có thể bộc phát thành dịch đe doạ sinh mạng trẻ em và sức khỏe cộng đồng.
    - Bệnh có thể trở nặng bất ngờ, gây tử vong cao.
    - Bệnh chưa có thuốc trị đặc hiệu và thuốc phòng ngừa.

    Ai dễ bị sốt xuất huyết? Trẻ em từ 1-15 tuổi đều có thể bị bệnh, nhiều nhất là lứa tuổi 3-8 tuổi. Đôi khi người lớn cũng mắc bệnh.

    Làm sao biết bị sốt xuất huyết?
    Khi thấy những dấu hiệu sau:

    - Sốt (nóng) cao 39-400 , đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày liền.
    - Xuất huyết (chảy máu) thường ở nhiều dạng:
    - Xuất huyết dưới da: Làm lộ trên mặt da những chấm nhỏ màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm. Phân biệt với vết muỗi cắn bằng cách căng da chung quanh chấm đỏ, nếu chúng vẫn còn là do xuất huyết, ngược lại nếu biến mất thì đó là vết muỗi cắn.
    - Chảy máu cam, chảy máu chân răng, nướu răng.
    - Ói hoặc đi cầu ra máu (nước ói màu nâu, phân lợn cợn như bã cà phê hoặc đỏ tươi).
    - Đau bụng.

    Sốc là dấu hiệu nặng, thường xuất hiện từ ngày thứ 3-6 của bệnh, đặc biệt lúc trẻ đang sốt cao chuyển sang hết sốt và có thể xảy ra kể cả khi không thấy rõ dấu hiệu xuất huyết. Dấu hiệu sốc gồm:
    - Trẻ mệt, li bì hoặc vật vã
    - Chân tay lạnh
    - Tiểu ít
    - Có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu.

    Lưu ý: Không phải tất cả trẻ bị sốt xuất huyết đều bị sốc. Tuy nhiên nên thận trọng theo dõi tất cả trẻ đang bị nghi ngờ sốt xuất huyết để kip thời phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm kể trên.

    Làm gì khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết?

    - Đưa trẻ đi khám bệnh ngay. Nếu trường hợp nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà như sau:
    - Cho trẻ nghỉ ngơi, tránh chạy nhảy.
    - Cho ăn nhẹ: cháo, súp, sữa…
    - Cho uống nhiều nước hơn bình thường, có thể dùng nước chín để nguội, nước Oresol (nước biển khô, cách pha: 1 gói pha vào 1 lít nước, uống 100-150ml nước/kg cân nặng/ngày), nước cam vắt, nước chanh đường…
    - Hạ sốt với thuốc Paracetamol, lau nước ấm khi sốt cao.
    - Không cho trẻ uống Aspirin (vì gây thêm xuất huyết), không cắt lễ hay cạo gió, không quấn kín hoặc mặc áo nhiều khi trẻ đang sốt, không cữ ăn, không nhịn uống.

    Theo dõi bệnh và mang ngay đến bệnh viện khi thấy có các dấu hiệu trở nặng bất ngờ:

    - Trẻ mệt nhiều hơn, vẻ âu lo bứt rứt, li bì hoặc vật vã
    - Tay chân lạnh, đau bụng nhiều hơn
    - Ói nhiều, da đổi màu bầm, môi tím lại.

    Cách phòng bệnh sốt xuất huyết?

    - Cho trẻ mặc quần áo dài tay, ngủ mùng cả ban đêm lẫn ban ngày. Không để trẻ nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp để tránh muỗi chích (đốt).
    - Thoa thuốc chống muỗi lên những vùng da lộ ra ngoài để bảo vệ trẻ mọi lúc, cả ngày lẫn đêm.
    - Đậy kín lu, vại, hồ, bể chứa nước, không tạo nơi cho muỗi đẻ và hàng tuần nên cọ rửa với bàn chải để trứng muỗi rơi ra; thả cá 7 màu diệt lăng quăng (bọ gậy).

    - Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch thoáng, không treo quần áo làm chỗ cho muối trú đậu, loại bỏ các vật chứa nước đọng (gáo dừa, lon, đồ hộp, ly, chén, chai lọ bể, vỏ xe…), thay nước bình bông mỗi ngày, đổ dầu hôi hoặc pha nhiều muối vào chén nước chống kiến chân tủ thức ăn để triệt nơi sinh sản của muỗi. Có thể dùng thuốc diệt muỗi hoặc nhang trừ muỗi.
     
  6. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Coi chừng ổ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết từ… lọ hoa



    Một trong những ổ muỗi truyền bệnh ngay tại gia đình mà người dân thường ít khi để ý tới đó chính là… lọ cắm hoa. Theo các bác sĩ, lọ hoa là nơi “lý tưởng” cho loại muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) đẻ trứng phát triển.


    Mầm bệnh từ lọ hoa, bình nước

    Bệnh SXH hiện đang có chiều hướng gia tăng số mắc tại nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến giữa tháng 9 cả nước đã có 41.200 trường hợp mắc, trong đó có tới 32 ca tử vong.

    TS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Nhiệt đới T.Ư cho biết, mặc dù người dân đã được khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh như phun thuốc, diệt bọ gậy, ngủ màn… nhưng tình hình bệnh tật vẫn đang rất nóng. Do chủ quan, nhiều người không hề biết “ổ muỗi” lại đang tồn tại ngay trong chính gia đình mình.
    Cẩn trọng với lọ hoa để trong phòng.
    Cẩn trọng với lọ hoa để trong phòng.

    “Chúng tôi đã đi kiểm tra giám sát tại nhiều vùng dịch về công tác phòng chống SXH. Người dân cứ nói là đã áp dụng đủ các biện pháp phòng dịch mà không hiệu quả, thế nhưng khi vào kiểm tra thì “ổ muỗi” chính trong lọ cắm hoa để liu kĩu trong góc phòng”- TS. Kính nói.

    Bệnh SXH xuất hiện do người bệnh bị nhiễm virus dengue thường do vật trung gian là muỗi Aedes aegypti, Ae.albopictus đã hút máu của người nhiễm bệnh truyền cho người lành, tốc độ lây truyền rất nhanh và sau từ 3-14 ngày có thể phát bệnh.

    Qua theo dõi hàng năm của các nhà dịch tễ học cho thấy, bệnh SXH xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào các mùa mưa là mùa sinh sôi nảy nở mạnh. Muỗi Aedes lại thường đẻ trứng ở các vật dụng chứa nước gần người hoặc ở trong nhà. Tuy nhiên, loại muỗi này không bay xa được (chỉ bay khoảng 400m) nên sự di chuyển mang mầm bệnh SXH thường do các phương tiện giao thông.

    Không lạm dụng truyền dịch

    Bệnh nhân mắc SXH thường có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, đau mỏi cơ, khớp, mệt mỏi, có thể chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng. Người bệnh có biểu hiện các chấm nốt xuất huyết dưới da với các nốt bầm đỏ, tím.
    Ảnh minh họa.
    Ảnh minh họa.

    Phần lớn bệnh nhân hết sốt, không có biến chứng nặng sẽ khỏi bệnh trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nhập viện muộn nên quá trình điều trị khó khăn, kéo dài. Bệnh nhân không được điều trị đặc hiệu có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu và suy tạng dễ dẫn đến tử vong.

    “Bệnh nhân mắc SXH thường rất dễ bị sốc khi truyền dịch nhưng các gia đình lại thích truyền dịch, đặc biệt là truyền dịch tại nhà vì nghĩ nhanh khỏe hơn. Vì vậy, người nhà cần hết sức thận trọng, tránh lạm dụng truyền dịch khi không cần thiết, gây nguy hiểm tính mạng”- TS. Kính cho biết thêm.

    Hiện bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vaccine phòng bệnh mới đang được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Theo khuyến cáo các bác sĩ, người dân cần tích cực diệt bọ gậy, loại trừ dụng cụ chứa nước nơi muỗi đẻ trứng và phun thuốc diệt muỗi, nằm màn khi ngủ, dùng màn tẩm hóa chất, áp dụng các biện pháp diệt muỗi (đèn bẫy, vợt muỗi, hương diệt muỗi, hóa chất)…
     
  7. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thuốc diệt MUỖI-KIẾN-GIÁN-CÔN TRÙNG không độc hại hiệu quả cao.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ

    Cách xử lí muỗi phòng sốt xuất huyết :

    Trong thời gian qua, sốt xuất huyết đã phát triển và bùng phát thành dịch ở một số nơi. Mặc dù công tác truyền thông giáo dục sức khỏe triển khai một cách tích cực, vận động cộng đồng cùng tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống nhưng trên thực tế hiệu quả đạt được còn hạn chế.

    Vị trí muỗi truyền bệnh sinh sản quanh nhà

    Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Aedes aegypti thường thích đẻ trứng ở những chỗ chứa nước sạch tạm thời ở trong nhà và quanh nhà. Trứng sẽ phát triển qua các giai đoạn bọ gậy, cung quăng và muỗi trưởng thành để thực hiện vai trò truyền bệnh sốt xuất huyết. Phần lớn những nơi chứa nước sạch ở quanh nhà chỉ là tạm thời, thường là nước mưa. Các vũng nước mưa ở trong vườn có thể khô cạn sau vài ngày hoặc vài tuần. Các điểm sinh sản quanh nhà của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có thể tìm thấy ở nhiều nơi. Vì vậy cần phải kiểm tra thường xuyên để xử lý những chỗ này nhằm góp phần trong việc phòng bệnh, nhất là khi dịch bệnh có khả năng phát triển.

    ác điểm sinh sản quanh nhà của muỗi thường gặp:

    Các can đựng và vật chứa bằng nhựa không sử dụng.
    Chai, lọ bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa.
    Vỏ dừa, gáo dừa.
    Lốp xe cũ các loại.
    Lu, vại chứa nước, thùng phi.
    Bể chứa nước.
    Bẹ lá cây chuối.
    Máng nước trên mái nhà.
    Kỷ đựng chậu cây cảnh.
    Các mảnh vỡ của vỏ chai cắm trên tường để chống trộm.
    Các khuôn gạch hoa làm tường không sử dụng.
    Rìa trên của tường nhà.
    Các hố tường hàng rào quanh nhà.
    Các hố cây, hốc cây.
    Các ống tre, nứa làm hàng rào quanh nhà.
    Biện pháp xử lý

    Khẩu hiệu hành động của ngành y tế là “Không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Vì vậy mọi người, mọi nhà cần có nhận thức đầy đủ về vấn đế này để thực hiện các biện pháp can thiệp bằng cách xử lý, hủy bỏ, triệt phá những nơi đã nêu trên vì nó có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, đẻ trứng, phát triển và truyền bệnh.

    Biện pháp đơn giản nhất là xử lý rác thải an toàn thông qua hệ thống thu gom rác hoặc đem chôn, đậy kín các lốp xe cũ không sử dụng hoặc vất bỏ đi, lấp các hố tường bằng cát hoặc xi măng, thường xuyên nạo vét máng nước; lấp đầy các hố cây, hốc cây bằng cát hoặc xi măng; cắt các ống tre, nứa làm hàng rào đến sát đốt; che lu, vại chứa nước bằng nắp đậy khít, che miệng thùng phi bằng vải hoặc lưới...

    Đơn cử một trường hợp, trong đợt sốt xuất huyết bùng phát vừa qua, đến thăm một gia đình có cả 4 người đều bị sốt; kiểm tra máng nước trên mái nhà tìm thấy nhiều chỗ nước mưa đọng lại, đã phát hiện nhiều cá thể bọ gậy và cung quăng của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Aedes aegypti. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều người trong nhà bị mắc bệnh, kể cả người lớn và trẻ nhỏ. Gia đình đã được tư vấn, giải thích và hướng dẫn kiểm tra định kỳ máng nước, nạo vét máng nước thường xuyên. Khuyến cáo cần phải cọ rửa và cải tạo, nâng cao độ dốc của máng nước với tỷ lệ 1 cm độ dốc cho 10 m độ dài của máng nước để tránh nước đọng.

    Phòng, chống sốt xuất huyết muốn hiệu quả cần phải có sự tham gia tích cực của cộng đồng người dân. Khi bệnh đã bùng phát, việc phun hóa chất diệt muỗi để hạ thấp mật độ hoạt động của muỗi trưởng thành truyền bệnh chỉ là giải pháp tình thế. Phòng bệnh phải bắt đầu từ các biện pháp triệt phá những nơi muỗi sinh sản, đẻ trứng mới mang tính chủ động và bền vững. Các hộ gia đình có thể tự tiến hành được những biện pháp đơn giản, rẻ tiền và không cần phải có sự giúp đỡ, tư vấn từ bên ngoài.
     
  8. Măng

    Măng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    CHị ơi ko cần phải đợi đến sang năm đâu ạ. Tình hình là nhà bố mẹ em trên chung cư tầng 10 mà cũng khốn khổ với bọn đáng ghét này, đồ thờ cúng mà nó leo cả lên ban thờ bâu kín. Mai chị ship cho em chục gói đến địa chỉ như cũ nhé.
     
    meomun03 thích bài này.
  9. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    ok em , sang mai chị mang qua em nhé . chúc em đắt hàng :D
     
  10. MeThanhTit

    MeThanhTit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    7,241
    Đã được thích:
    2,192
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Cuối tuần vui ve nhé chị , mai em vìa rồi có gì em alo chị nhé :p
     
    meomun03 thích bài này.
  11. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    hehehehehehehe............ok em gái nhé :D
     
  12. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    [h=1]Xử lý vết muỗi đốt ở trẻ: dễ mà khó[/h] Ngoài việc gây mẩn ngứa, sưng, tấy đỏ,.. những vết muỗi đốt còn tiềm ẩn nguy cơ khiến bé mắc nhiều bệnh nguy hiểm: sốt xuất huyết, viêm não,...

    Nguy cơ từ những vết cắn nhỏ

    Theo thống kê của bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh, đa phần các trường hợp viêm da trong mùa mưa ở trẻ nhỏ có liên quan tới vết côn trùng đốt.

    Thông thường sau khi bị muỗi đốt, da bé bị ửng đỏ kích thước lớn hơn đầu kim một chút (khoảng 1-3mm), sau đó đổi thành màu thâm, phai dần và trở lại da bình thường sau một vài ngày. Tuy nhiên, khi bị muỗi đốt, các bé chưa tự chủ được nên thường gãi mạnh vết đốt ban đầu gây xước da và nhiễm trùng. Điều đáng nói, bị muỗi đốt, ngoài bị mẩn ngứa, sưng, tấy đỏ, bé có thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm: sốt xuất huyết, viêm não....






    [​IMG]

    Nhiều bà mẹ Việt hiện nay vẫn coi thường những vết muỗi đốt. Cách trị thông thường nhất là bôi dầu gió, nước hoa... vào vết cắn. Tuy nhiên, với những dung dịch này, khi trẻ dụi tay vào mắt hay vào mồm rất dễ khiến trẻ bị đau và ngộ độc.

    Trên thị trường hiện nay cũng có các loại kem trị vết muỗi đốt có nhiều ưu điểm như tiện dụng, trực tiếp tác dụng lên vùng da cần bảo vệ, hết ngứa và hết sưng đỏ. Dù vậy, các bà mẹ không khỏi băn khoăn trước tính an toàn của những sản phẩm này đối với làn da mỏng manh và nhạy cảm của trẻ bé.

    Chống muỗi an toàn cho trẻ

    Việc xử lý vết muỗi đốt cho trẻ tưởng đơn giản nhưng lại rất cần sự thận trọng tuyệt đối ở cha mẹ vì không điều trị hay điều trị sai cách vết muỗi đốt cho trẻ cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

    Có một số mẹo nhỏ để trị muỗi đốt khá hiệu quả và an toàn ở trẻ như: bôi sữa mẹ, pha giấm loãng, xoa lên vết cắn để giảm ngứa và sưng, trườm đá lạnh lên vết đốt hoặc xoa lát khoa tây vào vết muỗi càng sớm càng tốt để giảm ngứa và không để lại sẹo,...

    Bên cạnh đó, khi lựa chọn các sản phẩm kem chống muỗi cho trẻ, mẹ phải tham khảo kĩ các thành phần, tác dụng phụ,... trước khi quyết định sử dụng cho con. Mẹ cũng có thể xoa thử lên phần da mỏng của mình để kiểm tra độ kích ứng của sản phẩm.
     
  13. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    [h=1]mẹo trị muỗi đốt cho con[/h] Làn da em bé, đặc biệt trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm, chỉ một vết muỗi đốt cũng đủ làm da bé mẩn đỏ, sưng to và để lại vết thâm mãi không hết khiến các mẹ không khỏi xót xa.

    Những lúc như vậy, bạn có thể sử dụng các cách đơn giản sau để trị vết muỗi đốt cho con.

    - Thoa kem đánh răng bạc hà cho vùng da bị muỗi đốt cho trẻ và đợi cho đến khi kem đánh răng tự khô, rất hiệu quả trong điều trị muỗi đốt.

    - Thoa mật ong vào các phần da bị muỗi cắn vì mật ong cũng được coi là một kháng sinh chữa bệnh và chống nhiễm trùng tự nhiên cho làn da bé

    - Thoa chút nước ép tỏi hoặc nước ép hành tây cũng có thể giúp trẻ thoát khỏi những kích thích khó chịu khi bị muỗi cắn.




    [​IMG]
    - Các mẹ có thể hãm một tách trà nóng, sau đó đợi ấm trà này mát trở lại và áp dụng chườm nước trà và bã trà lên trên diện tích da bị cắn trực tiếp. Điều này sẽ giúp làm giảm sưng ngứa.

    - Xoa nước cốt chanh lên khi vực bị muỗi cắn cũng có thể làm giảm sự phát ban và ngứa ngáy cho trẻ.

    - Một viên đá lạnh cũng có thể cứu trợ và giúp giảm sưng, tấy đỏ. Nó cũng giúp các vết bị muỗi cắn không bị thâm.

    - Nếu có sẵn bột nở (baking soda) trong nhà, cha mẹ trẻ có thể cho thêm chút nước vào hỗn hợp này và thoa chúng lên khu vực bị muỗi đốt cho trẻ. Phương pháp này vừa giúp trẻ giảm ngứa ngáy vừa giúp làm sạch vết côn trùng cắn.

    - Nhưng không phải bé nào cũng chịu để yên cho mẹ bôi các chất trên, bé có thể quơ quệt lung tung lên mắt, mũi. Nếu dùng các cách như mật ong, nước ép tỏi, chanh thì mẹ cũng phải chú ý canh chừng bé không để dính vào quần áo lại không tiện lợi.
     
  14. MeThanhTit

    MeThanhTit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    7,241
    Đã được thích:
    2,192
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Chị ơi em Ck cho chị roài chị check dùm em nhé, thanks chị nhiều :p
     
    meomun03 thích bài này.
  15. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    ok gái , để chị check lại , lại mất tiêu đâu rùi :D
     
  16. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    [h=1]Trị vết muỗi đốt ở trẻ em.[/h] [h=6][/h]

    “Mùa hè nóng ẩm là dịp muỗi bắt đầu sinh sôi, phát triển mạnh. Cho dù cố gắng phòng chống bằng nhiều cách nhưng việc bị muỗi “tấn công” là điều khó tránh khỏi. Ở trẻ nhỏ, các vết muỗi đốt dễ bị ngứa, sưng, viêm tấy và phát triển thành các bệnh ngoài da nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.” Phòng muỗi là cần thiết, nhưng chưa đủ
    Xưa nay các mẹ vẫn chỉ quan tâm đến khía cạnh bị muỗi đốt thì sẽ mắc bệnh truyền nhiễm (sốt rét, sốt xuất huyết…) vì tính nguy cấp của bệnh. Có lẽ vì thế mà chúng ta thường chỉ chú trọng các biện pháp phòng muỗi đốt cho con mà ít biết đến những nguy hiểm khác “đằng sau” vết muỗi đốt.
    Một điều chắc chắn rằng, hiệu quả phòng muỗi đốt là khá thấp vì không phải lúc nào và chỗ nào bạn cũng có thể dùng thuốc để phòng cho trẻ. Trong khi đó một số loại thuốc xịt và hương muỗi không đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ.
    Muỗi đốt không truyền bệnh thì cũng gây khó chịu bởi những vết mẩn ngứa, sưng tấy, nặng hơn là gây ra nhiễm trùng, chàm hóa da, dẫn tới để lại sẹo và vết thâm. Cá biệt, có những trẻ phải “sống chung” với sẹo, vết thâm cho tới tận lúc trưởng thành.
    Sự nguy hiểm “đằng sau” những vết muỗi đốt
    Khi đốt, muỗi sẽ phóng ra “nọc” độc là một vật thể lạ đối với cơ thể (yếu tố dị nguyên) xâm nhập vào máu. Cơ thể có sự đáp ứng của hệ miễn dịch – dị ứng tạo ra các histamine gây ngứa. Với sự nhạy cảm vốn có, trẻ sẽ thấy khó chịu hơn người lớn và phản ứng lại bằng cách gãi nhiều làm cho làn da bị tổn thương (trầy xước, rách da). Và đó sẽ là cửa ngõ để vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào cơ thể gây ra nhiễm khuẩn, làm vết đốt sưng lên và có mủ, trong Y học gọi là “nhiễm trùng da thứ phát do gãi”.
    Ở trẻ em, ngứa có thể phát triển toàn thân và dẫn tới sẩn ngứa (nhiều sẩn u lên có khi thành cục kèm với ngứa tại vết cắn). Ngứa-gãi tạo thành tổn thương sẽ gây ra bệnh chàm (chàm hóa): da tại vùng chàm có biểu hiện rát, viêm đỏ kèm các mụn nước li ti. Ngứa nhiều, trẻ không được chữa trị, để gãi lâu ngày vùng da bị tổn thương dày lên, tăng sừng, xuất hiện các sẹo lồi và vết thâm do hiện tượng tăng sắc tố sau viêm. Khi đã để xuất hiện các nốt thâm đen thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ cho làn da của trẻ sau này, bởi sẽ phải mất một thời gian dài để các vết thâm đen này biến mất, thậm chí là vĩnh viễn.
    [​IMG]
    Khắc phục thế nào?
    Có rất nhiều cách để trị vết muỗi đốt, về cơ bản cũng giống như trị mụn, nhọt. Tuy nhiên, khi áp dụng cho trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu tâm đến làn da dễ bị tổn thương của trẻ.
     
  17. MeThanhTit

    MeThanhTit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    7,241
    Đã được thích:
    2,192
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Thế bác check thấy xèng em nó trong túi bác chưa nhể :p
     
    meomun03 thích bài này.
  18. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    hé hé , đã kt đâu :D:D:D::D:D:D:D:D:
     
  19. Đại lì

    Đại lì Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ

    Bác ơi hôm trước qua bác lấy gói thuốc diệt chuột. Phải nói rằng em rất ấn tượng đấy. Có con chuột "thành tinh" mà nhà em tốn bao công sức dụ dỗ ko được, giờ nhờ "kẹo" của bác nó đã ra đi :D Sướng lắm í.
    Mai em qua bác làm gói nữa nhé. Vì nhà em gần quán ăn, nên rất hay gặp các bạn í qua đêm trong nhà mình. Ghét lắm
     
    meomun03 thích bài này.
  20. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,804
    Đã được thích:
    2,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HÀNG ĐẶC BIỆT(FREESHIP):Thuốc diệt MUỖI*KIÊN*GIÁN*CÔN TRÙNG.Thuốc diệt CHUỘT thế hệ mớ


    Cám ơn em :D , nhà gần quán cứ tích 1 ít là ok em ah :D
     

Chia sẻ trang này