các mẹ ơi giúp em vơi! bé nhà em nay đã 2 tuổi, nhưng từ khi được nửa năm đến giờ cháu luôn phải ăn những đồ mát như: ngày phải có 2bữa uống hoặc ăn nước hoa quả, trong thức ăn của chau luôn phải có rau củ. hôm nào ko cho cháu ăn những thứ đó là y như rằng cháu sẽ bị táo 2-3 ngày luôn. vậy em phải làm thế nào đây?
Bạn thay dầu ăn thông thừong bằng dầu cá hồi là bé hêt táo bón. Bạn thay dầu ăn thông thừong bằng dầu cá hồi là bé hêt táo bón.
cho bé uống thuốc đi chị à.em có đứa em họ cũng gần 2 tuổi.ngày nào cũng nước hoa quả,uống sữa dê cho mát mà vẫn bón.mẹ nó cho uống 10 ngày thuốc giờ tốt lắm.
Bạn ơi, Mua bưởi 5 roi về xay cho bé uống cả nước và cái. Nếu bé ăn được bưởi thì cho bé ăn ngày 3 múi sẽ hết táo bón ngay. Ngày trước bé nhà mình táo đến độ phải uống Folax mới đi được rồi thụt lên thụt xuống. Từ khi mình cho uống nước bưởi bé hết hẳn táo bón rồi. Bây giờ 6 tuổi ko uống nước bưởi nữa vẫn đều đặn ngày 1 lần đấy.
mẹ yên tâm mà cho bé dùng.thuốc đc bác sĩ viện dinh dưỡng kê cho bé bị bón đấy.bạn có mua ko.mình chung mua.đang định mua cho con.nhưng thuốc ko bán lẻ.phải mua cả hộp 30 viên hơi nhiêu.uống 10 ngày là khỏi rồi.thuốc ko chỉ để trị bón còn giúp ổn định hệ tiêu hóa hấp thụ thức ăn tốt hơn.
mẹ nó ơi, nước hoa quả thì rất tốt, nhưng mẹ nó nên cho con ăn dạng sinh tố đi, ăn cả xác í, có nhiều chất xơ, con dễ output hơn. Bé mình còn nhỏ, mình thường dùng muỗng nạo táo(bom) rồi cho bé ăn, bé cũgn ăn 1 hộp sữa chua/ ngày. Mình thấy con output rất đều đặn, ngày 1-2 lần, phân đẹp nhơ mơ . Mẹ nó thử cho con ăn táo, và sữa chua mỗi ngày xem sao?
mình ngày nào cũng cho cháu ăn 1 hộp sữa chua, món sở trường của cháu đấy, hihi táo thì mình chưa cho ăn bao jờ nhưng mình sẽ thử xem, biết đâu cháu lại giông mẹ, vì mình rất nghiền táo. cảm ơn lời khuyên bổ ích của mẹ nó nha.
thế ah, nhưng bạn ơi mình thử cho cháu ăn bưởi và sữa chua thấy rất tốt, liệu có phải cần đến thuốc nữa ko, vì mình cũng lo chẳng may cũng có lúc cần đến mà. thế cháu nhà bạn cũng bị như con mình ah, bạn thử áp dụng những biện pháp mà các mẹ đã giúp mình xem, nếu thấy hiệu quả thì nói lại với mình rồi hãy tính tới vụ mua thuốc sau xem thế nào đã bạn nhé. mình tham khảo thấy mọi người nói nếu con còn nhỏ, sử dụng các liệu pháp dân gian mà hiệu quả là tốt nhất.
bạn tham khảo thông tin này thử xem: Nguyên nhân và cách chăm bé táo bón Nếu bé sử dụng nhiều sữa (thậm chí là sữa chua) thì bé không còn bụng để chứa món rau xanh, hoa quả. Cuối cùng, bé sẽ đi tiêu ra phân rắn – hình thành nên chứng 'táo'. Những nguyên nhân khác gây nên chứng táo bón ở bé là: - Cơ thể thiếu nước: Nếu không nạp đủ chất lỏng, hệ tiêu hóa sẽ phản ứng bằng cách hấp thu nước có trong đồ ăn mà bé đã sử dụng. Điều này cũng gây nên hội chứng “dùng lại” những chất lỏng được đào thải và nằm trong ruột. Kết quả, chất cặn bã ở ruột trở nên khô và cứng - gây khó khăn cho chuyển động ruột trong quá trình tống chất thải ra ngoài. - Lo lắng khi ngồi bô: Nếu bé xuất hiện sức ép mỗi lần ngồi bô, bé sẽ cố kìm hãm chất thải trong người. Bạn sẽ thấy bé có những dấu hiệu muốn “đi” như: mặt bé đỏ lên, người cứng lại, uốn cong lưng nhưng không thấy chất thải xuất hiện. Trường hợp này, bé có thể đang chịu áp lực ngồi bô. Ngay cả với những bé đã được "đào tạo" ngồi bô thì bé cũng không biết cách tống hết chất thải ra ngoài. Điều này khiến phân của bé bị tắc trong ruột. Những khúc phân bị tắc có xu hướng to hơn bình thường, gây khó khăn khi bé muốn đi tiêu. - Ít vận động: Sự chuyển động của cơ bắp khiến các mạch máu lưu thông đến hệ tiêu hóa của bé được tốt hơn. Ít vận động, bé sẽ phải đối mặt với một số rắc rối về sức khỏe, trong đó có chứng táo bón. Chăm sóc bé táo bón - Tránh cho bé dùng những món kết hợp, gây khó tiêu như: chuối hoặc carrot nấu chín ăn trùng thời điểm với sữa và các sản phẩm từ sữa là sữa chua, kem, bơ. Bạn nên cho bé dùng 2-3 phần sữa và các sản phầm từ sữa mỗi ngày. - Tăng cường thức ăn xơ: Cho bé ăn thêm ngũ cốc, bánh mỳ, rau xanh, hoa quả. Những loại thực phẩm như đậu đỗ, súp lơ, quả mận, quả mơ cũng rất có ích cho bé mắc “táo”. - Để chất thải của bé mềm hơn, bạn nên bổ sung chất lỏng trong chế độ dinh dưỡng cho bé. Nước lọc là sự lựa chọn hợp lý nhưng nước táo, nước mận ép cũng có tác dụng tốt. Giới hạn nước hoa quả tươi dành cho bé là dưới 100ml mỗi ngày (chống sâu răng và không phá hủy cảm giác thèm ăn ở bé). Bé có thể tè ướt 4-5 chiếc tã mỗi ngày; do đó, bạn nên cho bé đi tiểu 5-6 giờ đồng hồ một lần. - Khuyến khích bé vận động như tập bò, tập đi hàng ngày. Phương pháp này kích thích chất lỏng lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể bé. - Không ép bé ngồi bô nếu bé chưa sẵn sàng. Mọi áp lực bắt bé đi tiêu sẽ khiến bé sợ nên cố nín nhịn. Bạn chỉ nên khuyến khích bé ngồi bô khi bé xuất hiện những dấu hiệu sẵn sàng. Nếu duy trì cho bé thói quen ngồi bô vào một giờ cố định trong ngày là tốt nhất. Lúc đó, bạn có thể đọc sách hoặc trò chuyện và kiên nhẫn đợi bé trong vòng 10-15 phút. Cũng không nên thúc giục khiến bé nghĩ ngồi bô như một hình thức bị cha mẹ trách phạt. - Đưa bé đi khám: Bác sĩ có thể chỉ định cho bé dùng thuốc bôi trơn, nhét vào hậu môn (cho thuốc tan ra) với mục đích trị táo bón. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc sẽ làm bé hình thành phản ứng xấu. Nghĩa là bé sẽ bị lệ thuộc vào sự kích thích của thuốc mỗi lần bé muốn đi tiêu. Trường hợp nặng, bác sĩ có thể cho bé uống thuốc nhuận tràng. Nếu phân của bé trở nên khô, cứng đến mức nó làm rách lớp da vùng hậu môn của bé (bạn có thể quan sát thấy những vết rách này giống như vết nứt nẻ ở hậu môn hoặc đôi khi, có kèm theo những vệt máu), bác sĩ có thể cho phép bạn bôi kem có dưỡng chất lô hội vào vùng da hậu môn bị tổn thương cho bé. (Theo Babycenter)
các chị ơi, em thấy nói táo ăn rất tốt nhưng bây giờ toàn đồ của trung quốc nhất là tao, vậy chị nào ở hn cho em bít mua táo nào và ở đâu là yên tâm ạ? em cảm ơn nhìu vì em mún cho con em ăn táo lắm lắm
tớ thì mua táo ở metro, có dán sticker ghi rõ xuất xứ. Có táo của Newzealand, Mỹ, Brasil... cũng có cả táo của TQ nữa. THỉnh thoảng mình cũng đi Coopmark, táo cũng được dán sticker và ghi xuất xứ rõ ràng. Nên mua cũng an tâm hơn. Kinh nghiệm của mình là táo TQ thì màu hơi hồng hồng thôi, và hồng ko đều trái. Còn Táo Mỹ, NZL, thì đỏ sẫm, đỏ đều cả trái.
Bé nhà mình cũng hay bị táo bón lắm, qua tham khảo WTT mình mua thử nước mận Veta cho bé uống thấy khá hiệu quả. Các bạn thử áp dụng xem sao.
máy nhà mình bị trục trặc 2 tuần nay nên ko tham gia được cùng các mẹ, hic. qua tham khảo của các mẹ mình thấy cho ăn sữa chua đúng giờ giấc, tăng cường rau xanh, nhất là nấu cháo cùng rau mùng tơi và cua, vì rau mùng tơi có chất nhờn còn cua lại là chất tanh nên giúp bé đi đại tiện rất dễ dàng. ngoài ra tham khảo các mẹ minh thấy khi trẻ ko đi đại tiện được thì cho ăn 2-3 múi bưởi cũng rất tốt.
Thấy các mẹ lo lắng về vấn đề các bé bị táo bón, mình đưa lên 1 vài thông tin hi vọng có ích cho các mẹ : - Táo bón thường gặp ở trẻ em với đặc điểm : + giảm số lần đại tiện bình thường + kèm theo đi tiêu khó và đau do phân rắn hoặc quá to. - Tiêu chuẩn coi là trẻ bị táo bón : + trẻ sơ sinh đại tiện < 2 lần/ngày + trẻ bú mẹ < 3 lần/tuần ( > 2 ngày/lần) + trẻ lớn < 3 ngày/lần 1. Nguyên nhân táo bón ở trẻ : Với trẻ nhỏ táo bón thường do nguyên nhân cơ năng như : 1. Sai lầm trong chế độ ăn uống là chủ yếu + uống ít nước + ăn quá nhiều chất đạm, ít chất xơ (do ăn ít rau xanh, quả chín) + ăn chưa đủ về số lượng hàng ngày. + pha sữa quá đặc, Trẻ bú sữa bò dễ bị táo bón hơn bú sữa mẹ 2. Mẹ bị táo bón, con bú sữa mẹ cũng dễ bị táo bón. Với trẻ lớn có thói quen nhịn đại tiện do sợ bẩn hoặc ngại đi đại tiện dẫn tới đi táo 2. Phòng táo bón cho trẻ (dựa vào nguyên nhân) 1. Cho trẻ uống nhiều nước, 2. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả - Thức ăn nên cho trẻ ăn : + Các loại rau có tính nhuận tràng : rau lang, mồng tơi, rau giền, củ khoai lang... + Thái nhỏ rau nấu hoặc luộc rau cho bé ăn trước ( trẻ lớn nhé các mẹ!) + Ăn các loại quả như : chuối tiêu, đu đủ, bưởi, cam, quýt, thanh long…, nên cho trẻ lớn cả múi các loại quả như bưởi, cam, quýt… * Đặc biệt các mẹ chú ý : khi nấu bột và cháo, phải băm nhỏ cho trẻ ăn cả cái. - Thức ăn không nên cho trẻ ăn : cà rốt, hồng xiêm, táo… đặc biệt khi trẻ táo bón 3. Ăn đủ số lượng hàng ngày (theo lứa tuổi của bé nhé!) 4. Trẻ bú sữa bò bị táo bón cần phải : - Pha sữa loãng hơn bình thường một chút - Có thể pha thêm một thìa cà phê nước quả (cam, quýt) vào cốc sữa cho trẻ - Hoặc dùng nước cháo pha sữa cho trẻ trên 5 tháng. 5. Mẹ bị táo bón cho con bú thì phải điều trị cho mẹ : ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước… 6 . Những việc nên làm cho trẻ : - Tập thói quen ăn nhiều rau - Xoa bụng cho trẻ dọc theo khung đại tràng từ phải sang trái, 3-4 lần/ngày và giữa 2 bữa để kích thích tăng nhu động ruột. 7. Ở trẻ lớn vệ sinh đại tiện rất quan trọng : - Tập cho trẻ đại tiện đúng giờ, nên sau bữa ăn vì lúc này nhu động ruột hoạt động tăng. - Tránh để trẻ ngồi bô hoặc ngồi hố xí quá lâu. Tuyệt đối không để bé có thói quen đọc truyện hoặc sách báo khi vệ sinh. 3. Cho trẻ đi khám ngay trong các trường hợp sau : 1. Bé bị táo bón sau khi mới sinh. 2. Táo bón ≥ 1 tuần mà bé đã thay đổi chế độ ăn nhưng ko có tác dụng. 3. Táo bón ảnh hưởng đến sức khỏe: Kém ăn, gầy sút, suy dinh dưỡng…
Me daolenhi ơi, đổi sữa Physiolac cho bé dùng thử đi, Physiolac chống táo bón cho trẻ từ 1-3 tuổi đã có ở Việt Nam rùi đấy, nhà e đang phân phối sữa này, mẹ tìm hiểu xem nhé!
Nếu mẹ Gấu còi có nhu cầu mua táo Mỹ thì vào shop của em tham quan nhé. Để mẹ Gấu yên tâm em có thể gửi cho mẹ cả giấy chứng nhận kiểm định trên đó có ghi rõ nguồn gốc.