Bạn có dạy trẻ yêu thích đọc sách?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi tienthanh, 27/5/2015.

  1. tienthanh

    tienthanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy làm những trắc nghiệm nhỏ dưới đây để xem bạn có thể làm cho trẻ yêu thích việc đọc sách không nhé!

    1. Có bao nhiêu cuốn sách trên kệ sách của con bạn?

    a. Ít hơn số giày trong phòng

    b. Rất nhiều

    c. Không có cuốn nào cả

    Nếu câu trả lời là b. Bạn hãy hỏi trẻ những quyển sách nào mà trẻ cần và mua chúng, nếu bạn không muốn tốn quá nhiều tiền để mua sách mới, hãy tìm đến các cửa hàng bán sách cũ.

    2. Bạn thường làm gì cùng trẻ khi rảnh rỗi?

    a. Xem tivi

    b. Chọn một cuốn sách hay và đọc cùng trẻ

    c. Để trẻ chơi một mình để bạn có thời gian rảnh

    Nếu câu trả lời là b. Bạn nên dành ít thời gian mỗi ngày để đọc sách cùng con, đó là cách tốt nhất để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn cho trẻ. Bạn có thể đọc cho trẻ nghe hoặc để trẻ tự đọc cho cả hai cùng nghe.

    3. Bạn đọc sách khi nào?

    a. Sau khi trẻ ngủ

    b. Bạn không có thời gian để đọc

    c. Đọc bất cứ khi nào trước mặt trẻ

    Câu trả lời dúng là c. Trẻ sẽ bắt chước tất cả các thói quen của bạn, vì vậy nếu bạn có thói quen đọc sách thì trẻ cũng sẽ dễ hình thành thói quen này từ bạn.

    4. Bạn làm gì nếu trẻ chỉ muốn đọc sách hoặc truyện bằng tranh?

    a. Không cho phép và ép trẻ đọc sách mà bạn muốn

    b. Cho phép và khuyến khích trẻ

    c. Cho phép đọc một vài cuốn mội tuần nhưng phải đọc các loại sách khác nữa

    Câu trả lời đúng là c. Hướng dẫn trẻ đọc những cuốn sách, truyện có nội dung lành mạnh và tốt cho việc phát triển tâm lý trẻ sau này. Nếu truyện tranh có nội dung xấu, bạn phải giải thích cho trẻ hiểu được vấn đề tại sao bạn lại không muốn trẻ đọc.

    5. Bạn sẽ làm gì nếu trẻ không thích đọc sách?

    a. Bắt trẻ đọc mỗi ngày 30 phút

    b. Đưa trẻ đến nhà sách, thư viện… tìm các loại sách mà trẻ quan tâm

    c. Không quan tâm đến việc trẻ có thích đọc sách hay không

    Nếu câu trả lời là b. Bạn nên giải thích cho trẻ biết lợi ích từ việc đọc sách mang lại. Trẻ có thể tìm thấy được rất nhiều thông tin hữu ích thông qua đọc sách.

    6. Loại sách nào trẻ thích nhất

    a. Không biết vì trẻ chỉ đọc sách ở trường học, thư viện.

    b. Chưa bao giờ đọc sách cùng với con

    c. Không cần phải hỏi vì bạn luôn đọc sách cùng con hằng ngày

    Nếu câu trả lời đúng c. Bạn nên đọc những cuốn sách mà trẻ thích ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Trẻ sẽ nhớ mãi những cuốn sách này khi lớn lên. Đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp không bao giờ trẻ có thể quên giữa bạn và trẻ đấy.

    Theo Vdcmedia​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tienthanh
    Đang tải...


  2. toilaitaxi

    toilaitaxi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài trắc nghiệm này mới thấy mình quả thực còn ít quan tâm tới con quá
     
    tienthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này