Thông tin: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi abeetran, 14/1/2014.

  1. abeetran

    abeetran Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Trời bắt đầu lạnh dần, thời tiết khô hơn. Bạn lo lắng con mình dễ bị ho. Với trẻ em, ngoài cách chữa thông thường bằng Tây y, bạn có thể chữa cho bé bằng các món ăn
    Vì vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển, hệ thống miễn dịch còn kém nên gần như cứ mỗi lần chuyển mùa, trẻ lại dễ bị lạnh, cảm sốt, ho hắng. Nếu để kéo dài dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp.
    Khi trẻ ho, mẹ cần quan sát các triệu chứng của bé: Ăn không ngon, tâm trạng chơi đùa ra sao, khi cần thiết, nên đưa con đến bệnh viện, không được sử dụng thuốc tuỳ tiện.
    Có nhiều nguyên nhân gây ra ho, như viêm đường hô hấp, dị ứng, viêm phổi, các triệu chứng hen suyễn… Ngoài cách chữa bằng một số các loại thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ, bạn có thể áp dụng cho bé bằng chế độ ăn uống thích hợp.

    Lê + đường + xuyên bối
    Lê hấp xuyên bối-vị thuốc chữa ho cực hiệu quả
    Chọn trái lê to, bỏ vỏ, cắt nắp, khoét bỏ lõi. Bỏ vào bên trong lê 2-3 cục đường phèn nhỏ. 5-6 hạt xuyên bối (mua ở quầy thuốc Đông y). Cho lê vào hấp cách thuỷ chừng 30 phút. Ngày cho bé ăn 2 lần. Có tác dụng chữa ho, viêm phổi, tiêu đờm.

    Nước củ cải luộc
    Củ cải trắng, cắt chừng 4-5 lát cho vào một nồi nhỏ, châm bát nước, đun sôi, sau đó để lửa liu riu thêm 5-10 phút. Cho bé uống nước này khi còn nóng điều trị ho, khô mũi, đau hong, ho khan, có đờm. chuyển sang đun nhỏ lửa trong 5 phút. Nước mát khác và sau đó con quý vị uống, bên này điều trị phong nhiệt ho, khô mũi và họng, ho khan ít đờm hiệu quả là tốt.

    Cam nướng
    Một quả cam ngọt, tất nhiên nên chọn loại bảo đảm, không thuốc nướng trực tiếp trên lửa nhỏ và liên tục lật vỏ để khỏi bị cháy. Nướng chừng 10 phút là được. Quả cam mang ra còn nóng hổi rất dễ lột vỏ, lúc đó thì độ nóng trong ruột cam cũng vừa đủ. Bóc vỏ cam, cho trẻ ă 2-3 múi cam sẽ làm long đờm rất nhanh và chữa ho hay hơn cả dùng thuốc.
    Cam nướng có khả năng trị ho

    Đường nâu + gừng + tỏi
    Trẻ em bị cảm lạnh, uống nước gừng nấu đường nâu ấm có tác dụng điều trị rất hiệu quả. Nếu trẻ kèm theo triệu chứng ho, hãy thêm gừng và 2-3 tép tỏi vào nấu thêm 10 phút nữa rồi cho trẻ uống.

    Nước tỏi hấp
    Lấy 2-3 tép tỏi, đập dập, cho vào bát, thêm một nửa bát nước, 1 viên đường phèn, hấp cách thuỷ 15 phút. Không cần cho bé ăn tỏi, chỉ cần uống nước tỏi hấp này khi còn ấm, ngày 2-3 lần, vửa tốt cho dạ dày, phổi, vừa trị được ho, cảm lạnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi abeetran
    Đang tải...


  2. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    toàn kinh nghiệm hay, cảm ơn mẹ nó chia sẻ
     
  3. Bảo Hớn

    Bảo Hớn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2013
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    cảm ơn mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm, thông tin hữu ích. nhà em thì hay cho bé uống siro, còn hàng ngày, khi tắm xong cho bé, để phòng tránh bị lạnh thì em hay bôi dầu tràm vào 2 gang bàn chân và vào ngực cho bé đc ấm ạ.
     
  4. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    tỏi hấp: khi thêm nửa bát nước , chắc là bát ăn cơm mẹ nó nhỉ. em chưa biết bài này.
    cảm ơn mẹ nó
     
  5. sping999

    sping999 Banned

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Nhà mình dùng tỏi nướng, kết quả rất ok.
     
  6. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Tỏi thì dễ kiếm mà dễ làm nữa. Các mẹ nhà mình đã ai thử chưa?
     
  7. gatrong3112

    gatrong3112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    CHỮA BÉ BỊ HO CÓ ĐỜM

    Trẻ sơ sinh bị ho có đờm thường kéo dài rất lâu là nỗi lo của nhiều bà mẹ. Nó gây nghẹt mũi, khó thở, gây cản trở cho bé khi bú bình hoặc bú mẹ.
    Với trẻ nhỏ, mũi và cổ họng chưa hoàn thiện để xử lý chất nhầy, trẻ ho nhiều hơn để làm bật chất nhầy ra. Đờm ở cổ họng thường không phải là một vấn đề nghiêm trọng, khi không kèm theo bất kỳ triệu chứng khác như sốt, phát ban và dị ứng. Vậy với bé bị ho ra đờm phải xử trí như thế nào?
    Thay vì dùng thuốc, các mẹ có thể trị ho với các loại lá cây có trong vườn nhà.

    Lá hẹ: Hẹ là một vị thuốc lưu truyền trong dân gian. Theo tài liệu cổ, hẹ có tác dụng bổ can thận, làm ấm lưng gối; dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, đái són, di mộng tinh, đặc biệt dùng lá hẹ để trị ho cho trẻ rất hiệu quả. Cho lá hẹ và đường phèn vào bát, hấp cách thủy, sau đó chắt lấy nước cho bé uống. Mỗi lần cho bé uống khoảng 2 – 3 thìa cà phê, uống 2 lần/ngày.

    Quả quất: Nghiên cứu hiện đại cho thấy, quả quất có chứa nhiều pectin, tinh dầu, đường và các vitamin, có tác dụng chống viêm, long đờm giảm ho, bình suyễn, kháng khuẩn và kháng vi-rút. Dùng quất ngâm với một chút muối để ngậm hoặc uống; hấp cách thủy quất với đường phèn tạo thành dạng siro để uống rất tốt cho chữa ho…

    Lá húng chanh: Trong lá húng chanh có chứa tinh dầu mà thành phần chủ yếu là cavaron có tác dụng trừ đờm, tiêu độc rất tốt nên có thể được dùng làm thuốc chữa ho, trị viêm họng cho bé. Giã dập lá húng, sau đó trộn với 10ml nước sôi, để cho ngấm rồi gạn lấy nước cho trẻ uống, ngày uống 2 lần. Hoặc các mẹ có thể rửa sạch lá húng chanh và quất xanh, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống liên tục 1 – 2 lần/ngày đến khi hết ho.

    Hạt chanh: Dùng hạt chanh giã nhuyễn, trộn với đường phèn và nước lọc, rồi đem hấp cách thủy (hoặc hấp trong nồi cơm vừa cạn nước). Hấp cho đến khi nước sôi hoặc cơm chín là dùng được. Dùng nước hỗn hợp đã hấp nóng này cho bé uống 1-2 thìa cafe/ lần, ngày uống 4-6 lần, bé sẽ rất nhanh giảm ho và tiêu đờm.

    Củ cải :1 củ, hồ tiêu 5 hạt, gừng tươi ba lát, vỏ quýt khô 1 miếng.Củ cải rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, sắc cùng với hai thứ kia để uống. Bài thuốc này dùng để chữa ho do lạnh, chảy dãi.

    Rau diếp cá: Rau diếp cá rửa sạch, cho vào cối giã thật nhuyễn. Cho nước gạo cùng rau diếp cá vào đun sôi, rồi giảm lửa nhỏ. Sau đó, đun tiếp trong khoảng 20 – 30 phút, thỉnh thoảng đảo cho rau nhừ đều. Bắc ra, để nguội, lọc lấy nước cho bé uống. Có thể cho thêm chút đường vào để bé dễ uống. Một ngày, các mẹ cho bé uống từ 2 – 3 lần, uống sau bữa ăn khoảng một giờ đồng hồ. Không nên uống trước hoặc sau bữa sữa của bé.

    Đây là vài cách mình sưu tầm được, thấy khá hiệu nghiệm đây
     
    abeetran thích bài này.
  8. abeetran

    abeetran Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    cái vụ tỏi thì e mới biết. để e làm mỗi ngày luôn. cái đó dể mà. hihi
     
  9. Linhnguyen.hn

    Linhnguyen.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Bé nhà mình giống mẹ, ngửi thấy mùi tỏi là buồn nôn. hic
     
  10. Linhnguyen.hn

    Linhnguyen.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Chữa cách này có hiệu quả không nhỉ? Mình đi khám bác sĩ toàn cho con uống kháng sinh, thương lắm!

     
  11. MN havu

    MN havu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    cảm ơn mẹ đã chia sẻ thông tin thật bổ ích
     
  12. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    hóng hớt của các mẹ toàn kinh nghiệm hay thôi
     
  13. pkquy0878

    pkquy0878 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Mùa đông thì không thể tránh khỏi, biết cách phòng bệnh sẽ tốt hơn cho con đấy các mẹ ạ
     
  14. thuhang.bin

    thuhang.bin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Nhà mình thường hấp đường phèn + húng chanh + hẹ + mấy quả quất bé tẹo tẹo cho bé uống trong ngày, lúc nào cho con uống nhớ làm ấm lại mà mấy hôm rùi vẫn khụ khụ ho. Bé nhà mình 7 tháng, khi nào được tuổi thì mới dám cho thêm mật ong và muối.
    Mấy bài thuốc trên kia là dành cho bé bao nhiêu tuổi ạ các mẹ ơi! Nhỏ như con mình có uống được không?
     
  15. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    con mình trên 1t, mấy lần con ho mình toàn cho ngâm mật ong, thấy cũng đỡ, vào mới biết nhiều mom có cách chữa mẹo hay quá. mình sẽ ghi lại để phòng cho con :)
     
  16. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,401
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    uống kháng sinh ko tốt đâu chị ạ. uống nhiều và kéo dài có khi dẫn tới di chứng ấy. uống kháng sinh là trường hợp bất đắc dĩ, quá nặng thôi chị nhé.
    còn bình thường bé mới bị chị nên cho bé dùng các quả củ chữa bệnh em thấy cũng tốt lắm, nếu ko uống thuốc thì nên chọn thuốc nam, thuốc bắc chứ hạn chế uống kháng sinh chị ạ
    em cũng hay vị viêm họng. mẹ em hay cắt mấy lát chanh cho em, để cả vỏ nhé, chấm với muối trắng ăn, buổi tối và sáng đánh răng xong súc nước muối nữa. chỉ 2-3 ngày là em khỏi thôi. lúc nào ho lâu dài quá ko khỏi thì mới dùng đến kháng sinh, em uống thuốc nhạy lắm, 1 viên kháng sinh là khỏi rồi, có lẽ vì ít uống nên nó mới nhạy thế. bạn em lần nào bị ho cũng uống kháng sinh, nên giờ nó nhờn thuốc hay sao ấy, có những đợt uống hết cả vỉ kháng sinh cũng chả khỏi.
     
  17. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    đúng thía ! em cũng thấy hữu ích và dễ làm
     
  18. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    Mấy cái mẹo trên thì e cũng đã đọc qua, cái mẹo dùng tỏi đó hôm nay mới được nghe, rất hay mà tỏi lại lành nữa ah, cảm ơn chủ thơt, sẽ ghi tạc để chẳng may con có ho thì biết lối mà sử dụng ah.
     
  19. minhminh82

    minhminh82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/7/2013
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    bài thuốc rất hay,cám ơn chủ top nhưng áp dụng với trẻ con thì hơi khó uống hic...hic!
     
  20. Tiendinhkhang

    Tiendinhkhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: chữa ho cho trẻ vào mùa lạnh không khó

    mong rằng bài viết trên đây sẽ giúp ích phần nào các mẹ trong việc chăm sóc con
     

Chia sẻ trang này