Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Trangfithou, 19/5/2015.

  1. Trangfithou

    Trangfithou Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/3/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Tắm cho trẻ sơ sinh là một công việc khó nhằn đối với các bà mẹ. Nó không chỉ yêu cầu sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà còn là cả một quá trình tỉ mỉ, cẩn thận để không gây tổn hại cho bé. Phần lớn các mẹ đều lựa chọn việc thuê điều dưỡng ở ngoài tắm cho bé với mức giá 50-100k một lần tắm. Với các gia đình không có điều kiện, mức giá này không rẻ chút nào bởi các mẹ còn hàng tỷ các nỗi lo cần tiền khi có bé. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhất có thể các bước tắm cho bé từ khâu chuẩn bị để giúp các mẹ có thể tự tay tắm cho bé của mình.
    Chuẩn bị:

    • - Phòng tắm phải kín gió, nhiệt độ trong phòng phải được duy trì ở mức 24 độ C khi bé chưa cởi quần áo. Vào mùa đông các mẹ có thể sử dụng máy sưởi, mùa hè dùng máy lạnh, điều hòa để có nhiệt độ thích hợp nhé.
    • - Chậu tắm
    • - Khăn tắm sạch
    • - Xà phòng tắm hoặc sữa tắm cho bé. Lưu ý nên sử dụng loại dành riêng cho bé nhé còn nếu không các mẹ có thể bỏ qua mục này.
    [​IMG]
    ***Lưu ý:

    • - Bài viết hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh đã rụng rốn, không áp dụng cho các bé mới sinh còn chưa rụng rốn.
    • -Chỉ tắm cho bé 1- 2 lần một tuần.
    • -Mực nước trong chậu tắm chỉ tầm 5-8 cm
    • -Khi bé đang ở trong chậu tắm không được để bé một mình
    • -Nước đủ ấm (khoảng 32 độ C), nên dùng cùi trỏ tay để kiểm tra nhiệt độ nước vì da ở vùng này nhạy hơn so với bàn tay.
    • -Giữ bé trong tay cho đến khi bé ngồi thật vững.
    • -Không nhất thiết phải tắm cho bé bằng sữa tắm. Nếu có thì nên dùng loại sữa tắm riêng cho bé sơ sinh bởi chúng nhẹ hơn và không làm cay mắt bé.
    • - Có những bé không thích tắm nhưng cũng có những bé thích tắm. Nếu bé khó chịu thì nên tắm cho bé thật nhanh.
    • - Có rất nhiều loại chậu tắm cho bé với kiểu dáng, kích thước khác nhau. Trong trường hợp không có chậu tắm, bạn có thể dùng bồn rửa và lót khăn tắm dưới đáy bồn để tắm cho bé.
    [​IMG]
    Cách tắm:

    • - Đặt khăn tắm dưới đáy chậu
    • - Thêm nước nóng vào chậu trước rồi mới thêm nước lạnh vào sau.
    • - Lấy một miếng bông sạch rửa mặt cho bé trước, lau theo hướng từ trong ra ngoài. Sau đó, lấy tăm bông lau vành tai cho bé, không được đưa vào trong tai bé.
    • - Lấy khăn lau sạch cơ thể bé. Bắt đầu từ trên mặt trước rồi vòng ra sau lưng, nâng cằm bé lên để lau sạch cổ,
    • - Lau sạch vùng bụng của bé. Lưu ý lau sạch những nếp gấp trên chân tay bé. Lau theo hướng từ đầu xuống chân, mông lau cuối cùng.
    • - Gội đầu cho bé. Bế bé ra khỏi chậu, sau đó, đặt bé vào khăn, quấn lại để giữ ấm cho bé. Bế ngửa bé để tránh nước, dầu gội vào mắt. Dội một chút nước lên đầu bé rồi xoa một ít dầu gội lên và rửa sạch ngay. Sau khi rửa sạch, dùng một chiếc lược tròn, mềm để kích thích da đầu.
    • - Nhẹ nhàng thấm khô người bé, lau khô các kẽ tay, kẽ chân.

    Vậy là bạn đã hoàn thành việc tắm cho bé yêu nhà bạn rồi đấy. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các mẹ trong việc chăm sóc cho bé nhà mình. Chúc các mẹ thành công nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trangfithou
    Đang tải...


  2. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    mùa này nắng nóng ngày nào cũng tắm nhỉ.
     
  3. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Nhìn bé tắm yêu quá. hihi
     

Chia sẻ trang này