Từ thời xa xưa, người ta đã có rất nhiều hình thức giặt giũ rất đa dạng và thú vị. Hình thức phổ biết nhất là dùng một dụng cụ tương tự như cái chày để đập vào quần áo được đặt trên các phiến đá cạnh bờ sông nhằm làm cho chất bẩn được trôi đi và quần áo được nước rửa sạch. Các thủy thủ thì hay bỏ quần áo bẩn trong một chiếc sọt được thả xuống biển với một đầu được neo lại thành tàu, trong quá trình di chuyển, sự chuyển động của nước sẽ giúp đẩy các bụi bẩn ra khỏi sợi vải. Ngoài ra, người ta còn phát hiện ra rằng các chất giặt rửa quần áo ngày xưa được làm từ tro của các con vật tế tại thành Rome, một số loại xà phòng được thêm vào các loại hương hiệu tạo mùi thơm và dung dịch kiềm để làm sạch.



Cũng như như nhiều phụ nữ khác, tôi cũng thường hay mua sắm quá tay. Trong mỗi lần shopping, tôi lại tập hợp được nhiều thứ trong đó có những thứ không thực sự cần thiết nhưng thường tự an ủi rằng sẽ có lúc mình cần đến. 




